1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào lên thư viện quốc gia ở Tràng Thi rồi cho em hỏi 1 tý

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Cao_Hunghoi_new, 28/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Trên đấy người ta ko cho mượn sách ra ngoài

    Mà em cứ đem ra ngoài thì có bị làm sao ko [:D]

    Đã ai thử chưa ạ
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mang sách qua cửa phòng đọc, có còi kêu lên thì làm sao mà thoát được.
  3. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    thanks bác, em chưa vào bao giờ nên ko bit [:D]

    thế em vào , xé sách bung bét ra, xong đền tiền (hoặc đền đúng theo luật của thư viện)

    thì có được cầm cái cuốn rách về ko ạ [:D]
  4. DCBK

    DCBK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Được, cứ xé đi.
  5. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chắc hem hả bác
  6. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    Mình đã có lần gặp tình hống như bạn. ở 1 thư viện rất hiện đại phải cà thẻ mới vào rất nhiều khâu kiểm nên mình biết xé như bạn nói không được mà còn phiền bạn lắm. Hãy xem những cách này nhé.
    * Đào 1 đường hầm xuyên qua thư viện để đưa xách qua đừng này.
    * Chụp ảnh rồi in ra nếu không quá nhiều trang.
    * Hiểu rõ về khâu an ninh của hệ thống để qua mặt nó (nếu dùng nguồn điện thì nhờ đồng bọn ngắt cầu dao và nhanh chóng qua mặt người quản lý ra ngoài)
    * Hô vang lên "có bom kìa" hoặc đốt cái gì tạo ra khói nhưng không có lửa cho mọi người chạy tán loạn rồi nhanh chân cầm xách ra ngoài cho dù có bị phát hiện cũng không ai để ý tới bạn.
    * Nếu có WC trong đó thì vào đó và ném xách qua cửa xổ.
    * Gặp giám đốc thư viện hỏi mượn ra ngoài chụp lại vì lí do nào đó.
    * Làm quen với quản thư để họ mang về dùm mình

Chia sẻ trang này