1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Malai - Sing - Malai - Hà Nội ( Time: 17/4/2013 ~ 23/4/2013 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sutuomanhi, 16/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay đang có đợt khuyến mại vé bay Hà Nội - Malai nên mình và nhóm bạn đã book vé cho hành trình này. Bạn nào cũng có time du lịch bên Malai đợt này muốn join đoàn thì pm mình nhé, lịch trình mình và anh em trong đoàn sẽ bàn bạc kỹ và đưa lên sau.
    Khời hành: 9h30 sáng thứ tư 17/4 và về là 6h30 sáng thứ ba 23/4
    Họ tên: Đỗ Quang Tú
    Sdt: 0949799831
    Lịch trình Dự kiến:
    Ngày 1 (17/4/2013): HAN - KUL-
    8h30: tập trung tại sân bay Nội Bài. Nhớ làm thủ tục check in oniline trước cho nhanh.- 9:20(giờ VN) – 1:40(giờ Malai): tới LCCT (Low Cost Carrier Terminal) từ máy bay phải đi bộ khá xa mới tới quầy check in => làm thủ tục check in => Tới quầy Tune Talk để lấy Sim free rồi mua thẻ cào để Top up để liên lạc => Ghé Mc Donal tại sân bay tranh thủ ăn trưa luôn => Toàn bộ thủ tục mất khoảng 1h30’- 3:00: bắt xe skybus mất khoảng 1h30’ về tới Kul Sentral- 4:30: Check in khách sạn- Chiều đi thăm Tượng đài chiến thắng (The Tugu Negara), Quảng trường Độc Lập, Tháp đôi Petronas (Twin towers) - cao nhất Thế giới với độ cao 452m (Chỗ này ko nên xếp hàng dài cổ vào bên trong đâu, chỉ cần ngắm bên ngoài là được rồi ), thăm Tháp truyền hình Merana cao thứ 5 trên TG, tọa trên đồi Bukit Nanas hill. - Shopping tại khu China hoặc India, Ăn tối, lang thang khu Tam giác vàng (Golden Triangle – TT thương mại của Tp), khu chợ đêm sầm uất Bukit Bintang khám phá cuộc sống đêm riêng biệt của KUL.
    Ngày 2 (18/4/2013): KUL
    - Option 1: Sáng thăm quan Cung điện Hoàng gia, Chùa Bà Thiên Hậu, Nhà thờ Hồi giáo, thăm động Batu thưởng thức trà Kéo đặc trưng của Malai.- 12:00: check out – Ăn trưa – Ra bus đi Skyvan - Genting- Ngủ đêm tại Genting rồi sáng hôm sau về KUL đi Melaka (Từ KuL- Genting là 51km).- Option 2: Sáng thăm quan Cung điện Hoàng gia, Chùa Bà Thiên Hậu, Nhà thờ Hồi giáo, thăm động Batu thưởng thức trà Kéo đặc trưng của Malai.- Ăn trưa- Chiều thăm quan, mua sắm tại khu vực chợ Baru Chow Kit (wet market lớn nhất KL) & gần Chợ Trung tâm (Central market) là các đền thời Hindu như Sri Mahamariamman & Sri Kandaswamy Kovil.- Đóng gói hành lý, sáng hôm sau check out sớm
    Ngày 3 (19/4/2013): KUL – MELAKA
    - 8:00: Ăn sang – Check out- 9:00: Từ Kul Sentral mua vé tàu tự động Kelana Jaya đến trạm Masjid Jamek ở dưới lòng đất với giá 1.3RM/người. Rời khỏi trạm đi lên mặt đất rẽ tay trai đi thẳng khoảng 15’ đến bến xe Puduraya, từ đây sẽ bắt bus đi Maleka cách Kul 160km (mất 2h). - 11:30: tới Melaka. Từ bến xe Melaka bắt bus số 17 mất khoảng 15’ vào Tp. Melaka hoặc bắt taxi với giá 15RM/xe 4c. - 12:00: check in. Ăn trưa và bắt đầu lượn Melaka - Melaka nằm ở vị trí chiến lược nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương & từng là thành phố cảng quan trọng bậc nhất Đông Nam Á. Tại Melaka có thể đi thăm Giáo đường Paul – giáo đường lớn nhất Melaka do người Bồ Đào Nha xây dựng nằm ngay Trung tâm Tp với dãy phố dài mang phong cách Châu Âu, đền Cheng Hoon Teng, núi Tam Bảo. Ngắm hoàng hôn thành phố Melaka từ trên đỉnh đồi Osaka.
    Tips: - Tối có thể ăn ball rice chicken, chilly Grab, Steamed fish cake otak và món ăn đặc sản của Melaka, hoặc ăn tại Smith China town rồi qua Clarke Quay hóng gió, ăn kem uống cafe bên bờ sông.- Khu phố Tàu ở Melaka có rất nhiều đồ lụa tơ tằm, đồ trăng sức, giày dép đẹp
    Ngày 4 (20/4/2013): MELAKA – SING
    - 8:00: Ăn sáng - Check out KS- 9:00:bắt bus hãng Delima hoặc Transnation đi Sing - 12:00: Check in khách sạn.
    - Chiều: đi thăm quan vịnh Marina nơi có nhà hát Esplanade với thiết kế độc đáo với hình trái sầu riêng - Tối có thể thăm quan khu thương mại phức hợp Suntec City – biểu tượng phong thủy nổi tiếng của Singapore, hoặc ngồi thuyền dạo chơi trên sông Singapore ngắm tượng Merlion rực rỡ sắc màu.- Hoặc khám phá khu Geylang và thưởng thức món Chilli Grab và cháo ếch nổi tiếng tại lorong 11, hoặc 13
    Ngày 5 (21/4/2013): SING - KUL
    - Sáng: Shopping tại khu China town, Tiểu Ấn, Orchard, Bugis Junction - 12:00: check out, gửi đồ lại hostel để lang thang tiếp- 13:00: Bắt Monorail ngay cổng vào tại tầng 3 khu mua sắm Vivo City (gần trạm MRT Harbour Front) đi đảo Sentosa chơi ngắm biển (Tại đảo Sentosa có bus đưa khách đi thăm quan đảo free), thăm quan tượng Sư tử biển, Bảo tàng sáp (Vé thăm quan: 10USD Sing/người), Thế giới nước, thăm cầu Henderson Wave Bride gần Sentosa, vv.- 16:00: Quay về lấy đồ ra sân bay Changgi để về KUL- 18:10: Sing – KUL 19:30: ăn tối tại sân bay rồi ngủ đêm tại đây luôn vì sáng hôm sau bay sớm.
    Ngày 6 (22/4/2013): Chơi bời ở KUL
    Ngày 7 (23/4/2013): KUL - HAN
    - 6:20: KUL – HAN: Tạm biệt Malai trở về Hanoi

    Chi Phí Dự Kiến: 300$ ko kể tiền vé máy bay

    Thanks and Best regard!
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Giá vé bác book được là bao nhiêu vây?
    Bác đi của hãng nào ?
    thanks bác
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Post lên mà chẳng có giá, lịch trình cụ thể, hãng cụ thể thì chả mấy bị log.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sao thời gian của đoàn bạn dở dang thế, lại đi từ thứ 4 đến thứ 3

    Vé máy bay hãng nào đang giảm giá thế bạn, cho mọi người chút thông tin đi.
  5. finishi

    finishi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đi Sing mà hời hợt thế thì hơi phí :D

Chia sẻ trang này