1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc 9 ngày từ mùng 9 tết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranttlinh, 12/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Tiếng là rủ rê nhưng thực ra mình cũng biết là khả năng rất cao là không có ai tham gia cùng bởi vì sau Tết mà ăn chơi dông dài như này chỉ có 2 khả năng là thất nghiệp hoặc chuẩn bị thất nghiệp mà thôi. ^^ Nếu thêm được 2 bạn nữa thì hành trình không có gì thay đổi. Nếu thêm được 4 người nữa thì thuê xe ô tô từ HN đi nhé, mọi người thấy sao? Mình bay từ SG ra và 1 cô bạn ngoài đó đều lơ ngơ láo ngáo về chuyện đi Phượt nên rất mong cả nhà giúp đỡ.

    Ngày 1 (31/1)
    Lên xe đi Mộc Châu lúc 6h sáng [1]
    Đến Mộc Châu tầm 10h. Ăn trưa & thuê xe máy đi Hang Dơi, thác Dải Yếm.
    Nghỉ đêm ở Mộc Châu [2]

    Ngày 2 (1/2)
    Sáng đi bản Loong'.
    Chiều đi nông trường trà [3]

    Ngày 3 (2/2)
    Bắt xe đi Sơn La, đi Điện Biên [4]

    Ngày 4 (3/2)
    Chơi loanh quanh Điện Biên, thuê xe máy đi [5]

    Ngày 5 (4/2)
    Đi xe Điện Biên - Lào Cai, từ Lào Cai đến Sapa (hic, mình chưa biết xử lý chặng đường này sao cho hợp lý cả).

    Ngày 6 (5/2)
    Sáng Hàm Rồng. Chiều bản Cát Cát

    Ngày 7 (6/2)
    Thuê xe máy đi Tả Phìn, Sín Chải, rồi đi Bản Hồ tắm suối nước nóng.

    Ngày 8 (7/2)
    Về Lào Cai. Từ Lào Cai thuê xe máy đi Bắc Hà. Nghỉ đêm ở Bắc Hà

    Ngày 9 (8/2)
    Sáng chơi ở Bắc Hà, trưa về Lào Cai
    Tối lên tàu từ Lào Cai về Hà Nội


    Chi phí dự kiến [7]:
    Ăn: 120k/ngày x 9 = 1.1tr
    Tiền tàu xe: 2tr
    Vé tham quan: 0.6tr
    Tiền khách sạn: 300k/ngày x 8 = 2.4tr
    Tổng (làm tròn): 6 triệu.

    1. Mình đang định đi xe từ Mỹ Đình nhưng có người nói là nên đón xe ở chỗ nhà khách Sơn La, không biết theo cách nào thì xe tốt hơn?
    2. Mình đang thắc mắc là có nên đến homestay ở nhà người dân tộc ở bản nào đó hay ở lại thị trấn?
    3. Bọn mình tự đi có được vào nông trường không? Nếu được thì nông trường nào đẹp và thuận đường? chi phí như thế nào?
    4. Không biết xe cộ có dễ dàng không? Nếu ngồi trên xe ô tô thì đi qua đèo Phadin có cảm nhận được cái đẹp không?
    5. Mình không có dự định đi thăm chiến trường xưa hay bảo tàng gì cả, chỉ thích ngắm cảnh đẹp thì nên sử dụng ngày này như thế nào?
    6. Điểm mình lăn tăn là có nên bỏ hẳn Điện Biên ra khỏi hành trình hay không vì tốn nhiều thời gian cho chặng Sơn La - Điện Biên lẫn Điện Biên - Lào Cai quá. Nếu bỏ Điện Biên đi thì sẽ dư 2 ngày, mình nên đi đâu?
    7. Chi phí như thế này có đủ không ạ? Nhất là sau tết, mọi thứ có vẻ đắt đỏ.
  2. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13

    1. Mình thấy đi Mộc Châu, Sơn La thì tốt nhất nên bắt xe ở chỗ nhà khách sơn La hoặc nếu không thì chờ ở dọc đường Hà Đông cũng được, có khá nhiều xe chay qua.
    2. Bạn đi có đông người không? Nếu chưa có kinh nghiệm ở bản thì tốt nhất nên ở thị trấn (cái này thì tùy bạn thôi), mỗi cái có một cái hay, mình thì thích thuê khách sạn ở thị trấn hơn vì không biết người ta như thế nào? Mình thấy thì người dân tộc ở Mộc châu không phải ai cũng thân thiện.
    3. Nông trường Mộc Châu và thị trấn nằm ở hai đường khác nhau cách nhau khoảng 7 Km, bạn có thể thuê xe máy ở mộc châu rồi đi loanh quanh. Hồi trước mình đi lên đấy đi xe vào chỗ đầy chè có cả bò sữa nhưng cũng chẳng biết có phải nông trường không, cũng chẳng thấy ai hỏi gì? Bạn hỏi lại những người có kinh nghiệm hơn.
    4. Xe ô tô khách bây giờ không chạy qua đèo Pha đin nữa, đa phần các xe chạy đường mới, đường tránh đèo Pha đin nên nếu đi ô tô thì có lẽ bạn sẽ không thể quan sát được đèo Pha đin. Phương tiện ô tô thì mình thấy cũng tương đối thuận lợi không có vấn đề gì. Xe chạy điện biên - Lào cai tương đối nhiều. Từ điện biên về Lào cai xe chạy qua Sapa, đến sapa bạn nhảy xuống, không cần phải xuống Lào Cai. Ở Sapa thường thì có xe chạy đi Bắc Hà, đa phần là xe 16 chỗ chở khách từ Sapa sang bắc Hà du lịch, nếu không bạn có thể bắt xe khách từ Sapa xuống LÀo cai rồi thuê xe máy hoặc bắt xe khách đi bắc Hà. 3h00 chiều có chuyến xe khách từ bắc Hà về Lào cai đỗ ngay chỗ nhã 3 rẽ vào chợ bắc Hà.
    5. Đã lên Điện biên mà không đi một số địa điểm ở đấy như đồi A1, hầm Đờcát, Mường phăng, tượng đài chiến thắng thì hơi phí cho nên không thích thì cũng nên cố mà đi một lần bạn ạ. Nếu bạn không thích thì có thể bỏ mường phăng đi cũng được nhưng đừng bỏ A1 và hầm Đờ Cát. Lên đấy thuê cái cờ phất giống hình ở vỏ bao thuốc lá Điện biên cho oai.
    6. Mình nghĩ đừng nên bỏ Điện biên, nên bỏ Mộc châu hoặc bắc hà đi thì hơn. Bởi vì nếu đi từ sơn la sang Lai cai bằng xe khách thì chắc bạn sẽ phải đổi xe ở Điện biên, có thể có xe chạy thẳng từ sơn la đi LCai nhưng có lẽ rất hiếm, nên đằng nào bạn cũng phải qua điện biên, mất công qua rồi thì đi ngó nghiêng một tẹo. Đấy là ý kiến của riêng mình. Nếu là mình mình sẽ bỏ mộc châu vì mộc châu gần còn nhiều cơ hội, 2 ngày cuối tuần cũng đủ, hơn nữa mộc châu - sapa, bắc hà mình thấy nó cũng có cái gì đó tựa tựa như nhau (cảm nhận của riêng mình).
    7. Vấn đề kinh phí thì mình chịu vì đợt nào đi về mình cũng bị vỡ kế hoạch chi tiêu.
    CHÚC BẠN DU XUÂN VUI VẺ[r2)]
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 0lala0lele nhiều,
    Thực ra với mình thì chỗ nào cũng xa hết :( vì mình từ SG ra mà nên Mộc Châu hay Điện Biên hay Hà Giang đều là xa cả. Mình cũng vừa đọc 1 số topic cảnh giác chuyện vào bản ở Mộc Châu nên chắc sẽ ngủ lại thị trấn. Bọn mình chỉ có 2 đứa con gái và cũng hơi lù khù lờ khờ nên chuyện đi lại, khám phá cũng hạn chế ít nhiều nhưng sẽ cố gắng
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Hic lịch trình toàn đi oto thế này hơi khó rùi ^^. Nông trường mộc châu tầm này vào thì cũng không còn nhiều cái nữa. Chắc còn được tí hoa đào, chè cũng đã bị vặt hết.Nhưng ngày 1 ở mộc châu thì nên thăm thêm mấy chỗ: đồi thông, thác dải yếm thì tiện đường chạy lên cửa khẩu Lóng sập. view ở đó cũng đẹp. như thế ngày 1 của bạn đi được nhiều chỗ hơn. Chơi ở mộc châu thì tầm 1,5 ngày là hết chỗ rùi. Tối ngày hôm sau có thể đón xe đi thẳng lên điện biên. Lên điện biên thì có nhiều off hơn, dành tầm 1 ngày đi chơi ở điện biên là đẹp.
    HI cung này của bạn đi xe oto thì có nhiều cái bất tiện, kể ra đi xe máy thì tiết kiệm thời gian, ngắm được nhiều hơn, ít ra là đoạn đi qua đèo Pha Đin cũ ( đáng để chạy qua).
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    @visser_ba có xe đi đêm hả bạn? nếu được vậy thì tốt quá vì có thể tiết kiệm được thời gian tương đối nhiều :) bạn ơi cho mình hỏi là đi từ Điện Biên lên Mường Thanh có xa không? nếu thuê xe máy đi có tiện ko?
  6. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Xe đêm thì toàn xe từ Hà Nội chạy Điện biên, chạy qua mộc châu, bạn muốn bắt xe đêm thì phải điện thoại đặt chỗ trước để xe dừng lại đón, nói chung là khó bắt. Xe từ Hà Nội đi điện Biên thường chạy qua Mộc châu khoảng 12h - 2h đêm, nhưng nếu đi như vậy thì bạn bỏ qua Sơn La luôn.
    Mường Thanh và điện biên là 1 mà, Mường thanh là cánh đồng lớn nhất Tây Bắc, TP Điện biên nằm trên cánh đồng Mường Thanh (nó chiếm bớt đất của cánh đồng). Đứng ở bến xe điện biên nhìn sang bên kia đường là cánh đồng Mường thanh, nhưng càng đi về phía thị trấn Bản Phủ (cách ĐB 11 KM) đường đi cửa khẩu Tây Trang thì càng thấy cánh đồng đẹp.
    Nếu bạn đi cửa khẩu Lóng Sập ở Mộc châu thì cẩn thận nhé, cửa khẩu này là một trong những cửa khẩu trọng điểm Ma túy nhập từ LÀo về VN, cho nên hạn chế cần hộ đồ ai đó vì có thể có ma túy trong đó thì rắc rối to.
    Thuê xe ở mấy tỉnh miền núi thì hơi khó, nhưng không phải không có, bạn cứ hỏi chủ khách sạn ấy!
  7. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6 và Ngày 7: Cát Cát và Sín Chải là hai bản ở gần nhau và cùng nằm trên một đường. Nếu bạn có ý định đi cả hai bản thì nên đưa Sín Chải vào lịch trình ngày 6 để tiết kiệm thời gian.

    Ngày 7: Tả Phìn cách TT Sapa chỉ khoảng 3km, nó cũng như Cát Cát và Sín Chải thôi.

    Ngày 8: Bạn đi từ Lào Cai - Bắc Hà theo đường nào nhỉ? mình khuyên bạn nên đi theo đường Lào Cai - Mường Khương - Simacai - Bắc Hà thì cảnh sẽ đẹp và gần gũi với dân bản địa hơn. Đường từ Simacai - Bắc Hà khoảng 30km, đường còn xấu nên đến Simacai mà trời tối rồi thì bạn nên ngủ lại Simacai không nên đi tiếp nữa, sáng hôm sau ( ngày 9) đến Bắc Hà và về Lào Cai theo đường QL 75 vẫn kịp lên tàu về.

    *** Góp ý chung cho lịch trình của bạn: Lịch trình của bạn dài ngày, thời gian phân bổ cho các điểm đến dàn trải đều như nhau. Và theo quan điểm của mình thì các cung bậc cảm xúc dành cho những điểm đến như thế sẽ chẳng có gì đặc biệt vì chỗ nào nó cũng same same nhau rồi. Bạn thử tìm hiểu thông tin kỹ thêm một chút nữa về FansiFan hay Y Tý. Nếu là mình, mình sẽ thấy thú vị hơn nhiều.

    Bạn có thể mua tour leo Fan theo đường Trạm Tôn - Trạm Tôn 1.5 ngày.
    Hoặc bạn có thể nghiên cứu cung đường từ Sapa đi Mường Hum (nổi tiếng với Tình Ca Tây Bắc ý :D ) - Y Tý (săn mây) - Ngải Thầu (ruộng bậc thang) - Lũng Pô ( Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt) - Lào Cai. Lịch trình này cũng khoảng 1.5 ngày.

    Bạn tìm hiểu thêm thông tin để có 9 ngày tuyệt vời vi vu đất Tây Bắc nhé. [r2)]
  8. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Đi thế này , phí 9 ngày quá , phí quá .
    Nguyên nằm ngủ trên xe oto chắc cũng đã mất mất 4 ngày rồi . Lấy đâu thời gian chơi :(
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn trẻ đến từ SG ;) Xét về độ máu thì các bạn miền Nam mình biết thường máu hơn nhiều các bạn ở ngoài này ;)

    Một chương trình dài đến 9 ngày như các bạn thì rất khó có thể tìm đc bạn đồng hành, dù sao cũng chúc các bạn may mắn. Mình góp ý một chút như sau:

    Về xe cộ, các bạn xem topic này: http://ttvnol.com/tangkinhcac/1289271
    Về Mộc Châu: http://ttvnol.com/f_233/1153347

    1, Từ HN đi Mộc Châu, Điện Biên: các bạn cứ bắt xe Điện Biên, Hải Vân chẳng hạn, nên gọi điện trước cho chắc. Thường thì các xe lớn, hãng lớn xuất phát từ Mỹ Đình, ở khu vực nhà khách Sơn La thì cũng có xe nhưng hình như toàn xe nhỏ (24-30 chỗ). Cứ bắt xe đi Sơn La, Điện Biên thì sẽ đi qua Mộc Châu.

    2, Chủ đề Mộc Châu bạn có thể xem và hỏi thêm ở topic trên, không đến nỗi cần phải quá cảnh giác. Các bạn chỉ cần ko nên đi quá sâu vào các khu vực giáp biên giới với Lào. Vấn đề ở homestay với ng dân tộc có vẻ ko khả thi, vd như ở với người Mông e rằng hơi khó vì điều kiện sống của họ ko phù hợp với mình, và ngôn ngữ nữa... Nếu muốn ở homestay bạn có thể tìm thấy 1 vài địa chỉ ở topic trên.

    Mình nghĩ nếu đã đi Sapa thì bạn ko nhất thiết phải đi qua Bắc Hà nữa mà đi xe bus nằm về thẳng HN cho khỏe. Bắc Hà cũng ko thật sự hấp dẫn.

    3, Chiến Thắng Điện Biên gây chấn động địa cầu, kì tích 1954 mà bạn ko ghé qua thăm thì ... Nếu loanh quanh 1 ngày ở ĐB thì các bạn cũng chỉ có thể đi loanh quanh các di tích, đều nằm ở trong và xung quanh gần thành phố thôi, vì cũng ko có điểm du lịch nào khác. Nếu thuê đc xe máy thì có thể đi về Hồ Pa Khoang, di tích lán chỉ huy của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, ...

    4, Từ Điện Biên đi sang Sapa chỉ có cách đi hướng Lai Châu - Than Uyên sang Sapa, đường này đi ô tô có thể mất hơn 1 ngày và nhiều đoạn đường sẽ hơi xấu, các bạn nên chuẩn bị tinh thần là hơi mệt đấy nhé, nhất là trời mưa ...

    5, Từ Sapa bạn có để đi lên đèo Ô Quý Hồ để cảm nhận về những con đèo miền Bắc, nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ rất hoành tráng đấy ;)

    6, Mình support cho các bạn box du lịch và rất quý những bạn nhiệt tình từ xa xôi lặn lội ra đây, nếu cần gì cứ call cho mình, ra HN nếu rảnh thì mình mời cafe giao lưu.
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    @ Red_Skin, cảm ơn bạn rất rất rất nhiều :) đáng tiếc là hành trình của mình phải đổi lại vì cô bạn mình đã bỏ bomb rồi, cho nên giờ mình phải ôm balo đi 1 mình thôi. Hành trình của mình có thể dài thêm 2 ngày so với ban đầu vì mình đặt vé bay vào SG ngày 11/2. Mình đã quyết định bỏ Điện Biên lại, có lẽ sẽ dành lại cho 1 dịp khác đi thẳng máy bay từ HN rồi đi cả điểm cực Tây luôn, còn lần này cố gắng đi điểm cực Bắc thôi vậy:).

Chia sẻ trang này