1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Samba (^_^)

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thể làm thế được, vẫn phải thi đấu sòng phẳng thôi. Hãy để các đội thi đấu hết sức mình, ai mạnh thì giành vé. Chúng ta có thể thử nghiệm một vài cầu thủ mới để làm dự bị cho các cầu thủ chắc suất, nhưng không vào trận với tư tưởng "thả" ...
  2. iasoroku

    iasoroku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Brazil hiện đá rất tốt, nhưng mình có một số lo ngại cho mùa hè năm sau:
    - Vị trí của Robinho: nếu giữ được phong độ thì anh vẫn xứng đáng một suất trên hàng tiền đạo. Nhưng qua những cư xử của Robinho gần đây mình thấy anh vẫn còn rất trẻ con, thiếu suy nghĩ như quyết định chuyển đến Man xanh thay vì Chelsea. Gần đây với tình hình chuyển nhượng của Man xanh, mình thực sự lo ngại Robinho sẽ không được đá chính, phong độ sẽ "chột" mất. Nếu Robinho sa sút thì không biết liệu Pato, Nilmar có thể đảm đương vị trí của anh không. Tuyển Brazil rất cần mẫu tiền đạo khéo léo như Robinho để bù lại với Fabiano săn bàn tốt nhưng khả năng đi bóng không tốt lắm.
    - Kaka đá thì hay khỏi bàn, nhưng cần một người có thể thay thế anh khi cần thiết. Mình nghĩ Diego Cunha ở Juve là một phương án hợp lý, anh thực sự có thể đảm nhiệm được vai trò kiến thiết. Không biết Dunga có muốn trao cho anh cơ hội không?
    - Vị trí hậu vệ cánh trái chưa tìm được ai thật sự đẳng cấp, tuy nhiên vấn đề này không đáng lo lắm vì chỉ cần phòng ngự tốt là được. Cầu thủ như Carlos giờ không thể kiếm được.
    - Về cặp tiền vệ trung tâm, Melo đá quá được, chỉ mong đừng nóng máu quá. Silva có hơi đáng lo vì già, nhưng vị trí này Brazil không thiếu người đá được, thậm chí cả những người chơi ở giải nội địa
    Dù sao vẫn tin Dunga có khả năng tìm ra phương án tốt nhất cho đội tuyển
  3. moonhp

    moonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bạn à.
    Robinho là mẫu cầu thủ có thể gây đột biến cao vì kỹ thuật của anh rất tốt. Những phát biểu gần đây của anh ta mình cho là hơi bị bốc đồng, nếu bị cô lập tại Man xanh thì việc mất phong độ và điểm rơi hè năm sau là hoàn toàn có thể. Cách tốt nhất là hãy quyết tâm thi đấu tốt trong năm nay ở Manh xanh đi, chứ còn việc thích chuyển sang Barca trong chuyển nhượng mùa đông năm nay thì quyên đi cho nhanh - với một thằng lắm tiền như Man xanh thì làm gì nó chấp nhận.
    Nói tới Man xanh thì mình thấy mừng cho Elano vừa chuyển nhượng xanh Fenebache (không biết có nhầm không các bác đính chính lại giúp). Ở nơi này nếu Elano mà chịu khó đá thấp chút thì có thể bớt lo cho tuổi tác của G Silva. Có Elano thì những tình huống cố định trở lên nguy hiểm vô cùng.
    Melo thì quá tốt rồi, hy vọng không chấn thương gì
    Diego cũng hay nhưng mà hay dẫm chân với Kaka. Mình ngạc nhiên là trong chận Chile anh không có mặt.
    Hàng tiền đạo thì ngoài Fabiano bây giờ đã có thêm Nilmar. Adriano nếu đừng ăn nhậu với quậy phá thì cũng là giải pháp không tồi. Còn Pato nữa chứ, anh cũng đã tiến bộ khá nhiều trong thời gian vừa qua, nếu được đá chính nhiều ở Milan thì chưa biết 12 tháng nữa như thế nào.
    Hậu vệ trái, Santos đá như vậy là an toàn, chưa thể đòi như R Calos được. Không hiểu sao mà HLV Dunga vẫn chưa dùng Marcelo của Real nhỉ - anh này cũng ngon đấy chứ chỉ phải tội giống Alves là thích lao lên, năm nay thì Real họ thừa siêu sao tấn công rồi, anh lo hơn về mặt phòng ngự và hỗ trợ tấn công khi ngon thì không khéo Santos dự bị chứ chẳng chơi
    Cái em thực sự lo là 2 trung vệ cơ - cả Lucio, Juan, Luisao già hết cả rồi. Tự nhiên năm sau lại trình làng được ông nào cỡ Macio Santos như năm 1994 thì quá tuyệt.
  4. moonhp

    moonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác Selecao thấy không, mấy giải gần đây cứ giải nào mà Brazil đến giải với ánh mắt nghi ngờ ý thì lại vô địch. Cứ vào giải ầm ầm với các mỹ từ thì toàn bị loại. Nên không thể chủ quan được và cũng khen ít thôi.
  5. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    -Robino: đúng là chưa trưởng thành thật, nhưng trong sơ đồ của Dunga, Robino thật sự không phải là vai trò quyết định, thậm chí trận gặp Arg đợt rồi, có người nhận xét Brazil như chơi với 10 người (vì Robino "biến mất"). Tuy nhiên, mình vẫn hi vọng anh này thay đổi và biết cách tỏa sáng đúng lúc (kiểu như ở Copa ấy)
    -Diego: đáng tiếc là anh này gần như luôn thành công ở cấp CLB nhưng không thể hiện được mình khi lên tuyển. Dunga đã từng trao khá nhiều cơ hội cho anh (nhất là khi Kaka vắng mặt)và có lẽ kiên nhẫn của Dunga đối với anh đã cạn. Tuy nhiên nếu anh thi đấu tốt với Juve thì có lẽ vẫn chiếm được 1 suất đến NP với vai trò dự bị cho Kaka. Trận Chile anh không đuợc gọi vì thời gian quá gấp, k đủ để gọi cầu thủ thi đấu ở châu Âu.
    -Vị trí hậu vệ trái đúng là chưa được ổn, hiện chỉ có 2 UCV là Santos và Marcelo, chưa ai so sánh được với 7 phần của Carlos khi xưa.
    -Vị trí của Silva thì cũng không đến nỗi, Brazil còn nhiều tiền vệ phòng ngự khá hay đang chơi ở Ý và Anh
    -2 trung vệ thì đúng là hơi già, chỉ hi vọng họ giữ được phong độ và không bị chấn thương
    Cái mình lo nhất là Kaka sẽ bị cuốn vào tham vọng ăn 2 ăn 2 của Real, nhất là sau một mùa hè chuyển nhượng điên rồ của Real nữa. Họ sẽ muốn Kaka chơi hết sức để đáng đồng tiền bát gạo ... và sẽ vắt kiệt sức Kaka trước thềm WC. Mong ước của mình là Real sẽ bị loại ở cúp C1 càng sớm càng tốt, nhưng cho Real vô địch sớm ở giải quốc gia để Kaka được xả hơi sớm
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mình mới nói: không muốn Brazil tới WC với những lời có cánh vây quanh.
    Thật ra, Brazil đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ sau quãng thời gian thành công với nhiều tài năng kiệt xuất như Ronaldo, Cafu, Carlos, Rivaldo ... - mỗi người đều là ngôi sao số 1 TG ở vị trí của họ ... Những cầu thủ hiện tại ở đội tuyển đều không thể so sánh với các đàn anh ở cùng vị trí, điều đó làm cho Brazil không có ưu thế vượt trội so với các đội khác và làm cho các lời ca tụng cũng ít đi. Mình chỉ hi vọng những thành tích đạt được trong 3 năm qua sẽ không làm Brazil mơ ngủ và tự mãn. Một điều may mắn là hiện giờ có TBN và Anh giúp chia sẻ bớt những lời tán dương của báo chí. Nhờ đó, Brazil không tới WC với vị thế của đội bóng "ngoài hành tinh" nữa ...
  7. iasoroku

    iasoroku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xem xong trận Man xanh thắng Arsenal hôm qua, mình thấy khả năng Robinho bị ngồi ngoài là cao lắm rồi, đáng buồn thật.
    Elano sang Fenerbaceh đúng là tin tức tốt lành, anh được đá chính và ngay trận đầu đã đá rất tốt. Thực sự mình rất thích anh này. Đây là 1 cầu thủ mặc dù không nổi tiếng lắm nhưng lại có những phẩm chất rất độc đáo. Anh đá phạt tuyệt vời và khá năng dứt điểm cũng rất hay, những pha đối mặt thủ môn (như trận gặp Argentina ở Emirates, trận gặp Ý tháng 2 năm ngoái) anh dứt điểm đúng với phong cách tiền đạo Brazil thứ thiệt mặc dù không phải là tiền đạo. Trong lối chơi của Dunga, thiếu anh sẽ là mất mát lớn.
    Điêu bạn selecaofan lo ngại về Kaka đáng buồn là rất dễ thành sự thật. Kaka là cầu thủ quá chuyên nghiệp, anh chắc chắn sẽ đá với hơn 100% phong độ cho Real, khả năng kiệt sức cuối mùa rất dễ xảy ra. Không có anh hoặc anh kiệt sức (lạy trời điều này không xảy ra) thì đúng là thảm họa. Mẫu cầu thủ như anh quả là của hiếm lúc này, một ông chủ giữa sân thứ thiệt nhưng lại không bắt cả đội phải phục vụ mình mà luôn hết mình phục vụ đồng đội. Đây là điều khác biệt lớn nhất giữa anh và Riquelme (và cả Ronaldinho). Mặc dù về cảm tính mình vẫn thích những cầu thủ Brazil truyền thống như Ro vẩu thời đỉnh cao hơn anh, nhưng quả thật anh là không thể thiếu với Brazil lúc này.
    Vô cùng hy vọng Dunga tìm được huấn luyện viên thể lực, bác sĩ ngon ngon để phục hồi thể lực cho Kaka và các cầu thủ khác trước khi diễn ra World Cup.
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Brazil sẽ đá trận cuối cùng ở VL WC trên sân nhà trước Venezuela. Trận trước thua Bolivia tại độ cao 3000m với độ hình dự bị nhưng nó lại làm gián đoạn mạch bất bại của chúng ta khá đáng tiếc. Có lẽ điều an ủi duy nhất đó là năm 93 và 2001 chúng ta cũng đã thua ở Lapaz. Và sau đấy thì vô địch WC . Hi vọng lịch sử sẽ lặp lại , một trận thua tại Lapaz hay chuỗi trận bất bại so với chức vô địch WC thì chẳng nhằm nhò gì.
  9. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    hôm nay brazil vừa thắng Anh 1-0 ở trận giao hữu bàn thắng duy nhất do tiền đạo Nilmar ghi ở phút 47,ngòai ra fabiano còn bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền 11 m ở phút thứ 56
    Được number98 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/11/2009
  10. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đối thủ ở vòng bảng WC của Brazil đã rõ, chúng ta không may mắn lắm với kết quả bốc thăm này. Nhưng hi vọng may mắn sẽ theo chân Brazil đúng lúc, đúng thời điểm
    Bảng G: Brazil, Korea DPR, Côte d''Ivoire, Portugal

Chia sẻ trang này