1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đi máy bay rồi cho e hỏi ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi imapom, 14/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Em được sếp giao đi vào Nam công tác vào đầu tuần, cầm vé trên tay rồi, đến sân bay Nội Bài phải làm những thủ tục gì để "check in" các bác nhỉ ?
  2. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Lần trước e bay vào sài gòn, cty nó đặt vé cho sẵn rồi thủ tục rất đơn giản, cầm chứng minh thư theo là được thôi ợ
  3. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tra số hiệu chuyến bay trên bảng màn hình hướng dẫn > vào đúng cửa check in của mình > đưa vé + CMT > nhận vé lên máy bay > chờ đến giờ > đi vào khoang lên máy bay > bay
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bác này đã tận tình sao không hướng dẫn tỉ mỉ hơn đi. Tớ làm lại :

    B1: check in và gửi hành lý
    - Tra số hiệu chuyến bay trên bảng màn hình hướng dẫn > vào đúng cửa check in của mình > đưa vé book máy bay + CMT > nhận vé lên máy bay (boarding card) có ghi cổng lên máy bay, số ghế ngồi
    - Nếu vali nặng quá mức cho phép (trên 8kg thì phải) thì phải gửi hành lí chứ không được xách tay lên máy bay. Nhớ là laptop không được để trong vali gửi hành lí, người ta bắt lấy ra xách tay nên đi máy bay nên để laptop ra túi riêng mà xách tay luôn. > nhận một cái sticker mã vạch như kiểu biên nhận hành lí đã gửi, nếu ở nơi đến có trục trặc về hành lí thì lấy cái sticker này ra làm việc

    B2: đi vào khu cách li để chờ lên máy bay, là khu vực sau khi vào thì không được chạy ra ngoài nữa (trừ khi có lí do đặc biệt mà an ninh canh cửa cho phép), chỉ chờ lên máy bay

    - Kiểm tra an ninh: sau khi nhân viên airline đưa cho bạn vé lên máy bay, họ sẽ chỉ cho bạn hướng đi tới chỗ kiểm tra an ninh trước khi vào khu cách li. Tới chỗ an ninh thì phải xếp hàng nếu đông, cấm xếp hàng đôi, chen lấn. Cấm đứng chờ quá vạch đỏ dưới đất. Cầm chứng minh thư (nếu đi nước ngoài thì cầm hộ chiếu) + vé lên máy bay đưa cho nhân viên an ninh. Nhân viên an ninh xem mặt bạn một tí xem có khớp với giấy tờ không rồi cho vào.

    - Kiểm tra hành lí xách tay: ngay sau kiểm tra an ninh là đến kiểm tra hành lí xách tay và người. Đặt hành lí lên cái băng tải để hành lí đi qua máy scan, còn người thì bước qua cổng kiểm tra kim loại. Nếu hành lí và người chứa đựng dao, vũ khí, chất lỏng quá 400ml, bút laser... sẽ bị tịch thu vứt vào thùng của an ninh. Kiểm tra không vấn đề gì thì lấy hành lí xách tay và đi vào khu cách li hay còn gọi là phòng chờ.

    - Tìm ghế ở chỗ nào gần cổng (gate) lên máy bay (có ghi trong vé lên máy bay) mà chờ. Chứng minh thư các thứ lúc này cất đi cho cẩn thận, kẻo mất. Khi nào đến giờ lên máy bay thì ra xếp hàng mà lên, đưa vé lên máy bay cho người soát vé. Rồi đi theo mọi người mà lên máy bay. Tìm chỗ ngồi của mình, cất hành lí xách tay lên trên ngăn trên đầu.

    B3. Nhớ thắt dây an toàn, tắt điện thoại trước khi máy bay cất cánh. Đi lần đầu thì chịu khó quan sát người khác làm gì trên máy bay để biết.
  5. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ko phaỉ là cấm. Bạn cứ thoải mái xếp hàng đôi, chen ngang vô tư. Ko có cái gì gọi là CẤM ở đấy cả.
    Chỉ có điều bạn làm thế, xugn quanh mọi người sẽ nhìn bạn như quái vật, một số người dè bỉu, khinh bỉ, một số thì sẽ trực tiếp đuổi bạn ra khỏi hàng. Bạn có chen lên tới được vị trí đầu dãy xếp hàng thì nhân viên an ninh cũng sẽ đề nghị bạn đi xuống dưới xếp hàng.
    Cái này mình nói thêm, sợ bạn chủ topic đi lần đầu chưa rõ. Các đồ sắc, nhọn ... là cũng bị bắt bỏ ra ngoài nhé. Mình thấy nhiều người đã phải mở tung hành lý ra để bỏ lại cái kìm bấm móng tay. Cho nên bạn chú ý, các thứ sắc, nhọn kiểu nhưu kìm bấm móng tay, compa ...gì gì đó là để ở hành lý ký gửi, ko đưa vào hành lý xách tay.
  6. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    đừng lỡ mồm nói cái gì có từ ... BOM ... nha :D:D
  7. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0

    B4 : ngồi im không được mở cửa thoát hiểm hay nói thầm với tiếp viên : trong Túi của tao có BOM[:D]
  8. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cũng đừng hun khói trong toilet, hay mở cửa thoát hiểm nhé.
  9. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    - 1 cái quan trọng cho những ai lần đầu đi máy bay, lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, áp suất không khí thay đổi đột ngột nên bạn có thể bị ù tai, lần đầu đi bạn nên mua theo kẹo cao su để nhai, hoạt động của cơ hàm sẽ làm bạn ko bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất này. Hoặc đơn giản bạn thấy ù tai thì cứ nuốt nước bọt liên tục, sẽ đỡ hơn nhiều đấy.

    - nhớ có mặt ở sân bay trước khoảng 1 tiếng để làm thủ tục check - in, cái sb Nội bài của mình làm ăn chậm rề rề đấy.

    - khi lên đến cửa máy bay, nhớ lấy 1 vài tờ báo mới để sẵn đó để đọc, có thể mang theo máy ảnh lên máy bay, nếu được ngồi gần cửa sổ thì chụp ảnh mây trời qua cửa kính [:D]

    - và cuối cùng, đi công tác có cái ảnh đẹp nào thì post lên đây khoe nhé :))
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hỏi lại bạn chủ topic là bạn đi Hãng nào. Nếu VNariline thì lên thẳng sân bay làm thủ tục. Còn Jetstar thì bạn có thể lên 206 Trần Quang Khải làm thủ tục check in ngay tại đấy. Vứt hành lý kí gửi cho họ, họ có trách nhiệm chuyển lên máy bay cho mình. Còn hành lý xách tay thì cầm luôn theo người và vé. Lúc lên sân bay chỉ việc vào thẳng phòng chờ và lên máy bay là xong. Vé xe bus của nó giờ 35k/ lượt.
    Lưu ý đặc biệt với bạn là giờ giấc ra sân bay. Ở HN từ trung tâm đi ra Nội Bài mất khoảng 1 tiếng nếu ko tắc đg. Và phải có mặt ở sân bay trc 1 tiếng so với giờ bay. Và cho dù bạn đã có vé máy bay thì trên vé lên máy bay có ghi bạn có mặt trước cửa lên máy bay 30 phút.
    Nói chung đi từ HN thì mình thường ở nhà xuất phát trc 3 tiếng so với giờ bay là vừa. Còn chiều ngược lại vì sân bay TSN ở trong thành phố. Từ nhà mình ra sân bay mất có 15 phút. Nên chỉ cần đi trước 1h30 phút là ok.
    Khi lên máy bay thì lúc máy bay cất cánh và hạ cánh bạn phải ngồi tại chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Khi máy bay ổn định độ cao và đèn bật sáng thì bạn có thể bỏ dây an toàn đi vệ sinh thoải mái. Có thể rủ cô bạn ngồi bên cạnh vào toilet tâm sự cũng đc :D.

Chia sẻ trang này