1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận tốc của điện sinh học trên con người nhanh hơn vận tốc ánh sáng đúng không nhỉ ??

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ruavang12, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang12

    ruavang12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tôi có đọc quyển sách tâm linh có thật mang tiêu đề “Thiên đường có thật” của Tác giả Todd Burpo do NXB Hội nhà văn ấn hành xuất bản năm 2012 thì thấy có nội dung nói rằng : “Quyền năng trên trời” ở trang 166 bạn à. Trong chương này có nói rằng Chúa Giê – su đổ quyền năng xuống bố cậu bé Colton Burpo khi ông ấy kể những câu chuyện Kinh Thánh trong nhà thờ. Tức là Chúa có thể điều khiển con người ở khoảng cách không gian vũ trụ vô tận (Thiên đường xa xôi vô tận trong vũ trụ) với vận tốc vượt tốc độ ánh sáng rất nhiều (nhanh như ý nghĩ từ không gian vô tận) của điện sinh học thì mới có thể làm cho con người có thể đấu bóng bàn một cách nhanh nhậy như là chúng ta điều khiển ro bot đánh bóng bàn với khoảng cách gần là từ Mỹ sang VN thôi. Tuy nhiên con người là điện sinh học nên có thể có vận tốc nhanh như ý nghĩ vượt khoảng cách không gian vô tận trong vũ trụ để đến Trái đất mà Chúa điều khiển mọi người hoạt động chứ không như ro bot đánh bóng bàn là có ý nghĩ chỉ nhanh bằng vận tốc ánh sáng (300.000 Km/s) nên khi điều khiển ro bot đánh bóng bàn thì cũng có lúc bị trễ thông tin từ VN sang Mỹ làm cho ro bot không nhanh nhạy trong hoạt động được.
    Vậy qua câu chuyện này bạn có tin là thuyết tương đối của anhxtanh là không có gì đi nhanh hơn ánh sáng và hệ thức E = mxc^2 là không còn đúng với cơ thể con người rồi không ??
    Tất nhiên là với cơ thể ro bot đánh bóng bàn thì hệ thức E = mxc^2 và thuyết tương đối nói rằng không có gì nhanh hơn vận tốc ánh sáng là vẫn là cái điều kiện cần nhưng chưa đủ nên chưa gọi là chân lý được.
    Vận tốc của điện sinh học trên con người nhanh hơn vận tốc ánh sáng đúng không nhỉ ??
    Vậy kết luận là điện sinh học trên con người vượt tốc độ ánh sáng là chân lý thì có ai phản đối không nào ??
    Bạn nào biết xin chỉ giúp ??
    Xin cảm ơn !!














    P/s : +) Nếu bạn nào không tin quyển sách nói thật thì có thể tham khảo câu chuyện trên báo chí sau :
    http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Giai-tri/547525/thien-duong-co-that-va-cau-chuyen-ve-niem-tin.htm
    http://laodong.com.vn/The-gioi-do-day/Thien-duong-la-co-that/18996.bld
  2. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết nhưng thấy vô lý. Khi bạn nói đến điện sinh học có nghĩa là đang dùng các khái niệm về vật lý, mà như thế thì không thể mâu thuẫn gì với vận tốc ánh sáng cả.
    Tâm linh là tâm linh, không áp dụng vào vật lý.
  3. ruavang12

    ruavang12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại bảo rằng Chúa Giê - su đổ quyền năng xuống bố cậu bé đó là tâm linh được nhỉ ?? Đấy chính là 1 hiện tượng khách quan xảy ra của những ai theo phe chủ nghĩa duy vật đấy chứ. Ít ra cũng là trên cậu bé chưa biết nói dối là gì chứ nhỉ ??
    Vậy nó tất phải có mâu thuẫn với tốc độ ánh sáng chứ.
  4. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi là vậy, còn bạn cho là "chúa đổ quyền năng" xuống ai đó là duy vật thì tùy bạn.

Chia sẻ trang này