1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn ý kiến nào trong hai ý này là chân lý hả bạn ơi ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ruavang12, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang12

    ruavang12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 1- Tôi được biết Kinh Thánh có giải thích về nguồn gốc vũ trụ và nhân loại là do Thiên chúa sáng tạo ra như trên internet như sau :
    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible/sangthe/sangthe.htm
    Theo quan điểm này thì con người chúng ta chỉ phải thờ cúng Chúa, Phật Thích Ca, Thánh Ala, Phật Bà Quan Thế Âm là các vị giáo chủ tôn giáo trên thế giới cùng với thờ cúng ông bà, tổ tiên của mình cũng là do Thiên chúa sáng tạo ra và xây dựng đến ngày nay. Mặt khác, chúng ta có thể ăn thịt chó, thịt dê, thịt gà,….. hay giết chúng đem bán mà không phải cắn dứt lương tâm là ăn thịt tổ tiên của mình hay mang tội giết hại tổ tiên mình mà chúng (con gà chẳng hạn ) chỉ là vật để chúng ta cúng dường lên tổ tiên, ông bà mình mà thôi.
    Nhưng cái giải thích của Thiên Chúa này thì bạn phải thừa nhận là Chúa Giê – su có phép lạ làm cho biển yên lặng như tờ được như trong Kinh Thánh từng nói ra chứ không phải là tồn tại lực hấp dẫn giữa Trái đất và mặt trăng. Lực hấp dẫn này có liên tục cho đến khi không còn hệ mặt trời thì thôi. Mà chỉ có NL vũ trụ do Thiên Chúa tạo ra mà họ có thể thay đổi được vị trí tuyệt đối và NL vĩnh cửu của các hành tinh trong vũ trụ không gian và vũ trụ thời gian vô tận được .
    2- Tôi lại được biết có học thuyết tiến hóa của Đarwin trên BKTT như sau :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tiến_hóa
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguồn_gốc_các_loài
    Theo học thuyết tiến hóa này thì nguồn gốc của loài người là tiến hóa từ những sinh vật đơn giản 1 tế bào qua quá trình chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn giữa các loài mà thành. Do con người tiến hóa từ một tế bào nên khi luộc thịt gà chẳng hạn là chúng ta nhằm diệt những virus, vi khuẩn có hại cho cơ thể người có một tế bào cùng với thịt gà trong đó nên về ý nghĩa tâm linh là chúng ta phải coi những con virus, con gà đó là tổ tiên. Vì con gà qua quá trình chọn lọc tự nhiên thì phát triển thành con người là sinh vật hoàn hảo nhất trên Trái đất này (theo thuyết tiến hóa) nên nó cũng là tổ tiên của loài người. Do đó, từ nay chúng ta không được phép ăn thịt gà, thịt chó, thịt dê,…… nữa vì chúng là tổ tiên của ta. Hơn nữa chúng ta giết chúng là phải cúng cho linh hồn chúng chứ không được coi chúng là thức ăn để đem cúng dường cho các vị giáo chủ tôn giáo và ông bà chúng ta được nữa.
    Nhưng theo giải thích khoa học này thì bạn có thể giải thích các hiện tượng vật lý như cũ chẳng hạn như có lực hấp dẫn giữa Trái đất và mặt trăng nên mới tồn tại thủy triều lên xuống như trong sách vật lý đã nói.
    Vậy bạn chọn ý kiến nào trong hai ý này là chân lý hả bạn ơi ??
    Theo 1 thì không có lưc hấp dẫn giữa mặt trăng và trái đất nhưng không phải cúng linh hồn cho các con vật ta giết thịt hàng ngày và theo 2 nêu trên thì ngược lại.
    Vậy kiến thức trên BKTT này thì cái trang nào là chân lý đây ??
    Bạn nào biết xin chỉ giúp ??
    Xin cảm ơn !!
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Trước đây ở box Thảo luận (nay đã bị đóng cửa) có một topic về việc này, tiếc là bạn sẽ không thể xem lại topic đó. Mà với nhân lực hiện nay của ttvnol tôi cá là không có ai đủ nghị lực để viết tỉ mỉ nhiệt huyết mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề này cho bạn đâu.

    Chỉ xin thừa kế lại topic cũ kia một vấn đề để nếu có các bạn sau đây vào trả lời thì đỡ mất công. Đó là cả hai điều trên đều là "thuyết". Đa phần học sinh VN học xong thuyết Darwin, thuyết vạn vật hấp dẫn, thuyết tương đối... đều không ý thức được rằng thuyết là một nhận định không thể chứng minh. Người ta công nhận nó và áp dụng thử vào các hoạt động thực tế, nếu chưa phát hiện ra trường hợp không thể áp dụng được thì thuyết còn tồn tại. Điều ấy nghĩa là với thuyết, cánh cửa bác bỏ nó luôn luôn để ngỏ chờ đợi và do đó không bao giờ thuyết trở thành chân lý cả. Thành ra câu hỏi bạn đặt ra nó không phù hợp lắm.
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có chân lý nào đứng vững cùng với thời gian - Kể cả những dòng này.
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần câu này thôi đã trả lời tất cả.
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Trâu bò, lợn gà là tổ tiên của loài người thì cũng chết từ cái đời tám hoánh nào rồi. Còn những trâu bò, lợn gà mà loài người đang ăn thịt bây giờ ấy, nếu tra gia phả, là cháu chắt chút chít đời thứ mấy triệu của loài người đang sống (tuổi thọ con người cao gấp mấy lần nên 1 đời người = 3,4 lần đời trâu bò, lợn gà). Chả có gì phải xoắn cả! OK?
    P/S: có nhiều bạn cứ thích làm phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ? Con người chỉ là thực thể sinh vật, chẳng qua có chút trí tuệ thôi chứ có gì đâu.
  6. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Vấn đề này quá cao siêu [:D] mình ko thể hiểu... và ko có nhu cầu hiểu :))
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Dù là thuyết nhưng cũng khác nhau nhiều đấy!
    Một thuyết dựa trên tưởng tượng trong tinh thần mà ra (chủ quan).
    Một thuyết dựa trên quan sát thực tế tự nhiên và rút ra các kết luận khả dĩ giải thích được một cách toàn diện nhất các hiện tượng (khách quan hơn). Tất nhiên thuyết Darwin vẫn chưa hoàn hảo và còn nhiều tranh cãi, nhưng là học thuyết tốt nhất giải thích được sự tiến hóa và hình thành loài.
  8. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất hay và em rất đồng ý. Nhưng theo chủ top, Giê Su = Đấng tạo hóa kìa. Em tưởng Giê su là ông bị đóng đinh trên thập giá đâu vào đầu côn nguyên hay gì đó mà.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thuyết của Giê - Su thì con người sinh ra bởi Adam và Eva ăn trái cấm dẫn đến biết thế nào là mùi vị xác thịt của loài người.

    Thuyết Tiến Hóa thì Vượn Cái + Vượn Đực sau khi làm xiếc nhún nhún ngày ngày thì tạo nên sự phát triển của ADN từ đó Vượn biến thành Người không còn biết đến ******** BẦY ĐÀN nữa.

    Tôi thấy cả hai đều như nhau.
  10. ragnarok830

    ragnarok830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nếu người khác hỏi thì có thể tôi sẽ trả lời. Riêng thằng ngu hay lập top hỏi nhảm này thì không bao giờ nhé

Chia sẻ trang này