1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại nói ngược?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TuDienThanhNgu.com, 16/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuDienThanhNgu.com

    TuDienThanhNgu.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác giải thích giùm mấy câu:

    Cao chạy xa bay.
    Con ông cháu cha.

    Hay là "thiếu nợ", "thiếu đói"...

    Tại sao người ta lại nói ngược vậy các bác?
  2. TuDienThanhNgu.com

    TuDienThanhNgu.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Còn "trò mèo" có liên quan gì tới con mèo không nhỉ?
  3. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    À, chắc họ nói thế cho có vần và dễ nhớ thôi bác ạ, Chứ thỉnh thoảng em vẫn nghe thấy câu con cha cháu ông, hoặc chay xa, bay cao.

    Còn trò mèo, nếu nhà bác nuôi mèo sẽ thấy, con mèo nó rất khùng, nó đùa như là bị điên ấy, chả ra đâu vào đâu, nên họ ví như trò mèo ;))
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    "Con ông cháu cha" nó là thế này ạ:

    Ông tằng tịu với con dâu (tức vợ của bố) đẻ ra thằng con. Thằng con này thực tế nó là "con của ông", và là "cháu của cha".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn có câu: "Quá tam ba bận" nữa.

    Đáng ra, quá tam thì phải là bốn bận chứ nhỉ?
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Chủ đề không phù hợp. Mời sang box Tiếng Việt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này