1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tiền nong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lnq003, 04/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lnq003

    lnq003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    chuyện này rất tế nhị nên mong nhận được nhiều tư vấn của các bạn, cảm ơn
  2. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Đây là câu trả lời chính xác nhất cho bác thớt này, quan trọng là cách 2 ng yêu nhau ntn:
    1. Đã là đàn ông thì phải nên nghĩ thoáng, yêu nhau là để có thêm người để mình có thể chia sẻ mọi buồn vui, khó khăn trong cuộc sống, là để có động lực mà phát triển sự nghiệp. Cái phần màu đỏ ko bao gồm cái chuyện tiền nong trong đấy nhé, nếu gái đã yêu bác thật lòng thì cho dù bác có dẫn e nó đi ăn quán lề đường đi chăng nữa thì em nó vẫn yêu, đâu nhất thiết là phải ăn chỗ sang trọng này kia là mới thể hiện tình yêu rồi lại than vãn ỉ ôi là hết tiền, nếu 100 - 200k mà bác ko lo nổi thì thử hỏi sau này gặp chuyện lớn hơn sao bác lo đc, thiếu gì cách để mà thể hiện tình yêu: đi dạo, đến nhà của nhau chơi, cùng nhau làm một món đồ j đó...gái mà cứ suốt ngày ăn uống với mua sắm thì bác dẹp đi, ko cần thiết tha cái loại đó làm gì...

    2. Chuyện tình phí khi yêu nó ko phải là tất cả đâu bác ah, gái thì cũng có nhiều dạng gái ( mơ mộng, thực tế, lãng mạn,vô tư...) em nó ko share với bác thì cũng ko thể dựa vào đó mà phán xét e nó ko thật lòng đc. Đã là đi chơi thì con trai phải trả ( gái nó muốn giữ thể diện cho bác nên ko share với bác thôi). Bù lại bác hãy xem coi từ lúc yêu đến h, gái đã làm những j cho bác? thiếu j cách thể hiện tình cảm của gái mà bác ko nhận ra: làm quà hand made, mua một cái thắt lưng, 1 cái ca-vat,...

    - Căn bản là do bác thiếu ý tưởng cho tình yêu, đơn điệu trong cách suy nghĩ với bản thân mình và đối với cả người khác nữa.Người ta yêu nhau là ở tấm lòng, bác đừng để những cái vật chất nhỏ nhen đó làm hỏng đi cái tình cảm đẹp của mình. Còn nếu thấy ko thể kham đc nữa, thì tốt nhất là nghỉ, chừng nào mà bác cảm thấy bác có nhiều thật nhiều tiền thì hãy yêu lại.
    lnq003 thích bài này.
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Còn nếu thấy ko thể kham đc nữa, thì tốt nhất là nghỉ, chừng nào mà bác cảm thấy bác có nhiều thật nhiều tiền thì hãy yêu lại" =>rất thực tế. Chủ tóp cố gắng lo cho bản thân mình đã, khi đã lo được cho bản thân rồi thì nghĩ tới chuyện gái gú yêu đương vẫn chưa muộn. Muốn yêu thì phải ăn trước đã, ko có gì để ăn thì chưa yêu được đâu.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  4. dkseven

    dkseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    Chiều chuộng gái 1 thời gian quá dài sẽ khiến gái coi đấy là chuyện đương nhiên và chả coi bạn ra cái đ' gì cả :D
    lnq003 thích bài này.
  5. dkseven

    dkseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    sến + ướt át quá :D
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chú định nghĩa giùm chị thế nào gọi là sến và ướt át. Không trả lời được thì từ này chị xin phép ignore những bài viết của chú
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nói chung nếu gái có lòng thì sẽ share với bạn, nhưng nếu gái vô tư thi bạn cũng phải cáng đáng tình phí vì đó là nghĩa vụ của đàn ông rồi. Lúc trước mình đã từng vài lần quen bạn trai nghèo, họ toàn là mở miệng hỏi mượn tiền mình (kiểu mượn không trả ấy), có anh còn mở ví mình lấy hết tiền nhét vào ví họ. Bây giờ mình thoát được tình cảm rồi nên có thể dứt khoát, không bao giờ mong lặp lại tình trạng đó, nghĩa là không muốn quen bạn trai nghèo nữa. Nếu bạn phấn đấu có đủ tiền để trang trải cuộc sống và các mối quan hệ thì bạn không sợ ê mặt, còn nếu thấy không đủ khả năng thì đừng quen bạn gái, nếu muốn bạn gái share thì phải mở lời, nhưng mình không biết bạn gái bạn sẽ nghĩ gì đâu nhé. Quan trọng là tình cảm của hai bạn, nếu nó đủ lớn thì cùng nhau chia sẻ. Nghèo không phải là cái tội, chỉ trách ngưởi đàn ông không biết phấn đấu.

    Người phụ nữ muốn vững vàng thì kể cả chồng cũng không nên dựa dẫm, phòng khi có trục trặc trong hôn nhân, rẽ ra là có thể sống tự lập. Còn người đàn ông thì từ xưa tới giờ mang trách nhiệm lo cho vợ con (hay người yêu), nhưng có những người không có cách nào kiếm được nhiều tiền, không lo nổi cho người yêu của mình, thậm chí bản thân mình còn không tự lo nổi. Đó không phải là cái tội. Nhưng tuyệt đối đừng xem bạn gái mình là chỗ để dựa dẫm, như thế thì mất hết tư chất đàn ông, cô bạn gái cũng thấy khổ sở. Nếu bạn có ít thì xài ít, có nhiều thì xài nhiều, không có thì không xài. Nếu vẫn muốn đi chơi mà thiếu tiền thì chia sẻ với bạn gái xem, nhưng tuyệt đối không xem bạn gái là cái máy ATM, và chỉ là tạm thời thôi, về lâu về dài phải phấn đấu để đền đáp cho bạn gái. Như thế mới là người đàn ông đúng nghĩa.
    Lần cập nhật cuối: 05/12/2013
  8. lnq003

    lnq003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ do chiều chuộng lâu ngày nên gái xem điều đó là đương nhiên rồi, mà tính mình thì hiền.. làm sao để lạnh lùng mà vẫn tạo sức hút cho người con gái?
  9. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Đỏ: Cái đó không khó, chỉ cần bản thân con người chú phải có sức hút thì muốn lạnh lùng hay thế nào mà chẳng được. Để có sức hút thì lại đòi hỏi nhiều thứ lắm, ví dụ như là nếu tiêu pha có phải bóp mồm, bóp miệng thì bóp ở nhà thôi, còn đã đi chơi với gái là phải bóp cái khác của gái chứ không phải là bóp mồm, bóp miệng của mình.
    Chính vì thế, trong vấn đề này, để giữ được sức hút khỉ không có tiền thì chỉ có 1 trong 2 lựa chọn
    Một là : Tăng khả năng kiếm tiền lên.
    Hai là : Giảm tần xuất đi chơi, tiêu tiền đi.
    Chứ không có cái lựa chọn thứ 3 như chú mong muốn là được gái đưa cho tiền tiêu trong trường hợp của chú, bằng cách lạnh lùng mà vẫn tạo được sức hút đâu [​IMG] .

    Còn chú vẫn chăm chăm với cái lựa chọn thứ 3, thì anh khuyên chú thế này. Việc thứ nhất là chú phải đi tìm bạn gái khác, việc thứ 2 là chú phải làm sao để có được những vấn véo gan, ruột của những thằng trai bao.
    Lần cập nhật cuối: 05/12/2013
    dilentuga thích bài này.
  10. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Trường hơp như thế này mình cũng đã trả qua. Nói chung, để thay đổi gái là điều không thể. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng về sau càng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi chuyện tiền nong cứ như hoàn toàn là nghĩa vụ của mình. Mình thì mình không tin tưởng, và cũng không đủ tự tin để nói là đủ sức để 1 mình lo cho cả 2 đứa, lo cho cả gia đình.

    Cuối cùng mình chia ty để đi tìm nơi mình cảm thấy an tâm và được chia sẻ hơn cho cuộc sống. Hiện tạm có thể nói là tìm được!

    Bạn chủ thớt có 2 lựa chọn giống mình. Nhưng bỏ ngay cái ý nghĩ thay đổi gái đi nếu thực sự đó là tính cách của nó.

Chia sẻ trang này