1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình bài toán mẹo này với :(

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Hikajaku07, 12/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hikajaku07

    Hikajaku07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic thằng e mình nó hỏi mình mà mình bó tay :(
    " trong một ngôi trường có 953 học sinh, một số trong chúng quen biết nhau, số còn lại ko biết nhau. Chứng Minh rằng 1 học sinh có số người quen là chẵn "
    Hic hic nghĩ mãi ko ra :( sợ toán bọn trẻ bây h quá :(
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    0 có phải số chẵn ko?
  3. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cmr 1 học sinh có số người quen là chẵn hay ít nhất 1 học sinh có số người quen là chẵn? Nếu đề bài là 1 hs có số ng quen là chẵn thì vô lí.
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em ấy học lớp mấy mà có bài này. 953 hs là số lẻ. 1 hs có số người quen là chẵn. Thì đương nhiên là trừ nó ra còn 952 hs khác luôn luôn là số chẵn. ĐPCM.
  5. Hikajaku07

    Hikajaku07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nó học lớp 6 bạn ạ :( mang tiếng học đại học mà nó hỏi mà mình chịu chết :|
    Câu trả lời ko đơn giản như vậy đâu. Vì theo như đề bài thì có một số học sinh quen biết nhau, có một số ko quen biết nhau cơ mà ^^!
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế trong đó chỉ có 2 học sinh biết nhau thì sao nhỉ?
  7. pupplyss

    pupplyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài này của trẻ con thôi mà,ví dụ nhé,A quen B,và B cũng quen A=>số quen biết là 2
    Từ đó suy ra tổng số người quen biết sẽ là chẵn.
    Giả sử cả trường ai cũng quen lẻ người.mà 953 lại là số lẻ=>tổng số quen biết là lẻ(vô lí)
    suy ra có người quen chẵn người

Chia sẻ trang này