1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CMS là gì vậy? Giúp mình với.

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nguyenhuong2008, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhuong2008

    nguyenhuong2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CMS là gì vậy? Giúp mình với.

    Mình không biết CMS là gì? có bác nào biết thì xin chỉ bảo giúp mình với. CMS là gì vậy nhỉ? Muốn tìm hiểu về CMS thì tham khảo tài liệu gì.
    Mình xin cảm ơn nhiều.
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem thử xem co đúng không
    http://webopedia.com/TERM/C/color_management_system_CMS.html
  3. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nói về CMS có phải nói máy tính và thiết bị có mác CMS không?
    CMS là một hãng máy tính có đăng ký thương hiệu láp ráp tại Việt Nam ( Vẫn là đồ ĐNÁ ) . Công ty mẹ là CMC và có rất nhiều công ty con như : CMS, CDS, Bluesky. Nếu đó đúng là những điều bạn muốn hỏi.
  4. nguyenhuong2008

    nguyenhuong2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    nói về CMS có phải nói máy tính và thiết bị có mác CMS không?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Không phải đâu mình muốn hỏi về hệ thống quản trị nội dung Content_Management_System (CMS). Mình xin lỗi đã không nói rõ. Vậy ai biết về vấn đề này xin chỉ bảo giúp mình với.
  5. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    CMS theo mình biết thì có 3 loại:
    - Community Management System: cái này các web VN bi giờ xài hơi nhiều, như là Postnuke, Xoops, PHPNuke, etc. Loại này dễ cài, dễ xài, dễ dùng, dễ hack, có poll, comments, forum, members, gallery v.v. đủ cả, để xây dựng một site khá lớn cho bạn. Tuy nhiên, loại này có yếu điểm là bạn phải phụ thuộc vào cách thức trình bày của nó khá nhiều, không được linh hoạt trong việc quản lý layout, như là có người đã nói, site nuke nào nhìn cũng giống site nuke nào, chán :P . Cái này dùng cho site cỡ vừa và nhỏ, nếu phát triển lớn thì bạn sẽ thấy lỗi đầy.
    - Content Management System: ừm ... loại này tương đối khó xài hơn hơn là cái ở trên. thí dụ của loại này là Ezpublish, typo3, chỉ cung cấp cho bạn tối thiểu như là member, news, rồi từ đó bạn phải tự phát triển lên để code theo ý mình. Dành cho những người đã giỏi PHP , khá hay vì cho phép bạn biến layout thoải mái nếu bạn biết dùng, làm cho site lớn.
    - Blog: ừm ... như kiểu nhật ký trên net, thường thấy dùng cho personal, thí dụ như là nuclear, wordpress. site đơn giản. :)
    Bạn có thể thử hơn 40 CMS trước khi download về máy tại đây:
    http://www.opensourcecms.com/
     
  6. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm. Thưởng nóng cho bạn một ông sao sáng nhé
  7. luyenonly

    luyenonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    sai bét hết
  8. caobidao

    caobidao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CMS là Content Management System dịch sang tiếng việt là hệ thống quản trị nội dung.
    CMS là Content Management System dịch sang tiếng việt là hệ thống quản trị nội dung.

    Vậy CMS chính xác là gì? Tại sao phải cần đến CMS?

    Trước tiên, chúng ta bàn về quá trình phát triển một trang web. Bạn chỉ cần có kiến thức về HTML bạn đã tạo ra một trang web với nội dung và hình ảnh có thể chạy trên internet.

    Khi bạn biết về xHTML, CSS, nội dung trang được bạn trang trí đẹp hơn, bố cục gọn gàng chuyên nghiệp cộng với một số hiệu ứng bắt mắt hơn.



    Như vậy bạn có thể xây dựng một website hoàn toàn bằng xHTML và CSS, khách hàng muốn website của họ có bao nhiêu trang gồm những nội dung và hình ảnh gì, bạn đều có thể đáp ứng được. Bạn có thắc mắc vì sao lại xuất hiện ngôn ngữ lập trình, rồi CMS làm gì cho thêm phức tạp không!??

    Xí muội: Bạn đã nghe qua 2 thuật ngữ web tĩnh và web động chưa?

    Cù lần: Ồ, àh.. thì tĩnh nghĩa là không động, còn động nghĩa là không tĩnh đúng không???

    Hột mít: Giải thích vậy cũng đòi la lớn, nghe tớ này… động nghĩa là trang web đó có mấy cái hình chạy chạy, chữ nhảy múa, rồi ba chớp ba nháy. Còn tĩnh thì là mấy cái chữ đứng yên một chỗ, mấy cái hình nằm im lìm!!?

    Cù lần: #$%*&@

    Hột mít: +@#(%R#@

    Xí muội: ^ - *

    Chắc bạn biết chuyện gì đang xảy ra rồi đó… đừng nhầm lẫn bạn nhé. Khái niệm động, tĩnh trong phát triển web nói về nội dung hay dữ liệu của trang web có thể thay đổi được không!?

    * Web tĩnh bao gồm đầy đủ nội dung, hình ảnh, hiệu ứng nhưng khách hàng của bạn sẽ không thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào nếu không biết về kỹ thuật. Nghĩa là sau khi bàn giao trang web cho khách hàng, nếu cần thay đổi gì họ sẽ phải nhờ bạn hoặc sẽ thuê kỹ thuật viên làm việc này.

    * Một trang web được gọi là động khi nội dung, hình ảnh hiển thị trên trang web đều có thể thay đổi, cập nhật được mà không cần đến kỹ thuật viên. Chẳng hạn công ty cần cập nhật những tin tức về hoạt động kinh doanh, ngân hàng tại một thời điểm muốn huy động vốn, cần đăng tin thông báo những ưu đãi đến khách hàng, v.v… Hoặc đơn giản trang tin tức nhưvnexpress.net, tuoitre.com.vn cần cập nhật thông tin hàng ngày. Lúc này ‘trọn gói website tĩnh khuyến mãi kỹ thuật viên đẹp trai, giỏi html và css, đặc biệt đánh máy nhanh’ cũng không còn hiệu quả và thiếu tính khoa học, chưa kể khi lượng thông tin quá lớn, phải cập nhật liên tục từng giờ từng phút, khi đó độ chính xác sẽ không được đảm bảo.

    Do đó rất cần có một hệ thống đảm trách công việc này, thời đại công nghệ thông tin ai lại để con người làm những công việc quá thủ công như thế phải không bạn!!? hệ thống đó gọi là hệ quản trị nội dung, chính là Content Management System gọi tắt là CMS.

    [​IMG]
    Tóm lại,

    Website tĩnh
    CMS
    Việc tạo trang web dễ dàng.
    Chứa nhiều đoạn mã phức tạp hơn, phải cài đặt database và tạo template riêng.

    Nội dung tĩnh, muốn thay đổi phải cần đến kỹ thuật viên gây phiền toái đến khách hàng.Nội dung động, người cập nhật nội dung không cần kiến thức kỹ thuật, mang lại sự tiện dụng cho khách hàng.
    Khó bổ sung chức năng, cũng như tùy biến mã nguồn (code).Được phát triển có hệ thống nên dễ thêm chức năng và tùy biến.


    Nguồn: http://aaaa.vn/n-vn-1070-0/thu-thuat/cms-la-gi.html
  9. chibisa

    chibisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CMS là một thương hiệu máy tính lắp ráp tại việt nam với gia thành cũng mềm tuy nhiene hàng thì theo quan điểm của riêng mình là thấy không ổn lắm còn người khác thì mình không biết hoặc nếu về phần mềm thì đó là hệ quản trị nội dung, cái này có thể là joomla
  10. tklongabc

    tklongabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    CMS là hệ thống quản trị nội dung, bạ muốn tìm hiểu về CMS thì tham khảo bài viết này. CMS là gì?

Chia sẻ trang này