1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên khai lại thuế TNCN?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vodanh930, 07/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là tháng trước lĩnh lương thì em bị trừ 85k tiền thuế TNCN. Lên tài vụ hỏi thì họ bảo đây là trừ của 3 tháng (5-6-7). Tính ra mỗi tháng cũng có 28k. Thôi thì Nhưng tháng này lĩnh thì em lại bị trừ đến 50k. Chả hiểu nó tính thế nào cả. Và mỗi tháng cứ trừ linh tinh kiểu này cũng tiếc :|

    Thế nên em đang định lên xin khai lại thuế TNCN. Thế nhưng có 1 vấn đề thế này: Chả là tháng trước trong lúc lên tài vụ hỏi em có lỡ miệng nói là mẹ em nghỉ hưu thì có được khai vào miễn trừ gia cảnh ko? Và câu trả lời là lương hưu > 500k thì ko được. (Thực chất thì mẹ em có lương hưu là 1,2 tr / tháng - cái này ở phòng em có vài người biết)

    Vậy theo các bác thì tình hình của em như trên thì có nên khai lại thuế TNCN để thêm vào phần giảm trừ gia cảnh là nuôi mẹ đẻ ko?
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em có cái gì chứng minh mẹ lĩnh lương hưu 500K ko? Không có, thì mơ đi nhé.
    Khi bổ sung thêm phần giảm trừ gia cảnh, kế toán sẽ hỏi các giấy tờ chứng minh. Cái này ko phải kế toán làm khó bạn, mà là thuế bắt họ phải làm.
    Mà mình thấy nhiều nguời có cái tính rất lạ. Không chỉ bạn, mà mình thấy một số ông sắp về hưu bên mình cũgn vậy. Thắc mắc về tính toán tìen lương, ko hỏi trực tiếp kế toán, hay nhân sự, mà cứ thích magn đi hỏi nguời ngoài hoặc nguời ko có phụ trách mảng đó trong Công ty.
    Có bao giờ bạn ngứa chân mà lại gãi tay không bạn? Mà ngứa chân lại đi gãi tay có thấy thoải mái ko bạn?
  3. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Ah. Tại em để ý trong cùng phòng toàn khai có vẻ lung tung, nên em nghĩ là họ khai kiểu nào đó (hỏi thì họ cứ bảo lôi hết cả bố mẹ, con cái vào - có lương hưu hay không lương hưu cứ khai tất, con vừa ra trường đi làm rồi vẫn khai vào là đang nuôi con ....)

    Nhưng em vừa về hỏi lại thì chính xác là mẹ em không có lương hưu. 1,2 triệu hàng tháng kia là tiền trợ cấp sức khỏe do bảo hiểm xã hội trả

    Và theo nghị định vừa ra tháng 6/2012 thì cá nhân nào lương tháng < 9 triệu thì được miễn thuế 6 tháng cuối năm (từ 1/7/2012 - 31/12/2012). Do đó họ vẫn trừ thuế TNCN của em (tháng 7, tháng 8) là sai.

    Tình hình là mai chắc em phải lên hỏi tài vụ thêm lần nữa. Nhưng em muốn hỏi ý kiến các bác là trường hợp nuôi mẹ em như trên có nằm trong phần miễn trừ gia cảnh không?
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nếu đúng vậy thì kế toán bên em liều. Mai kia thuế nó sờ tới, nó phạt nó truy thu, tha hồ mà mệt.
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0

    Bác cho em hỏi cái khoản trợ cấp sức khỏe này chính xác là cái gì ạ, em làm trong ngành mà chưa nghe đến khoản trợ cấp này bao giờ.
  6. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Mẹ em nghỉ mất sức nên em nghĩ là nó nằm trong trợ cấp mất sức hàng tháng của bảo hiểm xã hội.
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    cái này là trợ cấp mất sức lao động bạn ạ. Nhưng mà khoản trợ cấp này luôn lớn hơn lương tối thiểu chung (hiện nay là 1.050.000) nên bạn có khai thu nhập của mẹ < 500k thì ko hợp lí đâu (trừ khi kế toán nhà bạn nó cũng k biết khoản này)

Chia sẻ trang này