1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự Pháp tại Phi Châu

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi predatorx, 13/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Pháp giúp Mali đánh dân quân Hồi giáo

    Quân đội Mali nói họ đã chiếm lại được một thị trấn miền trung Mali từ tay dân quân Hồi giáo, sau cuộc không kích của quân đội Pháp.

    Các quan chức Mali cho hay đây là thị trấn Konna có tính chiến lược quan trọng, mà phiến quân chiếm một hôm trước đây.
    Các bài liên quan

    [​IMG]

    LHQ thông qua nghị quyết về Bắc Mali
    Di tích Timbuktu bị đe dọa
    Di tích Mali bị phá vì 'trái đạo Hồi'

    Chủ đề liên quan

    Châu Âu,
    Châu Phi

    Tin được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi Pháp loan báo bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm ủng hộ quân đội Mali.

    Các nhóm có vũ trang, một số có liên hệ với al-Qaeda, đã chiếm được miền bắc Mali hồi tháng Tư năm ngoái.

    Các nhóm này đang muốn áp đặt luật lệ Hồi giáo hà khắc trong khu vực.

    Các nước trong khu vực và phương Tây đã bày tỏ quan ngại gia tăng về đe dọa an ninh từ phía các nhóm cực đoan và tội phạm có tổ chức.

    Khi loan báo can thiệp quân sự của Pháp, Tổng thống Francois Hollande nói dân quân Hồi giáo đang tìm cách biến Mali thành quốc gia "khủng bố".

    Ông nói việc can thiệp hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và đã được đồng ý với Tổng thống tạm quyền của Mali, ông Dioncounda Traore.

    Ông Hollande nói chiến dịch quân sự này sẽ kéo dài "chừng nào còn cần thiết".
    Ít chi tiết

    Các quan chức Pháp không đưa ra nhiều chi tiết, khi được đề nghị xác nhận về việc không kích, Ngoại trưởng Laurent Fabius chỉ nói đã có "một chiến dịch trên không".
    Tổng thống Pháp Francois Hollande

    Ông Hollande nói Pháp sẽ can thiệp tới chừng nào còn cần thiết

    Người dân Mopti, phía nam Konna, nói với BBC họ chứng kiến quân Pháp giúp quân đội Mali chuẩn bị phản công chống lại dân quân Hồi giáo.

    Ông Traore đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc Mali, trước mắt trong thời hạn 10 ngày.

    Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông đã kêu gọi người dân Mali đoàn kết đẩ giải phóng "từng tất đất của đất nước".

    Tối thứ Sáu, quan chức Mali tuyên bố đã chiếm được Konna.

    Chính phủ Anh bày tỏ ủng hộ cho chiến dịch của Pháp. Giới chức Hoa Kỳ thì nói Washington đang cân nhắc cung cấp tình báo và dịch vụ hậu cần cho quân đội nước này.

    Khối các nước Tây Phi Ecowas cho hay đã thông qua việc gửi quân ngay lập tức tới Mali để "giúp quân đội Mali bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ".

    Trước đó Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận điều 3.000 lính châu Phi tới Mali để giành lại miền Bắc nếu không tìm ra giải pháp chính trị, nhưng thời điểm điều quân là tận tháng Chín.

    Hiện chưa rõ quân đội Pháp sẽ có hành động gì để giúp Mali giành lại toàn miền Bắc.

    Ít nhất bảy con tin người Pháp hiện đang bị giam giữ trong khu vực này. Ngoại trưởng Fabius nói Pháp sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu họ.

    Một phát ngôn nhân của tổ chức al-Qaeda ở khu vực Maghreb theo Hồi giáo (AQIM) nói chiến dịch của Pháp là "can thiệp kiểu Thánh chiến" và đe dọa rằng Paris sẽ chỉ đào thêm mộ cho những người con của mình nếu cứ tiếp tục chiến dịch này.

    Mali từng là thuộc địa của Pháp cho tới năm 1960.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/01/130112_mali_france.shtml

    Pháp tiếp tục không kích lực lượng Hồi giáo ở Mali

    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này vẫn đang tiếp tục không kích lực lượng Hồi giáo vũ trang Ansar Dine.

    Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 13/1, ông Le Drian cho biết, không lực Pháp đã ngày thứ ba liên tiếp tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo ở Mali, đồng thời cảnh báo các cuộc không kích sẽ được tiếp tục cho đến khi lực lượng phiến quân Hồi giáo rút lui khỏi các khu vực đã chiếm đóng.

    Dưới sự yểm trợ của không lực Pháp, quân đội Mali đã tái chiếm được thị trấn Konna, đẩy lùi mũi tiến công của các tay súng Hồi giáo hướng về thị trấn trọng yếu Mopti và một thị trấn khác trên cung đường dẫn đến thủ đô Bamako.

    Thị trấn Mopti là cửa ngõ quan trọng đi về phía Nam, nơi vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ, trong khi hầu như toàn bộ khu vực phía Bắc đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Hồi giáo từ sau cuộc đảo chính hồi tháng Ba năm ngoái.

    Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) Sunny Ugoh cho biết, một cuộc họp cấp cao khẩn cấp của các nhà lãnh đạo ECOWAS sẽ được tổ chức vào ngày 16/1 tới tại Abidjan của Nigeria, trong bối cảnh các nước khu vực đã sẵn sàng triển khai quân đội trợ giúp Mali trong cuộc chiến với lực lượng Hồi giáo vũ trang Ansar Dine.

    Mali rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ tháng Ba, khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống được bầu Amadou Toumani Toure.

    Tình trạng rối ren sau đó đã tạo điều kiện cho lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát các tỉnh sa mạc rộng lớn ở miền Bắc nước này và tuyên bố ly khai, lập ra "Nhà nước Azawad" và áp đặt luật Hồi giáo (Sharia) hà khắc.

    [​IMG]
    Các tay súng Hồi giáo Maghreb chuẩn bị tiến vào miền bắc Mali. (Ảnh chụp qua video và được tải lên mạng ngày 9/1) (Nguồn: AFP/TTXVN)

    http://www.vietnamplus.vn/Home/Phap...luc-luong-Hoi-giao-o-Mali/20131/178294.vnplus

    Cuộc khủng hoảng ở Mali đã trở thành mối quan tâm an ninh đối với các chính phủ phương Tây, vốn lo ngại vùng sa mạc rộng lớn của nước này có thể biến thành một nơi huấn luyện cho các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

    Đứng trước tình hình đó, ngày 20/12/2012, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua kế hoạch triển khai một lực lượng can thiệp tới Mali nhằm giúp quân đội nước này giành lại phần lớn lãnh thổ đang bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng./.

    http://www.vietnamplus.vn/Home/Nuoc...-cong-phien-quan-Hoi-giao/20131/178092.vnplus

    Pháp : giải cứu con tin tại Somali thất bại

    [​IMG]
    Ông Dennis Allex, công dân Pháp và nhân viên DGSE, bị bắt làm con tin từ 11 tháng nay tại Somalia.
    Site Intelligence Group/Reuters

    Theo hãng tin AFP, tối qua ngày 11/01/2013, Cơ quan Tình báo Pháp (DGSE) thất bại trong một chiến dịch giải cứu con tin người Pháp, bị lực lượng Hồi Giáo cực đoan tại Somali bắt giữ hồi năm 2009. Số phận của con tin này hiện vẫn chưa rõ vì những tuyên bố trái ngược của các bên có liên quan.

    Sáng nay, ngày 12/01/2013, trong một bản thông cáo gửi cho hãng tin AFP, lực lượng Hồi Giáo cực đoan Shebab tuyên bố, con tin người Pháp Denis Allex bị họ bắt giữ hồi năm 2009, hiện vẫn còn sống sau chiến dịch giải cứu thất bại của DGSE. Bản thông cáo nêu rõ, con tin này sẽ bị mang ra xét xử trong hai ngày tới.

    Cũng theo bản thông cáo, lực lượng Shebab đã bắt được « một quân nhân Pháp bị thương » trong cuộc đọ súng đêm qua. Bản thông cáo khẳng định : «Nhiều quân nhân Pháp đã bị hạ sát và nhiều người khác bị thương, họ phải tháo chạy và bỏ lại quân dụng và cả một đồng đội của họ ». Về phần thiệt hại của Shebab, bản thông cáo cho hay, các đặc công Pháp đã mang đi « nhiều » quân nhân Shebab hoặc chết hoặc bị thương.

    Bản thông cáo cũng đe dọa người dân Pháp khi cho rằng : « Rốt cuộc, chính các công dân Pháp sẽ nếm những hậu quả cay đắng của thái độ bất chấp hậu quả đối với các con tin của chính phủ Pháp».

    Trong khi đó, trong một cuộc họp báo tại Paris hôm nay, bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, « tất cả cho chúng ta nghĩ rằng Denis Allex đã bị hạ sát bởi những kẻ bắt giữ ». Ông cũng cho biết thêm, có 01 lính Pháp đã bị chết trong chiến dịch, và 01 lính Pháp khác mất tích. Tuy nhiên trước đó, ông Le Drian lại nói, có 02 lính Pháp đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu con tin. Bộ trưởng quốc phòng Pháp cũng cho biết, các đặc công Pháp đã tiêu diệt được 17 « tên khủng bố ».

    Denis Allex là thành viên của DGSE, bị quân Shebab bắt cóc hồi ngày 14/7/2009. Theo nhiều nhận định, Shebab là một phong trào Hồi Giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaïda.

    http://www.viet.rfi.fr/phap/20130112-phap-giai-cuu-con-tin-tai-somali-that-bai
  2. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ hậu cần, các đơn vị châu Phi chuẩn bị đến Bamako

    Trọng Nghĩa
    Tuyên bố vào sáng nay, 13/01/2013, bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian xác nhận là không quân Pháp vẫn duy trì các phi vụ nhằm « tiêu diệt » các nhóm vũ trang Hồi giáo tại Mali, miền Tây châu Phi. Paris đã quyết định can thiệp quân sự vào Mali kể từ hôm 11/01/2013, nhằm giúp quân đội nước này chặn đứng các lực lượng Hồi giáo cực đoan này, đang mở cuộc tấn công từ miền Trung Mali hướng về thủ đô Bamako.
    [​IMG]

    Chiến đấu cơ "Mirages" của Pháp trên bầu trời Mali, ngày 12/01/2013..
    REUTERS
    Theo các thông tin đầu tiên từ chiến trường, nhờ được không quân Pháp hỗ trợ, quân đội Mali đã tạm thời ngăn chặn được bước tiến của các lực lượng Hồi giáo võ trang vào hôm qua, tại khu vực chung quanh thành phố Konna, miền Trung Mali.

    Chiến sự diễn ra rất ác liệt. Theo nguồn tin từ chính quyền Bamako, đã có 11 binh sĩ Mali tử trận, 60 người khác bị thương, và một sĩ quan không quân Pháp đã bị thiệt mạng, sau khi một chiếc trực thăng chiến đấu của Pháp bị rơi trên chiến trường. Một nguồn tin quân sự Mali cho biết là về phía lực lượng Hồi giáo, đã có khoảng « một trăm » người chết.

    Riêng về thường dân, tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch (HRW) xác định có 10 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em.

    Chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp được cho là sẽ phải kéo dài vì theo bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào hôm nay, đà tiến của các nhóm vũ trang Hồi giáo chưa « hoàn toàn được ngăn chặn ».

    Trong chiến dịch được đặt tên là Serval, ngoài việc dùng không quân hỗ trợ cho quân đội Mali, Pháp cũng đã cho triển khai nhiều đơn vị quân đội tại thủ đô Bamako, trên danh nghĩa là để đảm bảo an ninh cho khoảng 6.000 công dân Pháp.

    Trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali, Paris không đơn độc. Các quốc gia châu Phi như Burkina Faso, Niger và Senegal đã từng loan báo sẽ gởi mỗi nước một tiểu đoàn khoảng “500 quân” qua Mali. Các đơn vị châu Phi đầu tiên có thể sẽ đến Mali vào hôm nay. Riêng Nigeria cho biết đã gửi một đội ngũ kỹ thuật không quân đến Mali.

    Trong số các nước Phương Tây, có lẽ Pháp là nước duy nhất gởi quân qua Mali trực tiếp tham chiến. Các nước khác sẽ chỉ hỗ trợ về mặt hậu cần. Ngay từ hôm qua, Anh Quốc xác định là sẽ chỉ giúp đỡ quân đội Pháp về phương diện hầu cần, nhưng loại trừ khả năng triển khai lực lượng chiến đấu tại Mali.


    Hoa Kỳ cũng vậy. Theo thông tín viên Jean-Louis Pourtet tại Washington, Lầu Năm Góc có thể giúp Pháp trong nhiều lãnh vực như giúp Pháp trong vấn đề tiếp tế nhiên liệu trên không, sử dụng máy bay không người lái để giám sát hiện trường, chia sẻ thông tin tình báo. Mục tiêu ngăn chặn khủng bố mà Pháp nêu bật để can thiếp vào Mali rất được Mỹ tán đồng :

    “Phản ứng của Mỹ cho đến giờ này trước chiến dịch oanh kích của Pháp vào Mali rất kín đáo. Nhưng Washington đã thở phào nhẹ nhõm trước cuộc can thiệp quân sự của Pháp.

    Chinh quyền Obama không thích các hành động đơn phương, mà chủ trường phối hợp với cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Pháp về mặt hậu cần, trợ giúp trên mặt thông tin tình báo, và cũng có thể cho sử dụng máy bay không người lái.

    Đối với Washington, trường hợp Mali là bản sao của Libya khi mà cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đóng vai trò quyết định, lãnh đạo chiến dịch can thiệp trong lúc Hoa Kỳ chỉ đi sau.

    Tổng thống François Hollande đã có hành động tương tự, và ông đã được giới bảo thủ Mỹ ca ngợi, những người thường không mấy khi khen một nhân vật đảng Xã hội.

    Tờ Wall Street Journal, của ông Rupert Murdoch, đã hoan nghênh quyết định của tổng thống Pháp, nhưng cũng ghi nhận một cách mỉa mai là nó được đưa ra đúng vào lúc ông Obama tuyên bố tăng tốc độ rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

    Nhật báo Mỹ đã khen ngợi là : “Pháp đã dứt khoát hành động một mình thay vì để cho một đất nước bị Al Qaeda bao vây, và chờ đợi những kẻ huênh hoang ở Liên Hiệp Quốc làm một cái gì cụ thể thay vì nói suông.”

    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/2013...a-ky-san-sang-giup-do-hau-can-cac-don-vi-chau
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiếp tục cập nhập tinh hình chiến sự tại phi châu, anh Pháp đầm già đã trở lại
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    dạo này không hiểu đám chính trị gia pháp có hứng gì mà lại nổi máu đi đánh nhau nhỉ[:D]
  4. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    bọn tây bọn mỹ thì ngoài kim cương , vàng , bóc lột sức lao động , nhân công giá rẻ ( phờ ri càng tốt ) thì còn cái quái gì nữa đâu bác :))
  5. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục chính sách xâm lược khai thác vơ vét thuộc địa đây mà, thằng Mỹ đói quá cũng tham gia hiếp dâm Châu Phi luôn kìa, cũng may mà VN và TQ đã tự lực tự cường, lại ở gần TQ lớn mạnh chứ không thì VN cũng tiếp tục về với vòng tau "nước mẹ Đại Pháp" rồi [-(.

    Bọn Pháp đúng là đầm đĩ chó đẻ :-w. Theo thống kê Mali có dữ trữ vàng, kim cương rất lớn, thuộc top thế giới, 2 ********* đế quốc-thực dân vơ vét phen này đã đời, mấy con đĩ trên Fashion TV, next top model lại được dịp vác trên ngực những bộ kim cương lấp lánh, mà có khi phải trả giá bằng sinh mạng của cả bộ tộc [r37)]
  6. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Vậy mà TQ, chỉ chiếm giữ những cái hoang đảo (vốn dĩ trong lịch sử thuộc về TQ, do người TQ khám phá) thì bị vu là "cướp biển, mạnh hiếp yếu" trong khi các nước ĐNA, ĐBA đều có đủ binh lực quân sự kinh tế điếu thua TQ là bao, vậy mà còn la làng inh ỏi, trong khi các bộ tộc du mục ở phi châu, tới cái quần còn điếu có mà mặc nữa, vậy mà giờ phải ăn bom "dân chủ, tự do" của Pháp Mỹ thì điếu thấy ai kêu gọi phản đối ? :-w.

    Có lẽ đã tới lúc TQ phải dạy cho "bọn nhà giàu ở ĐNA, BA" 1 bài học về sự đau khổ của nhân dân châu phi với chiến tranh mới phải đạo, sống sung sướng quá đi mà, phải cho khổ 1 lần mới biết thế nào là lễ độ he he >:)
  7. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hơn 100 phiến quân Hồi giáo ở Mali bị tiêu diệt

    13/01/2013 12:50
    (TNO) Không quân Pháp hôm 12.1 tiếp tục oanh tạc phiến quân Hồi giáo ở Mali. Trong khi các quốc gia Tây Phi lân cận đẩy nhanh kế hoạch triển khai quân đến Mali để ngăn chặn sự bành trướng của các nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức al Qaeda.

    Reuters ngày 13.1 cho biết đã có sự can thiệp quân sự mạnh mẽ vào Mali từ hôm 11.1, sau khi các phiến quân Hồi giáo tấn công vào thủ đô Bamako của Mali.
    Trước đó, Pháp đã cảnh báo rằng việc các phiến quân nổi loạn kiểm soát miền bắc Mali là một mối hiểm họa cho châu Âu.
    Với sự trợ giúp của máy bay chiến đấu và trực thăng Pháp, quân đội Mali đã đánh bật quân phiến loạn Hồi giáo ra khỏi thị trấn quan trọng miền trung Konna, vốn bị phiến quân chiếm đóng từ hôm 10.1.
    [​IMG]
    Các chiến đấu cơ Mirage 2000D của Pháp bay lượn trên bầu trời Mali hôm 12.1
    Một sĩ quan quân sự cấp cao Mali xác nhận đã có hơn 100 tay súng phiến loạn bị tiêu diệt.
    Quân đội Pháp cũng bị tổn thất khi một phi công máy bay trực thăng chiến đấu thiệt mạng khi máy bay của anh này bị bắn hạ gần thị trấn Mopti vào hôm 11.1.
    Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định Pháp điều quân đến Mali là nhằm hỗ trợ quân đội của quốc gia Tây Phi này. Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đều ủng hộ quyết định này của Pháp.
    Phương Tây lo ngại rằng các phiến quân Hồi giáo có thể dùng Mali như bàn đạp để triển khai các cuộc tấn công vào các nước phương Tây, cũng như để mở rộng tầm ảnh hưởng của các tổ chức thân al Qaeda tại Yemen, Somalia và Bắc Phi.
    Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron nói với AFP hôm 12.1 rằng Anh đang điều động hai máy bay vận chuyển quân sự đến Mali, nhằm hỗ trợ sự di chuyển vũ khí và quân đội đồng minh.
    Văn phòng này cũng khẳng định hiện Anh chưa điều bộ binh đến Mali.
    Vào hôm 11.1, các quan chức quân đội Mỹ đề nghị chính phủ nên hỗ trợ quân đội Pháp bằng việc gửi máy bay do thám không người lái và các thiết bị tiếp tế nhiên liệu.
    Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng cho hay đã ra lệnh siết chặt an ninh tại Pháp sau khi điều quân đến Mali.
    Đáp lại lời kêu gọi gửi quân đến Mali của Paris, Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara, vốn là chủ tịch của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), đã điều khoảng 3.300 quân đến Mali.
    [​IMG]
    Lính Pháp tại một căn cứ quân sự ở Cộng hòa Chad đang sửa soạn hành lý để chuẩn bị di chuyển đến Mali
    [​IMG]

    [​IMG]
    Quân Pháp tại một căn cứ quân sự ở Cộng hòa Chad lên máy bay để bay sang Mali

    [​IMG]
    Người dân Mali tại thủ đô Bamako vẫy cờ Pháp sau khi Paris thông báo sẽ điều quân đến Mali

    [​IMG]
    Một chiến đấu cơ Mirage 2000D của Pháp đang được tiếp tế nhiên liệu ngay trên không khi đang bay từ Cộng hòa Chad đến Mali

    [​IMG]
    Quân Pháp trong tư thế chuẩn bị giao chiến với phiến quân Mali

    [​IMG]
    Một tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Mujao ở miền bắc Mali
  8. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Wave Tàu nè các bạn he he >:)
    He đồ Tàu cũng là luôn có mặt ở những thời khắc quan trọng nhất của lịch sử nhân loại , WW2 Đức kí hiệp định đầu hàng cũng xài bút Tàu mà :)
  9. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chả thấy thông báo chi đùm cái đọc báo thấy có mấy tin này? không biết hội đồng bảo kê ra thông báo khi nào nhể
    ?
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.142
    Đã được thích:
    4.515
    bó tay với cái thèn này , đi đâu cũng xích khựa vào ^:)^^:)^^:)^^:)^nói chung quân pháp đánh đám như hề , có quân anh thì còn được , chiến trường aga đã cho thấy quân pháp chả đóng góp gì đáng kể , chỉ mỗi anh với mẽo là có điểm , nói chung lục địa già trước đây là sân nhà của pháp mà , nó ra sức lấy lại cũng là điều nên làm , kiếm ít tiền nhờ tái thiết , hốt ít tài nguyên giá rẻ thì ngu gì nó ko bơm quân vào :-":-":-"

Chia sẻ trang này