1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Hoa sẽ chinh phục mặt trăng :)

    TQ tham vọng xây căn cứ tên lửa trên Mặt Trăng, tấn công Trái Đất :eek:

    Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang có ý định xây dựng một căn cứ tên lửa trên Mặt Trăng có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên Trái đất.
    Tờ Beijing Times cho biết các chuyên gia Trung Quốc đang thảo luận khả năng quân đội nước này sẽ thành lập một căn cứ tên lửa trên Mặt Trăng, sau khi tên lửa Trường Chinh 3B, mang theo tàu thăm thăm dò Hằng Nga 3, được phóng thành công vào 1/12 vừa qua để khảo sát thực địa bề mặt Mặt Trăng.

    Một chuyên gia thuộc Trung tâm thám hiểm Mặt Trăng của Cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết Bắc Kinh dự định đưa phi hành gia đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2030. Vào năm 2050, Mặt Trăng sẽ trở thành một căn cứ để từ đó phóng tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc khám phá những vị trí xa hơn trong vũ trụ.

    [​IMG]
    Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 3 được phóng lên không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Tân Cương ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

    Chuyên gia này cho biết Mặt Trăng có thể trở thành một loại vũ khí hủy diệt. Giống như trạm không gian Death Star trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Wars, Mặt Trăng có thể được sử dụng như một tiền đồn và từ đây, tên lửa đạn đạo có thể được phóng nhằm vào bất cứ mục tiêu quân sự nào trên Trái đất.

    Theo tờ Beijing Times, nhiều bãi thử vũ khí cũng có thể được thành lập trên Mặt Trăng. Hiện tại, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới đang theo đuổi chương trình thám hiểm Mặt Trăng và Hằng Nga 3 mới chỉ là sự khởi đầu cho một chương trình tham vọng hơn.

    http://ttvn.vn/doi-song/tq-tham-von...trang-tan-cong-trai-dat-82013312155420830.htm
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2013
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc lại tiếp tục hé lộ siêu đạn pháo dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu :eek:
    (Kienthuc.net.vn) - Đạn pháo tăng tầm thế hệ mới WS-35 cỡ 155mm của Trung Quốc dùng hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu.
    Trang mạng Strategypage của Mỹ cho hay, gần đây Trung Quốc đã tiết lộ 2 thiết kế đạn pháo kiểu mới, trong đó có một bản thiết kế đã được cải tiến tầm bắn, giúp tầm phóng của đạn pháo cỡ 152 mm tăng lên 28km.
    Thành tựu một dự án khác gần đây khiến nhiều người kinh ngạc, đó chính là đạn pháo WS-35 cỡ 155 mm có trọng lượng 1 kg. Loại đạn này sử dụng hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu của Trung Quốc và hệ thống dẫn đường quán tính, tầm bắn tối đa có thể 100km, bán kính lệch mục tiêu khoảng 40m.
    [​IMG]
    Pháo tự hành PLZ-05 khai hỏa.
    Đạn pháo WS-35 chủ yếu dùng cho pháo tự hành PLZ-05, đạn pháo do loại pháo này bắn ra có tầm phóng giống với đạn pháo tương tự của các nước khác (50-60 km). Hiện nay vẫn không thể xác định rõ Trung Quốc làm thế nào thực hiện tầm bắn của đạn pháo 155 mm đạt 100km.
    PLZ-05 là hệ thống pháo tự hành chủ lực của Trung Quốc, trọng lượng 35 tấn, trang bị 1 pháo cỡ nòng 155 mm.
    Strategypage cho rằng, đạn pháo WS-35 sớm đã có đối thủ cạnh tranh. Đạn pháo dẫn đường GPS Excalibur của Mỹ có trọng lượng 45,5 kg, tầm bắn 40-60 km, bán kính lệch mục tiêu 10-20m. Giá thành của đạn pháo Excalibur là 50.000 USD/quả và đã được trang bị cho Quân đội Mỹ từ năm 2007.
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Binh sĩ Trung Quốc giới thiệu khẩu súng đặc biệt chuyên dùng bắn mục tiêu ẩn núp cho binh sĩ Ấn Độ. Bọn cà rì có vẻ lạ lẫm và thèm thuồng hê hê :D

    [​IMG]
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Thằng kienthuc này cũng hay bịa lắm :mad: nó cũng trùm bịa của báo mạng VN mà. Chú mày thấy ko ? J-11 bay cả chục năm *** rớt xài động cơ TQ, Su-27SK cũng cùng ấy tuổi xài động cơ Nga mà rớt tanh bành làm chết 2 phi công ưu tú của TQ
    dongfonghong2 thích bài này.
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc sản xuất hàng loạt “cá mập bay” J-15 :eek:
    (Kienthuc.net.vn) - Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (SAC) có thể đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tiêm kích hạm J-15.
    Thông tin này được đưa ra sau khi xuất hiện lô máy bay J-15 mới có nhiều đặc điểm khác biệt bên ngoài (số hiệu, logo) so với những chiếc J-15 trước đây.
    So với những chiếc máy bay J-15 trước thì lô J-15 mới này được sơn màu xanh xám của Hải quân Trung Quốc, phía sau buồng lái đều được sơn biểu tượng của Hải quân Trung Quốc, phía đuôi cánh được sơn Logo “cá mập bay” (flying shark), đáng chú ý, mỗi chiếc đều được đánh số cụ thể ở phần đầu và phần đuôi cánh.
    Việc bàn giao lô hàng J-15 đợt này không những xoá bỏ mối nghi ngờ về việc thử nghiệm của máy bay chiến đấu J-15, đồng thời còn đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm của tàu sân bay Liêu Ninh.
    [​IMG]
    Tiêm kích hạm J-15 mẫu mới với logo Không quân Trung Quốc xuất hiện trên cánh, đuôi cùng số hiệu mới 1xx.
    Trước đó, một quan chức Trung Quốc cho biết, máy bay chiến đấu J-15 thường được sơn màu vàng và xám, đồng thời được đánh số từ 5XX. Theo phân tích, việc sử dụng hai loại màu này cho thấy Trung Quốc tiếp tục áp dụng mô hình vừa thử nghiệm và vừa đưa vào trang bị giống như máy bay chiến đấu J-10 trước đây.
    Việc đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu J-15 cho thấy máy bay này đã đáp ứng yêu cầu tác chiến và chiến đấu trên biển, ngoài ra còn thể hiện việc J-15 đã hoàn thành xong giai đoạn thử nghiệm bay.
    Những máy bay J-15 mới xuất hiện được sơn màu xanh xám của Hải quân Trung Quốc, được đánh số hiệu từ 1XX (hiện có 101, 102, 103, 104). Tính tới cuối năm 2013, sẽ có khoảng 16 chiếc máy bay chiến đấu J-15 được đưa vào sử dụng, cho tới năm 2015 sẽ có khoảng 35 chiếc.
    Theo phương tiện truyền thông nước ngoài, trước đây Trung Quốc sản xuất tổng cộng 8 chiếc J-15, trong đó gồm 7 chiếc máy bay J-15 một chỗ ngồi, với số hiệu lần lượt là 551, 552, 553, 554, 555, 556 và 557.
    [​IMG]
    Những chiếc J-15 xuất hiện trước đây không có logo Không quân Trung Quốc, số hiệu dạng 5xx.
    Với mục đích giảm thời gian nghiên cứu, Tập đoàn Thẩm Dương đã sử dụng mẫu thử nghiệm T-10K-3 (mẫu thử nghiệm tiêm kích hạm Su-33 Liên Xô) được Ukraine cung cấp để phát triển J-15.
    Để hình thành sớm khả năng chiến đấu, hiện tại hệ thống điện tử của J-15 giống với hệ thống điện tử của J -11B/BS, nhằm đáp ứng những yêu cầu cơ bản trong tương lai của tàu sân bay Trung Quốc, giành quyền kiểm soát trên biển.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Siêu “rồng” J-10B Trung Quốc thử nghiệm vũ khí :eek:

    (Kienthuc.net.vn) - Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải hình ảnh mẫu thử nghiệm tiêm kích J-10B mang 8 quả bom, 3 thùng nhiên liệu phụ và tên lửa.
    [​IMG]
    Gần đây, trên mạng xuất hiện một số bức ảnh máy bay chiến đấu J-10B tiến hành bay thử nghiệm trên không trong tình trạng trang bị đầy đủ vũ khí trang bị. Qua ảnh, có thể thấy máy bay chiến đấu trong quá trình bay thử nghiệm gắn 3 thùng nhiên liệu phụ, 8 quả bom và 2 tên lửa không đối không. Điều này cho thấy khả năng chiến đấu tuyệt vời của loại J-10B.
    [​IMG]
    Trước đó, J-10B đã từng xuất hiện với việc mang đầy đủ hệ thống vũ khí đối không gồm tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại và tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar.
    [​IMG]
    Cận cảnh giá treo cánh phải của tiêm kích đa năng J-10B với tên lửa không đối không tầm ngắn PL-8 (tầm bắn 500m tới 15km, sơn đỏ) và 2 tên lửa đối không dẫn bằng radar chủ động PL-12.
    [​IMG]
    Loại tên lửa đối không PL-12 này được Trung Quốc tự cho là tương đương với tên lửa R-77 Nga và AIM-120 của Mỹ. Trong ảnh là cánh trái J-10 cũng với số lượng đạn, kiểu loại đạn tên lửa tương tự.
    [​IMG]
    J-10B là biến thể cải tiến dựa trên mẫu J-10A do Trung Quốc tự phát triển trên cơ sở tham khảo tiêm kích Lavi Israel và F-16 Mỹ.
    [​IMG]
    Điểm khác lớn nhất giữa J-10A so với J-10B nằm ở cửa hút không khí cho động cơ phản lực. J-10B thiết kế kiểu cửa hút khí khuếch tán siêu âm (DSI) gắn liền với thân, thay vì cửa hút khí nằm tách một khoảng với phần thân J-10 và gắn bằng các thanh kim loại được đánh giá là kém ổn định, máy bay khó đạt tốc độ cao.
    [​IMG]
    J-10B được nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống điện tử hàng không gồm: radar mạng pha quét điện tử chủ động, tổ hợp ngắm bắn quang - điện, hệ thống chế áp điện tử… tốt hơn, hiện đại hơn so với J-10A.
    [​IMG]
    Các nguồn tin Trung Quốc tuyên bố J-10B trang bị động cơ phản lực nội địa WS-10A thay vì động cơ AL-31F Nga trên J-10A. Tuy nhiên, điều này khó thành hiện thực vì động cơ nội địa WS-10A dường như vẫn chưa sẵn sàng, độ tin cậy thấp.
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    TSB Liêu Ninh thử vũ khí quan trọng ở Biển Đông :eek:
    (Kienthuc.net.vn) - Tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí quan trọng ở Biển Đông.
    Theo đài truyền hình CCTV-4, biên đội tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc xuống Biển Đông để thử nghiệm và sẽ triển khai huấn luyện hệ thống vũ khí quan trọng trên tàu.
    Chuyên gia quân sự Trung Quốc Tào Vệ Quân cho biết, tàu Liêu Ninh trong quá trình huấn luyện sẽ chủ yếu tiến hành kiểm tra trên 3 phương diện là phòng không chống tên lửa, chống hạm và chống ngầm.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh.
    Trong đó, về phương diện phòng không chống tên lửa, sẽ tiến hành thử nghiệm đối với phạm vi khu vực kiểm nghiệm radar; phương diện chống hạm, kiểm tra khả năng có thể phát hiện và kiểm soát mục tiêu, tính toán mối đe doạ của mục tiêu và tiến hành triển khai thử nghiệm tên lửa chống hạm; phương diện chống ngầm, tiến hành tìm kiếm các loại mục tiêu trên biển. Những phương diện này đều thuộc phạm vi huấn luyện của vũ khí cốt lõi trên tàu Liêu Ninh.
    Đáng lưu ý là, CCTV-4 có nhắc tới việc Liêu Ninh sẽ thử vũ khí chống hạm, nhiều khả năng nói đúng hơn là biên đội tàu sân bay Liêu Ninh sẽ thử vũ khí chống tàu mặt nước. Vì tàu sân bay Liêu Ninh chỉ trang bị: 3 bệ pháo phòng không cao tốc tầm gần Type 1030 CIWS (10 nòng cỡ 30mm), 3 bệ phóng tên lửa phòng không tầm thấp HQ-10(18 ống/bệ, dùng tên lửa TY-90 đạt tầm bắn 500m tới 6km) và 2 bệ rocket chống ngầm.
    Như vậy, ngoài tàu Liêu Ninh, có thể các tàu khu trục Type 051C và Type 054A có thể bắn thử tên lửa phòng không, tên lửa chống tàu mặt nước.
    [​IMG]
    Tổ hợp pháo cao tốc Type 1030 CIWS trên Liêu Ninh.
    Ngoài ra, chuyên gia Tào Vệ Đông còn cho biết thêm, chiến tranh trong tương lai là chiến tranh điện từ, về phương diện thông tin đối kháng, liên lạc thông tin, biên đội tàu sân bay cũng cần phải tiến hành kiểm tra sự tương ứng trong lần huấn luyện tại Biển Đông lần này.
    Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh tổ chức huấn luyện dài ngày trên biển kể từ khi được biên chế cho Hải quân Trung Quốc, và cũng là lần đầu tiên con tàu này tới hoạt động ở Biển Đông.
  9. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87

    Không muốn nói, nhưng không nói thì để cái thèng bò điên này nóa điên quá.

    Định bắn tên lửa "đại" đạo về trái đất kiểu nào đây, khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất là 384.403Km. Loại "tên lửa" nhanh nhất hiện tại là Mach 7 (7x1.238km/h=8.666km/h) vậy để bay từ mặt trăng đến trái đất cần ít nhất là 44,35 giờ; vậy thì tất cả các nước ăn chơi một ngày cho đã rùi mới chuẩn bị thì còn bắn được ai?
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Tên lửa nó bắn theo phương thức thiên thạch rơi, làm sao các hệ thống vệ tinh radar của nhân loại dưới hạ dưới phát hiện kịp ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này