1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daigia001, 04/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bác nói chuyện mà em cứ tưởng đang vào diễn đàn Lào, đang đọc tiếng Lào.
  2. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Obama thì em lại thấy...nhìn chung là đẹp,toát lên vẻ dễ gần,trung thực.Giọng vang,nói thõi....nói chung cũng man lỳ.Dám hứa và thực hiện cái gì mình hứa,phù hợp để đại diện cho lớp trung lưu (mà cái này hỏi bác Nguyen chắc sẽ chuẩn và khách quan hơn)
    Còn Đào thì cái mặt rất đàn bà (tên nghe đã Đào rồi),dáng đi thì lạch bạch,làm kinh tế thì ok nhưng cũng khiến nhiều nước... ghét thằng Tàu.
  3. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Thì chịu khó học thêm tiếng Lào đi cháu [:D]
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đào có tướng quan chức ngon thế còn rì
  5. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    a Đào vừa chém cơ số thằng tham nhũng kìa
    còn ở ta thì còn lâu
    cứ thế này thì a Đào mới dễ trị
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tới Đà Nẵng, đã nghe nhiều người, cả dân dang ở Đ.N và không, bàn về Đ.N. Tôi thấy đa số phục và tin ông Nguyễn Bá Thanh.
    Nhìn các việc đã làm và các thành quả của Đ.N, tôi quý nhất 2 điều :
    -- An Ninh
    -- Dân không đói.
    Độc lập, Tự do làm gì mà ra khỏi cửa là sợ bị giật đồ. Ngay ở trong nhà cũng bị cướp , chứ không phải trộm, công khai. Hàng xóm biết mà không dám cứu...(cứ đọc báo nhà nước-- nghĩa là có chọn lựa tin tức về mọi mặt trước khi phổ biến-- là biết )
    Độc lập, Tự do mà làm gì khi dân đói. Đói đến nỗi phải làm càn, như bác gì nói ở phần trên.
    Tôi nghĩ ở giai đoạn này, ta đành phải hy sinh một chút tự do để vãn hồi an ninh, trật tự đã.
    Sao ta không mời N.B.T, người đã thành công ở Đ.N ?
    Điểm mặt 175 nhân sự, tôi thấy, hơn 40 vị đã điều khiển một phần lãnh thổ, không ông, bà nào hơn N.B.T
    Tôi chỉ sợ ông N.B.T thấy gương Thương Ưởng, mà vị nào trên này đã nói, sợ rồi không dám nhận.
    Tôi chấp nhận hy sinh chút tự do, miễn ông N.B.T đem lại an ninh, lo ấm cho dân. Người dân Singapore cũng biềt Lý Quang Diệu đâu có hoàn toàn.
    Tôi thấy nếu được tấ cả các bác ủng hộ, hay đừng phá, thì N.B.T có thể làm được lắm chứ.
    Cũng trong topic này có vị đã coi 175 vị... như các cái giá áo túi cơm thì oan cho các vị này lắm. Có những vị bị ghét vì lý lịch gia đình, vì cách vào có ngoại lệ. Nhưng họ có thực tài, thực học, có tư cách(tương đối)... như người con trai lớn của 3D. Riêng tên vô tài thiếu đức, như anh con trai của N.D. Manh, mà ngồi ở chỗ đó quả là làm nhục cho đồng viện. Chính vì những anh, tài thì chỉ đáng làm một ủy viên thanh niên phường, hoặc ưu ái lắm thì cơ cấu vào Mặt Trận Tổ Quốc Phường, mà cũng cho ngồi cao chót vót ,nên mới làm mất uy tín của bác Trọng
    Để vào chính đề, tôi nghĩ nếu bác N.B.T được hậu thuẫn như Lý Quang Diệu để thế chỗ 3D hay T.B.T(chỗ mà người ta gọi là bác Lú, đang giữ- mà bác này lú lận thật, mới không nhìn thấy kết quả của N.B.T) thì tương lai xã hội mình mới bằng Sing.
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Đào mà không tham nhũng thì làm sao leo lên ghế đó ngồi được? Đào chỉ chém những thằng không nằm trong phe cánh và những thằng có khả năng đe dọa Đào thôi. đàn em Đào tham nhũng thì Đào sẽ bảo kê cho chúng làm
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    làm sếp một tỉnh nó dễ, làm sếp một nước nhỏ nó rất dể. Mọi người đều phải theo ý mình thì làm việc rất dể. Làm sếp một tỉnh ở phía nam nó cũng dể. Vì những cái dể này nên những người như NBT hay Lý Quang Diệu làm rất tốt công việc của mình.
    Nhưng làm tổng bí thư hay thủ tướng một nước như nước ta rất khó. 14 ông trong BCT có quyền lực ngang nhau, ông này khống chế ông kia. hở một tý là họp hành, chỉ thị. Chưa kể có những vấn đề phức tạp trong nội bộ của ta. Nếu ông NBT vào bộ chính trị lên chức ************* hay Thủ tướng cũng chưa chắc làm gì được. Ông Triết và ông Sang thời còn làm bí thư thành ủy Bình Dương và Sài Gòn phát triển ầm ầm, đưa thành phố giàu mạnh và phát triển như vũ bảo nhưng khi làm ************* thì nhiều cái nó trói chân trói tay rút cuộc cũng chẳng phát huy được gì.
    Theo tin vĩa hè đưa ra thì sau kỳ đại hội tới Bộ chính trị sẽ bổ sung thêm một đồng chí cho thành 15 người dể bỏ phiếu. Rất có thể ông Nguyễn Bá Thanh sẽ ra TƯ
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.602
    Đã được thích:
    4.580
    Cái ghế TT nó khác hẳn với các ghế khác, không phải thích bầu ai thì bầu. Phải có thâm niên nhiều năm làm việc chính phủ, có kinh nghiệm nắm mảng kinh tế, phải có ê kíp support. Bác 3D được "quy hoạch" từ 20 năm trước khi lên được TT, được các bác 6D 6K dìu dắt từ lâu. Các bác 6P 4S lúc ở địa phương cũng đâu kém NBT bây giờ, nhưng ra TW mọi việc khác đi nhiều.

    Cái khó hiện nay là chưa thấy ai rõ ràng được chuẩn bị để nối tiếp bác 3D. Lỗ hổng này nếu không trám kịp thời thì nhiệm kỳ tới sẽ rất lằng nhằng.
  10. hungcctlpt

    hungcctlpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này