1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để lặn sâu mà ko bị ù tai ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cauberong_vt, 22/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo207

    gaumeo207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    33
    đội mũ bảo hiểm vào rùi lặn :))
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ biết 2 cách.

    1. Tự mở "lỗ tai trong". Bằng cách ngáp, nuốt nước bọt hoặc "nâng" 2 bắp thịt quai hàm. Khi làm bác sẽ nghe tiếng kêu lạch cạch trong tai. Cái này thì tớ làm hoài khi lặn hoặc đi máy bay.

    2. Bịt mũi và ép hơi qua lỗ mũi. Cái này tớ chưa bao giờ làm nhưng có thằng bạn đi scuba chỉ.

    Tại sao đau thì coi tại đây.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ear_clearing


    cho thợ lặn thì tại đây.

    http://www-personal.umich.edu/~lpt/ears.htm


    Tớ đoán là họ hù bác đấy. Đi scuba trên
  3. cauberong_vt

    cauberong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đang lặn mà ngáp thế nào dc nhỉ ?
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Thế bác chưa bao giờ ngáp mà không há mồm à ?

    Bác hạ quai hàm xuống, nhưng môi vẫn ngậm kín là sẽ nghe tiếng lạch cạch trong lỗ tai liền.
  5. cauberong_vt

    cauberong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhé
  6. MihckQ

    MihckQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đi lặn có bình oxy, moox lần xuống 2-3m tớ lại bịt mũi lại thở mạnh để cân bằng áp suất trong tai và bên ngoài..thường tớ lặn 6m thói ( ngắm san hô mà) nhưng cól ần lặn cùng dân mò tria ngọ,ko có bình dưỡng khí mà lặn >10m áp dụng cách trên vẫn ok! ;)
    bác nào nói luyện tập 30m là ko khả thi thì bác đó nhầm rồi! bên Hải Quân, lớp Người nhái họ tập lặn đến độ sâu >100m cơ!! vấn đề khi lặn sâu mà nổi lên thì phải giảm áp,ko thì đi luôn!
    p/s chủ thớ : tàu của bạn lặn toàn 15,20m thôi,có đến dc 30m khi có sự cố thì cũng ko thể mở cửa do áp suất ;)
  7. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Muốn lặn sâu thì không nên lặn cắm thẳng xuống mà nên lặn chéo!
  8. cauberong_vt

    cauberong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó bạn, cách bịt mũi thở mạnh cho căng tai ra, khóe mắt đau luôn, là dễ nhất

Chia sẻ trang này