1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramayana

    Ramayana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cô nữ sinh đi thi giải nữ sinh thanh lịch . Ban giám khảo hỏi cô : Em hãy cho biết đôi điều về Nguyễn Du - Đại thi hào của dân tộc ta ?
    Cô nữ sinh trả lời : " Theo em được biết , Nguyễn Du là 1 người có tài vêvằn chương . Ông ta có 1 câu nói nổi tiếng là : Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng " .
    [blue
    dút to dút
    [blue
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trước có người hỏi em: bố Gia Cát Luợng là ai, chỉ lấy tích trong Tam Quốc diễn nghĩa.
    Em chịu chết. Ông ta bảo là Hà Do.
    Em không hiểu, nghĩ mãi không ra, thế là ông ta trích "Thiên sinh Du, Hà Do sinh Lượng". Bố Du là Thiên, bố Lượng là Hà Do.
  3. phucvidai

    phucvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi-Tào mạnh Đức đáng nể mặt nhất
  4. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát Lượng, tên chữ là Khổng Minh sinh tháng 7 năm Quang Hoà thứ 4 Hán Linh Đế (181 sau CN). Cụ tổ xa là Gia Cát Phong, hiệu uý thời Hán Nguyên Đế (Tây Hán), cha là Gia Cát Khuê, từng làm thừa quận ở Thái Sơn, chú là Gia Cát Huyền, mồ côi mẹ năm 3 tuổi, có 2 chị gái, một anh trai (Gia Cát Cẩn) và một em trai (Gia Cát Quân), quê gốc ở quận Lang Nha, Từ Châu, nay là huyện Tế Nam, Sơn Đông.
    Lưu Bị có A Đẩu năm đã hơn 50, dại gì mà để chết, có phải là Nguyễn Trãi đâu mà còn đòi có con nữa
    I have lost the will to live
    [/blue][/size=4]
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì..., sai lầm lớn nhất của Lưu Bị là đã ném A Đẩu xuống đất. Có câu "cha hổ kô sanh con c-h-ó" bao giờ. Tôn Kiên sinh được Tôn Sách và Tôn Quyền. Tào Tháo sinh được những người con tài giỏi, giỏi cả đến đời F3 là Tào Tuấn, chỉ đến đời F4 Tào Phương vì quá nhỏ nên mới bị Tư Mã Sư thâu tóm quyền lực. Quan Vũ lẫn Trương Phi đều có những người con nối nghiệp được cha. Gia Cát Chiêm cũng chẳng phải dốt, nhưng tại vì không được ông già tạo điều kiện để thể hiện tài năng (đấy là 1 cái dở của Khổng Minh). Chỉ có chú A Đẩu là kém. Lí do là bị ông già ném mạnh quá, thành thử bị chạm mạch, cho nên kô nối được chí khí cũng như sự gian hùng của bố. Hà... nhà Hán mất chỉ vì Lưu Bị ném con mua chuộc lòng người để khôi phục nhà Hán.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Ke ke , bác nói phải lắm , Bị ném như thế , A Đẩu ko chết ngay mà chỉ bị chấn thương trong óc , nói dễ nghe thì bị chết mắt vài vận cái nơron thần kinh còn nói khó nghe thì bị Đao , ko lớn được , khổ thân . Nếu ko có Khổng Minh htì nhà Thục còn mất sớm hơn , mất về tay hoạn quan y như nhà Hán

    Santa Cruz -Destination for my heart
    Trong hang tối , mắt thần khi đã quắc - Là khiến cho mọi vật đều im hơi
  7. traitimbienxanh

    traitimbienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác bàn hoài mà không nghe nhăc dến một người . theo tôi có lẽ người đó là hay nhất , đó là LA QUÁN TRUNGtac giả .Vì theo như Thành biết để viêt bộ TQCông ta đã mât rât nhiều công sức xây dựng từng nhân vật và tính cách của họ
    THANH
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Gia Cát Lượng, tên chữ là Khổng Minh sinh tháng 7 năm Quang Hoà thứ 4 Hán Linh Đế (181 sau CN). Cụ tổ xa là Gia Cát Phong, hiệu uý thời Hán Nguyên Đế (Tây Hán), cha là Gia Cát Khuê, từng làm thừa quận ở Thái Sơn, chú là Gia Cát Huyền, mồ côi mẹ năm 3 tuổi, có 2 chị gái, một anh trai (Gia Cát Cẩn) và một em trai (Gia Cát Quân), quê gốc ở quận Lang Nha, Từ Châu, nay là huyện Tế Nam, Sơn Đông.

    Bác Lâm Dương Trắng lại vưọt rào rồi. Cãi trong rinh chứ ai lấy máy bay phản lực đánh quân Tấn đâu.
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Theo mình người giỏi nhất thời Tam Quốc ( trong lịch sử ) và nhân vật thành công nhất của La Quán Trung ( trong văn học) là Tào Tháo. Nhân vật dở nhất là Quan Vũ và nhân vật đạo đức giả, gian hùng nhất là Lưu Bị. Nói chung tập đoàn Lưu, Quan, Trương tuy được ca ngợi trong văn chương của La Quán Trung vì theo quan điểm Nho giáo, nhưng thực ra họ là đại diện cho những thế lực *********, hủ bại muốn níu kéo bánh xe lịch sử kéo dài triều đại nhà Hán thối nát đã hết khí số. Chính la Quán Trung và các nhà Nho chính thống cũng phải ngậm ngùi cho rằng tập đoàn này không có thiên thời, tức là không đi đúng qui luật lịch sử. Chính vì thế Gia Cát Lượng không thể coi là một con người tài giỏi. Ở trong văn chương thì ông ta được tô vẽ như một thiên tài, nhưng thực ra ông ta giống một anh phù thuỷ nhiều hơn là một quân sư. Lần đầu tiên gặp Lưu Bị ( khi quyết kế thiên hạ chia ba ) và lần cuối cùng ( gián tiếp kết liễu sự nghiệp chính trị của Lưu Bị , khi không can ngăn việc đóng dinh trại liên tiếp của 70 vạn quân trong trận Hào Đình, làm mồi cho Lục Tốn) cũng như nhiều việc lẩm cẩm khác như việc bố trí cho Quan Vũ chặn bắt Tào Tháo ở Hoa Dung Tiểu Lộ, hay để Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu dù biết ông ta là một con người kiêu căng , gàn dở, cứng nhắc , chứng tỏ Khổng Minh là một người có tầm nhìn chiến lược rất kém ....
  10. trieuvan

    trieuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ko để ý sao trong Long Trung đối sách của Gia Cát Lượng chỉ đến thiên hạ chia ba thôi sao chứ có nói là khôi phục nhà Hán đâu?Khổng Minh chỉ nói là có thể làm nghiệp lớn thôi mà.
    Còn KM theo Lưu Bị là do ông theo tư tưởng nho Giáo thôi.KM là người được coi là hiện thân của trí tuệ.

Chia sẻ trang này