1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy trẻ con nghịch ngợm theo phương pháp gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 13/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Anx mến, dọa búng tai chỉ là 1 hình phạt nhẹ ko phải "xâm phạm đến thân thể người khác" đâu, về cơ bản những phương pháp như là: cho trẻ vào góc im lặng, không phát phiếu bé ngoan, ngồi tách xa các bạn trong vòng tròn,.. cũng là hình phạt cả thôi. Ý nghĩa của nó không phải là lấy đau đớn để dọa trẻ, mà là cho trẻ thấy mình sẽ bị phạt, định nghĩa cho trẻ thế là "không ngoan". Khoảng thời gian 5 phút chính là khoảng lặng mình cho trẻ để trẻ bình tâm lại.
    Được tôn trọng là một trong các giá trị cơ bản mà mình cần giữ với trẻ đó , quan trong không kém những giá trị như là được Yêu thương, an toàn, được lắng nghe được hiểu.
    Vì thế nên đặc biệt cẩn trọng nếu đánh vào "lòng tự trọng" của bé. Không cẩn thận bạn sẽ làm trẻ mất tự tin.^:)^
    Có lần trong chuyến đi tập huấn, mình ngồi cạnh 1 em (SV năm 3 nhé) có phong cách thu mình, nhút nhát, giọng nói rất nhỏ. Mình mới chơi trò "đoán" cùng em. Mình kể là mình có 1 người bạn thân rất rất giống em ý. Bây giờ chị sẽ hỏi em một số câu hỏi xem có thật là hai người rất giống nhau không nhé: có phải em không bao giờ hát? Em trả lời đúng ạ. Mình hỏi tiếp, có phải hồi em còn bé, em hát rồi mẹ em bảo là em hát chán lắm không? Em đáp đúng ạ, mẹ bảo em đừng hát nữa. (Cô bạn thân của mình đúng là có 1 trải nghiệm giống hệt.)
    Hãy luôn cố gắng giữ và thể hiện mình tôn trọng trẻ!
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.

Chia sẻ trang này