1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách cải thiện khả năng giao tiếp

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TuKyAmThi, 20/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hội hè, offline, trà đá vỉa hè nhiều vào là trình lên ngay...
  2. TuKyAmThi

    TuKyAmThi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Em thuộc loại tư duy chậm bác ạ. Chuyện tàn rồi, ngồi nghĩ lại mới ra, "sao lúc nãy mình không nói thế này, làm thế nọ nhỉ...". Với lại mọi người hay nói chuyện tếu táo, em thì chẳng nghĩ ra được gì hay ho để đáp lại cả.
  3. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ khi nói chuyện phải thật tự nhiên, như nói với bạn bè thân của mình vậy (tất nhiên là phải có giới hạn)
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải là tư duy chậm, mà chẳng qua chỉ là phản xạ chậm. Muốn phản xạ nhanh thì ko có cách gì khác ngoài việc rèn luyện
  5. bocobaby

    bocobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    em cũng bị "bệnh ít nói" k hiểu sao với 1 số người bạn thân em có thể nói chuyện thoải mái nhưng với người mới quen hoặc người lớn tuổi hơn em chỉ ngồi nghe thôi, lúc nào cũng bị bảo là trầm. Làm cách nào để sửa đây,hixhix
  6. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cải thiện tốt, bạn cứ làm theo các hướng dẫn sau:

    1. Biết mình, biết người, bạn biết bạn giao tiếp không được khéo thì bạn nghe nhiều hơn nói, tuyệt đối không nên nói nhiều, hạn chế tối đa nói nhiều. Đôi khi trong giao tiếp, người ta lại cần những người lắng nghe, kể cả là không nghe được gì nhưng mà cứ lắng nghe là người ta thích rồi. Đấy là chưa kể đến cứ nghe nhiều thì tự nhiên sẽ nói tốt theo hiệu ứng rèn luyện tự nhiên của bộ não.
    2. Bạn cần phải rèn luyện được 1 độ lì cần thiết vì xã hội có người nọ người kia, không phải ai cũng nói tốt cho bạn. Khi có những người nói xấu bạn, bạn phải coi chuyện đó là bình thường và không có vấn đề gì cả. Vì khả năng ăn nói của bạn không được tốt nên bạn phải chọn cách này, khác với những bạn ăn nói tốt, chém các bạn ý 1 phát, các bạn ý chém lại 3,4 phát ^^ . Bạn ko chọn cách đó được ^^

    Theo mình, bạn chỉ cần luyện 2 kỹ thuật trên đây cho tốt thì sẽ thích ứng được với môi trường xung quanh, tương ứng với khả năng ăn nói không tốt của bạn.
    Tuyệt đối không nên học các lớp giao tiếp, các bài giao tiếp để đi nói chuyện. Bạn cũng có thể thử cách này để thấy nó tai hại ra sao. Trong giao tiếp thà rằng gặp được 1 người biết lắng nghe còn hơn là gặp phải 1 người nói theo sách, ngán lắm ^^
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cách nhanh nhất là bỏ cái topic này đi, đóngmáy, kiếm ai đó nói chuyện :)
  8. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiếm cuốn "Đắc nhân tâm" đọc và suy ngẫm dần, thực tâm học hỏi, vận dụng linh hoạt vào cuộc sống thường ngày. Tôi thấy tốt lắm.
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Qua 18 tuổi tính cách cố định khó sửa lắm đấy. Trúng số vài tỉ thì may ra...[:D]
  10. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Xem xem có bạn nào Tết này có điều kiện tập trung được ở nhà rồi ra đó cải thiện khả năng chém gió offline, vậy là nhất
    Ngoài ra còn chém theo chủ đề, về chuyên môn chuyên ngành hoặc về kiến thức xã hội nữa, quy mô phạm vi chém.
    Hài hước là một điều tốt rất nên tập luyện tuy rằng ko phải ai cũng có được nhưng người ta nói "có chí thì nên ".
    Đọc sách bổ trợ rất nhiều cho chuyên môn

Chia sẻ trang này