1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có hộ chiếu có cách nào sang Lào chơi một ngày dc ko ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Tolate, 18/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của em như trên. Có tiền bối nào đi rồi thì chỉ em cách với :D
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đi với tớ. Tối nay đi Cầu Treo, sáng mai sang Keo Nưa đây. Đi với biên phòng nên không cần hộ chiếu.
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Nếu có hộ khẩu vùng biên thì được - còn không thì hơi khó :D
  4. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    đến sát vùng biên giới kiểu gì chả có dịch vụ dẫn qua chơi ko cần giấy tờ, vấn đề là ko đi sâu vào trong được đâu, cũng chỉ loanh quanh chỗ bên kia biên giới thôi.

    lên khu Sơn La vẫn đi qua biên giới sang Lào chơi chợ suốt mà :D
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Làm giả hộ chiếu [:D]
    hoặc nhờ tài xế các xe chở hàng lậu bảo kê (nhưng giá hơi cao đấy)
  6. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhé
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    làm hộ chiếu đàng hoàng mà đi, lo gì.
    Sợ chờ lâu thì nhờ dịch vụ của Cty du lịch, yêu cầu làm nhanh.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy ngoài passport xanh lá cây thì nhiều người còn dùng giấy xanh dương màu chóe, hỏi lơ xe thì họ bảo là đó là "giấy thông hành, sáng làm chiều lấy, ở Lào đc 1 tuần, còn passport làm lâu hơn và ở Lào đc lâu hơn." (Lâu hơn là 30 ngày, visa của tôi ghi vậy.) Đó chỉ là tôi nghe lơ xe nói và kể lại, chứ không biết đích xác.

    Tôi thấy có khá nhiều người dùng giấy này để sang Lào. (Khá nhiều = tầm 10%.) Tôi sang Lào ở cửa khẩu gì đó ở Lao Bảo và quay về ở cửa khẩu Nậm Cắn.

Chia sẻ trang này