1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng hoảng!? Hay chính là cơ hội cho các Con Bò chứng minh phẩm chất cá nhân!?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 18/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Dốt. 500k thì cháy thế éo nào được. Để dùng mấy tờ xanh cốt tôn thì mới sáng. Để em tìm cái quẹt đã, mất the éo nào được.
  2. stradivariusviolinist

    stradivariusviolinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các chú không được đưa Ng. Tr ra làm trò cười, mỗi người một kuan niệm sống. Chả nhẽ em ý phải iêu mấy thằng kts bựa mới là có đạo đức à?
    Cá X anh thì thấy Ng. Tr còn tử tế gấp 10.000 lần mấy thằng vi na vi niếc, lai liếc, xin xiếc, # thiếc... ** xà hồi
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Chú Hai Nhứt có vẻ già dái non hột nhỉ? Chưa chi đã sửa mẹ hết chữ ký, xóa website, như thế thì chỉ làm đệ thằng Vịt. Nếu chú có điều kiện và có tham vọng thì các anh tiếc gì chút thời gian thất nghiệp để dô trỏng gây dựng cơ đồ với chú, đặng giải phóng SG lật đổ Nhà Vui. Môi trường phát triển ở Cáp anh thấy rất tốt, thứ nhì VN, sau mỗi Đồ Sơn.
  4. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Quay lại đề bài : khủng hoảng. Cơ hội và thách thức cho việc hành nghề KTS.

    ( bác Lờ mốc viết thế óe nào mà anh em nghí sai hết cả đầu bài).

    Khủng hoảng. Một danh từ được dùng nhiều nhất hiện tại trên tất cả các các diễn đàn. Từ nghị trường của QH... đến chém zó trà chanh,

    Đấy là bức tranh của nền KT Việt Nam hiện tại.

    Ở bài viết này, tôi chỉ đề cập đến vấn đề : CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI KIẾN TRÚC SƯ.

    1. TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG;

    + Trước đây, khi nền kinh tế phát triển một cách nhanh chóng. Các thành phần kinh tế như trăm hoa đua nở, khoe sắc. Đặc biệt là thị trườngCK ( chứng khoán) và BĐS (Bất động sản), nơi mà các doanh nghiệp tham gia bất kể thị phần nghách hay chính thống đều rất có lại, và lại khủng. Tiền kiếm dễ như nhặt lá vàng ngoài công viên Thống Nhất vào mùa thu. Có những hình ảnh chân thực : Một SV (sinh viên) nghành tài chính mới ra trường, buôn CK một năm mà có nhà có xe ô tô. Kế tiếp là BĐS, nơi mà một anh lái xe Taxxi chuyển sang nghề môi zới lĩnh vài trăm triệu đồng cho một phi vị móc nối, mua bán. Trong khi đấy, với các danh mục đầu tư sản xuất, các ông chủ thực sự sở hữu hệ thống này cũng chỉ in za được 15 đến 25% lợi nhuận trên hệ thống của mình. Một điều đáng nói là. Các DN (doanh nhân) này cũng rất tức thời, bởi họ là người có số có má, nên nhận thấy ngay rằng phải chớp lấy cơ hội này. Ngay lập tức, một số lượng dòng tiền nhất định được bơm vào thị trường CK và BĐS. Mục tiêu nhằm đánh quả vì lợi nhuận luôn tren 30% kia mà.

    Xèng thì có hạn, Khi mà nguồn xèng lưu động dùng cho sản xuất kinh doanh được dùng cho buôn CK và BĐS, thì nguồn dành cho SX đâu có còn, nhưng mà các DN lại nghi : Đầu tư nhằm tìm kiếm nguồn lợi nhuận tối đa. Mà cái zì lãi nhiều thì ta làm, cứ zì là SX. Hệ quả là, xèng dành cho SX ngày càng zảm, chuyện này không phải một hay hai ngày mà nhìn za ngày mà nhìn za ngay được. Đấy là câu chuyện hút máy của loài zơi Quỷ... Và tất nhiên hệ quả là nên kinh tế, nơi mà sản xuất và dịch vụ không được chăm sóc, dần đi vào kiệt quệ. Cậu chuyện một nền kinh tế không sản xuất bắt đầu za đời. Lễ tất yếu của nó : đấy là những zì ngày hôm nay các bạn đang ngặp phải và hứng chịu.

    2. HIỆN TRANG NỀN KT.
    Khi thị trường nhiều xèng, Các các nhân và DN zủng zỉnh xèm trong túi. Quy luật : Phú quý sinh lế nghĩa ắt được vận dụng. Các cá nhân và DN tất nhiên có yêu cầu về nơi cư ngụ và làm việc. Nên các công trình KT phải za đời để phục vụ nhu cầu cảu các khách hàng,
    Cung có ắt có cầu. Đấy là lý do tại sao các văn phòng, công ty KT za đời ầm ầm, Nơi mà một cậu KTS ra trường được 03 năm, học chưa xong việc cũng thành lập được công ty và ký được hợp đồng vài trăm triệu cho đến cả tiền tỉ. Cho dù đại đa số còn chưa biết đến cái TCXDVN là zì. Đấy là lễ tất yếu, vì TVTK cũng là một thành phần kinh tế trong rừng hoa đang thi nhau khoe sắc trên.
    ....
    3. SINH ẮT CÓ TỬ . MUÔN ĐỜI VẪN THẾ.

    Quy luật của tự nhiên : Sinh ắt có tử. Việc zì đến phải đến.
    Nề kinh tế không có sản xuất, như ngã khổng lồ đi chân đát sét, không thể mãi đứng trên đồi chân đất ( BĐS) và cái mác Khổng lồ ( Nguồn cung cấp vốn giá zẻ của TTCK). Điều sụp đổ chắc chắn sẩy ra. Một điều đáng buồn, đấy là ông bố tí hon luôn cố đỡ ông con khổng lồ đỡ ngã... trong khi sức mình có hạn.

    3. CƠ HỘI.
    + Sẽ rất nhiều đơn vị, công ty TVTK sẽ phải za đi. Đấy là dẹp bỏ được đàn cá con ăn theo.
    + Không còn nhiều công việc, và như thế có nhiều thời gian hơn dành cho các công việc còn lại. Công với yêu cầu khắt khe hơn từ các nhà đầu tư thực chất, nên chất lượng được nâng cao.
    + Cơ hội để điều chỉnh, cơ cấu lại hệ thống, mục tiêu hoạt động của DN và các mục tiêu cá nhân.
    + Cơ hội : Phải vận dụng tốt nhất các giá trị có thể để đảm bảo tính tính cực trong TK, nhằm vẫn đảm bảo yêu cầu công năng, thẩm mỹ, bền vững, văn hóa, và tiết kiệm Xèng. Đấy là cơ hội áp dụng khoa học, kỹ thuật và khả năng sát tạo.
    + Có nhiều phản biện xã hội hơn. Vì nhiều ông thất nghiệp nên rảnh hơn. Nên chém zó nhiều hơn ( đang viết đây này)
    + Có thời gian đào tạo và nâng cao trình độ. Điều mà không thể làm nổi khi tị trường hot..
    ..........

    4. THÁCH THỨC.
    + Rất nhiều DN có năng lực TK, tuy nhiên vẫn phải za đi do quản trị kém. Đấy là một tổn thất.
    + Rất nhiều DN có năng lực TK kém, tuy nhiên vẫn tồn tại được do năng lực quản trị tốt. Đây là thách thức lớn nhất.
    + Không còn nhiều việc làm. Đương nhiên cạnh tranh sẽ lên cao.
    + Đòi hỏi khắt khe hơn từ chủ đầu tư.
    + Thanh khoản chậm.
    ..

    5. KẾT LUẬN :
    + Khủng khoảng là cơ hội cho các tổ chức TVTK, cá KTS tốt bộc lộ các khả năng sáng tạo. Dựa theo quy luật sinh tồn.
    + Khủng hoảng là điểm cuối của con dường phát triển trong một giai đoạn đối với tất cả các lĩnh vực. Vậy khủng hoảng sẽ đem đến những cơ hội và giá trị mới cho XH ( trong đấy bao ngồm cả KTS).
  5. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Có tiếp thu ý kiến chỉ đạo mà up level lên No1vn roài đấy thây.
    Nhưng vẫn i óc Num-bờ-uôn thì hẵng còn non & xanh lắm!
  6. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    - Anh không có 1 cái CẠC nào ghi chữ Đai-rếc-tơ cả nên Tít tựa đề của anh trên tinh thần 1 Con Bò nhơn dơn!
    - Anh nghĩ cái Tiểu Kinh tế luận của Kak nếu có gì đó đáng góp bàn với các Con Bò thì nó nằm ở mấy cái gạch đầu dòng sau cùng anh Quote lại trên thôi. Nhưng hình như vẫn lặp ý!?
  7. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    No1 Tây Nguyến: [​IMG]
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Thêm cây Củi của Lãnh Tụ là ngon.
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Củi này e hơi bất tương xứng với xế kia

    [​IMG]


    PS : Boz Dzi! Đôi thụt trước có hành trình zứt bất thường!

    1. - Chiều zài hành trình ( theo tỷ lệ các bộ phận khác của xe) Delta L = 120mm. Độ cứng Lò xo thụt xe Win 100 R= 9N/mm.
    => Tổng tải lên thụt trước là F = Delta L x R = 120 x 9= 1080 N Khối lượng mT=F/g = 1080/9,8 = 110,2 kg.

    2. Boz Dzi cân nặng tầm 64kg - Với tư thế 1 người ngồi lái xe Win đeo cặp trước bụng phân bổ tải trọng trục trước/sau = 55/45; => Thành phần khối lượng người tác động lên trục trước là mDzi1 = 64x55% = 35,2 kg.
    => Khối lương chiếc cặp đen là mC = mT- mDzi1 = 110,2-35,2 =75,0 kg.

    3. - Chiếc cặp đen của Boz Dzi thì ko ai lạ zì, Bình thường có 2 ngăn to để Laptop, xạc, Bỉm v..v với khối lượng mBim = 3kg ( Laptop 2kg + Xạc 0,3kg + 2 Bỉm sạch, bàn chải 0,1 kg + 1 Bỉm bẩn 0,6kg)
    - => Khối lượng phần còn lại của chiếc cặp : mP = mC-mBim = 75-3 = 72kg.
    - Ngoài ra chiếc cặp có 1 ngăn phụ nhỏ có kích thước 42,0 x 29,7 x 3cm => Có khối tích V = 3742,2 cm3.

    4. Từ 3 suy ra vật thể chứa trong ngăn phụ có khối lượng riêng Alpha = mP / V = 72 / 0,0037422 = 19 240kg/m3

    5. - Các bạn tra hộ anh vật chất zì có khối lượng riêng gần nhất với 19 240kg / m3 ??????


    6. - Vấn đề zứt gay cấn đặt ra là Boz Dzi hành xử ra sao với HĐKH khi hồi kinh ???
    - Bởi 1 phép tính đơn zản : 72 000gr / 37,5gr x 41,45tr = 79 584 tr VND. ( http://hcm.24h.com.vn/ttcb/giavang/giavang.php )

    Không phải tự nhiên mà một người vốn khiêm nhường như Boz Dzi lại tự xưng là Tây Nguyên No1!
  10. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    có thể gọi chung là cuộc khủng hoảng các gía trị nền tảng>:)....Một xã hội được xây dựng chỉ trên các giá trị ...hư cấu....:)).

    Khủng hoảng kinh tế? Theo tai hạ, một cách căn nguyên hơn nên gọi đó là sự khủng hoảng về giới hạn tiêu thụ. Dễ hiểu hơn, con người ngày nay đã tạp ăn hơn cả loài vật.

    S.Moura, diễn viên của oscar 2011 cũng đã thừa nhận nguy co thất nghiệp.... sư kiện đó nói lên điều gì trong KT, một cơ hội chăng? Chẳng nói lên cái quái gì cả, chỉ có thể rằng: Moura vẫn là Moura.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    xin lỗi bạn Kak nhưng tại hạ có thể nói : quản trị nhân sự là một cái chuồng heo, qt tài chính là một cái chuồng lợn và qt doanh nghiệp là cái chuồng gì đó tương đương như thế. Tại hạ nghĩ thằng kts giỏi nó phải thuê nhuuwngx thằng quản trị làm cu li cho nó chứ.
    Vậy Kak đã "sống được" vì những điều gì?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    góp ý một cách thẳng thắn chân thành kiểu ngọc trinh nhé, Kak cần ý thức hơn về sự quan trọng của văn phạm, nhất là đối với người luôn cổ xúy cho "năng lực quản trị".
    Nội dung thì không bàn vì chẳng ai thành tỉ phú nhờ đọc sách của B.Gates cả.

Chia sẻ trang này