1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh giữa " Lòng tự trọng " và " Lòng tự ái " .

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TheDoEm, 02/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Câu hỏi như trên ạ . Mời các bác trả lời giúp em .
  2. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    theo cách nghĩ trẻ kon của em thì:.khi có ai đấy đụng chạm đến mình:
    tự trọng: xem xet xem người ta nói đúng hay sai,nếu đúng thì thôi coi như được góp ý,nếu sai thì mình cứ im re,giả vờ k để tâm nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ cách trả thù nó :D
    Tự ái:chả cần để ý đúng sai gì chửi um tuốt ;))
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cái này từ điển chắc có mà, bạn nên giở ra tham khảo. Còn đây mình phân tích theo ý hiểu của mình.

    Tự trọng: Nó xuất phát từ ao ước muốn giữ gìn nhân phẩm và phẩm giá của mình, có xu hướng luôn làm mọi việc tận tâm chu đáo, tròn trách nhiệm trong khả năng của mình, cư xử đúng mực, đạo đức trong mọi tình huống để không ai có thể làm gì nói gì động chạm tới danh dự của mình. Ví dụ một người tự trọng là một người thấy tiền rơi ko lấy mà đem đến đồn công an phường trả lại như bác gì ở phường THĐ, HN lên báo mấy hôm vừa qua.

    Tự ái: Cái tình cảm này con người ai cũng có nhưng không đáng trọng cho lắm. Nó xuất phát từ nhu cầu muốn người khác tôn trọng của con người. Mà vì muốn đc người khác tôn trọng nên dễ dàng nảy sinh lòng ham muốn được hơn người ta, từ giàu hơn, giỏi hơn đến bề ngoài đẹp hơn ,nấu ăn ngon hơn hoặc con chó nhà mình nuôi khôn hơn. Và vì muốn đc hơn người ta nên con người nảy sinh tính hay chê bai, gièm pha khi thấy khuyết điểm yếu kém của người khác. Cho ví dụ có hai người tên là A và B. Cả hai người tham sân si đầy đủ cả và đều mong ước được hơn người kia, được người ta tôn trọng, khen ngợi mình. Thế nên khi thấy người ta có khuyết điểm yếu kém gì, có thể là bỗng nhiên bị béo bụng, hết tiền phải bán xe để tiêu, nhà chưa dọn, con mèo tự dưng sáng bị nôn ... Người B sẵn tính gièm pha bèn chê bôi người A, hoặc đơn giản bóc mẽ sự thật, người A bỗng dưng bị chạm Tự Ái, khó chịu, cảm thấy ác cảm, sự căm ghét trỗi dậy và bực bội tức tối. Tình cảm đó được dán nhãn là lòng tự ái của con người.
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự trọng là phản xạ không điều kiện.
    Lòng tự ái là phản xạ có điều kiện :D

Chia sẻ trang này