1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi về đấu vật Nhật bản

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi KottoTetsu, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi tên môn đấu vật tự do Nhật bản (cũng có thể là Hàn Quốc) - 2 vận động viên đấu vật trên sàn đấu, có đánh nhau nhưng chủ yếu dùng các thế khóa chân, khóa tay nhau. Khi đang ở thế bị khóa mà quàng tay/chân lên dây xung quanh sàn đấu thì lại restart nhưng bị trừ 1 điểm. Mỗi bên đâu có 15 điểm gì đó, bị trừ hết thì bị thua. Cũng có knock out bình thường. Hạng cân thì tự do, nhiều chú bé tí chiến với mấy chú to đùng!
    Có ai biết nó là môn gì ko cho mình xin cái tên với! Thanks nhiều!
  2. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Môn vừa có "đánh nhau" vừa dùng các đòn vật kiểu này 99% là giống môn đấu vật biểu diễn kiểu TNA, WWE của Mỹ [:D].
  3. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hic chán thật, google phát triển nhanh đến mức những câu mình ko thể google đc thì 99% là ko có câu trả lời ở TTVN. Phải chăng đây là 1 trong những lý do mà TTVN chết dần?
  4. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Nhu thuật chăng? Tiếng Nhật là Jujitsu đó. Trước có 1 cao thủ Nhu thuật là Takeda Sokaku người bé tí nhưng toàn hạ mấy chú to con dễ dàng.
    Cần phân biệt là Nhu thuật với Nhu đạo nhé. Nhu đạo là môn võ do Jogoro Kano sáng lập từ nền tảng Nhu thuật và kỹ thuật Kuzushi.
    Ở Nhật, các môn cổ truyền chỉ có: Kiếm đạo, Nhu thuật và Đô vật (tức là Sumo). Với những gì bạn mô tả (khóa tay, khóa chân, knock-out) thì có thể đây là môn Nhu thuật đã hiện đại hóa và có luật lệ. Bởi Nhu thuật cổ truyền là môn võ giết người rất đáng sợ. Ngoài 3 môn đó, Nhật không còn các môn võ cổ khác nữa.
    P/S: Các cao thủ khác có ý kiến gì khác ko nhỉ?
  5. ragnarok830

    ragnarok830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thế Karatedo và aikido không phải là môn võ cổ của nhật à?
    jujitsu là nhu thuật của Braxin do vỏ sĩ nhu đạo của Nhật truyền bá và cải biến các thế võ của nhu đạo và quyền thuật cổ truyền của nô lệ Braxin mà thành, chủ yếu là các đòn bẻ tay khóa khớp, quật ngã đối thủ... Nhật bản không có môn võ nào tên là Jujitsu.
    đây là video jujitsu bạn xem có phải môn võ đó không?
  6. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    liệu có phải SUMO không nhỉ
    cũng 2 đấu sĩ chiến đấu quanh 1 vòng tròn bện bằng dây thừng hay gì đó
    oánh nhau chủ yếu là ẩn nhau, gạt chận, gạt tay...
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    http://en.wikipedia.org/wiki/Jujutsu

    Coi link trên trước khi phán là không phải võ Nhật nhá. Nó là món mấy bác Samurai dùng để giết nhau đấy.


    Clip bác đưa ra đã đề rõ ràng là Brazillian Jiu Jitsu rồi, để phân biệt nó http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Jiu-Jitsu (do thầy Nhật đem qua Brazil dậy http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsuyo_Maeda) với món chính tông tại Nhật.
  8. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Tôi không biết bạn định nghĩa thế nào là "cổ".
    Karate không phải là võ Nhật mà là võ của đảo Okinawa, đến thế kỉ 20, nhờ đại sư Funakoshi mới truyền bá khắp nước Nhật. Tôi học Karate cổ và không liên quan mấy đến Karate hiện đại bây giờ (tuy nhiên, các sư huynh khi thi đấu, vẫn phải học luật Karate hiện đại).
    Aikido do đại sư Ueshiba Morihei sáng lập vào đầu thế kỉ 20, ra đời còn sau cả Judo bạn ạ.
    Jujitsu (tiếng Nhật là Nhu thuật), là môn võ được hệ thống từ các kỹ năng atemi (tấn công yếu huyệt) của môn Sumo (Đô vật). Jujitsu phát triển rất thịnh hành trong thế kỉ 18, 19 tại Nhật. Chính Jigoro Kano, ***** của môn Judo, là đại cao thủ của 2 hệ phái Jujitsu trước khi sáng lập nên Judo. Về sau, Judo phát triển cực nhanh và đẩy lùi Jujitsu vào bóng tối.
    Bạn nói ngược là Jujitsu là của Brazil. Jujitsu là của Nhật. Của Brazil là Brazil Jujitsu được bổ sung các thế triền đấu (không phải "chiến đấu" nhé) trên mặt đất trong điều kiện cực gần (áp sát mặt đối mặt). Môn võ này mãi đến khoảng giữa thế kỉ 20 mới dần hình thành, bạn ạ.
    Tóm lại, môn quyền thuật cổ duy nhất của Nhật là Sumo. Về sau, các kỹ thuật atemi tách ra tạo nên Jujitsu, còn Sumo trở thành môn võ biểu diễn tại các lễ hội. Karate là môn quyền thuật cổ của đảo Okinawa (đảo này chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc nhiều hơn, nên môn Karate-jitsu, khởi thủy của Karate hiện đại nghĩa là Đường thủ đạo - môn võ của nhà Đường).
    Aikido thì không cần phải nói nữa, ***** Ueshiba mới mất được hơn 40 năm thôi.
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Có thể là vật sambo. Nhưng mà sao bác chủ top biết rõ luật chơi mà lại ko biết môn đó tên là gì nhỉ??
  10. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Vật Sambo của Nga chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này