1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Running man có đại diện cho giới trẻ Việt Nam?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 03/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Giới trẻ vn thì số ít chạy theo kiểu vậy, số ít ngồi cổ vũ, phần đông không quan tâm, số ít nữa chửi rủa bảo lệch chuẩn méo mó nên không thể đại diện đâu. Cụ an tâm nhé ;))
  2. ongDeothich

    ongDeothich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2013
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chắc là 1 % còn lại =))
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chạy 8km thì đương nhiên là phải nỗ lực rồi, chạy đến 800m cũng phải nỗ lực ấy chứ.
    Không nổi tiếng mà nhiều báo chí trong nước, nước ngoài, nửa trong nước nửa nước ngoài đăng tải bài về em nó
    - Báo trong nước.
    - Báo nước ngoài.
    - Nửa trong nước nửa nước ngoài.
    Không nổi tiếng và search cụm từ "Running man" cho ra đến gần 16 triệu kết quả - Link!.
    Để khai thác sự kiện đó, một doanh nghiệp sẵn sàng trả cho em 100 triệu/tháng nếu về làm thời vụ.
    Rồi các bài viết khác như: Link!
    ...
    Em nó nổi tiếng - mừng cho em nó!
    Nhưng nếu có nhiều bạn trẻ bốc đồng và sự cầu may theo kiểu đó thì thật đáng buồn cho giới trẻ nước ta.

    "Nỗ lực + may mắn thì thành công là đương nhiên" điều này thì ai trả biết.
    Ví dụ như MU đoạt chức vô địch C1 năm 99 - người ta còn khen ngợi.

    Nói sự méo mó và lệch chuẩn của xã hội thường do kẻ thành công nhờ sự may mắn tạo ra, chứ không nói sự nổi tiếng của em nó là méo mó, lệch chuẩn.
    Dù sự nổi tiếng của em nó là méo mó và lệch chuẩn thật.

    Các đường link là các dẫn chứng... ongDeothich bớt chút thời gian đọc giùm!
    Chắc là đợt này công việc bạn nhiều nên ít đọc báo.
    Ít đọc thì - làm ơn - đừng nói ẩu!
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nhưng bác chạy theo 1 cái oto đang chuyển động thì khác nhé. Ko phải chạy thể dục hay gì mà chạy liên tục theo 1 cái xe oto
  5. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây là một chuyện "lạ" và "đc nhiều người biết đến" hơn là khái niệm "nổi tiếng" được hiểu theo nghĩa thông thường. Mà đã là "lạ" thì đc báo chí khai thác là đúng đạo đức nghề nghiệp rồi. Còn khi một nhân vật đc bộ phận truyền thông của đội bóng đá nổi tiếng thế giới khai thác hình ảnh thì nó không còn "nổi tiếng" theo nghĩa nổi tiếng vì "thành công", "thành danh" rồi mới đc nhiều người biết đến nữa, mà sử dụng việc "nhiều người biết đến" cho mục đích khác, hay một kiểu kinh doanh. Như ví dụ "Bà Tưng" chẳng hạn ạ, cũng đc nhiều người biết đến nhưng chắc để làm việc khác hơn là đột nhiên bị "tai tiếng" do muốn chơi trội.

    Còn về việc một doanh nghiệp mời em ấy về với lương hơn 100 triệu, đơn giản vì em ấy có thứ để doanh nghiệp ấy có thể sử dụng được, là được "nhiều người biết đến".
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tiên sư bọn báo chí: Hôm đầu tiên các báo trong nước nháo nhào lên đăng tin chạy 5km, hôm sau bọn báo nước ngoài nhào nháo lên đăng tin chạy 5 dặm (8km), tức là thông tin có thể có nhiễu. Tớ đoán là bọn làm truyền thông nó dựng lên hết.

    Chạy 5km hay 8km thực ra cũng chả phải vấn đề, vấn đề là bọn chạm mạch lều báo với bọn giả điên cuồng/yêu bóng đá cứ làm loạn cả lên. Ngứa cả mắt :D tớ skip hết tin bài về nhân vật này.

    Nhân đây tớ hỏi 'các bạn trẻ' phát: Các bạn có CHƠI đá bóng không? Các bạn YÊU bóng đá không?

    Chơi bóng đá, thể thao nói chung có động cơ chủ yếu là rèn luyện sức khỏe nên về cơ bản thì tớ không hiểu được động cơ thật sự của từ YÊU trong trường hợp này. Bạn nào thấy mình có TÌNH YÊU với bóng đá giải thích dùm tớ với.
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Mình có thể chạy trên 10km thậm chí nhiều hơn nữa, nếu có động lực lớn... còn nếu chạy theo cái xe oto chở VDV thì 10m cũng ko.
  8. ongDeothich

    ongDeothich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2013
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chắc chạy theo gái thì nhanh [:D]
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ok! Cắt nghĩa từ... Mình thích việc này!

    Nổi tiếng - theo nghĩa thông thường - trong từ điển tiếng Việt ghi: "có tiếng đồn xa, được rất nhiều người biết đến."
    Mình chưa nói gì đến đạo đức nghề báo cả. Báo chí thế giới thì đều khai thác chuyện sao cả.
    Chắc chỉ còn có báo Caba, Triều Tiên là vẫn đưa tin nhiều về năng suất , sản lượng nông nghiệp.

    Bà Tưng thì chỉ cộng đồng mạng biết thôi, chứ không phải ai cũng biết. Nếu hỏi những người trên 45 tuổi, rất ít người biết bà Tưng là ai.
    Còn em này được lên tivi - VTV, rất nhiều người, thậm chí phần lớn dân số Việt Nam biết đến em nó. Mình về quê, thấy dân tình bàn tán về em nó khá nhiều.
    Hơn nữa, báo chí nước ngoài cũng đưa tin về em nó, vậy một bộ phận người nước ngoài cũng sẽ biết đến em nó.
    Nói thật, ngay cả chuyện Công Vinh sang Nhật thi đấu cũng không được đưa tin nhiều đến vậy.

    Mình cũng chưa nói gì về vấn đề kinh tế... Cứ cẩn thận với mấy doanh nhân!
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    99% thanh niên VN có thể chạy 8km một cách dễ dàng, chỉ có điều là họ không muốn và không thấy cần phải chạy mà thôi.

    Còn cha Running man nó chạy thì kệ, tôi cũng chả cần biết đó là ai cả.:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xác định điều này đúng hay sai cũng không khó lắm.

    Bạn thử đăng quảng cáo tìm người chạy được liên tục 8km, treo giải thưởng1000 $US. Nếu không chạy được thì phải mất tiền như vậy cho bạn. Người chạy là 1 người bạn chọn ngẫu nhiên trong số người muốn tham gia.

    Theo tiên đoán của bạn thì 99% là bạn sẽ thắng cuộc, khả năng mất tiền của bạn chỉ có 1% thôi.

    Nhưng tớ thì đoán là thực tế sẽ ngược lại, khả năng mất tiền của bạn có thể tới hơn cả 99% :))

    Vấn đề là chạy để làm gì [r24)]

Chia sẻ trang này