1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2012: trận chung kết Italia - Tây Ban Nha

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.148
    Đã được thích:
    5.339
    Muốn biết nó có đá thật hay không thì xem 2 thằng hậu vệ cánh và thằng Schweinsteiger ấy. Cả trận Lahm và Boateng không dâng lên quá nửa sân, trong khi Schweini cũng không áp sát cấm địa như mọi khi. Đó là đá thận trọng chứ không phải bế tắc, mà vào một bảng như thế, ngay trận đầu đã hùng hổ thì chỉ cần sai một bước thôi là vào tình thế như Hà Lan đấy. Cũng chính vì Lahm và Boateng không dâng cao nên Müller mới phải đá sát biên phải, trong khi ở Bayern thì chú này đá bó vào trong nhường cánh đấy cho Robben, cũng khó trách nó là đá không hay, nhưng tính ra số đường tạt bóng vào thành công của nó thì cũng gấp 3,4 lần chú Rô điệu rồi
    .
    Đội bóng lớn thì đá vì chức vô địch chứ không phải đá để thỏa mãn khán giả. Ngay như nhìn thằng Bồ, cả trận đá cũng rất bình thường, nhưng từ lúc Đức có bàn thắng là nó dâng cao đội hình ép sân ngay, hầu như 10p cuối bóng chỉ lăn bên sân Đức. Chú Nga từng bừng thế trận tới gặp Ba Lan lại thọt thôi. Ba Lan nó gặp Nga thì tử chiến là cái chắc. Bọn này với Nga không khác gì VN mình với Tàu :D :D :D.

    Mà thắng rùa thì cũng là thắng :D, mà còn hay hơn là thắng thật, thắng thật thì mất sức, chấn thương, thẻ phạt đủ cả, thằng rùa thì chả mất gì mà vẫn đạt mục tiêu. Muốn vô địch thì ngoài khả năng cũng cần có tí rùa :D :D :D
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.148
    Đã được thích:
    5.339
    Em dự trận này hòa thôi. Kịch bản thì nó sẽ là 80% bóng lăn bên phía sân Ý, và bọn Ý thì cũng chẳng thiết tha gì mà dâng cao. Trong khi đó với cái hàng công của TBN mà muốn chọc Ý cũng khá là khó khăn. Bọn Ý thì từ xưa tới giờ đá vòng ngoài bao giờ cũng chật vật lóp ngóp rồi, TBN dốc toàn lực chắc chắn ăn được Ý nhưng vấn đề là nó chẳng phải mệt sức đến thế làm gì cả.
    Nhiều khả năng sẽ hòa 0-0 hoặc 1-1 và 2 ông lớn dắt tay nhau vào. Chả việc gì phải nhọc sức với cống hiến làm cái khỉ gì, dành sức vật 2 thằng bé hơn là đúng nhất.
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay Ý và Ailen sẽ thăng
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Đã ai xem Ukraine đá chưa, mình thích những bước chạy như vận động viên điền kinh của Shevchenko và Reprov (haizz! nhưng đó đã là 14 năm về trước), mình nhớ mãi đêm 16/11/2007, Ukraina và Croatia tranh vé dự WC 1998, lối tấn công Dinamo Kĩev cực hay, tiếc rằng năm đó lịch sử chọn Croatia (năm sau, đoạt giải 3). Hai năm sau, Ucraina rơi vào bảng tử thần có cả Pháp, Nga, Ailen (thời này Ailen còn cả Roy Keane) Ucraina luôn dẫn đầu bảng rồi, một sai lầm bắt trượt bóng của thủ môn, khiến họ xếp thứ 2; rồi lại đá vé vớt trong đêm mưa tuyết tại Slovenia; một cú sút vớ vẩn từ sân nhà lẫn trong tuyết của 1 hậu vệ (tự nhiên quên tên, thằng này sau cứ đòi về đá cho Real Madrit) chấm dứt luôn ước mơ Euro2000; đó cũng chấm dứt luôn thời kì Ucraina đá hay nhất và đẹp nhất.
    Năm 2006, vẫn may mìm cười với Ucraina họ vào được tứ kết nhưng k có thực lực
    Năm nay, được đá trên sân nhà, biết đâu ...
  5. Abc...xyz

    Abc...xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ một lúc hẹn giờ 23h dậy xem đá bóng, mở tivi thấy cứ chiếu mãi Bước nhảy hoàn vũ... mịa tức điên lên....
    Hóa ra chiếu trận TBN - Ý trên VTV2 =))
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.148
    Đã được thích:
    5.339
    TBN đá 0 tiền đạo, chuẩn vãi :D :D :D
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Như vậy là tôi sai vì nghĩ rằng Ý sẽ dùng một tiền vệ chơi nhô cao hỗ trợ cho cặp tiền đạo . Thực tế thì quả thật Pirlo là người giữ nhịp, Marchiaso và Motta chơi khá tự do như kiểu 2 con thoi lệch xung quanh, thay nhau luân phiên một lên một xuống khi cần.

    Ngoài Pirlo thì có lẽ 2 cầu thủ Motta và De Rossi là những vị trí quan trọng nhất của Ý . Rossi thỉnh thoảng lại nhoi lên đá tiền vệ trụ, hehe

    Nếu giữ được nửa hiệp 2, Ý có cơ thắng!
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.148
    Đã được thích:
    5.339
    Nhiều khả năng hiệp 2 TBN sẽ thay Silva ra và cho Llorente hoặc Pedro vào. Nói gì thì thì nói, tuy hiệp 1 suôn sẻ theo đúng kế hoạch của cả 2 bên song Ý là vua của tình huống cố định nên TBN cũng không thể mạo hiểm giữ thế trận thế này được mà có thể tăng cường sức ép hơn một chút. Song một trận hòa là kết quả đẹp so với thực tế và đúng ý đồ của cả 2 bên.
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Thằng Cers đá ở arsenal lâu năm nên thui chột bản lĩnh mất rồi
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Phải nói là thằng Cesc đá dở từ khi về Barca chứ :))

Chia sẻ trang này