1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để Sài Gòn hết "ăn xin"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 13/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Trời của Thanh đất của Thanh
    Con trym trên cành là của Vũ Minh
    đấy là câu ca dân ĐN hay ca

    còn bảo là không có ăn mày thì đúng là tốt khỏi phải bàn
    nhưng lại bị biến tướng sang trò bán vé số
    ngồi quán nhậu có xíu mà vài phút lại có người đến hỏi mua vé số
  2. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Không sao bác ạ, thế cũng là có công ăn việc làm=D>
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
  4. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    @guest090 : tất cả những việc làm có thu nhập và không vi phạm pháp luật đều có thể coi là nghề bạn ạ. Ăn xin không phải tệ nạn, chỉ có hành vi bắt trẻ em chưa đến tuổi lao động đi ăn xin mới vi phạm pháp luật thôi.

    Chúng ta đang cố gắng xây dựng 1 xã hội sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, mọi việc đều phải tuân thủ đúng pháp luật dù có thể còn chưa hợp lí trong 1 số hoàn cảnh nào đó.

    Người dân có thể tiếp cận vấn đề theo cảm tính (chướng tai gai mắt là muốn xử lí, không cần quan tâm căn cứ pháp lí) chứ ngài Thanh cũng làm vậy thì không thể chấp nhận được.

    Các bạn thử nghĩ đi :

    - Tại sao các biện pháp quyết liệt của ngài Thanh như "quy chế cai nghiện", "quy chế nhập cư", "qui chế tuyển dụng", "lấy tiền ngân sách bồi dưỡng CSGT"... đều bị Trung ương tuýt còi?
    - Tại sao phần lớn nhân dân đòi tử hình thằng Luyện mà nó vẫn chỉ chịu án 18 năm?

    Văn minh là đấy chứ đâu, vĩ mô là đấy chứ đâu.
    Sống mà không thượng tôn pháp luật thì vào rừng mà sống.


    @Anxiety : "Hệ lụy vĩ mô của niềm mong muốn không tuyển dụng người ngu là gì?"

    Tớ không trả lời câu hỏi trên mà tớ trả lời câu hỏi "Hệ lụy vĩ mô của niềm mong muốn không tuyển dụng người có bằng Tại chức là gì?"

    Ai cũng biết Tại chức ngu (chính qui còn ngu nữa là tại chức he he), nhưng mà Tại chức là sản phẩm của ai nhỉ? Bộ máy nhà nước mà không nhận Tại chức thì có phải phủ nhận đứa con của chính mình không? Có đứa nào ngu đến mức tự tay bóp z.á.i mình không? Câu trả lời là có và nó ở ĐN.

    Ngài Thanh vì lợi ích cục bộ (công chức ĐN chất lượng tốt) mà phỉ nhổ vào hệ thống giáo dục của Trung ương (dù có thể nó đáng bị phỉ nhổ), coi tấm bằng Tại chức được pháp luật thừa nhận và bảo hộ như 1 tờ giấy lộn.

    Đấy đã có thể coi là hệ lụy vĩ mô chưa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Muốn người dân không đi ăn xin thì chính quyền phải tạo ra lựa chọn tốt hơn cho người ta.
    Cấm đoán và cưỡng ép những người không vi phạm pháp luật là cách hành xử của bạo chúa, thể hiện sự bất lực và kém cỏi trong quản lí.
  5. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Tầm nhìn của bác quả là xa và rộng, thế này thì các lãnh đạo phải đến nhà nhờ bác cố vấn rồi=D> cảm ơn bài viết của bác, mong được học hỏi bác nhiều hơn nữa.:-*
  6. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đợt tranh cử lần rồi anh Thanh đắc cử với tỷ số 269/270. Vậy phiếu chống kia nghi là của langnt
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đã làm đúng điều tôi muốn rồi: Tôi biết bạn thừa hiểu là người thì ai lại ngu đến độ muốn tuyển người ngu làm gì. Nhưng cái chính là bạn đang không muốn công nhận điều hiển nhiên ấy, mà muốn công kích tại thì mà là...thế nên bạn cố ý sửa đề bài của tôi, sửa câu hỏi của tôi, để được trả lời câu hỏi mới, để được giải thích, trình bày về cái điều bạn đang có nhu cầu trình bày.

    Và điều mà lòng bạn đang muốn trình bày thì tuyệt nhiên không thể hiện bất cứ hậu quả vĩ mô nào của "niềm mong muốn không tuyển dụng người ngu".

    ;))
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình thì lại rất thích tuyển dụng người ngu .
  9. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0


    Về thẫm mĩ thì một anh cầm gáo, một anh cầm tập vé số không có gì khác mấy . Còn về tính xxx thì anh cầm gáo xem có vẻ thật thà thánh thiện hơn anh cầm vé số (Tiếp tay và cổ vũ cho cờ bạc, hệ lụy trộm cướp ).
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    (Hà Nội) Đội ngũ bán kẹo cao su toàn trẻ em. Mỗi khu vực (nhiều quán ăn, cà phê...) sẽ do một nhóm cháu bám trụ. Các cháu này chắc chắn được bảo kê bởi 1 nhóm người "quen ăn, chỉ không quen làm". Thực chất, đây là 1 dạng ăn xin, sử dụng lao động trẻ em.

    Cách đây chừng hơn 1 năm ngồi ăn tối ở Mã Mây, lần nào ngồi cũng có cháu mời mua kẹo cao su, cho tiền thì nhất định không lấy. (Ex) giai nói: bán kẹo được nhiều hơn là lấy tiền cho, mà lại không bị bọn bảo kê nó đánh.

    Nói chung như bạn nào đã nói, để tệ ăn xin mất hẳn rất khó. Có chăng chỉ giải quyết được phần bề nổi như Đà Nẵng, còn không thì nó sẽ càng ngày càng biến tướng hơn thôi.

    Nói riêng là có quan tâm, nhưng chẳng làm gì được, haizzz

Chia sẻ trang này