1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm đại lộ thăng long để làm gì nhỉ!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 22/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    để chứng tỏ dân trí chúng ta cao
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ...
  3. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    2/3 comment trong topic này là nói về tham ô, tham nhũng

    ==> Lòng tin trong toàn dân đã mất. Đất nước này sắp tàn rồi

    Bác Hồ ơi, bác dậy mà tìm đường cứu nước lần nữa đi
  4. truongpv

    truongpv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sau này mới thấy được cái giá trị của Đại lộ Thăng Long mà
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    giá trị của Đại Lộ Thăng Long là cái gì? nếu xét về tính chất thuận lợi về kinh tế thì đầu tư mở rộng Quốc Lộ 32 thì có lợi ích hơn nhiều, điều quan trọng là các bố nhà ta thích có quả đại lộ to nhân dịp 1000 năm Thăng Long thôi, còn hầu hết csai Đại Lộ đó sinh ra cho tới thời điểm hiện tại là phục vụ cho số ít các tập đoàn và cá nhân nào đó đầu tư đất đai ở 2 bên trục đường,. Ngoài ra còn rất nhiều sự lãng phí sinh ra từ trục đường này. Cái hầm chui xuống đất bắt đầu vào đại lộ Thăng Long là sự ngu dốt nhất tôi thấy trên đời, tôi thấy nó chẳng giải quyết đc vấn đề con mẹ gì ngoài làm đẹp cho cái cửa ra vào TT HNQG, nếu đặt cái hầm đó dịch lên khoảng 200m nữa thì tuyệt vời. Ngoài ra hệ thống chiếu sáng, hệ thống che chắn trên đại lộ này xuống cấp., Làm cả một đoạn đg dài sáng rực buổi đêm qua các cánh đồng hoang vu đâm vào một cái đường bé tý trên Xuân Mai chẳng để làm gì trong khi điện vẫn thiếu. Nói chung là có rất nhiều cái sự vô lý trên cái đất Hà Nội này mà chỉ cần nhìn lên bản đồ là thấy ngay mà có khối người cố tình phủ nhận. Chỉ có mỗi trục đường chính trị của trung tâm đầu não của cả đất nước thì cụt, bế, và ko thoát. Có kẻ xà xẻo đất ở vị trí đắc địa và long mạch để làm nhà ở còn các cơ quan đầu não đáng ra phải làm xung quanh khu vực Hồ Tây thì bán hết cho nước ngoài và xây nhà riêng để ở. Ôi thật là buồn
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Làm để chào mừng 1000 năm TL-HN . Còn vì sao làm, làm để làm gì thì có hàng chục công trình cũng như thế . Có cũng được, không có dân vẫn thế . Tính chiến lược có lẽ 1000 năm nữa mới bộc lộ :|
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Đại lộ này sẽ dẫn tới 1 công trình hoành tráng đc làm nhân dịp kỉ niệm ... 2000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tầm nhìn lãnh đạo nó phải cao siêu thế chứ ko hạn hẹp như anh em mình đâu, chủ tóp ạ.
  8. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    chả chắc 2000 năm vẫn còn là HN. với tình hình hiện này thì đến 1100 năm là đã thấy xa vời lắm rồi.

    Cái đại lộ đấy mở ra là để người dân mua đất 2 bên đường cho vui, cho BDS nó nhộn nhịp để mấy thể loại "đồng chí X" kiếm vài cục tiền còn mua lại mấy bank chứ bán trái phiếu ra có ai mua đâu. các lờ đờ trông thế thôi mà cũng hiểu đời phết. như ai đó nói: cuộc đời quan trọng không phải đích đến mà là quá trình đi đến đích. Các lờ đờ cũng xác định đại lô kéo đến đâu ko quan trọng, mà quan trọng là trong quá trình kéo thì mút mát được bao nhiêu :D
  9. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đại lộ làm để kỉ niệm 100 năm Tl.
    Và quan trọng nhất là vẽ cái nào có tiền cái đó. Càng khủng thì càng nhiều tiền
    Đại lộ này làm chơi thôi, đi tầm 20 năm hỏng phá bỏ xây cái mới hoành hơn( sắp hỏng cụ tới nơi rồi ). Bác nào nói ồn khỏi lo, chạy có nhanh đc đâu mà sợ.
    Như vậy ODA mới có chỗ để rửa.
  10. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 80, khi ông Tạ Quang Bửu trình bày về bản vẽ cho đường Giải Phóng, các đồng chí nhà ta giãy lên như đỉa phải vôi vì cần gì 2 làn đường to thế, toàn xe đạp với người đi bộ chân đất mắt toét thì cần gì mở rông ra gấp mấy lần, haizzzzz

    Bây giờ các vị có thấy đường Giải Phóng nó to ko ạ?

    Nếu Hà Nội chủ trương di rời các cơ quan chính phủ, dân cư ra phía Tây thì hiển nhiên hệ thống giao thông ở đó phải đủ đáp ứng cho các nhu cầu đi lại trong tương lai (tiếp theo là đường vành đai 4)

    Chất lượng xây đường, bảo trì ... thì rõ là có dính dáng đến tham nhũng rồi, nhưng chủ trương xây đường thì cũng okey mà. Dự án đường Láng Hòa Lạc có rất lâu rồi nhé, mãi mấy năm gần đây mới lại sốt đất trở lại và con đường được thi công nhanh hơn cũng 1 phần nhờ sốt đất :D

Chia sẻ trang này