1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    [​IMG]

    nhìn mặt 2 thằng khốn nạn này éo ưa nổi
    (xin lỗi và nhấn mạnh chữ Thằng, ko có lòng tự trọng)
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Tôi chả vui mừng gì về ý tưởng gọi cầu thủ nhập tịch nữa. Nếu gọi, lẽ ra phải gọi họ ngay sau năm 2008, khi Việt Nam đang hừng hực khí thế và bắt đầu mơ về việc dự sân chơi A Chấu. Bản thân Tồ cũng hào hứng với ý tưởng này khi tạo cơ hội cho Đinh Hoàng La, Keshey, Đinh Hoàng Max lên tuyển.

    Lúc đó, box mình cũng cãi nhau loạn xạ, không phải cãi xem có nên gọi hay không, mà là nên gọi bao người và dùng tới mức nào. Hình như, luồng ý kiến đa số của anh em ta là không nên gọi tràn lan, chỉ tối đa 3 người, và dùng để đá giải châu Á,chứ không phải mang ra ngụp lặn trong ao làng.

    Bây giờ, sau 4 năm, chúng ta lại lỡ nhịp. Gọi họ cũng chẳng có ích gì nhiều, may ra Keshey còn hữu dụng nhưng cũng 33 rồi. Hoàng La và Rodiego Nguyễn thì mất phong độ.Mang vài ông nhập tịch đi cũng chỉ là bốc thuốc tạm thời, chứ chữa thế quái nào được khi bệnh vào tận xương. Rồi nếu sảy chân một bước, lập tức một dàn đồng ca lại vang lên về đội tuyển thuần Việt

    Cầu thủ nhập tịch sẽ chỉ phát huy được, nếu chúng ta có một đội tuyển tốt, cầu thị và dám nghĩ tới việc tìm cơ hội bơi lội ở A Chấu. Còn nếu chỉ để ăn cúp Tí ghẻ với SeaGames cho bọn VFF báo công thì chỉ càng có cớ để mọi thứ nát hơn trong bối cảnh này
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    trước 2008 có Santos, sau bị đá tơi bời nên chú phải bỏ.
    trận có chú Huỳnh Keshley đấu với Kuwait sau 2008 thì phải. giã bọn nó 1 trái trên sân Kuwait công lớn là ở chú này, thế éo nào mà bọn đồi bại PTV bóng đá bơm là của thằng Hoàng bò, tâng nó lên và dìm hàng chú này. sau có thằng La, thằng Max nhưng cũng ko trụ được lâu.
    cho nhập tịch thì đúng là phải ngay sau 2008, nếu nay lúc đó binh hùng tướng mạnh, bơm vá không có thời thì trận Hàng Châu chỉ là tai nạn, Trung Quốc cũng không có cửa tại Mễ Đình.
    còn bây giờ thì trễ rồi, V-L đang hồi kết thúc, chả ai thèm đá nữa, kể cả mấy tay nhập tịch. Âu cũng là dịp may để làm lại từ đầu nếu thật sự muốn, chỉ e bọn trên bộ và Tổng Cục nó ép ra nước. chứ nếu muốn làm thì phải làm từ tuyển trẻ, bắt đầu từ văn hóa rồi mới tới đá bóng, còn đá vòng vòng thì tạm để dân nhập tích chiến thôi. chứ để bọn xứ Gừng ra thì có mà phá nát thì thôi
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Tháng 2 tới vòng loại Asian Cup đấy bác ;)).

    Nói chứ tui cũng nghĩ giờ gọi nhập tịch chả được tích sự gì. Thời điểm 2009 Tồ cho Max với Kesley hạ cả tụi Kuwait, anh em ta trên này ngóng link xuyên đêm. Nếu tiếp tục sử dụng để hạ cả tụi Syria vào VCK Asian Cup thì khác rồi. Cái gì nó cũng cần 1 đòn bẩy, 1 cú hích nào đấy để phát triển lâu dài. Bây giờ cơ hội lỡ mất rồi. Có gọi nhập tịch thì phong độ tụi nó ko còn như xưa, chắc gì đã vô địch ao làng. Ko vô địch được thì lại ca bài ca thuần chủng. Bó tay thôi.

    Về HLV nội thì khoản kỉ luật và thay người chiến thuật ko ông nội nào hơn Hải Lơ, ngày Tồ còn ở ĐTLA 2 ông này kè nhau chan chát. Ngược lại về khoản đọc trận đấu thì ông Chung xe ca như Đần version Việt vậy, trong trận mỗi lần ổng thay người là tui biết ngay thay ai, chỗ nào, và chả có tích sự gì. Có điều ông Chung là số ít HLV nội chú trọng thể hình khi tuyển quân. Cao hơn 1 chút, khỏe hơn 1 chút, ít Nghệ hơn 1 chút, chiến thuật bình thường thế mà vào vòng 3 Olympic Bắc Kinh. Nếu chọn HLV nội thì cặp Hải Lơ - Chung mái là ổn rồi.
  5. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Tôi cũng đồng ý với các bác, cái thằng đề xuất việc đưa ngoại vào thi đấu ở ao làng lúc này là thằng nguy hiểm, thằng hại dân hại nước. Chúng nó phá nát bét cái giả V-leage bằng chính sách nhập tịch trong thời gian qua rồi lại tìm cách mọi rợ này để cứu thì tương lai nền bóng đá này hỏng hẳn rồi. Đáng lẽ nó phải nhìn lại cái tư duy của người quản lý, thiết kế lại cái hệ thống bóng đá này sao cho các tế bào luôn biết tự đào thải, tự sản sinh nhân tố mới. Xây dựng nó trở nên có nội lực và nhìn về dài hạn thì nó lại nghĩ đến cái ngắn hạn trong khi mọi sự đã bung bét hết. [r37)]
  6. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Mọi năm ĐTQG thua trận em còn thấy hy vọng tý xíu ở các lứa trẻ. Năm nay thì ôi thôi: U16 không qua được vòng loại châu Á; U19 thua vỡ mặt cả 3 trận ở giải châu Á; U22 lại thua vỡ mặt ở vòng loại giải châu Á, thậm chí thua cả Đài Loan (một điều không tưởng!!!), giờ lại đến ĐTQG. Thực sự không còn biết hy vọng vào cái gì nữa :(
  7. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    hi vọng trong vòng 12 tháng nữa, chúng ta xếp dưới cả Timor trên BXH FIFA, :D
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
  9. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tăng Tuấn tuy biết ghi bàn nhưng mà trong một trận nó thường tung ra quá nhiều cú sút hướng đến cầu môn đối phương, nên không phù hợp với lolotica, dĩ nhiên không thể gọi.
    Hùng gà mái gọi là đội hình tốt nhất thì đúng là tốt nhất, chủ yếu là đệ ruột của Hùng, Tuấn, Sỹ không tốt sao được.
    Quang Thanh bị chấn thương, nhưng vẫn còn đó Hoàng Quảng...mà nếu xét về phong độ thậm chí chả ông sao nào ở đội tuyển chơi cùng vị trí ngang hàng được với nó.
    Như Thành tuy đã qua thời, nhưng nếu kết hợp nó với một trong hai thằng có sức mạnh là Chí Công hay Bật Hiếu...thì cũng ăn cbn đứt cặp "siu trung vệ" Đứt-Từ.
    Anh Đức tuy nó cũi nhưng mà bỏ vô nó có thể vừa chạy vừa ủi...bỏ vô chơi không chừng ăn đứt thằng CV ( sau đó là QH) tuy có mặt trong đội hình chính mà khán giả xem tìm mãi mới biết là nó có mặt trên sân.
    Nói chung là đã không gọi thì do không hợp, lolotica muôn năm, đội tuyển VN thua là do thời tiếc không chịu phù hợp với lối chơi và lối chơi của đối phương cũng không chịu phù hợp với lối chơi của Vịt, và quan trọng hơn nữa là tại người hâm mộ..chứ chả phải tại đội tuyển thân yêu của chúng ta.
    Thằng tổng TK tôi thấy còn đỡ, chứ nhìn cái bản ml hãm tài của thằng Lân Trung là đã thấy thất cbn bại rồi. ặc ặc:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hùng gà mái có tự tin bao giờ đâu mà thiếu.
    Tưởng mang em Ngọc Trinh qua thay để làm trưởng đoàn may ra còn hiệu quả chứ thằng Lân Trung ml vẫn sàng sàng ở đội tuyển thì bóng đá VN đã chuyển sang bóng râm...
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Nhát chém trực diện đầu tiên vào ông Hùng. Yên tâm, bọn kền kền còn được bữa lửng diều
    Hùng nghỉ, tốt thôi. Nhưng mấy thằng kia thì sao? Ts chúng mày.


    HLV Phan Thanh Hùng liệu có từ chức?



    [​IMG]- Một nhà cầm quân không để lại bất cứ dấu ấn chuyên môn nào, khả năng truyền lửa cũng không có nốt, thì với lòng tự trọng liệu ông Phan Thanh Hùng có tiếp tục gắn bó với ĐTVN?


    ĐTVN: Lưng đeo ba-lô, chân tha chì - vì sao?
    ĐTVN: Họ đã nói gì sau thất bại?

    ĐTVN thay đổi nhân sự chóp bu trước trận gặp Philippines


    Hợp đồng của HLV Phan Thanh Hùng với VFF phải đến hết năm sau mới kết thúc, nhưng sau thất bại ê chề của ĐTVN năm nay, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

    Trong mỗi bản hợp đồng, luôn có điều khoản hai bên có quyền tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và chỉ phải đền bù 2-3 tháng lương. Lúc này, nói tới chuyện từ chức có vẻ hơi sớm, nhưng mọi thứ có thể xảy ra bởi áp lực với VFF và HLV Phan Thanh Hùng luôn rất lớn.
    [​IMG]
    Không dấu ấn, không truyền được lửa...có lẽ quyết định khôn ngoan nhất của ông Phan Thanh Hùng là từ chức. Ảnh: Huy Phong



    Còn nhớ sau thất bại tại SEA Games 26, ĐTVN đã “đi” cả cặp là trưởng đoàn kiêm TTK Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Goezt. Sức ép từ báo chí và dư luận luôn là rất lớn và ĐTVN buộc phải cho ông Tuấn thôi việc, dù hồi đó ai cũng phải thừa nhận vị cựu TTK này đang làm rất tốt vai trò đối nội và đối ngoại của mình. Trong khi đó, VFF đã ra một quyết định hài hước nhất từ trước đến nay khi cho HLV Falko Goetz từ chức, khi ông này đang…nghỉ Giáng sinh ở quê nhà.

    HLV Phan Thanh Hùng không phải là người chịu được áp lực, dù ông Hùng đã nhiều năm theo học HLV Calisto. Hình ảnh ông Hùng cúi mặt rời sân, rồi cũng với khuôn mặt ấy, ông Hùng rời buổi họp báo một cách lặng lẽ.

    Có người nói, sau chỉ 3 tháng cầm quân, ông Hùng đã già đi trông thấy. Mái tóc đã bạc hơn, khuôn mặt đăm chiêu thấy rõ những vết nhăn trên trán. Ít ai ngờ khi HLV nội lên cầm quân, lại rơi vào hoàn cảnh như ông Hùng. Sự đoàn kết mà ông Hùng khẳng định sẽ là sự khác biệt so với các HLV ngoại trước đó, có vẻ không thực hiện được. Bằng chứng là ĐTVN vẫn có những cuộc chia tay vì lý do ngoài chuyên môn của Việt Cường, Việt Thắng…

    ĐTVN vẫn còn 1 trận chưa đá với Thái Lan, nhưng chưa đá nhiều người đã cho rằng chúng ta đã hết sạch sành sanh cơ hội. Ngay cả Thái Lan đã có vé và sẽ chỉ tung ra đội hình dự bị, thì ĐTVN với những vấn đề hiện tại, cũng khó có thể giành nổi 1 điểm, chứ chưa nói đến việc phải ghi thật nhiều bàn thắng để so về hiệu số phụ.Giả sử, nếu trận gặp Thái Lan ĐTVN thua đậm thì sao? VFF tất nhiên có thể sẽ không chấm dứt hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng ngay vì ĐTVN sẽ lại phải mổ xẻ, rút kinh nghiệm. Nhưng với một nhà cầm quân không để lại bất cứ dấu ấn chuyên môn nào, khả năng truyền lửa cũng không có nốt, thì với lòng tự trọng của ông Hùng, liệu ông có tiếp tục gắn bó với ĐTVN?



    • Huy Phong (từ Bangkok)


    http://thethao.vietnamnet.vn/fms/menu1/53578/hlv-phan-thanh-hung-lieu-co-tu-chuc-.html

Chia sẻ trang này