1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua máy tính bảng Sam sung có hỗ trợ kết nối Internet (ko chỉ qua wifi)?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 03/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Màn hình bé nhìn đau mắt lắm. Em đã bị cận ùi, nhìn bé nữa có mà loạn luôn :D
  2. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác này tư vấn chuẩn Sơn đấy :D
    Con 10 inch nhìn to, sướng nhưng cầm rất mỏi tay. Phải cầm hai tay, chứ không cầm được một tay như con 7 inch.
    Con 10 inch chỉ thích hợp cho những người dùng nó như một món đồ chơi, nghịch nghịch một tí trước khi đi ngủ thôi (chủ yếu là duyệt web).
    Còn đọc sách trong thời gian dài hay mang theo bên người mọi lúc mọi nơi thì [:P]
  3. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    con galaxy tab2 10,1 giá trang chủ là 11 củ có hơn đó bác mua nó đi :) đúng đủ các yêu cầu của bác đó :D
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình nghĩ nên mua 10 inch, nhược điểm duy nhất là nặng hơn 7 inch, nhưng màn hình to, xem phim duyệt web chơi game hơn hẳn 7 inch, đặc biệt đọc truyện tranh, 7 inch thường ra rất nhỏ, thêm nữa khi gõ gì đó khá bất tiện, vì màn hình nhỏ nên bàn phím ảo hiện ra cũng nhỏ, toàn ấn trượt ấn lộn
  5. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tùy nhu cầu sử dụng của từng người mà bác. Cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó.
    Màn hình lớn nhìn sướng nhưng khả năng di động hạn chế (rất ngại mang đi mang về, nhất là mang đi làm) , cầm lâu mỏi tay khi đọc sách.
    Như em nói ở trên, nếu dùng ở nhà, không di động nhiều và chủ yếu là duyệt web, chơi game thì nên mua con 10 inche.
    Cá nhân em đã dùng mấy con 10 inche rồi nhưng em vẫn khoái con 7 inch của em nhất vì em mang đi mang về rất tiện :D
    PS: Em chả chơi game trên tablet hay điện thoại mấy nên ko bình luận về khoản này. Em chat trên con 7 inch (dùng tiếng việt ko dấu, bàn phím stock của Google) khá nhanh và chính xác... tuyệt đối :-bd Mới dùng thì sẽ thấy bàn phím ảo khá khó bấm nhưng khi dùng quen rồi thì sẽ cảm thấy khá thoải mái vì dù sao nó cũng lớn hơn bàn phím của mấy con điện thoại Nokia cổ (cũng có thể nó có size tương đương nhưng đối với các cao thử nhắn tin trên feature fone thì đấy là chuyện nhỏ :D ) Còn duyệt web thì đúng là màn hình 10 inch hoặc lớn hơn là lựa chọn hàng đầu nhất là đối với các site không hỗ trợ mobile như ttvnol nhưng cá nhân em thì hầu như ko duyệt... các web site như vậy trên tablet. Tin thì đọc bằng Flipboard, còn lại toàn sử dụng các native app optimize cho mobile thoai [r24)]
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói về cầm nặng hơn thì đúng, nhưng bảo mang đi mang về bất tiện thì không đúng, vì 10 inch hay 7 inch thì cũng phải nhét vào túi hay cặp, chẳng nhét vào túi quần được. Đọc sách lâu thì cũng ko nên dùng tablet, đau mắt lắm, chiến mấy con Kindle chuyên cho sách ấy :-bd

Chia sẻ trang này