1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sapa 1 mình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huyenpeony, 22/11/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeony

    huyenpeony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đang thất tình.. Nói chung chán!!
    Mình định đi du lịch 1 mình sapa . Mà m chưa có kinh nghiệm gì. Hơi lo lắng!
    Mong các bạn có gì chia sẻ cho mình với!
    Thanks!!!!!
  2. botay9x

    botay9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh giống bạn, đang định đi Mộc Châu và cũng chưa có kinh nghiệm gì n cứ đi sau khi tham khảo nhiều bài viết về Mộc Châu rùi. Chúc bạn may mắn b-)
  3. khanhpro95

    khanhpro95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  4. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Vậy đã đi chưa vậy?
    Đi Sapa thì đơn giản. Cứ lên tàu ở ga Trần Quý Cáp. Sáng hôm sau đến nơi!

    Cũng muốn đi Sapa. Trời này chắc lạnh lắm...
  5. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ ga Trần Quý Cáp đi tàu SP - Có 2 chuyến
    Tới Lào Cai khoảng 5h sáng, đí xe buýt (rất nhiều) lên Sapa khoảng 7h.
    Tới Sapa: Lấy phòng khách sạn khu vực trung tâm (khu này cũ) hoặc ngay đầu dốc đường đi Thác Bạc (khu này mới hơn)
    Sau khi nghỉ ngơi thì đi thăm: Nhà thờ, Hàm Rồng. Trưa về ăn cơm ở chợ hoặc khu nhà hàng gần hồ.
    Chiều bố trí đi cầu Mây, bãi đá Người Xưa bằng xe máy (thuê), có thể đi qua thung lũng Hoa Hồng 1 lúc. Dọc đường cảnh rất đẹp. CHiều về đi tắm thuốc khu vực Hàm Rồng hoặc chỗ KS góc đường đi THác Bạc.
    Tối nghỉ ngơi ăn ở chợ (theo tớ) còn lại đi thăm thú linh tinh.
    Sáng hôm sau đi Thác Bạc bằng xe máy, gần trưa quay về mua đồ ăn đi vào Bản Cát Cát vừa đi vừa chơi. Đến khu thác nước thì dừng lại ăn trưa nghỉ ngơi. Chiều quay về khu trung tâm, đi thăm khu dân cư-cơ quan quanh hồ Sapa trước khi trả phòng về Lào cai để đi tàu tối về Hà Nội.\
    Nếu ở lại thêm 1 ngày bạn có thể đi bản Tả Phìn, theo tớ đây là địa điểm nhiều thú vị tuy nhiên hơn xa trung tâm khoảng gần 20Km. Đi khoảng 1 ngày là đẹp.
    Hi vọng có chút thông tin giúp bạn được một chuyến đi an toàn và vui vẻ. Hãy để mọi nỗi buồn lại và vút bỏ nó luôn nha :)

    Tối về ăn lẩu, thắng cố hoặc gì đó ở Chợ. Đêm đi thăm thú,
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Đã đủ thông tin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này