1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác dự đoán kinh tế năm tới sẽ thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gaioc, 13/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn hay xấu đi?
    Cả văn phòng em bảo năm tới chắc sẽ khó khăn hơn, vì nhìn đống quà thì biết, lèo tèo lắm.
    Có người lại bảo, sẽ tốt lên, vì Tết trước biết năm vừa rồi khó khăn nên họ phải quà cáp nhiều, để lấy mối quan hệ cho cả năm.Năm nay ít thế, chắc họ tự manage được ^^
  2. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    thế nào còn do chính sách tiền tệ ! nó mà lỏng ra thì có cơ hội , còn nếu nó vẫn chặt như bây h thì giữ dc tiền ko bị mát gia là tốt rồi
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình rút lá bài, thấy đựoc rằng năm tới GaiỐc sẽ rất nhiều tiền.
    Vậy nên, mọi ngừoi nên tranh thủ tết này tới thăm nhà Gai Ốc. Ai có con bế con, ai con lớn hoặc chưa có con thì bế cháu tới nhà Gai Ốc đòi lì xì.
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Sự phát triển của nền kinh tế Vn năm vừa rồi bị hai rào cản lớn. Thứ nhất là lãi suất cho vay của ngân hàng quá cao. Thứ hai là khủng hoảng kinh tế dẫn đến thắt chặt chi tiêu ở cả môi trường trong nước và ngoài nước.
    Lãi suất cho vay của ngân hàng trong năm nay may ra đến tháng 6 mới được thả lỏng. Khủng hoảng kinh tế thế giới thì càng ko thể kết thúc trong một năm ngắn ngủi. Thế nên năm 2012 vẫn sẽ là một năm tồi tệ so với những năm 2007 hay 2008.
    Chỉ có câu hỏi đặt ra là: năm 2012 sẽ tồi tệ hơn hay kém hơn năm 2011. Câu này thì khó nói trước nhưng nếu khá hơn thì chắc chỉ hơn một tẹo: lạm phát khoảng 10%. Các doanh nghiệp con đổ vỡ chỉ khoảng một nửa so với năm 2011. Còn nếu tồi tệ hơn thì vô cùng lắm.
  5. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Tiền tệ chặt như bây giờ để chống lạm phát mà còn chưa ăn thua đấy bạn ạ. Ngân hàng nhà nước mà nới lỏng thì Việt nam tan xác nhanh :-). Bạn nên nhớ tiền tệ càng thả lỏng thì tiền của bạn sẽ mất giá càng nhanh nhé. World bank khuyên Việt Nam chỉ nới lỏng chính sách tiền tệ khi lạm phát giảm dưới lãi suất hiện hành
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Năm mới năm me, năm nhâm thìn
    Ông bà tiến sỹ, đi bán xôi
    Cô chú thạc sỹ, đi bán nước
    Anh chị cử nhân, chạy xe ôm
    Mong sao thế nước, vận lại lên
    Kinh tế việt nam, rồng cất cánh
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý quan điểm của Nhimxu82, thời điểm này mà thả lỏng chính sách tiền tệ là tự sát với nền kinh tế. Nên thắt chặt, rất chặt để người dân phải hạn chế chi tiêu, giảm phát. Tiền được gom vào cho các NH, các NH nhiều tiền mặt buộc phải hạ lãi suất cho vay - điều này sẽ càng được đảm bảo khi sắp tới có những chế tài xử lý khắt khe hơn với các NH có mức lãi suất đầu vào và ra vượt trần. NHNN vẫn nắm vai trò chủ đạo trong điều hành tiền tệ và tỉ giá.
    Chúng ta đã làm rất tốt với đồng $, BĐS sắp tới thắt chặt thị trường vàng nữa thì mục tiêu kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất NH là thực hiện được. Căn nguyên của việc đồng tiền mất giá hiện nay cũng chỉ bởi các NH đua nhau tăng lãi suất huy động -> tăng lãi suất cho vay -> DN buộc phải vay với lãi suất cao để chết từ từ chứ không phải vì thiếu vốn mà chết.
    Đầu tư công (đầu tư bằng tiền NS) năm tới cũng sẽ thắt chặt hơn năm trước, các dự án trọng điểm đang triển khai dở dang sẽ được bơm vốn để làm tiếp, còn các dự án chưa thực sự cần thiết sẽ bị hoãn lại. Ngoài ra, vấn đề an sinh xã hội, các công trình phúc lợi, năng lượng sẽ được ưu tiên đầu tư.
    Đầu tư nước ngoài vào VN năm tới cũng sẽ bớt thu hút hơn. Lý do vì kinh tế thế giới đều tụt giảm. Các nước như TQ, Ấn Độ sẽ có lợi thế hơn về nhân công và thị trường nội địa.
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Ngồi hóng.... subin nói có cái đúng có cái chưa đúng..... mình ko dám khẳng định bạn sai nhưng muốn thắc mắc cái câu :"Căn nguyên của việc đồng tiền mất giá hiện nay cũng chỉ bởi các NH đua nhau tăng lãi suất huy động -> tăng lãi suất cho vay -> DN buộc phải vay với lãi suất cao để chết từ từ chứ không phải vì thiếu vốn mà chết." thực tế đúng là như thế.... nhưng đáng lẽ ra tiền phải có giá khi Ngân hàng đua nhau tăng lãi suát chứ sao lại mất giá nhỉ.... theo mình nghĩ tiền mất giá không phải nguyên nhân này... mà là nhiều nguyên nhân khác cơ.... nguyên nhân ở đây chính là sự ăn chơi trác táng của quan chức cơ.
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Quan chức ăn chơi chác táng thì chỉ bé như lông lỗ mũi con muỗi trong cái nguyên nhân tiền mất giá thôi :D Mà, con sâu làm rầu nồi canh. Quan chức cũng có người nọ người kia. Có rât nhiều quan chức tốt, gần dân, lo cho dân, đồng cam cộng khổ với dân, trăn trở với cuộc sống của dân mình. Nhiều chứ! Có điều, khi cuộc vận động sống, học tập và làm việc theo gương Bác H C M chấm dứt thì báo chí cũng không nêu những tấm gương điển hình tốt ấy lên nữa. Mặt trận đấu tranh chống tiêu cực thực sự được dấy lên, oánh rất rát, rất trực diện. [r2)]
    Cá nhân mình cũng là một người làm quản lý nhà nước, mình cũng rất quan tâm đến những vấn đề tiêu cực, đấu tranh chống tiêu cực trong bộ máy hành chính. [r2)]

  10. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Câu này không chính xác. Chính việc thắt chặt tiền tệ làm lãi suất tăng cao. Nhưng tăng cao quá như hiện nay là do một số ngân hàng quản trị rủi ro kém --> tỷ lệ nợ xấu cao, khi NHNN thắt chặt tiền tệ thì bị thiếu hụt thanh khoản dẫn tới đẩy lãi suất tăng nhanh để huy động vốn bù đắp thiếu hụt. Lãi suất tăng chóng mặt là tác động kép của nhiều nguyên nhân :-) Còn việc thắt chặt tiền tệ, đẩy lãi suất lên cao thì là công cụ của NHNN chống lạm phát. Người dân có rất nhiều cơ hội để sử dụng tiền của mình: gửi ngân hàng, đầu tư, mua sắm... Lạm phát tăng một phân nguyên nhân do tổng cầu tăng. Muốn làm giảm tổng cầu thì phải làm người dân thắt chặt chi tiêu, giảm mua sắm. Khi Lãi suất ngân hàng đủ cao để thu hút tiền gửi của dân cư thì người dân sẽ hạn chế mua sắm và gửi tiền vào ngân hàng. Nếu lãi suất tiền gửi thấp hơn lạm phát người dân sẽ chọn mua hàng hóa tích trữ vì tiền gửi+lãi không tăng nhanh bằng giá hàng hóa --> mua hàng trước lợi hơn --> càng làm tăng lạm phát. Khi lạm phát đã được kiểm soát và đưa về mức hợp lý NHNN sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ để các hoạt động kinh tế diễn ra bình thường

Chia sẻ trang này