1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    cảm ơn cậu. tôi rủ bác huy phúc sang đó để đập mấy thằng súng nhựa .hỗ trợ cho mấy bác nhà báo đợt vừa rồi về thăm trường sa[r2)]
  2. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Mình vẫn đang bận, hôm nay có tin nhắn của bạn bè bào ra xem hộ cái gúc nên mình ngồi ở hàngchát một tí. Mời các đồng chí con cái của đ&cp ra đây bẻ bác một tí cho xôn, HP đi rồi, mấy hôm nữa mới được nhìn các đồng chí tự sướng.



    Những post hôm nay được mình tập hợp và sắp xếp lại chút, lưu vào trong các site
    Cám lợn vào những ngày sắp phóng Vinasat-2,. V2 phóng ngày 16-5-2012.
    Lưu nguyên văn TTVNOL


    Mục lục mình đã sắp lại chút

    1. 1 Chát chít
      1. 1.1 Quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh
      2. 1.2 Chiến tranh mạng
    2. 2 Trả lời các bạn 10-5-2012 sau mấy hôm đi vắng
      1. 2.1 Liệt não, hóa dại, chó, lợn, cười
      2. 2.2 vivaforwin viết lúc 01:13 - 04/05/2012 , định nghĩa và tính chất của Chí Phèo
        1. 2.2.1 Ai chửi ai nhể ?Ai là nhân vật phản diện và ai là nhân vật chính anh hùng nhể ?
        2. 2.2.2 Chí Phèo bây giờ là thuận hay nghịch: tái cơ cấu và phá sản toàn bộ nền kinh tế. Tự sướng là gì và sự tiêu hủy trĩ não cơ bắp, nhiễm phải nhưng di truyền.
        3. 2.2.3 Chí Phèo, Huy Phúc, Brazin. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và vivaforwin
      3. 2.3 Nghe HP chém gió thành bão lạnh hết cả người, cứ như đúng lắm rồi , Thời gian trễ 2/10s đó chỉ là lý thuyết thôi HP, vivaforwin. voidIP và trễ call IP trong các switch. IPStar-1 là Thaicom-4, loại vệ tinh cách mạng nhưng chỉ có một sản phẩm duy nhất. Thế giới hiện chỉ có 3 vệ tinh số, vệ tinh switch, vệ tinh vùng đốm: Spot Beam là Thaicom-4, KA-SAT Eutelsat-1 và VIASAT-1. Vinasat là vệ tinh relay, vệ tinh tương tự. Vinasat-2 bằng 1/60 Thaicom-4 về thông tin nhưng Thaicom-4 vẫn bỏ hoang phần Đông Dương.
      4. 2.4 home124 lại lên cơn chó, viết lúc 18:33 - 10/05/2012 HP dùng chủ nghĩa Marx để đoán vận trời thế nào, và phân biệt chủ nghĩa chó dại làm liệt não hóa điên, thứ đồng mình với chó giá bị đá ra sa mạc.
      5. 2.5 chanquevietnam lảm nhảm như chó vì não đã bị phân hủy sau khi nghiện ngập cám tự sướng của đ&cp.
        1. 2.5.1 Chân dung của kẻ lảm nhảm sau thời gian dài nghiện ngập bệnh tự sướng gây phân hủy trí não cơ bắp.
        2. 2.5.2 chanquevietnam thủ dâm tự sướng đến phân hủy não và được cánh đàn ông toàn cầu biết ơn. Khuyến mại: về CCCAM, cơ cấu chạy CCCam, ứng dụng bán thẻ ảo và chia sẻ thẻ thật, chia sẻ trong gia đình và chia sẻ trên internet, bán ác và len lỏi bán dịch vụ vệ tinh bằng kiểu bán hàng đa cấp. Giá vệ tinh Thái Lan ở Việt Nam.
    3. 3 đ&cp cung cấp dịch vụ thủ dâm tự sướng
      1. 3.1 Cái TV tiên tiến nhất thế giới 16 tuổi
      2. 3.2 Vinasat là gì và tại sao Vinasat lại đi Ariane trong khi nhà tư vấn thiết kế của nó đi Proton cho lành.
        1. 3.2.1 chiến dịch bán nước ồ ạt bắt đầu 2007 và mất trắng 10 tỷ USD trong không đầy 1 năm, món cống vật cho đế quốc để thực dân ăn thịt chúng ta, đổi lấy dịch vụ bảo hộ chính quyền bán nước từ các đế quốc, để đảng và chính phủ tồn tại và bóc lột xã hội đễn xương tủy. Ai đã bán con cái các liệt sỹ cho chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ.
        2. 3.2.2 Vinasat: cổ lỗ, lởm từ lúc chào đời, bị chặt đầu chặt đuôi và đắt lòi kèn. So sánh A2100A với vệ tinh cùng thời Thaicom-3/5, Telkom-3 hiện đại, Laosat-1 hiện đại, SSE-4 lớn nhất do Mỹ chế tạo, JCSAT-13A kẹp đầu Vinasat rúc hãng nó và là đời sau của chính Vinasat, Viasat-1.
        3. 3.2.3 So A2100XXX với LS-1300: sự cộng tác từ Nga và STP.
        4. 3.2.4 Độ hạ đẳng về ngôn từ của các cám lợn cám chó. Vinasat được tích hợp vào tên lửa đẩy
        5. 3.2.5 Vinasat-2 có 150 kênh truyền hình so sánh với Thaicom-5 siêu cổ lỗ. Vinasat-2 có băng thông tối đa 832 Mbps bằng 1/60 Thaicom-4 và 1/90 KA-SAT về thông tin.
        6. 3.2.6 VINASAT-1 góp phần giúp Việt Nam sớm hoàn thành việc phủ sóng thông tin liên lạc và phát thanh – truyền hình đến mọi vùng miền của đất nước. Hay là từ lúc Vinasat chưa lên trời thì Thaicom-4, Asiasat-5/7, Thaicom-5, Measat-2... đã phủ sóng truyền hình và thông tin toàn bộ Việt Nam không trừ một phân, kể cả biên giới hải đảo xa nhất.
    4. 4 Việc đàm phán vị trí, nhu cầu thông tin và nhu cầu an ninh
      1. 4.1 Đàm phán vị trí: câu chuyện bịa đặt hoàn toàn
        1. 4.1.1 Dối trá, không cần mất quá 1 phút để tìm chỗ hoàn toàn trống khi đặt vệ tinh Ku cho Đông Nam Á. Các chỗ đó rộng mênh mông, hoàn toàn vô chủ. Trong khi đó các vị trí mà cục tần số tuyên là mua được đều là các chỗ giả trắng trợn hoặc rúc háng người khác.
        2. 4.1.2 Nguyen nhân Vinasat-2 chạy từ 107E về Vinasat-1 để cùng rúc háng Tầu Nhật. Sắp sửa phá sản toàn bộ nền kinh tế nên không còn cơ hội ăn cắp 350 triệu USD, Vinasat-1 có thể đã hỏng.
      2. 4.2 Vinasat-2 làm thông tin và so sánh Thaicom-4 vẫn bỏ hoang trên trời Việt Nam: vệ tinh tương tự relay và vệ tinh số switch
      3. 4.3 Giá trị an ninh của Vinasat: Vinasat là hàng Việt Nam. VTC bỏ hoang đài thu phát và phần vệ tinh Asiasat để Vinasat-2 trông có vẻ đông vui.
    5. 5 Cám lợn cùng ngu cực xuẩn chỉ có ở Việt Nam: "Chuyện “cắm mốc” chủ quyền cho vệ tinh VINASAT-2"
      1. 5.1 Thứ nhất là về vùng phủ sóng bịa đặt làm giả trong cám lợn để chê đi sự thật là Vinasat-1 không được thiết kế cho bản đồ Việt nam và người Mỹ không đủ trình độ thiết kế ăng ten vệ tinh địa tĩnh.
        1. 5.1.1 Thứ nhất là về vùng phủ sóng, Vinasat-1 không hề có bản đồ phủ sóng của nó trên trang chủ và Lyngsat, Vinasat là vệ tinh duy nhất trên thế giới có tính chất như thế.
        2. 5.1.2 Dòng text mô tả vùng phủ sóng Vinasat-1 trên tranh chủ. Sự ngu xuẩn của cám lợn do những con lợn ngu xuẩn nhất ọe ra "Hình 1 và 2. Vùng phủ vệ tinh VINASAT-1 băng tần Ku và C"
        3. 5.1.3 Đây là bản đồ C Vinasat-1 được đăng báo. Dễ thấy nó hợp lý vì có Triều Tiên, Nhật Bản với Đông Trung Quốc.
      2. 5.2 Còn đây là vùng phủ sóng đúng của các Vinasat trong Satstar và các minh chứng rằng nó đúng. Do phải thông báo toàn cầu để phân chia sóng, nên các thông tin này là công khai và được tập hợp lại.
        1. 5.2.1 "Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar với mức công suất bức xạ cao lên tới 55 dBW"
        2. 5.2.2 "C mở rộng: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Nam Á, đông Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và quần đảo Hawaii với mức công suất bức xạ lên tới hơn 44 dBW "
      3. 5.3 Như vậy, bản đồ nào đúng hay sai chúng ta đã biết. Còn về tần số bước sóng và vị trí đặt vệ tinh ?
        1. 5.3.1 Còn ở 107E ? gần đó có các Telkom-1, NSS-11 và SES-7: toàn bộ các tuyên bố mua bán sóng ở vị trí 107E đều là bịa đặt.
        2. 5.3.2 vị trí 126o Đông: cái huyền thoại 126E này nếu có cũng là một vị trí rúc háng còn khốn khổ hơn là 132E hiện tại của hai Vinasat
        3. 5.3.3 "Cục Tần số đã dự đoán khả năng thay đổi qui định sau hội nghị vô tuyến thế giới năm 2007 (WRC-07) xóa bỏ việc cho phép dịch chuyển vị trí quỹ đạo đã đăng ký sang vị trí mới."
        4. 5.3.4 Tuy nhiên, vì qui hoạch cho các nước nên các tham số kỹ thuật được phân bổ không thuận lợi cho việc khai thác vệ tinh thương mại như đường kính anten băng tần C sử dụng là 7m, băng tần Ku là 3m.
        5. 5.3.5 " theo quy định Việt Nam chỉ có 1 tháng để xử lý tất cả các tham số kỹ thuật (đường kính anten, công xuất phát, vùng phủ,…) để loại bỏ hết can nhiễu đến mạng vệ tinh của các nước thì mới được đăng ký và được quốc tế công nhận. "
        6. 5.3.6 "dịch vị trí quỹ đạo sang các vị trí 126o Đông và 131.8o Đông và được đổi tên là VINASAT-FSS-126E-III và VINASAT-FSS-131E-III. Việc dịch chuyển vị trí quỹ đạo này giúp Việt Nam giảm được các mạng vệ tinh phải phối hợp và đặc biệt tránh được can nhiễu lớn tới mạng vệ tinh của Liên Bang Nga. " Chúng ta đã biết, xung quanh hai vị trí này không hề có vệ tinh địa tĩnh dân sự nào của Nga cả và mọi đàm phán với Nga ở 126E đều là bịa đặt trắng trợn.
        7. 5.3.7 Thực chất, như trên, tóm tắt về đàm phán mua bán vị trí:
    6. 6 Bịa đặt ngu xuẩn trắng trợn
      1. 6.1 Vinasat-2 không có C nhưng đây là C to bằng Ku và Ku to bằng C. Băng tần Ku có EIRP 57, lớn hơn vùng mạnh nhất của Vinasat-1, nhưng lại cần chảo đến 1,2 mét.
      2. 6.2 Dưới đây là các tham số mạng VINASAT-FSS-131,8E vị trí quĩ đạo: 131,8o Đông và mạng vệ tinh VINASAT-FSS-126E vị trí quỹ đạo: 126o Đông.
        1. 6.2.1 cường độ Băng tần C:
        2. 6.2.2 Vùng phủ sóng và vùng dịch vụ C giống hệt Ku:
        3. 6.2.3 cường độ Băng tần Ku:
        4. 6.2.4 Vùng phủ sóng và vùng dịch vụ Ku giống hệt C:
    7. 7 Vinasat dùng cho định vị toàn cầu GPS, Global Positioning System. Trong đó, Cục Tần số đã tiên phong mở đường tìm “đất” cho vệ tinh của Việt Nam cất cánh. . Đặc sắc nhất thế giới, không ở đâu có thứ cám lợn và lợn ăn cám đến độ như ở Việt Nam.
      1. 7.1 Vinasat dùng cho định vị toàn cầu GPS
      2. 7.2 Ngoài dịch vụ GPS siêu đẳng, Vinasat còn dự báo được thời tiết như trên (SNG).
        1. 7.2.1 Satellite news gathering SNG: truyền chữ đến các đầu thu, điều đơn giản với các vệ tinh cổ và điều xa lạ với Vinasat, vì Vinasat đang bận bán đầu thu siêu lởm Hàn Xẻng.
        2. 7.2.2 Nhồi sọ đặc sắc chỉ có ở Việt Nam: Vinasat dùng cho phương tiện di động
        3. 7.2.3 Vinasat là vệ tinh thông tin các lợn các chó ạ
        4. 7.2.4 Cường quốc vệ tinh và thơ Huy Phúc
    8. 8 Mỗi người trong các bạn hãy qua vụ này mà nhìn lại mình: các bạn có phải các chó các lợn không
    9. 9 Nguyên văn các món cám gần ngày phóng Vinasat-2 16-5-2012
      1. 9.1 Nguyên văn món cám "VINASAT-2 sẵn sàng lên bệ phóng"
      2. 9.2 Nguyên văn món cám "Chuyện “cắm mốc” chủ quyền cho vệ tinh VINASAT-2"
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Nể pác HP này thiệt!!! ^:)^ Thời gian ở đâu mà pác type nhiều kinh khủng khiếp thế??? Ngày xưa đọc truyện Từ Thức thấy bảo ở hành tinh nào đó 1 ngày dài = 1 năm hạ giới, chắc pác cũng sống ở trên đó hả? [:P]
  4. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Rác vũ trụ từng đe dọa gây nguy hiểm cho VINASAT 1
    Mới đây, đại diện VNPT đã xác nhận thông tin một mảnh rác vũ trụ đã từng đe dọa đến VINASAT 1 nhưng rất may mảnh rác này bay cách VINASAT 1 cả nghìn km nên không gây ảnh hưởng gì cho vệ tinh này.
    Cuối năm ngoái, ICTnews nhận được thông tin một mảnh vỡ của tầu vũ trụ được cho là của Nga có thể sẽ va vào vệ tinh VINASAT 1 của Việt Nam. Ngay sau đó, ICTnews đã gửi email về nội dung này tới đại diện của Lockheed Martin – đơn vị được chọn sản xuất vệ tinh VINASAT 1 và hỗ trợ Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) trong việc vận hành vệ tinh này. Sau đó, đại diện Lockheed Martin có gửi email cho ICTnews nói rằng họ sẽ phối hợp với đối tác VNPT để trả lời về vấn đề này. Tuy nhiên, sau đó ICTnews không nhận được bất kỳ thông tin gì từ phía Lockheed Martin.
    Tại buổi họp báo mới đây của VNPT để công bố sự kiến phóng vệ tinh VINASAT 2, ông Hồ Công Lâm, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) đã xác nhận rác vũ trụ đã từng đe dọa đến vệ tinh VINASAT 1. Khi có được thông tin này, VTI đã phối hợp với Lockheed Martin để bàn hướng xử lý. Rất may, mảnh rác vũ trụ này đã bay cách vệ tinh VINASAT 1 cả nghìn km nên đã không gây nguy hiểm cho vệ tinh.
    Ông Hoàng Minh Thống, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình viễn thông của VNPT cho biết thêm những chuyện rủi ro trên quỹ đạo là có, sự va chạm của những mảnh rác vũ trụ nhỏ là luôn xảy ra. Nhưng khi thiết kế vệ tinh, nhà thiết kế đã phải đảm bảo an toàn cho vệ tinh cả trong những trường hợp đó. Còn việc những mảnh thiên thạch lớn va vào vệ tinh là xác suất nhỏ, vì vệ tinh trên quỹ đạo cách trái đất 36000 km.
  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Mưa, nghỉ, chat tiếp


    =))=))=))=))=))=))=))=))
    Quỹ đạo địa tĩnh là quỹ đạo có bán kính cỡ 42 ngàn km, chính xác là 42.164,17 km. Tương ứng 1 độ của nó là 736km. Như vậy, cái tầu sao hỏa hỏng bay cách Vinasat-1 2 độ, bằng khoảng cách đến vệ tinh ApStar-6 Tầu Khựa và ngắn hơn nhiều chục lần là JCSAT-5A đang nằm cùng chỗ Vinasat.=))=))=))

    Thật đúng lũ liệt não sủa ngu như lợn và điên như chó, ở cái xó rúc háng các vệ tinh Tầu Nhật đó, bao giờ tầu nhật nó kêu có thiên thạch thì chó và lợn sủa cũng chưa phải muộn. ở điểm này vẫn còn một số vệ tinh hỏng dao động và nếu như cái JCSAT-5A hay là ApStar-6 mất điều khiển trước khi về quỹ đạo nghiã địa thì Vinasat sống cả đời cạnh quả bom không biết lúc nào nổ. Cái tầu Sao Hỏa hỏng nó là quỹ đạo dẹt chỉ đến điểm này có một lần trước khi nhanh chóng cháy trong khí quyển, còn 2 vệ tinh cưỡi đầu cưỡi cổ 2 Vinasat kia nếu hỏng thì nó dao động cả đời ở đó trong trạng thái mất điều khiển. Còn ở khoảng cách gần như 2 vệ tinh Vinasat và JCSAT-5A, thì chẳng cần thiên thạch, mà những mảnh vỡ như các miến đệm chuyên chở tung ra khi triển khai, hay dòng phụt máy đẩy cũng đủ để chúng bắn nhau đến chết. Vinasat-1/2 cách nhau chỉ khoảng 400km còn JCSAT-5A cách Vinasat-1 lúc gần nhất chỉ vài chục km.

    Cái này cùng với việc đàm phán với Nga và tất nhiên thắng lợi do thiên tài của cục tần số, là bịa đặt hoàn toàn của đ&cp đang sống bám vào những cặn bã tự sướng của xã hội, nghiện ngập tính ngu như lợn và điên như chó truyền đời. Không hề có đe dọa nào ở vụ này cũng như quanh các vị trí dự kiến không hề có bất cứ vệ tinh Nga nào để đàm phán. Trong khi đó, thực tế là, cả 136E và 132E đều là các vị trí rúc háng Tầu Khựa cả về tần số và vùng phủ sóng Ku, nếu như có cần đàm phán để có vị trí rúc háng đó thì đương nhiên là đàm phán với Tầu Nhật.








    Mình sửa lại một chút
    vivaforwin viết lúc 01:13 - 04/05/2012 , định nghĩa và tính chất của Chí Phèo
    1. 2.2.1 Ai chửi ai nhể ?Ai là nhân vật phản diện và ai là nhân vật chính anh hùng nhể ?
    2. 2.2.2 Chí Phèo bây giờ là thuận hay nghịch: tái cơ cấu và phá sản toàn bộ nền kinh tế. Tự sướng là gì và sự tiêu hủy trĩ não cơ bắp, nhiễm phải nhưng di truyền.
    3. 2.2.3 Chí Phèo, Huy Phúc, Brazin. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và vivaforwin
    4. 2.2.4 Chí Phèo và văn học, liệt não tranh cướp tự sướng với cái vỏ viên kẹo mà không tiêu hóa được viên kẹo. Giá của phong thủy.


    Chí Phèo và văn học, liệt não tranh cướp tự sướng với cái vỏ viên kẹo mà không tiêu hóa được viên kẹo. Giá của phong thủy.


    Sự khác nhau của mình chửi và bạn chửi là gì nhỉ ? là mình nói có sách mách có chứng, còn bạn ? Bạn chửi mình là chí phèo mà bạn có biết chí phèo là ai đâu, để đến mức mình phải hầu bạn cái môn sư phạm. Khổ thân những kẻ liệt não hóa dại, ngu như lợn và điên như chó. Mình nhắc lại, bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, phúc đức mồ mả nhà bạn nó như thế. =)) Mình cũng biết một ít về phong thủy, cũng đủ dùng, nếu như bạn cần mình xin giúp đặt lại mồ mả, công xá chả dám xin nhiều, vài can rượu để làm chí phèo độ tháng.

    Mình đã giểu bạn là cái gì, dòng dõi nhà bạn đúng là liệt não 10 đời không biết chữ và rất có thể đã vài đời hóa dại đập sạch bách đình chùa như ở Phú Thọ. Đến bạn, ơn đ&cp biết đọc biết viết, nhưng không đọc được quá 10 dòng chữ mà không mỏi não đến chết ngất. Cái loại ngtười này có nhiều, từ quê ra tỉnh chết ngập trong thác quảng cáo đô thị và lên đồng theo mất cứ quảng cáo nào trong dòng thác đó. Đó là căn bệnh liệt não hóa dại điển hình trong khối hành chính nhà nước mà các phu huynh sợ con cái dây phải như sợ hủi. Bạn cố hình dung ra qua ví dụ này, có một đám trẻ con tranh nhau gói kẹo, bạn điên nhất và tranh được toàn bộ, nhưng viên nào bạn cũng bóc ra lẫy mỗi cái vỏ và nhai ngấu nghiến, sướng điên loạn.

    Sự thật là như thế. Trong "Đôi lứa xứng đôi", Nam Cao đâu có mô tả một thằng say chửi đổng mà bạn quen gọi là Chí Phèo như những bần cố dốt nát làng Vũ Đại. Câu chuyện đó của Nam Cao là một câu chuyện tình yêu cao quý của hai kẻ cùng đường, ông mô tả nhân vật chính nam sẵn sàng chiến đấu vì tình mặc dầu trong tay không một chút thế lực nhỏ, ông cũng mô tả nhân vật chính nữ gìn giữ kết quả tình yêu như là câu kết của truyện.... Và "Đôi lứa xứng đôi" chỉ miêu tả những Bá Kiến Lý Cường là những nhân vật phụ tạo nên chân dung nhân vật chính nam, rồi kết cục là chúng bị sóng gió của tình yêu chèn đến chết cả trong hiện tại và tương lai. Bạn đã hiểu chưa, để câu khách, Nam Cao đã dùng đoạn mở đầu "chí phèo... vừa đi vừa chửi".... như cái vỏ quảng cáo của viên kẹo, mà thật ra ngược hoàn toàn với nội dung câu chuyện. Không riêng gì bạn, mà tuyệt đại đa số các liệt não chó điên chỉ ham thích cái đoạn vỏ quảng cáo này thôi bạn ạ, còn ruột câu chuyện tình bi phẫn, và lý tưởng tình yêu sống mãi chiến thắng tất cả.... thì lợn và chó là những loài đã liệt não vì lười biếng điên dại.... thì không tiêu hóa được.

    Bạn ạ, muôn sự xấu xa bắt đầu từ sự lười biếng mà các cơ quan nhà nước của chúng ta tràn ngập những giun sán giòi bọ như thế. Lười biếng sinh ra đần độn liệt não truyền đời. Mọi lực cơ trí não đều bắt đầu từ lao động, mọi lý tưởng tình cảm đều chỉ là những giao tiếp của lao khổ, mọi sự tươi đẹp hay ho trí tuệ đều thế. Cái này đâu có phải là mới đâu, Marx bảo là thối quỹ công thì sinh ra chiến tranh đế quốc, mình theo Marx mình bảo đang bắt đầu WW3 không tiếng súng.... đều là đơn giản dễ hiểu. Còn lũ lười biếng tự sướng là ngược chiều với chủ nghĩa Marx, với chủ nghĩa xã hội, với thực tế... nên mới không nhìn thấy nước Việt Nam phá sản toàn bộ nền kinh tế năm 2012, sau 4 năm lao xuống đáy cùng nghèo khổ bởi các sát thủ kinh tế kiểu Mỹ.

    4 năm đó bắn đầu bằng việc mua vào 20 tỷ USD năm 2007 trong dòng thác bán ra và in mới tiền USD của Mỹ và Tầu. Có khó gì đâu để hiểu rằng, một nửa số của đó mất vì rơi giá năm 2008, mà toàm bộ số của nọ mất đó chạy vào cáo máy in tiền đặt ở FED và tham gia vào các gói cứu trợ cứu sống các công ty Mỹ như GM. Có khó gì đâu để hiểu rằng, số tiền bị mất 10 tỷ USD thời giá 3007 đó bằng 20 lần số lợi tức từ may áo đóng giầy năm 2010, lợi tức 500m USD đó bao gồm cả lãi của các ông chủ vốn và lương nhân công. Có khó gì đâu để tính rằng: số tiền đó bằng cả chục năm bán gạo bán cá. Cũng có khó gì đâu để hiểu, đó là món cống vật của những kẻ hút máu đã cùng đường dâng cho đế quốc, để được đế quốc bảo hộ, bán đứng con cái các liệt sỹ cho chính cái đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ.

    Và sau khi được bảo hộ của cái đế quốc đó, là những chiến dịch hút máu bán nước ồ ạt Vinashin, Vinasat.... và nay là món nợ nước ngoài hai triệu tỷ đứng bên món nợ trong nước không thể trả nổi.

    Có khó gì đâu để thấy năm nay chúng ta phá sản toàn tập hả bạn ?
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Cái này cùng với việc đàm phán với Nga và tất nhiên thắng lợi do thiên tài của cục tần số, là bịa đặt hoàn toàn của đ&cp đang sống bám vào những cặn bã tự sướng của xã hội, nghiện ngập tính ngu như lợn và điên như chó truyền đời. Không hề có đe dọa nào ở vụ này cũng như quanh các vị trí dự kiến không hề có bất cứ vệ tinh Nga nào để đàm phán. Trong khi đó, thực tế là, cả 126E và 132E đều là các vị trí rúc háng Tầu Khựa cả về tần số và vùng phủ sóng Ku, nếu như có cần đàm phán để có vị trí rúc háng đó thì đương nhiên là đàm phán với Tầu Nhật.

    Chúng ta cần làm rõ những dối trá trắng trợn này.





    Nhân đây, chúng ta xem lại vụ vệ tinh hỏng đâm phải vệ tinh sống. Đó là 11 February 2009 tầu Iridium 33 đang khai thác đâm phải tầu Kosmos 2251 đã hết tuổi thọ. Tầu Kosmos 2251 được phỏng lên từ năm 1993 và thêm một hai chuyến nữa là lứa vệ tinh này được thay thế, dùng loại vệ tinh pin mặt trời hình trụ như kiểu Mỹ Strela-2M. Liên Xô dùng loại tầu đơn giản này nhưng chỉ dùng cho các tầu nhỏ, rẻ tiền, bay thấp. Strela-3 thay thế cân nặng cơ 225kg 1400km. Strela-1 có 70kg. Strela-1M 70kg 1500km. Cho đến nay, mạng di động này của Nga vẫn chạy cho cả dân quân sự nhưng đã số hóa, đó là các mạng vệ tinh dùng cho liên lạc cơ động lớn nhất và cổ nhất, thọ lâu nhất thế giới.

    Các vệ tinh này là các vệ tinh thông tin đầu tiên. Về sau này chúng có bộ nhớ để nhớ Store hay chuyển mạch tổng đài Switch, nhưng ban đầu cũng chỉ relay nhắc lại. Đây mới là vệ tinh liên lạc quân sự dùng cho thiết bị di động không cần ăng ten định hướng. Về dân sự, sau này có các Gonets. Liên Xô cũng có những vệ tinh địa tĩnh liên lạc quân sự dùng Ku như Kupon . Nhưng chúng dùng bước sóng khác và ăng ten mảng pha chùm hẹp không nhiễu sang nhau với vệ tinh dân sự.


    Sau này, cả thế giới đi theo con đường vũ trụ của Liên Xô cũ. Ví dụ, vệ tinh địa tĩnh ổn định xoáy của Mỹ tuyệt chủng thế nào thì chúng ta đã bàn. Đức thử nghiệm ổn định 3 chiều kiểu Liên Xô 197x và đến 198x Âu vượt mặt Mỹ trong bùng nổ vệ tinh dân sự. NHững vệ tinh địa tĩnh ngày nay có cấu hình như các Gorizont, Ekran.... 197x, những Gorizont, Ekran thay thế cho các Molnyia 196x. Gorizont, Ekran.... là những vệ tinh ổn định 3 chiều, pin bố trí Bắc Nam như ngày nay.


    Vệ tinh thông tin cho thiết bị di động cũng vậy. Mỹ nhái theo Liên Xô các quỹ đạo này, đến thời điện thoại di động thì các mạng điện thoại di động vệ tinh ra đời. Iridium và Iridium Next dùng quỹ đạo Kosmos 2 780km. Globalstar dùng quỹ đạo Kosmos 3 1410km. Iridium-NEXT Globalstar-2 dùng xe vũ trụ châu Âu với tên lửa Nga, Mỹ chỉ còn bán thẻ cào.

    Không cần nói thêm nhiều các bạn cũng đã hiểu nguyên nhân vụ tai nạn đâm nhau duy nhất trong lịch sử khai thác vũ trụ. Người Mỹ copy quá đúng quỹ đạo của người Nga, và đâm phải cái tầu đã mất điều khiển. CHúng ta thấy, mạng di động Nga thay đổi quỹ đạo theo mỗi lứa để tránh rác của chính họ khi chưa có phương án thu dọn. Còn người Mỹ thì không đủ sức tính toán cho quỹ đạo lệch ra dù chỉ một tẹo, lao vệ tinh mới vào đống rác ấy.
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Tài nhỉ!

    Sao lại có người thông thạo cả về súng ống, đạn dược, vật liệu nổ, biết rõ luôn cả về vô tuyến điện viễn thông, hàng không vũ trụ, cả về kinh tế chính trị, quản lý, tường tận cả chính sách tài khóa của chính phủ.

    Anh là ai? Giám đốc Siemens Việt nam? Giám đốc phụ trách Asean của AT&T? Chủ tịch Đông Nam á ALCATEL? Giám đốc phát triển HSBC Việt nam? hay.... Phó tổng giám đốc nhà máy XÚC... mà anh chửi ác thế [:D]
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ôi đệch :)) cười vãi thốn ra với bạn này.

    Mèo mù vớ cá rán. =)) Chẳng chuyên môn, lại có tầm nhìn xa, nhìn vào đâu thế? Nhìn vào đũng quần à?

    Chiến tranh thế giới thứ 3. Chiến tranh Iraq với đồng minh Mỹ-Iran. Mày làm anh sợ vãi. Sợ quá. Sợ tè cả quần luôn. Sợ đến kinh hoàng. Năm 2008 là kinh tế Mẽo khủng hoảng đấy phỏng, nhờ Phúc tiên đoán từ năm 2003 đấy phỏng. Vâng, tôi sợ anh nhất quả đất. Đâu cần 2003 tiên đoán đâu. Từ 1998 nó đã bẩu từ 2005 - 2015 là thập kỉ kinh tế ăn hại rồi. Cần chóa gì phải đoán nhẩy, phúc nhẩy.

    Nó gắn liền với sự tiết kiệm của vợ chồng nhà Clinton và sự tiêu xài hoang phí của bố con nhà Bush thôi. Có gì đâu. mà anh nhớ sự kiện ngày 11-9 năm 2001 đã xẩy ra thì 2005 đoán với mò chi nữa. Ai chả biết chuyện ấy đâu. Phúc tưởng có mỗi phúc nhìn ra biết xa trông rộng trên cái TTVNOL này thôi á. Dệ sợ rứa. Khiếp rứa. Viết sách chưa?

    Giờ anh đố phúc một chuyện xa này: Chiến tranh TG thứ 3 đã nổ ra chưa, và nổ ra khi nào? 1.

    Câu thứ hai hỏi gần thôi: Mai mưa hay nắng vậy phúc? 2.
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Mai toàn miền Trung nắng. [:D]

    Alpha3 dự báo :

    Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
    Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
    Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35, vùng núi: 36 – 38 độoC

    >:)>:)>:)>:)
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Dung cơ mà Thánh Hóa là ở đâu Mõ?
    :P:P

    Đã sửa [:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này