1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đã chốt đoàn]Nhà Rùa - Rủ rê Chinh phục Cực Đông - ♥ 27/04 đến 01/05/2012 ♥ - album ảnh trang 1 ♥

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi o0_NORA_0o, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Ngày 0: 27-04-2012 ( thứ 6 )[/FONT]
    [FONT=&quot]- 11h00 trưa: lên xe Hoàng Long ( ăn trưa tự túc nhé )[/FONT]
    [FONT=&quot]( 10h 30 tập trung tại bến Xe Lương Yên – mọi người cố gắng đừng cao su nhé , nhà xe họ ko đợi đâu đấy )[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 1: [/FONT][FONT=&quot]28-04-2012 ( thứ 7 )[/FONT]
    [FONT=&quot]- 13h00: Đến Tuy Hòa , Chia làm 2 phe : đội xế bắt taxi đi nhận xe máy , đội ôm tranh thủ đi mua nước và một chút đồ ăn nhẹ cho buổi đêm tại Đại Lãnh.[/FONT]
    [FONT=&quot]- 14h00: Xuất phát đi Ghềnh đá đĩa (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 40km ) cái đường này đi là ngược với đường đi Đại Lãnh đấy mọi người ạ , vì đôi anh Khánh lệch đoàn tận 2 tiếng nên là đoàn sẽ di chuyển luôn đến Ghềnh đá Đĩa chơi. [/FONT]
    [FONT=&quot]- 16h00 : xuất phát quay trở lại Tuy Hòa [/FONT]
    [FONT=&quot]- 17h30 : Có mặt tại Tuy Hòa , cả đoàn ăn tối tại đây .[/FONT]
    [FONT=&quot]- 18h30 : xuất phát đi Đại Lãnh , chắc ko kịp ngắm hoàng hôn ở đây đâu [/FONT]L
    [FONT=&quot]- 20h30 : có mặt tại Đại Lãnh, gửi xe chú Mười , Đi bộ lên Hải Đăng. Chơi bời ngắm cảnh [/FONT]J
    [FONT=&quot]Ngủ nghỉ tại đây lấy sức hôm sau chiến tiếp[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 2: 29-04-2012 ( chủ nhật )[/FONT]
    [FONT=&quot]- 4h30: Dậy ngắm bỉnh minh, chụp ảnh,[/FONT]
    [FONT=&quot]- 6h00: Ăn sáng (đoàn tự chuẩn bị hoặc ngắm ngoét, chụp choét xong phi thẳng sang đất Khánh Hòa ăn sáng)[/FONT]
    [FONT=&quot]- 8h00 (or 9h): Khởi hành đi ngã 3 Đầm Môn, qua đèo Cả và đèo Cổ Mã (~ 50km) [/FONT]
    [FONT=&quot]- 10h00 (or 11h): đến ngã 3 Đầm Môn gửi xe máy. Trek tới nhà chú Ba (Đi qua Sa Mạc Cát, Đồi Cát ~ 6km).[/FONT]
    [FONT=&quot]- 13h00( or 14h): Ăn trưa tại nhà chú Ba.[/FONT]
    [FONT=&quot](Nếu đoàn đi nhanh thì sẽ có thời gian tắm biển, nếu đi chậm chúng ta phải bỏ qua tắm biển.) [/FONT]
    [FONT=&quot]- 15h30(or 16h) : Bắt đầu Trekking xuyên rừng chú Ba dẫn đường (~ 8km).[/FONT]
    [FONT=&quot]- 18h30: Tới Mũi Đôi, cắm trại, ổn định chỗ ngủ, nấu ăn, đốt lửa trại, sinh hoạt vui chơi & đi ngủ[/FONT]
    [FONT=&quot] (GIAO LƯU CHUNG VỚI CÁC ĐOÀN CŨNG ĐI CỰC ĐÔNG VÀO NGAY THỜI GIAN TRÊN)[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 3 : 30-04 -2012 ( thứ 2 )[/FONT]
    [FONT=&quot]- 4h30: Đón bình minh tại Mũi Đôi, ăn sáng[/FONT]
    [FONT=&quot]- 6h: Nhảy đá tới đúng điểm Cực Đông của VN, chụp hình lưu niệm[/FONT]
    [FONT=&quot]-(Nếu đoàn đi nhanh, còn thời gian sẽ đi thăm quan thêm Sơn Đừng cái này còn tùy vào h tàu chạy ở Mũi Đôi nữa )[/FONT]
    [FONT=&quot]8h : nhảy tàu về Đầm Môn [/FONT]
    [FONT=&quot]- 12h: Về đến Tuy Hòa, trả xe máy, đi ăn trưa quanh Tuy Hòa[/FONT]
    [FONT=&quot]- 13h: Bắt xe về Quy Nhơn [/FONT]
    [FONT=&quot]- 15h: Đến Quy Nhơn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Đi chơi quanh Quy Nhơn[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 4 : 01-05 -2012 ( thứ 3 )[/FONT]
    [FONT=&quot]- 2h30 : có mặt tại bến xe , lên xe Hoàng Long về HN[/FONT]
    [FONT=&quot] Ngày 5 : 02-05 – 2012 ( thứ 4 )[/FONT]
    [FONT=&quot]- 3h sáng: Về đến Hà Nội[/FONT]
  2. baoquanhiendai

    baoquanhiendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mong đến ngày đi quá,muốn đi ngay hom nay
  3. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    search google map ra tuy hòa cách ghềnh đá đĩa có 29km :D mừng quá ! có thời gian thong thả. Lúc về nếu còn thời gia sẽ vòng ra Vũng Rô chơi bời nhé mọi người :D
  4. baoquanhiendai

    baoquanhiendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, co thời gian lượn lờ, thấy đoàn bên chỗ Tuấn anh bọn nó không mang túi ngủ mà chỉ có lều thôi nora ah
  5. tienxeko1606

    tienxeko1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    à há, có cuộc hành xác buổi trưa giữa đồi cát, hay đây
  6. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    :D cứ mang túi ngủ đi Kim anh ạ , cũng lạnh mà , với cả cái sàn lều cũng bẩn mà , nóng thì tháo khóa túi ngủ ra trải thành miếng vuông nằm chung cũng được
  7. Nhucafe

    Nhucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Lịch nhà mình

    Ngày 1 (26/04): 18h có mặt ở ga HN . 19h tàu xuất phát đi Tuy Hòa. Đi tàu SE1

    Ngày 2 (27/04): 19h30 có mặt ở ga Tuy Hòa, về khách sạn nhận phòng. Các ôm đi tắm rửa, các xế đi nhận xe máy. 21h chúng ta đi ăn tối. Sau đó lên Tháp Nhạn, ra cầu Đà Rằng, đi dạo ở thành phố rồi về ngủ sớm.
    Ngày 3 (28/04): 5:00 dậy, vệ sinh cá nhân, 6:00 đoàn đi ăn sáng. 7:00 đoàn xuất phát đi Gành đá đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, và đầm Ô Loan và Vịnh Xuân Đài. Ăn trưa tại Vịnh Xuân Đài.
    Ăn trưa xong, chúng ta đi chơi tiếp ở Vịnh Xuân Đài, 14h đoàn xuất phát về Đầm Môn. Đến Đầm Môn thuê nhà nghỉ, gửi xe, cất bớt đồ. 16h, tàu thủy sẽ đưa đoàn ra cực Đông.
    19h đến nơi cắm trại, nấu ăn. Chúng ta sẽ cắm trại tại bãi biển với 3 phía bao quanh là núi . Bữa tối với món thịt gà luộc, trứng gà luộc, rau luộc, mì tôm, cháo gà,
    Đi ngủ trước 0h

    Ngày 4 (29/4): 5:00 thức dậy đón bình minh, ăn sáng nhẹ. 6:00 đoàn nhảy đá khoảng 1 tiếng để ra đến điểm cực Đông của Tổ Quốc. Cả đoàn sẽ chụp ảnh kỷ niệm.8:00 đoàn sẽ trek chiều về Đầm Môn.
    Đến Đầm Môn khoảng 14h, chúng ta lấy xe máy đi về Tuy Hòa. Chúng ta sẽ đi hải đăng Đại Lãnh, Vũng Rô, khu di tích tàu không số rồi đi tà tà ven biển Tuy Hòa để về.
    Ăn tối tại Tuy Hòa.
    22h tối: ô tô đón đoàn tại Tuy Hòa để đi Đà Nẵng

    Ngày 5 (30/04): Đến Đà Nẵng lúc 6:30 sáng, cả đoàn đi nhận xe máy, và ăn sáng. Sau đó đoàn thuê nhà nghỉ để cất đồ.
    Đoàn sẽ dành cả buổi sáng để đi bán đảo Sơn Trà (một nơi lý tưởng để ngắm trọn vẹn thành phố ĐN từ trên cao), viếng thăm Linh Ứng Tự, nơi có tượng Phật Bà đứng cao nhất Việt Nam.
    Buổi chiều đoàn sẽ đi chơi Ngũ Hành Sơn, và Hội An.
    Buổi tối đoàn quay lại ĐN để ngắm bắn pháo hoa.
    Ngày 6(01/05): Buổi sáng sẽ đi đèo Hải Vân . Buổi trưa về ĐN nghỉ ngơi, mọi người tự do. Chiều 3h trả xe máy. 4h lên xe ô tô về HN.
    Ngày 7(02/05): 6h sáng về tới HN, tắm rửa và đi làm


    So sánh 2 lịch trình với nhau, mình thấy nguy cơ hai đoàn khó giao lưu quá [:D]
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , có 1 chỗ có thể gặp nhau được , ngày 29-04 , bọn chị trek về thì em trek đi :)))))
  9. baoquanhiendai

    baoquanhiendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ùa, mấy hnay bận việc quá mà chưa có thoi gian để di mau sắm đồ dung đây, túi ngủ cũng chưa mua nữa mà mua o đâu tui cung chả biết nữa
  10. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    vào đây tham khảo nhé
    http://ttvnol.com/f_233/864276/page-72
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://umove.com.vn/Tin-tuc/356/Moi-doi-tac-dau-tu-phat-trien-he-thong-Shop-Umove.aspx
    đây nữa nè em
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://shop.baylenvietnam.com/produ...o-nui/tui-ngu-cho-be/ban-tui-ngu/Tui-ngu.html
    đây nữa nè em

Chia sẻ trang này