1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Trọng Tấn và Anh Thơ bị cấm biểu diễn ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour0, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
  3. lotconranhdora

    lotconranhdora Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại vì *************** có thể phải đi lạy lục medvedev thả trứng cá ở ngoài cảng Cam Ranh.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Vì làm ảnh hưởng đến vđề giải trí của các ông lớn hai nhà nên "đánh" mạnh tay cho "nó" sợ, lần sau biết đường mà nghe lời.

    Còn các em õng ẹo lả lướt làm nhức mắt bao khán giả thì chỉ cần nộp phạt rồi lại đc nhảy , đc hở tiếp, chẳng ai cấm, ko ai đình chỉ.

    Khác nhau ở chỗ đối tượng phục vụ là ai.
  5. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần phải chỉnh đấy bác nó ợ
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Vì nhiều bộ luật của nước Việt Nam ta vẫn tuân theo luật rừng. Bảo là (tự nhận là - xấu hổ quá) giống người hành xử man rợ cũng cung có gì quá đáng.
  7. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chết mịa. Cái nì ngày xưa là phạm tội "khi quân". Cắt chứ chả chơi.

    Nói gì thì nói TT-AT (hình như?) không phải là ca sĩ tự do như đám ca sĩ lòi vú mà là công chức, chuyện ca hát của họ có khi là nhiệm vụ chính trị; và trong trường hợp này thật sự là nhiệm vụ chính trị,

    Nếu các bác là sếp bự và bị 2 đứa "trẻ ranh" hành xử như thế, các bác làm gì nó?
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đây không còn là vấn đề giải trí đơn thuần mà là thể diện và bang giao của Việt nam, cái này có liên quan đến chính trị. Hơn nửa Trọng Tấn và Anh Thơ là công chức nhà nước, thực hiện nhiệm vụ của nhà nước giao mà bỏ về giửa chừng làm mất thể diện quốc gia nên bị cấm là phải, làm sao so với bọn ca sĩ lòi vú hở mông biểu diễn trong các đêm nhạc hội chợ được
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Nhưng đến mức đình chỉ dạy học, cấm biểu diễn ko hả bác?
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bị một cú phốt như thế này, người ta gọi là thất sủng. Về sau không ngóc đầu lên được vì bị cả hệ thống kỳ thị.
    Chia buồn, kể từ nay không được xem và nghe họ góp mặt trên các chương trình chính thống nữa.
    Nhưng chẳng sao, rất có thể mấy năm nữa ta sẽ được thấy họ trên Paris by Night cạnh chú Nguyễn Ngọc Ngạn.

Chia sẻ trang này