1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê la miền Trung, ung dung Tây Nguyên, luyên thuyên biển đảo Nha Trang (11/2-20/2/2013) - tìm XẾ - Ô

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LANTRAI, 19/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Quay đi ngoảnh lại đã sắp Tết rồi, và Lan mỗ lại rậm rịch chuyển bị cho chuyến đi dài hơi.


    Hành trình về với Cực Đông đang trong giai đoạn chỉnh sửa, nên mong nhận được ý kiến đóng góp của toàn thể anh em để mình hoàn thiện lộ trình di chuyển một cách hợp lý nhất
    .[​IMG]

    Thời gian xuất phát: Mùng 2 Tết AL (tức ngày 11/2/2013 dương lịch) đến 21/2/2013
    Chi phí tạm tính: 7.000.000đ/ người
    Đội hình: 2 xe
    Phương tiện di chuyển:ô tô/tàu - xe máy




    [​IMG]
    Lộ trình di chuyển như sau:


    Ngày 0:
    (mùng 2 Tết): HN- Huế

    Ngày 1:Huế - Đà Nẵng


    -. Chùa Thiên Mụ



    Ngày 2 : Đà Nẵng -->42km--> Đại Lộc -->88km--> Khâm Đức -->51km--> Đắk Glei -->53km--> Plei Cần

    (~234km)


    -. Đèo Hải Vân (trên QL1A) (dài 21km, trên đỉnh đèo có di tích Hải vân Quan?xem thêm)


    - Tp Đà Nẵng (cầu quay, cầu Phước Lãnh, bãi tắm Mỹ Khê)


    - Ngũ hành sơn (Ngũ Hành Sơn nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 8 km về phía đông nam, trên một bãi cát mênh mông gần bờ biển, thuộc làng Hoà Khuê, ấp Sơn Thủy, huyện Hòa Vang quận Ngũ Hành sơn (Trên đường đi)? xem thêm)


    - Phố cổ Hội An (Chùa Cầu, Nhà cổ Tấn Ký (101 Nguyễn Thái Học), Nhà cổ Quân Thắng (77 Trần Phú), Nhà cổ Phùng Hưng (4 Nguyễn Thị Minh Khai), Hội quán Triều Châu (157 Nguyễn Duy Hiệu), Chùa Ông (24 Trần Phú), Quan âm Phật tự Minh Hương (7 Nguyễn Huệ), Nhà thờ tộc Trần (21 Lê Lợi), Nhà thờ tộc Trương (69/1 Phan Chu Trinh),


    - Bãi biển Cửa Đại (Cửa Đại nằm cách đô thị cổ Hội An 5km về phía đông theo đường 608 nối dài, sẽ nhìn thấy trên đường đi Cù Lao Chàm)


    - Thánh địa Mỹ Sơn (xã Duy phú - huyện Duy Xuyên, cách Hội An 45 km về phía tây)


    - Trà Kiệu (Di tích Trà Kiệu, làng Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cách thành phố Ðà Nẵng khoảng 45 km về phía tây nam?xem thêm)


    - Tháp Khương Mỹ (cách quốc lộ 1A (đoạn đường tránh tp Tam Kỳ) khoảng 200m)


    - Ngục Kon Tum (tx Kon Tum?xem thêm)


    - Nhà thờ gỗ Kon Tum (đường Nguyễn Huệ - tx kon Tum)


    - Cầu treo Konklor (thuộc địa phận làng Konklor, thị xã Kontum. Cầu nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla huyền thoại?xem thêm)



    Ngày 3 -Dậy sớm thưởng thức cafee ngon tuyệt tại Plei Cần. Xuất phát đi cửa khẩu Bờ Y

    Plei Cần -->20km--> Bờ Y --> 20km --> quay lại Plei Cần -->17km--> Đăk Tô, Tân Cảnh (Ăn trưa) -->46km--> Kon Tum -->48km--> Pleiku (Nghỉ đêm) (~151km)



    - Cửa khẩu Bờ Y (Ngã ba Đông Dương Việt Lào Cam)

    - Di tích chiến trường Đăk Tô (Địa danh lịch sử với những trận đánh nảy lửa của Quân giải phóng vào đầu não quân Sài Gòn ở vị trí địa đầu đất Tây Nguyên (Vùng 3 chiến thuật)
    - Sông Đak Bla thơ mộng (Có cầu treo khá đẹp)
    - Nhà thờ gỗ Kon Tum + Trường dòng Kon Tum
    - Thủy điện YaLy (xuất phát từ làng du lịch ĐăkBlà ( tx Kon Tum) xuôi về làng văn hoá dân tộc Jarai ( phía trên đập thuỷ điện) nơi đây còn nguyên nét văn hoá sơ khai của dân tộc Tây Nguyên)

    - Khu du lịch bãi đá thiên nhiên km33 (Nằm trên quốc lộ 24, huyện Kon Rẫy, cách thị xã Kon Tum 23 km về phía Đông)


    - Rừng đặc dụng Đăk Uy (Rừng thông)


    - Núi ngọc lĩnh (Đăk grêy) (!!!)


    [​IMG]

    Ngày 4: Pleiku -->33km--> Chư Sê -->28km --> Chư Pưh --> 49km--> Ea Drang (Ăn trưa) -->37km--> Buôn Hồ -->36km--> Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Buôn Ma Thuột (~250km)


    Các điểm tham quan: Bản Đôn + Ngắm thành phố Pleiku từ tầng 17 của KS Hoàng Anh Gia Lai + Biển Hồ Pleiku + Rừng cao su Chư Sê



    Ngày 5: Từ Buôn Ma Thuột đi theo đường 14 đến cụm thác Dray Sáp, Dray Nur hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên.


    Buôn Ma Thuột -->30km--> Thác Dray Sáp, Dray Nur -->30km--> Buôn Ma Thuột (Ăn trưa) -->39km--> Krong Pak -->26km--> Ea Kar -->89km-- --> Tuy Hòa - Chí Thạnh - Mũi Điện


    (Đoạn này mình phân vân không biết từ BMT đi đường QL 14 - QL29 tới Tuy Hòa hay đi QL 26- ĐT 691 hoặc đi TL 649 sang QL 29 về Tuy Hòa thì tiện hơn, dễ đi hơn ???

    Bác nào tư vấn cho em chỗ này với ạ!

    Ngắm cụm thác Dray Sáp, Dray Nur, Gia Long đẹp bậc nhất Tây Nguyên. Thăm Ghềnh Đá Đĩa, ngắm hoàng hôn, bình minh tại Mũi Điện

    [​IMG]
    Ngày 6: Mũi Điện - Đầm Môn- Cực Đông



    [​IMG]
    Ngày 7: Cực Đông - Ninh Hòa- Nha Trang (TL 651C) (~~100km) (nếu còn sớm và kịp chuyến tàu đi Bình Ba sẽ đi Bình Ba luôn)

    Ngày 8: Nha Trang - đảo Bình Ba - đảo Ba Hưng (Cam Ranh)

    [​IMG]
    - Sáng dậy sớm chơi quanh Nha Trang, sau đi cảng Ba Ngòi ( khoảng 60km) để đi đảo Bình Ba

    - Chợ Đầm (chợ trung tâm tp Nha Trang)


    - Chùa Long Sơn hay còn gọi là Chùa Phật trắng (trước có tên là Đăng Long Tự, tọa lạc ở số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn dưới chân đồi Trại Thủy ở Nha Trang)


    -Nhà thờ Núi (tên chính thức là: Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua)(!!!)


    -Biệt thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại tọa lạc trên đỉnh núi Chụt (núi Cảnh Long), là một di tích lịch sử văn hóa khá nổi tiếng, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 6km)


    [​IMG]
    Ngày 9: Đảo Bình Ba - Cam Ranh - Khánh Hòa

    Ăn chơi tại KH rồi về HN bằng oto hoặc tầu



    Ngày 10: có mặt tại Hà Nội



    XẾ ÔM NÀO THÍCH THONG DONG NGÀY TẾT THÌ SỚM LIÊN HỆ MÌNH NHÉ
    Chi tiết liên hệ: 0987. chín sáu chín 581 (ms Lan)
    Yahoo&skype: lantrailt


    (Trong bài có sử dụng những hình ảnh copy trên gu gồ + lịch trình của bạn Fav)

    Hiện lộ trình sơ bộ như này, sau khi có đủ xế-ôm sẽ chốt lại việc di chuyển tùy theo sức của xế để đảm bảo sức khỏe, tiến độ...ăn chơi sao cho chương trình đc thành công [r2)]

  2. the_end_11

    the_end_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các xế cứng - ôm xịn nhanh vào đặt chỗ cho chuyến đi "dài hơi" thú vị này nhé...;).
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đi không cô ơi??? :D. Có xế nào bắn cho chị nhóe [:D]
  4. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Rách tả tơi rồi, nên chẳng dám tham gia... ngắm cảnh vậy.
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    7 Củ chắc cũng làm chuyến xuyệt Việt được [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    7 Củ chắc cũng làm chuyến xuyệt Việt được [:D]
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    7 củ làm đc nhiều thứ, đi đc nhiều nơi. Vấn đề là đi những đâu, đi như thế nào bác ạ! [:D]
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đã sửa 1 số chỗ, mời các bác tư vấn thêm ạ!
  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn tham gia nhưng đang tính , cung ngày đi rồi fê phết
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bác ngâm cứu sớm rồi tham gia cùng bọn em đê. Chốt quân số sớm để tìm hiểu nhau cho thân thiện >:)>:)>:)
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Biển trời bao la ở đảo Bình Ba


    (NLĐO) - Bình Ba là hòn đảo nhỏ giáp Vịnh Cam Ranh, cách cảng Cam Ranh 8 Hải lý (15 Km) về phía đông.
    Từ Cảng Đá Bạc – Cam Ranh đi Bình Ba mất khoảng 1h 15 lênh đênh trên biển thì đến được đảo Bình Ba. Vịnh Cam Ranh đẹp, biển êm, hiền hòa.

    [​IMG]
    Vịnh Cam Ranh

    Với diện tích hơn 300 ha, khoảng 5.000 người sinh sống, đảo Bình Ba là nơi tập trung của ngành nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm hùm. Người dân ở đây giản dị, chất phát, mộc mạc hiếu khách, và hào phóng cũng như biển đã hào phóng với họ, luôn sẵn sàng làm bạn, sẵn sàng chào đón tất cả mọi người về với Đảo.


    [​IMG]
    Những nụ cười hồn nhiên của trẻ em trên đảo
    Trên đảo có 3 bãi biển đẹp nhất: Bãi Chướng (đón mặt trời mọc) có nhiều đá, nước trong xanh. Bãi Nồm (nơi mặt trời lặn) cát trắng, sạch, là nơi dân ở đây tắm, tập thể dục hàng ngày. Đặc biệt, bãi này phù hợp với các bạn đi du lịch bụi có thể dựng lều ngủ lại. Bãi nhà cũ, đẹp, sạch, tắm rất tuyệt nhưng thường có cầu gai đâm chân. Ở đây cấm chụp hình, nếu chụp sẽ bị bộ đội biên phòng thu máy hình.

    [​IMG]
    Biển, trời trong xanh
    Bình Ba đẹp, thơ mộng, những bãi cát trắng trải dài song song với làn nước trong xanh, không khí trong lành, hải sản tươi ngon, đồ ăn vặt thì miễn chê và rẻ. Đi Bình Ba vào mùa trăng, trăng đổ xuống biển sóng sánh như ánh bạc, gió thì mát, sóng vỗ rì rào bên tai, nằm ngửa mặt lên trời nhìn trăng, BBQ hải sản tươi, nướng ăn liền, hát hò…

    Trút bỏ những muộn phiền lo toan của cuộc sống, về với đảo Bình Ba, với biển cả, trải nghiệm những điều thú vị khi tự tay bắt ốc, câu cá, mực; thưởng thức những món ăn lạ thì những mệt mỏi đời thường dường như tan biến.

    Một số hình ảnh trên đảo Bình Ba

    [​IMG]
    Cổng vào làng Bình Ba

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc sống thường ngày của người dân

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cảnh đẹp ở bãi Chướng

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hoàng hôn trên đảo




    Theo http://dulich.nld.com.vn/20120824110148685p0c104/bien-troi-bao-la-o-dao-binh-ba.htm

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Biển trời bao la ở đảo Bình Ba


    (NLĐO) - Bình Ba là hòn đảo nhỏ giáp Vịnh Cam Ranh, cách cảng Cam Ranh 8 Hải lý (15 Km) về phía đông.
    Từ Cảng Đá Bạc – Cam Ranh đi Bình Ba mất khoảng 1h 15 lênh đênh trên biển thì đến được đảo Bình Ba. Vịnh Cam Ranh đẹp, biển êm, hiền hòa.

    [​IMG]
    Vịnh Cam Ranh

    Với diện tích hơn 300 ha, khoảng 5.000 người sinh sống, đảo Bình Ba là nơi tập trung của ngành nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm hùm. Người dân ở đây giản dị, chất phát, mộc mạc hiếu khách, và hào phóng cũng như biển đã hào phóng với họ, luôn sẵn sàng làm bạn, sẵn sàng chào đón tất cả mọi người về với Đảo.


    [​IMG]
    Những nụ cười hồn nhiên của trẻ em trên đảo
    Trên đảo có 3 bãi biển đẹp nhất: Bãi Chướng (đón mặt trời mọc) có nhiều đá, nước trong xanh. Bãi Nồm (nơi mặt trời lặn) cát trắng, sạch, là nơi dân ở đây tắm, tập thể dục hàng ngày. Đặc biệt, bãi này phù hợp với các bạn đi du lịch bụi có thể dựng lều ngủ lại. Bãi nhà cũ, đẹp, sạch, tắm rất tuyệt nhưng thường có cầu gai đâm chân. Ở đây cấm chụp hình, nếu chụp sẽ bị bộ đội biên phòng thu máy hình.

    [​IMG]
    Biển, trời trong xanh
    Bình Ba đẹp, thơ mộng, những bãi cát trắng trải dài song song với làn nước trong xanh, không khí trong lành, hải sản tươi ngon, đồ ăn vặt thì miễn chê và rẻ. Đi Bình Ba vào mùa trăng, trăng đổ xuống biển sóng sánh như ánh bạc, gió thì mát, sóng vỗ rì rào bên tai, nằm ngửa mặt lên trời nhìn trăng, BBQ hải sản tươi, nướng ăn liền, hát hò…

    Trút bỏ những muộn phiền lo toan của cuộc sống, về với đảo Bình Ba, với biển cả, trải nghiệm những điều thú vị khi tự tay bắt ốc, câu cá, mực; thưởng thức những món ăn lạ thì những mệt mỏi đời thường dường như tan biến.

    Một số hình ảnh trên đảo Bình Ba

    [​IMG]
    Cổng vào làng Bình Ba

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc sống thường ngày của người dân

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cảnh đẹp ở bãi Chướng

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hoàng hôn trên đảo




    Theo http://dulich.nld.com.vn/20120824110148685p0c104/bien-troi-bao-la-o-dao-binh-ba.htm

Chia sẻ trang này