1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về hoa tươi thay hàng ngày trong trụ sở của Chính phủ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hongkong_girl, 20/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em là em rất tò mò vì ngày nào xem thời sự cũng thấy văn phòng chỗ Thủ Tướng với chính phủ tiếp khách, làm việc luôn có hoa tươi đẹp ơi là đẹp í.
    Mà hoa mỗi ngày đều khác nhau, chứng tỏ ngày nào cũng thay, nên em rất tò mò là không hiểu cái đơn vị cung cấp hoa cho chính phủ thuộc hàng công ty, quán hoa cá nhân (cái này thì hơi khó) hay là phải như thế nào mới có được mối cấp hoa như thế nhở. Chỉ cần 1 mối cung hoa như thế chắc cả mấy đời không phải lo đói nhỉ.
    Mà sao lãng phí thế, ngày nào cũng thay, hoa thì 1 ngày hỏng ngay làm sao được . Thế cái tiền mua hoa đấy có phải là thuế của người dân đen chúng mình nộp hàng tháng hàng năm đấy không các bác ?
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    việc này là việc của hậu cần. Đây là bộ mặt của chính phủ, nên việc thay sẽ là cần thiết. Hoa cũ có thể đặt ở vị trí khác, văn phòng thủ tướng chắc cũng đủ to để có vị trí khác để đặt. Tiền mua hoa chắc chắn là thuế của dân rồi, nhưng e thấy là cần thiết. Chẳng nhẽ chính phủ phải ở trong nhà lá trát đất, ngồi tiếp khách bằng bộ bàn ghế tre nứa, đi xe u oát thì mới thấy đủ độ tiết kiệm hay sao? e ko ở trong chính phủ , chỉ bốc phét tí thôi :))
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nhưng mà bác cứ để ý thời sự tí, hoa lúc nào cũng hoành tráng, mà nhiều ơi là nhiều, phòng nào cũng tràn ngập í .lúc nào cũng kêu gọi tránh lãng phí mà sao ko tránh ngay từ những cái đấy đi cơ chứ
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mấy cái vặt í mà
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Sao ko dùng hoa nhựa nhể. Thấy khi có tang ma, hiếu hỉ, toàn lãnh các lãnh đạo dùng vòng hoa nhựa mà (sau đó tái sử dụng nữa) ~X
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    So với bạn thì đống hoa đó là có giá trị, nhưng so với bộ mặt của cả đất nước thì đó là con sổ lẻ sau dấu phẩy vài chục con số ko.
  7. Tudienlong

    Tudienlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô bán hoa có mối lấy hoa cho chính phủ thì cô ấy kiếm được 10 phải chia 3 chia 4 cho người này người kia rồi. Mình cũng thấy lãng phí nhưng đó dù sao cũng là bộ mặt đất nước
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mình nghĩ gov có bộ phận trồng và cắm hoa riêng ví dụ như "cục hoa lá" chẳng hạn[:D]
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em nói cái này các bác đừng bảo em ếch j . đừng ném đá j em nhé.
    chứ em xem mấy cái văn phòng của Mỹ hay những chỗ họp báo j ấy, người ta có dùng hoa mấy đâu mà vẫn sang trọng lịch sự đấy thôi. thấy có hội VN vs TQ là thích bày biện nhiều hoa tươi thôi hay sao í
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chuẩn. văn hóa phương tây khác đông. đông chú trọng thiên nhiên nên khoái chưng hoa và cây ngay cả trong phòng tiếp khác. còn ở tây thì khô hơn nhưng vẫn có cái gì đó rất nghiêm[r2)]

Chia sẻ trang này