1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lịch trình các con đường ngắm tam giác mạch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi txtruong, 27/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Cung của bác đi 3 ngày thì quá ổn, nhưng em thấy nó có liên quan đến tam giác mạch mấy đâu ạ?
  2. txtruong

    txtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng chỉ nghe loáng thoáng là đi vùng này là có hoa. Thế bác tư vấn cho em đoạn nào có hoa đi :-?
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0


    Từ HN đi QL2 cho nó nhàn lên Tuyên Quang luôn.Sao lại vòng QL3 đi offroad làm cái gì.Cung này em chưa biết tam giác mạch nó ở chỗ nào.Còn em đi Hà Giang thì đường từ Yên Minh đi lên mới có nhiều hoa tam giác mạnh
  4. txtruong

    txtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận ý kiến Ql2 của bác và em đã sửa đường. Nhưng nếu lên tận Yên Minh thì chắc k chạy kịp rồi :-ss
    Có bác nào chạy Hoàng Su Phì rồi tư vấn em cái ạ.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tam giác mạch nhiều ở Yên Minh, Sủng Là, đường đi Lũng Cú. Nếu bạn muốn đi hoa thì tập trung ở đây thôi. Ngày trước mình đi thế này (đi HG nhiều nên k la ca lắm)
    Tối 0 (thứ 6) gửi xe lên HG
    Ngày 1 HG - QB - Yên Minh - Sủng Là - ngủ Lũng Cú
    Ngày 2 leo cột cờ Lũng Cú mới - về Đồng Văn chơi chợ - Mèo Vạc - Bắc Mê
    Ngày 3 Bắc Mê - xuôi sông Gâm - Na Hang - Tuyên Quang - HN
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nửa cuối tháng 10, đầu tháng 11 thường là mùa tam giác mạch

    Nhiều nhất có lẽ là trên đường đi Lũng Cú :-bd
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình bổ sung thêm là đoạn đường đi Sơn Vĩ, gần xuống đến sông Nho Quế cũng có vạt Tam Giác Mạch khá đẹp. Chụp được cả hoa và sông.
  8. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Xín Mần - Bắc Hà có Tam Giác Mạch. Ngã 3 bản Già, Tả Củ Tỷ, Lùng Cải... Bác căn ngủ nghỉ ở đâu rồi tầm trưa đi qua đoạn này hỏi thêm dân bản địa.
    Nhiều nhất ở các đoạn: Sủng Là; Sà Phìn-Ma Lé; Mèo Vạc-Khâu Vai; Mèo Vạc-Bảo Lạc.
  9. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hiện tại ở Xí Mần TGM đẹp hơn trên Lũng Cú
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tổng hợp các địa điểm nhiều hoa Tam Giác Mạch:

    • Ở Lào Cai, các huyện phía bắc giáp với Hà Giang như Simacai, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương đều có gieo trồng tam giác mạch nhưng ít hơn Hà Giang nếu so về quy mô, mật độ.

    • Ở Cao Bằng, Trà Lĩnh - Trùng Khánh là hai điểm đến trồng nhiều tam giác mạch.

    • Hà Giang: nổi tiếng nhất với quá nhiều địa danh được “đóng đinh” trên bản đồ tam giác mạch bởi vẻ đẹp sinh động và ấn tượng của cảnh quan như: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Phó Bảng, Phố Cáo, Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú, Ma Lé…

Chia sẻ trang này