1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TỪ THIỆN NGÀY 19-5-2012 (quy về một topic cho dễ theo dõi)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi vohongkong, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    - Kế hoạch từ thiện

    Trước khi lên đây để đưa chương trình e cũng có nhiều suy nghĩ vì e đã hỏi và tham khảo ý kiến của một số anh chị lớn tuổi trong box mình, một số ý kiến thì cho là sao không làm ở quê mình . nhưng e tham khảo các anh chị thì e thấy là như thế này . có anh nói với e là điều kiện kinh tế mình và dưới quê đôi khi là khác biệt không nhiều , các trung tâm như ở vũ thư box mình đã từng làm nhiều rồi , riêng thời của e thì là 3 lần còn thời của các anh chị trước như vohongkong, connector.. cũng 1,2 lần thì phải . còn các mẹ anh hùng thì nhà nước mình cũng có rất nhiều chế độ. Và hơn nữa làm từ thiện thì xuất phát từ tâm và cũng không nên cục bộ quá hơn nữa đối với quê hương thì chúng ta có rất nhiều cơ hội và cũng đã làm dù đó chỉ là những việc rất nhỏ . đợt này e cũng mong muốn là lâu rồi anh chị em trong box mình cũng chưa có cơ hội nào đi xa cùng nhau để có những kỷ niệm cũng như thắt chặt thêm tình cảm đồng hương , vì thế nhân dịp này chúng ta kết hợp từ thiện và làm một chuyến du lịch xa luôn cùng nhau.e xin mạnh dạn đứng ra tổ chức lần làm từ thiện này và em đưa kế hoạch lên để mọi người bàn và đưa ra được phương án tốt nhất


    Kế hoạch chi tiết từ thiện:

    Nơi mình làm từ thiện : Trương THCS Lóng Phiêng Địa chỉ tại Bản Ta-vang xã lóng phiêng , Huyện yên châu
    Đối tượng làm từ thiện : các e học sinh lớp 06 người dân tộc điều kiện khó khăn
    Mục đích : Gieo mầm tri thức cho tương lai
    Thời gian : ngày 19 ( t7 ) và 20 ( CN ) tháng 05 năm 2012 ( vì 26 là tổng kết năm học và đến cuối tháng 08 các cháu mới đi học lại nên đi thời gian này mới có thể trao quà được cho các em )
    Đồ làm từ thiện : Quần áo cũ ,mới , sách giáo khoa cũ ,mới , Truyện cho học sinh cấp 2 , đồ dùng học tập còn dùng được , vở viết , bút , đồ dùng học tập mới … nói chung là tất cả gì liên quan đến dụng cụ học tập cho học sinh cấp 2 và quần áo mặc được .

    Chương Trình : e sẽ chịu trách nhiệm thuê xe ô tô ( và bỏ tiền thuê xe ) để đi lên đấy e sẽ thuê xe tùy theo số người đăng ký đi được vì đi 2 ngày nên tùy điều kiện mọi người ai đi được thì đăng ký . dự đinh là đi trong 02 ngày ah , vào thứ 7 và CN. sáng thứ 7 mình đi thẳng lên tới trường và trao quà rồi sau đó nhờ một anh làm đoàn trường trên ấy đặt hộ lợn bản và gà đồi để buổi tối ăn uống đốt lửa giao lưu cùng các giáo viên trên trường , sáng hôm sau mình quay về mộc châu chơi và chụp ảnh thưởng thích cảnh đẹp cao nguyên mộc châu và ăn uống các món dân tộc ở đấy . rồi tiến thẳng về HN .

    Về đóng góp : ai có tiền thì góp tiền , ai có sách vở quần áo cũ dùng được thì đóng góp ah . nếu tiền thì các bạn chuyển khoản hoặc e qua tận nơi thu , ai có đồ vật cũng vậy nếu có thời gian thì mang qua cty em hoặc em đến tận nơi lấy.

    Thành phần tổ chức : Domuc74 ( Hoàng Duy Mạnh ) làm vận động quyên góp , Lan Anh ( nguvanbaochi ) giám sát và phụ trách tài chính. Anh laogiaac thông tin và vận động.
    Chi phí cho những người đi : mỗi người khoảng 200.000 đến 300.000 trong đó bao gồm tiền xe và tiền ăn , ngủ .
    E xin thay mặt công ty ủng hộ từ thiện số tiền trước là : 3.000.000 vnđ có thể thay đổi theo chiều hương tăng lên e xem tình hình tài chính cty em lúc gần đi .

    Còn lại thì mọi người tùy tâm theo sức của mình và kêu gọi thêm bạn bè nhé ,


    Chi tiết xin liên hệ :
    Hoàng Duy Mạnh
    Mobile : 0985 11 2222 Tel : 04 – 62 64 66 68
    YM : thannongtb
    Số Tk để ai có nhu cầu chuyển khoản làm từ thiện sau này : 00 11 00 11 46678
    Chủ tại khoản : Hoàng Duy Mạnh
    Tại ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank
  2. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    - Bạn Đức - Intergreman - Một thành viên gạo cội của Box góp 200k (đã chuyển tiền vào TK của VHK - sẽ mang đến tận nhà bàn giao cho em Ngựa vằn tiện thể xem con mèo nó thế nào)
  3. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    vậy lên danh sách luôn anh nhỉ

    Phạm xuân trường ( thành phố thái bình ) ủng hộ 100 k đã chuyển vào tài khoản của Mình
    bác Phạm Hải Yến ủng hộ 200k ( Long Biên , Hà Nội )
    Chị Hoa gạo bên sông 200k đã chuyển cho Lan anh
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN NGÀY 19 - 20/05/2012



    1. Công ty Phương Đông..................3.000k + tiền xe
    2. Vohongkong : .............................. Đồ dùng dụng cụ thể thao ............................. Thành viên Box TB
    3. Phạm Hải Yến : ............................ 200k .................................................. ............ Long Biên - Hà Nội
    4. Phạm Xuân Trường : ................... 100k .................................................. ............ Thành viên Box TB
    5. Bạn Đức - Intergreman................. 200k .................................................. ............ Thành viên Box TB
    6. Hoagaobensong : ........................ 200k .................................................. ............ Thành viên Box TB
    7. Phạm Thanh Hoa ..........................200k.................... ............................................ Xinh xinh, hát hay
    8. Bạn Hồng.......................................500k. .................................................. ..............Diêm Điền - Thái Thuỵ - TB




    Rất Vui Khi Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Mọi Người Và Xin Chân Thành Cảm Ơn!
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình xin hỏi bạn Mạnh về kế hoạch đi của bạn:

    Mình muốn 1 kế hoạch chi tiết và rõ ràng hơn nữa về giờ giấc. Vì mình thấy là đi 300Km lên đó mất cũng phải 1 ngày đi. Về 300Km cũng từ sáng đến tối mới về tới HN. Vậy mình từ thiện vào lúc nào? Về Mộc Châu chơi vào lúc nào.

    Mình nhẩm tính thế này: Chúng ta có thể phải đi từ chiều (hoặc chiều tối) thứ 6. Làm sao để tối thứ 6 đến được Mai Châu (130Km từ HN). - Đi mất khoảng 4 tiếng kể cả nghỉ ăn tối. Ví dụ đi từ 5, 6h chiều thứ 6 đến 10, 11h đêm mới tới Mai Châu nghỉ đêm. Hôm sau đi 170Km mất khoảng 4 tiếng. Vậy đến trưa thứ 7 mới tới địa điểm trường.

    Sau đó mình ăn trưa, chiều làm từ thiện. Tối giao lưu.

    Sáng hôm sau đi về sớm. Về đến Mộc Châu (đi 100Km) mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Chẳng hạn mình xuất phát về lúc 8h (sau khi ăn sáng) thì tầm 11h về tới Mộc Châu, nghỉ ăn trưa đến 1h. Và mình cũng chỉ còn rất ít thời gian chơi lang thang chụp ảnh tại Mộc Châu. Từ Mộc Châu về HN 200Km đi mất khoảng 5 tiếng, cả ăn tối khoảng 6 tiếng. Mình ko muốn về nhà muộn thì chậm nhất 10h tối phải về tới HN, thì rời Mộc Châu muộn nhất là 3, 4 h chiều. Như vậy chỉ còn lại 2, 3 tiếng chơi ở Mộc Châu. Mùa này Mộc Châu cũng k có gì đặc sắc, chỉ có đồi chè. Nên mọi người thử bàn lại vụ chơi bời ảnh ọt này xem có gì thú vị hơn ko nhé.

    Vậy Mạnh hãy lên 1 chương trình chi tiết đến từng giờ kiểu như trên cho mọi người tin tưởng và yên tâm hơn về kế hoạch mà bạn đã đưa ra nhé.

    Mình đang định rủ 1 mấy người bạn (chơi cùng bên box du lịch, tầm 7 người) nhưng mình muốn đợi kế hoạch chi tiết hơn của bạn xem có hợp lý và theo được ko thì mình sẽ confirm lại.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chị Hoa Gạo chu đáo thế, lên danh sách rất đầy đủ và dễ nhìn!

    Tiền ủng hộ anh Võ... Công Công tạm thời cứ giữ đi ạ (chết chưa, can tội gọi em là ngựa vằn:P), khi nào nhiều nhiều em nhận 1 thể, hôm trước về, thấy hình như anh chị cũng gần nhà em thật. Nhưng anh mà có đến thì em cũng cho mèo nhà em đi lánh nạn từ khuya rồi, chứ đợi anh đến "thẩm định" thì có mà chết

    Kế hoạch của chị Tot rất hay, vì chị vốn đi nhiều, biết rõ lịch trình thế nào là hợp lý. Thôi thì chờ Mạnh vào trả lời, nhưng suy nghĩ riêng của em thì thế này: Nếu đây chỉ đơn thuần là chuyến đi chơi, thì chắc chắn là nên đi theo lịch trình của chị Tot, để mọi người vừa có tg nghỉ ngơi đỡ mệt, vừa đi được nhiều hơn. Nhưng do đây là chuyến đi với những đặc thù riêng, nên chúng ta cố gói gọn lại, vì:

    - Thứ nhất, việc đi từ tối hôm trước sẽ làm phát sinh thêm chi phí (xe, ăn, ngủ...). Số tiền phát sinh ấy nên để vào quỹ quyên góp thì tốt hơn

    - Thứ hai, chương trình này có rất nhiều người có gia đình tham gia. Vì vậy việc sắp xếp thêm thời gian cho chuyến đi này - với họ rất khó khăn. Em nghĩ nếu kéo dài thời gian thêm 1 buổi tối, chắc cũng có đến vài người phải bỏ cuộc mất
    .....................

    Hiện tại thì mình đang nhờ người quen xem ai có quần áo cũ thì xin, có người bảo mới thu đồ, bỏ đi cả bao tải, tiếc thế. Nhưng ko sao, thể nào cũng có, còn nhiều người khác mà :)>-
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Ủng hộ ý kiến của bạn nguvan vì em ở QNinh, nếu cố gắng thì cũng chỉ lên được vào tối thứ 6 ( hoặc sáng thứ 7 đi xe chuyến sớm lên HN ), rồi chủ nhật lại phải có mặt ở QN để sáng thứ 2 đi làm, cho nên, nếu đi theo kế hoạch chị Tot thì chắc e k tham gia được ạ.
  8. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dear all,

    Do thời gian hạn chế nên tôi có mấy ý kiến sau:

    - Tiêu chí tối cao: An toàn nên đề nghị mọi người tập trung đi ô tô, không khuyến khích đi xe máy. Nếu có xe máy đi theo, đoàn không kiểm soát hết được sự an toàn trong suốt hành trình cũng như sẽ mất thời gian để chờ đợi nhau.

    - Lịch trình: Lịch trình như của totochan khá tốt, khá thỏa mái thời gian để chơi và nghỉ ngơi nhưng bị 2 hạn chế như nguvan đã nêu nhất là hạn chế về thời gian, nhiều người khó bố trí được (trong đấy có tôi)

    Với mục đích đi trải nghiệm và làm từ thiện, tôi đưa lịch trình như sau cho mọi người tham khảo:

    Ngày 1: thứ 7 ngày 19/5:

    Hà Nội - Mộc Châu - Loóng Phiêng

    - 5h xuất phát từ Ngã Tư Sở (Không muộn hơn) đi theo đường 6 lên Mộc Châu (200km).

    Đến Mộc Châu khoảng 11h, ăn trưa (bê chao, cải mèo, cá suối...) tại Mộc Châu.


    - 12h30 từ Mộc Châu đi Loóng Phiêng (75km)

    Đến Loóng Phiêng khoảng 14h30, tiến hành trao quà cho trường.

    Tối đốt lửa, giao lưu với giáo viên và học sinh của trường. (Lợn mán, gà đồi và rượu phục vụ buổi tối đã được trên đấy mua hộ)

    Ngày 2: Chủ nhật ngày 20/5

    Loóng Phiêng - Mộc Châu (or Mai Châu) - Hà Nội

    Là ngày để chơi bời nên thời gian và lịch trình linh hoạt tùy theo độ máu và sức khỏe sau 1 đêm giao lưu lửa trại của cả đoàn. Có thể xuất phát từ 6h sáng phi thẳng về Mộc châu hoặc Mai Châu để chơi bời. Mộc Châu lúc ấy chỉ có thảo nguyên với nắng, cỏ và chè, không có hoa cải hoặc hoa hồng để chụp. Còn Mai Châu ban ngày thì chỉ có mấy cửa hàng lưu niệm hoặc các món ăn khác của Mộc Châu thôi.

    Sau khi ăn chơi xong, quay về để trước 9h tối có mặt ở HN.

    Lịch trình này khắc phục được 2 hạn chế so với lịch trình của totochan nhưng lại có hạn chế khác như:

    - Thời gian xuất phát sớm, gây khó khăn cho một số người.

    - Lịch trình gấp, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe

    Tôi đề xuất cách khắc phục:

    - Tháng 5, trời không còn lạnh như bây giờ nên việc dậy sớm 1 chút ko phải vấn đề quá lớn. Nếu bạn nào (nhất là các bạn nữ) vẫn thấy khó dậy sớm được để đi thì tôi, laogiaac, tình nguyện tài trợ tiền nhà nghỉ gần Ngã Tư Sở để cùng các bạn nghỉ ở đó, hoặc tôi sẽ đến nhà bạn, nghỉ cùng bạn để sáng hôm sau đánh thức và chở bạn ra kịp lịch trình.

    - Ngồi xen kẽ kiểu bánh mỳ kẹp thịt để giảm sự mệt mỏi khi đi.


    Để chuẩn bị cho chuyến đi này, các bạn tích cực tài trợ và tìm tài trợ cho quỹ quyên góp.

    Đầu tháng 5, chúng ta sẽ off cafe để:

    - chốt danh sách (người đi và quà tài trợ),
    - tiếp nhận tiền - hàng tài trợ và
    - thu tiền đi lại (phục vụ cho chi phí phát sinh trong chuyến đi).

    Khi đã có tiền và hàng, tiến hành mua bán, đóng gói đồ đạc.

    Any comments?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Theo lịch trình này, em sẽ cố gắng có mặt ở HN vào tối thứ 6 để sáng thứ 7 đi sớm. Tiền ăn - ngủ - nghỉ có anh laogiaac tài trợ rồi, may quá:)>-
  10. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    e và anh laogiaac đã bàn và em thấy kế hoạch đi thứ 7 và cn là ổn nhất , còn ngày đi chơi chủ nhật em nghĩ là thế này đi sớm từ 6h mất 2 tiếng đến mộc châu tầm 8h chụp ảnh và mọi người đi dạo khoảng 2 tiếng rồi 10h về mai châu ăn trưa mua thổ cẩm và ngắm cảnh , chụp ảnh . trưa cn thì ăn ở mai châu e có người quen đấy sẽ đặt trước cho mọi người về đến nơi chỉ việc oánh chén các đặc sản mai châu và uống rượu mai hạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này