1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giải thích nghĩa từ "Ốp" trong hoàn này đc ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dpht, 30/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào ng miền nam or biết tiếng miền nam giải thích cho mình bít "Ốp" là cái gì đc không??? Ví dụ như trong mấy câu:

    - Bước chân vào ốp trong ngôi nhà không mấy rộng rãi.
    - Như vậy trong cái ốp nhỏ đó đã có trên 50 người.


    Mình đang fải dịch tài liệu sang tiếng Đức mà không hiểu ốp là cái gì, cũng ko biết mô đi phê kiểu gì, có ai am hiểu giúp mình với :(
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Ốp tớ biết là từ trong cộng đồng người Việt ở Nga dùng để gọi phòng ở, hoặc rộng hơn, một cái phòng nói chung. Từ này chắc là có nguồn gốc từ chữ Kí túc xá tiếng Nga.
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Sao bạn nghĩ đó là tiéng miền nam?
    Mình cũng biết nghĩa như Zorro giải thích, nhưng đó không phải là tiếng miền nam
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi là người TP HCM cả đời mà chưa từng nghe thấy chữ "ốp" nào ngoài "trứng ốp la" (au plat) và "ốp gạch men cho tường."

    Ghi vậy để nếu đó k phải là tiếng miền Nam thì bạn còn biết đường mà hỏi người khác. Còn như bạn gì ở trên giải thích là vay mượn từ tiếng Nga, nếu đó là sự thật, thì càng không phải là từ vựng của cộng đồng ng miền Nam vì ng mNam có mấy ai đi Nga rồi về quây quần đủ nhiều để có bộ từ vựng riêng, và cũng k có đủ nhiều người cùng hoàn cảnh để mà gây ảnh hưởng tới bộ phận dân cư còn lại (vốn không liên quan gì đến Nga, từ đi Nga đến chuyện học chữ Nga hay xem phim Nga) đâu.
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ đoán là tiếng miền nam thôi, như kiểu ấp, xã... ấy chứ ko dám chắc :D
  6. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    theo mình được biết thì giải thích theo bạn zorzo là đúng
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thấy mấy ông Nga về hay nhắc tới ĐÔM 5 Ốp BÚA LIỀm [:D][r2)]
  8. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Op la tu goi tat chi khu tap the hoac ki tuc xa cao tang (opxirutre)
    ))
  9. luannt_vatgia

    luannt_vatgia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    không cái đó

    chỉ hiểu cái cái ''ốp cho nó trận đê anh em '' ;;)
  10. dongsonghong

    dongsonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ốp là thói quen người việt nói với người việt về nhà tập thể hay kí túc xá ở nga.
    Ốp = obshezhite [obshe = chung. Zhite = sống]
    Ốp cộng - ốp người vn sống.

Chia sẻ trang này