1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự chữa bệnh cho bé - Phải đúng cách!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Phanletrungtin, 08/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì còn nghe được á, chứ rơ miệng bé, trị đẹn bằng phân xu thì nghe kinh quá làm sao mà có thề làm được đâu, lúc trước cái bé gần nhà cũng được bà bé làm như thế á,
  2. trantanloc87

    trantanloc87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Rồi thấy thế nào, có tác dụng không vậy ?
    Giờ thì thuốc nhiều, có tác dụng tốt hơn cách như thế mà sao không dùng ta, em thấy mấy cách xưa hơi bị phản khoa học quá à.
  3. dakhuc92

    dakhuc92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đẹn miệng là bệnh nhiễm trùng miệng thông thường nhất ở các em bé mà. Hầu như bé nào cũng có khả năng mắc bệnh này, nó là nguyên nhân chỉnh gây ảnh hưởng tới việc ăn bú của trẻ đấy...Muốn tránh được trường hợp này thỉ phài vệ sinh thật kĩ các đồ dùng của bé.
    Normal 0 false false false VI JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS Mincho"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  4. khanhtrinhboy

    khanhtrinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    rơ miệng cho bé xong nếu như không muốn đẹn tái phát lại thì phải vệ sinh thật kĩ đồ dùng của bé, và nhất là tay của người rơ miệng á, vì nếu tay không sạch, thuốc có hay như thế nào thì cũng nhanh chóng bị lại thôi à.
  5. thienhuongquang

    thienhuongquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Từ lúc mà được bác sĩ khuyên rơ miệng cho bé bằng Daktarin, về thử thấy có hiệu quả, tới nay chưa có dấu hiệu bị lại á, mừng ghê.
    Mai mốt mà có bị đẹn, thì ở nhà, vẫn tự chữa được.
  6. girlxitin92

    girlxitin92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    um, tự chữa cho bé phải đúng cách mới được.
    Lúc trước em nghe nhiều người noi táo bón thì ăn nhiều rau quả vào, mà tới lúc bé nhà em bị, e cho ăn nhiều, uống nước sinh tố mà cũng không có tác dụng gì á, mới đi bác sĩ.
  7. Phanletrungtin

    Phanletrungtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chia sẻ của các anh chị nhé. Hy vọng em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để chăm sóc bé tốt hơn.
  8. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Topic hấp dẫn và cung cấp nhiều kiến thức quá. Thanks chủ thớt đã tạo ra đề tài nóng bỏng này nhé >:D<
  9. Phanletrungtin

    Phanletrungtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người lớn mà mỗi lần bị đẹn còn thấy sợ, huống hồ gì trẻ con. Có lần em bị đẹn xong, ăn uống không được gì hết, mỗi lần nói chuyện thì bị đau, khổ sở gì đâu =((
  10. trantanloc87

    trantanloc87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Chủ thớt thử dùng cách này xem sao, dùng xong thì review cho mọi người biết luôn nhé. @}

Chia sẻ trang này