1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc mang ngoại tệ từ Ăng-go-la về Việt Nam quá 10 ngàn USD có sao không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hamhochoi1978, 24/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamhochoi1978

    hamhochoi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cả nhà giúp em một việc sau nhé.

    Em đang đi làm tại Ăng-go-la, lần đầu được đi nước ngoài và cũng là lần đầu đi làm ở nước ngoài.

    Sắp tới về nước em muốn mang tiền Đô-la về nhưng hạn mức quy định chỉ được là 10 ngàn. Anh em bạn bè muốn gửi thêm nữa để mang giúp họ cùng 1 đợt nhưng em sợ Hải quan họ hỏi và thu tiền. Em cũng lo nên không dám nhận mang, anh em nài nỉ quá nên vào đây hỏi các anh chị.

    Nếu mà chuyển tiền bằng Western Union thì chuyển bao nhiêu cũng được tuy nhiên chi phí rất rất cao.

    1. Nếu mình mang quá 10 ngàn USD thì giấu bằng cách nào để Hải quan không phát hiện ra?

    Giấu trong người?

    Trong hành lý xách tay?

    Máy scanner có soi được bao nhiêu tiền hay không?

    Khi bị Hải quan hỏi thì mình sẽ phải giải quyết thế nào?

    Có cần mang giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số tiền không?

    2. Lúc về Việt Nam Hải quan có khám nữa không?

    Em và các bạn ở đây không có nhiều tiền và không muốn phạm pháp, đặc biệt là trường hợp bị Hải quan thu hết tiền thì cả năm lao động cực nhọc sẽ là con số 0. Em chỉ mong các anh chị giải đáp giúp em để em suy nghĩ và quyết định xem có nên mang quá 10 ngàn USD về không.

    Em cám ơn các bác.
  2. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    OOh, 5 ngàn thôi chứ nhỉ :), theo quy định thì trên 5k phải khai báo, còn thực tế thì có những người cầm trên mức đó vẫn ra/vào vô tư. Tớ cũng chưa bao giờ cầm quá số tiền theo quy định, chờ các cao nhân khác xem sao, hiih.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Theo 1 thông tin của báo Hải quan, thì mang trên 5.000$ sẽ phải khai báo, vẫn đuợc nhập khẩu và ko bị thu phí. Tuy nhiên, báo nó thòng cho 1 câu: thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.
    Do vậy, hên xui. Nhưng mình nghĩ nếu êm xuôi thì bạn cũgn sẽ phải có ít làm luật.
    Bạn ko muốn phạm pháp, thế thì mang về 5.000$ thôi, còn lại chuyển qua western union, vì tiền làm luật có khi bằng tiền chuyển đấy.
    http://www.baohaiquan.vn/faq/pages/mang-ngoai-te-khi-nhap-canh.aspx
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Không muốn phạm pháp thì cứ theo quy định của pháp luật mà làm? Mang theo người quá số quy định làm gì?
    -
    Tùy theo từng nước có quy định số tiền được mang theo người khác nhau, lưu ý là nó tính gộp luôn cả trang sức, vàng bạc đá quý, tất tật những thứ lủng lẳng không mọc trên da thịt nhá :-"
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Theo quy định ngầm thì xách $$$ về thoải mái. Xách $$ ra hơi bị khó :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Theo quy định ngầm thì xách $$$ về thoải mái. Xách $$ ra hơi bị khó :D
  6. KinhHoangNhuc

    KinhHoangNhuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là xách ra thì mới giới hạn 5k.

    Chứ xách về thì làm giàu USD cho đất nước sao lại làm khó nhau thế?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tưởng là xách ra thì mới giới hạn 5k.

    Chứ xách về thì làm giàu USD cho đất nước sao lại làm khó nhau thế?
  7. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mang ra mới khó chứ mang về luôn được hoan nghênh nhé :D
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn nhầm rồi!

    Cái này đã có quy định rõ ràng. Mang ra hay mang vào thì đều bị kiểm soát giống nhau (do quy định của từng nước). Việc kiểm soát này nhằm đảm bảo thị trường tiền tệ ổn định.

    Ở Việt Nam thì Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước đã có quyết định ở đây

    xem diễn giải ngắn gọn ở đây
  9. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn đừng phán linh tinh.
    Bạn cứ mang thoải mái, không việc gì đâu ( bình thường dân VN cũng không kiểm tra gắt mà cho đi luôn , nhưng cứ nên khai cho đúng luật, đề phòng bất chắc )
    Sau khi lấy hành lý bạn ra quầy thủ tục hải quan, gọi nó bảo cho mình làm thủ tục khai. Nó đưa cho mình tờ khai số tiền, địa chỉ, mục đích sử dụng...và bắt mình cho xem tiền ( không đếm số cụ thể đâu nhưng cứ nên khai thật vì không bị mất phí gì )
    Tiền mình làm ăn chân chính mà có, mang về làm giàu cho đất nước chả có vấn đề gì cả.

    Nói cho bạn yên tâm: Cách đây vài tháng mình đã cầm 50,000$ về mà không gặp vấn đề gì nhé.
  10. hamhochoi1978

    hamhochoi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn cả nhà.

    Thế đã có ai mang quá như em dự định chưa ạ?

    Liệu máy scan họ có phát hiện ra được hay không ạ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cám ơn cả nhà.

    Thế đã có ai mang quá như em dự định chưa ạ?

    Liệu máy scan họ có phát hiện ra được hay không ạ?

Chia sẻ trang này