1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao có HN1?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Banned, 01/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    - Thành phố Hà nội là thành phố đặc biệt, ko thuộc tỉnh nào hết vì nó đã tương đương và hơn cả là 1 tỉnh rồi.
    - Còn tại sao gọi là HN1 và HN2 thì ngay cả kênh truyền hình cũng phân làm H1 và H2. Trước đây khi chưa sát nhập đi thi đại học thì người thuộc Hà Tây cũ được phân là Khu vực 2, Hà nội cũ là Khu vực 1 (Khu vực 2 được cộng điểm ưu tiên) - các yếu tố đó đủ để giờ đây gọi phân ra HN1 và HN2 :-bd
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Nhân tiện có topic này Tp. HCM là thành phố có tên có tuổi đàng hoàng, thế mà trên 1 số sân bay nước ngoài đều ghi là Saigon... chứ ko ghi Tp. HCM... tại sao lại thế nhỉ
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chắc vì TPHCM được mã hóa dưới dạng code là SGN trong các mã sân bay [:D]
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    SG là tên gọi cũ gần nhất của HCMC mà. Tên đó đã ăn sâu trong tiềm thức của người dấn SG, nhất là người trc năm 75. Bây giờ thì tên SG vẫn hay đc dùng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, (Saigon Tourisme, Miss Saigon...)mã hàng không (như bạn gì nói)... Tôi thấy người SG nói về SG với vẻ tự hào lắm lắm. Còn TP HCM nghe có vể hơi dài dòng. Họ bảo 'đi Sài Gon" có thể hiểu là đi vào quận 1. Tôi thấy bọn tây chỉ nói Saigon, nghe mình nói TP HCM nó cứ ú ớ không biết lắm, có đứa còn kh biết HCM là ai.

    Còn HN1 hay HN2 cũng là do thói quen cố hữu của dân ta khi phân chia, tách tách nhập nhập để phân biệt, chứng tỏ ranh giơi thôi. "Tôi ở Hà Tây cũ" có khác "Tôi bây giờ cũng ở HN rối nhá" khác nhau đấy chứ. Hỏi các bác HT có ai muốn thành HN2? Chẳng qua chỉ là cái tên, với ại đất cát bán hết cho các bác to rồi. Chỉ là một chiêu làm giá mang tầm cỡ quốc gia.

    Lại nói đến thói quen đó, tôi thấy người trước 75 nói SG với một sự mơ màng, tiếc nuối lắm.

    Nói gì thì nói, HN1 hay HN2, Sài Gòn hay HCMC không quan trọng, quan trọng là NH có đảm bảo quyền lợi cho anh và anh có thực hiện nghĩa vụ của mình hay không.

    (Ở chui rúc quanh cái rốn rùa cũng có gì hay ho? Hay nhất vẫn là ở HN1, cuối tuần về nghỉ trang trại ở HN2. Tuyệt)

    Không mua đá nhé.
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Sao bạn ko nghĩ những người ở cái rốn rùa đấy họ mới có khả năng cuối tuần sang hẳn nước ngoài chơi :)) - đó là cái hay ho của rốn rùa đấy.
  6. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Còn Mê Linh và một khu Hòa Bình nhập vào HN thì gọi là HN3 à? [:D]
  7. Banned

    Banned Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Rốn rùa nghĩa là gì vậy mấy bác?
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    HNn =))
  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    À là định nghĩa của mấy người ko có điều kiện ở trung tâm mà ở xa trung tâm trong điều kiện rộng rãi, nên mang sự chật hẹp của trung tâm so sánh như cái sự bé của cái lỗ rốn một cách châm biếm đó mà :)
  10. con_nit_12

    con_nit_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hn2 còn hơn Hà tây 2 bác ợ.=))

Chia sẻ trang này