1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Cái này hồi bé tí đọc mấy cuốn thiên văn phổ thông, tìm hiểu hệ mặt trời... của NXB giáo dục cũng biết. Hồi đó internet chưa có, vớ được cuốn sách có nhiều hình xanh xanh đỏ đỏ thì cứ gọi là sướng, đọc đi đọc lại, ai đến cũng lôi ra khoe. Còn cuốn Tìm hiểu Trái Đất thời tiền sử nữa, toàn hình khủng long mà về sau bị đứa nào đến chơi nó lấy mất, tiếc đứt ruột :D
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    18h:50, vtc5.

    Mình nghe một chương trình khoa học Về ông Edwin Powell Hubble. Những ngôi sao ở gần thì có màu xanh, những ngôi sao ở xa có màu đỏ.....:D Mặt trời ở xa vì đỏ ?

    Vãi l vtc, vtc thối não vì mải tưởng tượng cái ở trong váy thủy tiên nó múp míp to dày đây .

    Cái mà vtc nói đến là dịch về phía đỏ. Các ngôi sao phát ánh sáng trong đó có các vạch quang phổ của các nguyên tố . Các vạch này đã được quan sát trên mặt đất, ví như cho muối ăn vào đèn cồn để xem các vạch quang phổ của Na và Cl. Nhưng các nhà khoa học thấy quang phổ -ví như quang phổ của Na- trên các ngôi sao hơi bị dịch về phía đỏ. Đó là hiệu ứng Doppler. Hiệu ứng này là khi phát sóng trên một vật đang chuyển động lại gần-hoặc ra xa điểm thu, thì tần số cao lên và giảm đi tương ứng với vận tốc. Đương nhiên ai cũng hiểu, bước sóng sẽ thay đổi bằng quãng đường vật phát chuyển động trong một chu kỳ.

    Vì vũ trụ giãn nở, nên các vật thể trong vũ trụ xa nhau ra, càng ở xa thì vận tốc xa nhau càng lớn. Vì vậy các quang phổ vũ trụ bị tăng bước sóng = giảm tần = dịch về phía đỏ. Càng ở xa càng dịch về đỏ.

    Nguyên văn người ta nói rằng, khi lại gần thì dịch xanh mà khi ra xa thì dịch đỏ. Chứ không phải ở gần có màu xanh và ra xa có màu đỏ. Việc dịch quang phổ này là chỉ dịch một tí chút, chứ không thể chuyển xanh thành đỏ, vì chuyển được như thế phải có chuyển động bằng nửa vận tốc ánh sáng.

    Không thể hiểu nổi những loài nào yêu khoa học ở vtc nhở. VITV nó chuyển đi vì dính vào vtc là dính mùi lợn chó. Khi VITV đi rồi thì bỏ lại vtc8 và vtc5, các lợn vtc tự làm ăn với nhau.

    VTC ơi, những ai xem vtc nhở ?



    Ừ, mình giải thích qua thế này chút. Vận tốc vật phát đi xa khỏi vật thu là v. Tần số sóng là f, chiều dài bước sóng là l. Như vậy, khi vật phát đi xa khỏi vật thu thì môi bước sóng dài thêm một khoảng khách bằng chiều dài mà vật phát chuyển đọng được trong mỗi chu kỳ sóng. Bước sóng mới là lm
    lm = l + v/f

    tương ứng tần số giảm đi và tần số mới fm là vận tốc sóng (l * f ) chia cho bước sóng mới lm.
    fm = ( l*f ) / lm =( l*f ) / (l + v/f)

    Nếu như vật tiến về phía ta thì Doppler làm tăng tần số giảm bước sóng. Khi vật tiến đúng bằng vận tốc sóng, thì tần số tăng lên rất lớn. Đó là tiếng động siêu âm cản trở các máy bay. Một đỉnh sóng đi cùng với máy bay luôn được tiếp năng lượng cộng hưởng từ máy bay, tích năng lại phát nổ.

    Trong trường hợp ánh sáng, nếu vật phát chuyển động ra xa với vận tốc ánh sáng, l=v / f , thì tần số giảm 2 lần. Vậy nên không thể có trường hợp các mầu biến hết thành đỏ



    đâu là hiệu ứng doppler, khi vật phát sóng tiến lại gần thì tần số tăng, lùi ra xa thì tần số giảm.
    [​IMG]



    Bức tường âm thanh, khi vận tốc của vật phát bằng vận tốc sóng
    [​IMG]


    [​IMG]


    Đây là dịch quang phổ vũ trụ, các thiên hà ở xa bên phải, chỉ hơi dịch một chút chứ không phải là xanh thành đỏ. Do tần số giảm bởi vũ trụ giãn nở, nên tần số anh sáng giảm, các vạch quang phổ dịch về phía đỏ. Cái câu "tiến lại gần thì dịch xanh, đi ra xa thì dịch đỏ", được vtc dạy các em yêu khoa học nhà vtc rằng: "ở gần thì xanh ở xa thì đỏ".
    [​IMG]


    Cái lũ lợn đến cái từ chân vịt và máy nổ trong tiếng Anh cũng không biết là gì, những làm được chuyên gia lớn nhất của vtc về tầu thủy, thao thao bất tuyệt sủa. Không lợn đến mức đấy thì sao bước chân vào cổng ăn lương vtc được, làm sao mà vtc lãnh đạo được quân đoàn gồm hơn 20 binh đoàn chó dại được.
    Lần cập nhật cuối: 09/12/2013
    DrGoat, suhomang, To_lai_nd2 người khác thích bài này.
  3. picobebong

    picobebong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    25
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  4. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    Tàu ngầm Kilo VN có thể vô hiệu hóa tàu sân bay chỉ bằng 1 quả tên lửa.
    Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm: Nếu trở về thời trẻ tôi sẽ là lính tàu ngầm.
    Tướng Lê Kế Lâm nói về cách đánh của tàu ngầm Thứ sáu 08/11/2013 14:38.

    Như vậy rõ ràng với biển Đông hơn 3 triệu km2 mà chúng ta chỉ cần triển khai 3 tàu ngầm thôi, thì xem như chúng ta có thể kiểm soát được bề ngang của biển Đông”, thiếu tướng Lê Kế Lâm nhìn nhận.



    Chó lớn chó bé chó mẹ chó con đua nhau sủa. Đảng và nhà nước cùng đường, kinh tế không lối thoát, cuộc khủng hoảng chính trị đang đến gần..... vậy thì đảng và nhà nước thủ dâm, đảng mút dái và nhà nước liếm lìn các chó dại, tạo cực khoái để các quân đoàn chó điên sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Dạ thưa. Tầu ngầm là vũ khí yếu. Nếu như nó thò đầu lên mặt nước thì nó sẽ bị phát hiện, còn nếu như nó lặn, thì các tầu nổi cực lớn cũng chỉ được tầu ngầm nhìn ở tầm 50 km mà thôi. Đó là tầu ngầm có sonar cực tốt, con chó dại Lê Kế Lâm ạ. Hay ý con chó dại Lê Kế Lâm nói biển đông có bề ngang 150 km ?

    Chúng ta cần khảng định lại lần nữa rằng. 6 chiếc 636 Varshvianka không phải là ******. Chúng ta tiến lên chính quy hiện đại, thì đương nhiên sẽ có tầu ngầm, như chúng ta đã từng có máy bay và xe tăng.

    Còn tầu ngầm bản thân nó là vũ khí rất yếu. Nó không có radar, nên khi bắn đạn bay phải nhờ radar thằng khác, khi bắn đạn bay tầu ngầm chỉ là cái xe tải chở đạn, được cái bất ngờ, đạn ngoi lên khỏi mặt nước phải có ngay các tầu nổi hay máy bay điều khiển. Còn khi ở ngầm, thì tầu ngầm chỉ có thể nghe bằng âm thanh, không nhìn được không chạy radar được. Khi lặn, tầu ngầm chỉ bắn cùng lắm được vài chục km. Chiến thuật chính của tầu ngầm chỉ là căn trộm ỉa bậy, phục kích rải mìn.

    Từ lúc mới ra đời đến nay-nếu như không tính các tầu ngầm chở đạn chiến lược có cách đánh hoàn toàn khác-thì tầu ngầm luôn đê hèn căn trộm ỉa bậy. WW2 tầu ngầm lập được những chiến công lớn, nhưng hầu hết là đánh tầu hàng, có vài lần bắn được tầu chiến nhưng đều là các tầu chiến lỡ làng ba ngơ đi sô lô. Tầu ngầm mà gặp tầu khu trục hay hộ vệ , đừng nói gặp các tuần dương hạm hay chiến đấu hạm, thì tầu ngầm rẽ đất tụt quần vứt dép mà chạy.




    Dạy cho các con chó đẻ hút máu ngân sách vũ khí rằng.

    Bờ biển của ta thích hợp với sử dụng tầu ngầm. Do đó , từ lâu bạn và ta đã phát triển các chiến lược tầu ngầm. Từ hàng chục năm nay, 20-30 năm chứ không phải hàng chục là 10 năm, chúng ta đã huấn luyện các thành phần của tầu ngầm, từ các chiến thuật đánh ngầm, đến các kỹ năng sử dụng âm thanh, ra vào tầu ngầm...

    Vùng bờ biển miền trung có các cảng sâu, nước ngoài biển cũng sâu, lại sát đường vận chuyển quan trọng bậc nhất quốc tế. Vì vậy, mặc định đây là đất dụng võ tốt bậc nhất thế giới của tầu ngầm. Chỉ cần một lực lượng không đắt lắm nhưng bố trí hiệu quả, chúng ta luôn có khả năng khống chế con đường này, làm chao đảo thế giới.
    =======================



    Nhớ đến tiến sỹ đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao. Hồi Bin Đen chết, mc hỏi nó bin đen chết thì khủng bố tăng hay giảm, nó bảo vừa tăng lại vừa giảm. Mới đây thôi nó sủa vung trời "'Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria'" "Cuộc tấn công của Mỹ vào Syria không chỉ nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học, mà còn là để hỗ trợ phe nổi dậy, dằn mặt Nga và thử nghiệm tính hiệu quả của hệ thống luật quốc tế" Đấy là lời nói của con chó đẻ đỗ sơn hải học viện ngoại giao, trước khi Nga quát Mỹ "lẻ lượn", Mỹ lượn không một nửa tiếng động. Cái nước Mỹ còn thuê được con chó đẻ nào hơn con chó này mà sủa thuê.

    À, video đó đây.
    http://vtv.vn/video-clip/131/Talkshow/category49.vtv

    Đại khái nó nói về chuyến thăm đông bắc á của phó tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden, “Joe” Biden. Cái thằng đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao đăng đàn sủa thì chỉ có liếm đít mút dái Mỹ thôi chứ có cái gì. Vấn đề Mỹ ở Đông Á đã liên quá nhiều đến "địa chính trị". Chúng ta đề cập ở đây xem địa chính trị nó là cái gì, tại sao các đảng viên thông qua con đường nhồi sọ buôn lậu chính trị là các cấp ủy, lại hay buôn lậu nhồi sọ các bố lẫn mẹ điếc của chúng ta về địa chính trị như vậy.


    Mình nghe loáng thoáng nó nói về việc Mỹ chuyển tên lửa đánh chặn về Alaska. Lần trước con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao này cũng đã sủa về điều đó rồi. Lần trước nó sủa là ở Alaska hay ở châu Âu (Ba Lan và Cezch) thì tên lửa cũng là đánh chặn. Lần trước mình nghe đến đấy mình phá lên cười. Cái hệ thống đánh chặn của Mỹ thử đánh duy nhất một đầu đạn mồi do chính tay Mỹ bắn lên mà đến nay vẫn trượt nhiều hơn trúng, thế thì nó chặn thế nào hàng trăm đạn, mỗi đạn mang cả chục đầu, lại do địch bắn. Radar của Mỹ toàn X-band, thì quan sát được tầm bao nhiêu trên mặt cong quả đất, trong khi đạn của Nga bay thấp né radar, những trạm radar hoành tráng mà Mỹ tậu chỉ được 150 km với x-band (như SBX-1). Trong tầm đó thì đạn đã phân tán ra thành các đầu, đem theo các mồi giả, đánh bao nhiêu cho xuể, và bao nhiêu đầu đạn bay qua đó cho mà đánh.

    Đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao sủa lần trước là Mỹ đem radar từ châu Âu về Alaska cũng là đánh chặn !!!! Chẳng sao sất. Thế con chó đẻ này giải thích tại sao Mỹ phải bảo vệ cố kiết vị trí tên lửa ở châu Âu, giữ không nổi mới về.

    Ừ, thì đã bảo, con chó dại đỗ sơn hải của học viện ngoại giao này mình vẫn gọi là Đức Hải, cùng một con chó dại nữa là nốt ruồi tức nhà báo Chiến. Hải dành cho các em gái non tơ, còn chiến cho các bà sồn sồn ở trường đảng, đều là truyền ý chí chiến đấu cho những sin viên không thể ngồi học quá nửa tiết nếu không tưởng tượng ra cực khoái với giảng viên. Nó được đảng ta và thực dân thuê làm chó.

    Cái chuyện tên lửa chuyển về Alaska cũng thế. Tên lửa Mỹ là thủ dâm, bản chất chính trị Mỹ tồn tại trên một nền tảng là quân sự nước ngoài. Trong quân sự nước ngoài đanh nhau ở Iraq Afghan chết lính không chịu nổi, thì tiến hành chiến tranh thủ dâm. Châu Âu không cho Mỹ thủ dâm ở châu Âu, thì Mỹ phải phắn về Alaska.

    Trong các cuộc chiến hoang tưởng thủ dâm bằng vũ khí bao cao su ****** đó, Mỹ chi hậu hĩnh tiền viện trợ quân sự. Đó là số tiền nuôi các đàn chó dại, các thế lực chính trị, như quân đội Ai Cập, quân đội Hàn Xẻng... Các quân đoàn chó dại này chính là "địa chính trị", tiến hành đảo chính lật đổ biểu tình chó dại... Khi giành chính quyền thì việc đầu tiên mà chúng làm là bán nước buôn dân, mua nhưng Vinashin, Vinasat... tậu những ram-2000 hay Gallil... những cái ****** về quân sự nhưng được trả bằng tiền thực của kinh tế. Rồi hàng nửa thế kỷ sau các đất nước đó vẫn rên siết dưới những vòi hút máu của các evn, các vnpt... vẫn nuôi các vinashin....

    Chính vì thế, các nước châu ÂU cùng với Nga cương quyết tống cổ những tên lửa đó. Hôm nay thì Đõ Sơn Hải ở học viện ngoại giao nói việc chuyển tên lửa về Alaska là, Mỹ đã kéo thử mấy quả tên lửa về trong bối cảnh cắt giảm ngân sách.





    Cái ý chính của con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao nói về biển đảo chó dại đông á. Như đã nói trên, Mỹ không được thủ dâm ở châu Âu thì sang Đông Á. Đỗ sơn hải nói, Mỹ đang thu hẹp tài chính, không có hoạt động mạnh.... nên tinh thần bảo vệ đồng chí của Mỹ rất cao, nhưng các đồng chí phải tự lo.....

    Nó la liếm cho những rắc rối mà chính sách của Mỹ mang lại, và an ủi các chó dại Mỹ vẫn đang khó khăn lắm không làm mạnh được.... nhưng dù làm ít thì Mỹ làm đâu ra đấy...

    Đại khái thế. Loại cám của Đỗ Sơn Hải chán quá, dạy cho con chó dại sủa thuê đỗ sơn hải học viện ngoại giao dăm câu ba điều về buôn cám.

    Chúng ta cũng lại gì đâu, đành chó dại nhà ta ngày đêm buôn cám Trung Quốc về nuôi chó dại chửi .... Trung Quốc. Không tin à đỗ sơn hải. Chó dại nhà này ứ cám tầu, không ưa loại cám lởm kiểu Mỹ đâu. Mày có buôn cám Mỹ về thì lấy cái hàng ky kỹ một chút, đừng lấy hàng bã quá.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-165#post-20052747

    Cái phong trào phản đối trung quốc, phong trào bài hàng tầu.... đó chứ đâu hả thế giới chó dại, các phong trào đó là người Trung Quốc sản xuất ra. 20 quân đoàn chó daij của vtc chỉ là đại lý đem phân phối cám tầu thôi. Các chó dại hô bài tầu, hô biển đảo.... là lại buôn cám madein china đấy.





    Mấy hôm nay, các chó dại tổ chức chiến tranh Hoa Đông, rồi chúng gào thét đem chiến tranh hoa đông về việt đông. đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao cũng lớn tiếng sủa về đống nam á trong video trên.

    Chúng ta nhắc laị đôi điều về biển đảo Đông Á chó dại. Các chó dại đnag đòi đem các chuyến tầu ma về Việt Nam, đang lôi hoa đông về việt đông, đang la liếm đặng tiểu bình.

    Chúng ta đã biết rằng, Mỹ-Trung xung đột từ lập quốc, Mỹ ủng hộ tưởng, Mao đánh tưởng thì đương nhiên phải đánh Mỹ. Về sau, tưởng ra đài loan, nhưng vẫn cầm ghế bảo an un, đó là vô lý vì ghế bảo an là dành cho cường quốc. Chính vì có ghê bảo an đó nên Mỹ có phiếu un mở chiến tranh Triều Tiên. Nước Mỹ bị nước tầu mới ra đời đánh chạy bán sống bán chết ở Triều Tiên với 2/3 số quân Mỹ thương vong.

    Tuy nhiên, cuối chiến tranh này, phái chó Mỹ và phái chó tầu đã sớm liên minh với nhau. Mục đích của chúng là duy trì chiến tranh, qua đos kéo dài quyền lực của các chó dại. Thỏ hết nấu chó là truyền thống nhà Tầu Khựa. Sau đó, để đói phó với công nghiệp phát triển ồ ạt sau hòa bình 195x, Tầu đã làm đại ***************** vô sản. Đại ***************** vô sản không có mục đích nào khác là các chó dại chieém quyền của công nhân trí thức, thay thế công nghiệp bởi chó dại "toàn dân làm gang thép". Trong đó, Bành Đức Hoài, tư lệnh chiến tranh Triều Tiên, đã bị đấm đá cho đến chết.

    Còn bên Mỹ. Nước Mỹ hoang dại đã sớm bị các nhà chính trị và tài phiệt bên Âu làm thối nát từ ww1. Cho đến ww1, nước Mỹ chưa có quân đội, cái nhà nước quá hoang sơ đó là mồi ngon cho đám giun sán giòi bọ xã hội đen mafia. Cùng quẫn trong chiến tranh, Anh-Pháp đã nương nhờ Mỹ. Ban đầu, Anh-Pháp bỏ ra ít vốn mua vũ khí Mỹ, rồi mua chiụ giá cao trên trời. Rồi thì tài phiệt Mỹ lấy ngân sách Mỹ mộ quân Mỹ đem súng Mỹ đánh không công cho Anh-Pháp. Mô hình đó kéo dài cho đến ww2, Mỹ theo Anh-Pháp cấm vận các nước mới nổi, cả Liên Xô, Đức-Ý-Nhật và các thuộc địa.

    Trong chiến tranh Triều Tiên, quân Mỹ điên rồ tạo ra cả một chiến dịch ảo "tiến vêf Yalu", trong khi quân Triều vẫn giữ đường núi đến Miền Nam. CHính vì thế quân Tầu có trang bị hết sức cũ kỹ nhưng hành quân chặn đường về cuả Mỹ và bao vây thảm sát quân Mỹ.

    Sang chiến tranh Việt Nam, thì sự ảo giác tiến mức mới. Quân Mỹ cố gắng kéo dài chiến tranh để tiêu thụ những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam trên giaáy. Quan sự nước ngoài là nơi rửa tiền ồ ạt và dễ dàng không ở đâu sánh nổi. Các chuyến tầu ma được ký nhận bởi những con chó ngoài luật Mỹ và rẻ mạt vô cùng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cả đời ký thuê chưa được 1 triệu trong cuộc chiến 300 tỷ, số tiền vài ba triệu ông ta để lại khi mất là đầu cơ bất động sản trong bong bóng mấy năm cuối đời.

    Đến chiến tranh Iraq, thì từ những chuyến tầu ma kiểu Mỹ ở Việt Nam, biến thành những căn cứ ma dưới thời vệ tinh. Toàn bộ số dầu Iraq khai thác 2003-2008 biến mất không còn dấu vết. Mafia quân sự-chính trị Mỹ phát triển tởm đến mức, Bussh liên minh với các nước đối nghịch với Mỹ là Iran, Nga, và các nước khác trên thế giới, tâng giá dầu. Nước Mỹ là nước có kỹ thuật và tổ chức xã hội kém, lệ thuộc vào dầu, năm 2008 kinh tế Mỹ sụn gối.

    Ở Iraq, để duy trì chiến tranh, quân Mỹ đã bán toàn bộ vũ khí nhẹ của chính quyền cũ cho ... du kích Iraq. Đổi lấy việc quân Mỹ được khá an toàn trong các "vùng xanh" và yên ổn các giếng dầu.

    Ở Afghanistan, thì quân Mỹ cùng phỉ trồng và buôn thuốc phiện để nuôi các băng mafia. Từ xã hội đen Kosovo, cho đến các lữ đoàn phỉ ăn thịt người ở Syria.

    Tuy nhiên, kinh tế Mỹ khủng hoảng không lối thoát. Từ đây dẫn đến bài binh bố trận mới "biển đảo đông á chó dại". Bên trời Tây có Mùa Xuân Ả Rập, tất cả các nước đổ trong các mùa xuân này là Kirgistan, Ai Cập, Tunisia, Yemen, Lybia... đều là các USA'dog trung thành. Tuy nhiên mỗi lần một con chó dại đổ là một lần các chó dại toàn cầu và tiếng Việt động cỡn nhảy lên thông ass nhau, "loạn đả xé tươi xác chó thải".

    "loạn đả xé tươi xác chó thải" ở Mùa Xuân Ả Rập trở thành phong trào chó điên kỳ dị chưa từng có. Các USA'dog cỡn lên mỗi khi có một con USA'dog bị đồng loại xâu xé.

    Chó dại Mỹ cùng đường. Chính trị Mỹ có nguy cơ sụp đổ. Chúng ta cần hình dung rằng, ở nước Mỹ bố mẹ không được phép-sự thật là như thế-không được phép biết con cái học hành ở trường thế nào. Về luật, thì không luật nào cấm quan tâm đế trẻ, nhưng ở cái nước Mỹ đó thì trẻ được trường đến nhà đón đi học từ sáng, tối mới về, nêú bố mẹ ông bà hỏi đến, thì chúng có thể sẽ bị đuổi sang trường khác hay cắt phúc lợi vì học quá nhiều, ở trường học đủ rồi. Đó là trẻ, còn lớn là buôn vua trong chế độ bầu cử lừa đảo đại cử tri, khi mà trong cuộc đua tay đôi thì ứng viên có 70% số phổ thông đầu phiếu có thể thua ông có 30%. Số tiền từ quân sự nước ngoài được chi cho trẻ từ sơ sinh, các binh đoàn chó dại tuổi thanh niên, chó đến những cuộc bầu cử. Những "đoàn cử tri chìa khóa" được nuôi trong các công ty bú ngân sách như GM, Boeing....

    Nền tảng chính trị Mỹ là đàn chó dại được nuôi bằng tiền rưả qua quân sự nước ngoài. Hệ quả tất yếu là, nếu dừng quân sự nước ngoài thì chính trị Mỹ sụp đổ. Điều này sẽ giải phóng sức cạnh tranh của kinh tế Mỹ, và đe dọa sự cạnh tranh của các nước BRICS. Do đó, BRICS sẵn lòng ủng hộ Mỹ duy trì chiến tranh. BRICS muốn kinh tế Mỹ không làm cách mạng giải phóng được, tiếp tục bị chó dại Mỹ hút máu.

    Vì thế, khi chạy khỏi Iraq Afghan thì Mỹ có Biển đảo đông á chó dại, đó là sự thật của việc Mỹ chuyển hướng sang Thái Bình Dương. Đảng và nhà nước ta đã công khai ủng hộ điều đó, công khai tuyên bố kêu gọi những chuyến tầu ma kiểu Mỹ về Việt nam lần nữa.


    CHúng ta đã biết, cái đảng và nhà nước ta được tiền ở đâu đầu tư, những con chó sủa thuê như đỗ sơn hải sủa bằng tiền từ đâu. Và chúng ta đã biết tại sao tiến sỹ ngành nhồi sọ học tưng bừng tuyên "giáo dục Việt Nam sẽ đi theo tiêu chuẩn Mỹ". Cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên, đến người lớn cũng không biết thế nào là đúng chính tả, là Mỹ hay là Mĩ. Và chúng ta thấy bản châts giống nhau của chủ nghĩa chó dại Đông-Tây, của các hông vệ binh đốt sạch đình chùa và cuả các hồng vệ binh internet.


    ===






    CHúng ta có những nhận định gì về biển đảo đông á chó dại ?

    Tiên đề là. Đó là màn kịch của phái người bên Tầu, phái chó bên Tầu, và phái chó bên Mỹ diễn chung. Mục tiêu cuả vở kịch là duy trì sự thống trị của phái chó bên Mỹ hút máu phái người bên Mỹ. Kịch bản của vở kịch là duy trì quân sự nước ngoài của Mỹ. Các hoạt cảnh là một cuộc chiến tranh ảo tưởng, tập trận, chửi nhau.... mà quân Mỹ không hề lo dính nửa miểng đạn, trong khi vẫn được rửa tiền tưng bừng. Cuộc chiến võ mồm này đương nhiên sẽ ủng hội nòi chó của các nước liếm đít Mỹ, đang hút máu thị trường bản địa, đó là Việt Nhật Hàn, phái chó ở ba nước này đồng loạt lên ngôi cuối năm 2012, tất cả các nhà nước nào cùng đường liếm đít Mỹ đều như vậy.

    Vì vậy, cuộc chiến tranh hoa đông kéo về việt đông này vô cùng náo nhiệt, không có tiếng súng. Các chó dại Việt nam vốn lớn lên từ lợn liệt não truyền đời, nên không làm được nhiều văn.... thì người Tầu làm sẵn cám tiếng Việt. Cám chửi Tầu tưng bừng medein Khựa. Vì vậy, buôn cám Mỹ bi h nhạt lắm con chó đại đỗ sơn hải ạ.

    Đảng và nhà nước buôn cám chó của Tầu, nó phong phú, dồi dào, nóng bỏng.... hơn nhiều cám chó Mỹ, đỗ sơn hải ạ, người Tầu làm ra hàng đống, chỉ cần anh có nhiệt huyết là họ trả công anh buôn cám. Cứ hỏi vtc hay giái giật mà xem.

    Chúng ta là người Việt Nam, bất chấp đảng và nhà nước ta đã theo chó, thì chúng ta nhận định gì ? À, chó muốn duy trì chiến tranh, muốn đặt cò cưa lên biển đảo nhà ta... vậy thì chúng ta chỉ cần im lặng là được, là chó phải chạy, cả chó tầu chó Mỹ đều phải cúp đuôi chạy. Chỉ 3-4 năm nữa, đảng và nhà nước ta phải quỳ gối xếp hàng ở Thiên An Môn, dâng địa đồ Hà Nội Sài Gòn, cầm cố vay tiền trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ, thì Hoàng Sa và Trường Sa giữ mà làm cái gì.


    Về AIDZ Hoa Đông và ông Phó Mỹ Joseph Robinette Biden.

    Chúng ta định nghĩa lại. ADIZ cuả Mỹ-Canada tuy giống tên nhưng khác với các AIDZ của Nhật Tầu Hàn. ADIZ Bắc Mỹ laf ký trước khi Mỹ tham gia các hiệp ước quốc tế, nên các hiệp ước mơis điều chỉnh theo AIDZ cũ. Nhưng ADIZ của Nhật Tầu Hàn đều được tuyên bố đơn phương sau khi họ tham gia các hiệp ước quốc tế về hàng không và lãnh hải, dó đó mâu thuẫn với chính luật pháp nước họ, và chỉ là võ mồm. Nhưng Nhật bản tuyên ADIZ trước, tầu tuyên sau, Hàn cũng mở rộng.... đều là các ADIZ trùm lên vùng biển quốc tế và chồng lấn nhau. Các ADIZ đó là các nhà máy sản xuất cám tự động để các chó dại đánh võ mồm.

    Vấn đề là, cả cái màn kịch lớn biển đảo đông á chó dại đều là vở kịch mà Trung Quốc bán cho phái chó bên Mỹ. Như vậy, nhân cơ hội này, Mỹ được sủa tưng bừng và Mỹ đã tưng bừng sủa. Cả thế giới nhìn thấy tầu tuyên ADIZ không làm Mỹ Nhật Hàn sợ mảy may-tất nhiên vì có Mỹ.

    Nhưng nhục cho Mỹ là Trung Quốc làm rất khéo. Bây giờ thì Đài theo Trung cãi Nhật. Nhật-Hàn cãi nhau. Trung-Nhật cãi nhau. Trung-Hàn cãi nhau. Vậy thì Mỹ biết theo ai ? vậy nên các con chó dại như đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao ạ, Ô Đen né, cử Bai Đen đi.

    Chúng ta đã bàn về ADIZ Hoa Đông. Cái này là Tầu ủng hộ chó Mỹ, để chó Mỹ được sủa khi chó Mỹ đã cùng. Nhưng người Tầu vốn cao thâm, không có lý do gì ngăn họ cài thế cho những thắng lợi ngoại giao-kinh tế , gieo mầm từ đây. Điều họ cần đầu tiên là xích chặt chó Mỹ vào vòng thao túng, bảo gì làm nấy-đổi lấy miếng ăn sống còn. Có cái ngày mà sự sống còn của nền tảng chính trị Mỹ nằm trong tay Trung Quốc, cái điều đó nay mới đến là quá muộn.

    Chúng ta biết, người tầu có kiểu tính toán "không sót mưu gì". Họ có thể bỏ những mồi lớn vì mục đích, nhưng lại không ăn sót hạt lợi ích nào. Trước mắt, ADIZ Hoa Đông rõ ràng đưa lại những món lợi lớn về hàng không dân dụng Trung Quốc. Đây là vùng biển đông đúc nhất Đông Á, đương nhiên các hãng hàng không Tầu sẽ xin giấy thông hành của Tầu và các nước khác, còn vì cơn dại nổi lên, các hãng Mỹ Nhật Hàn không xin giấy thông hành Tầu. Bây giờ, thì các khách hàng đi máy bay Mỹ-Nhật Hàn sẽ rât thích thú xem các máy bay quân sự chĩa súng vào họ. Hiện nay hàng không ở các nước phát triển đình đốn, còn thị trường hàng không Tầu Ấn và các nước tương tự đang bùng nổ... Vậy thì kết quả như thế nào chúng ta đã biết.

    Còn vì tương lai lâu dài cỡ vài năm nữa, thì đương nhiên cái cuộc cách mạng phá vỡ nền tảng chính trị Mỹ phải nổ ra. Điều đó kéo theo tổng công kích chos dại ở Hàn Nhật, còn Vịt thì chúng ta còn hưởng ơn đảng nhiều.

    Chán quá, có cuộc chiến tranh võ mồm, chỉ cần mỗi sủa không, mà đỗ sơn hải dek bít sủa. Nghe lời HP, mỗi khi có xiền sủa thuê cứ lên giái giật hay vtc ăn cám tầu về buôn
    LarvaNH, DrGoat, tuananhkttt1 người khác thích bài này.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    Cái bọn chó dại đính liếm đít M13 Mỹ đây. Hiện nay các hãng , tất nhiên là gốc Mỹ Hàn Nhật, đang chào bãn liên miên các chương trình "nâng cấp M113". Gần đấy có cả BAE và Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng. Thổ rất giống ta, thực dân ôm tiền bong bóng nhà đất đi, chính quyền thổ ôm 600 ngàn căn hộ ế chỉ ở riêng Ankara đợi "giải cứu nhà đất", và há miệng trung thành tuyệt đối, đánh Syria đến cùng.

    Syria thế nào thì chúng ta biết rồi.

    Trong số các nước chào hàng M113 có Hàn Xẻng, đương nhiên là nó chào hàng mạnh nhất. Tuy nhiên, có mấy đợt hàng chào xong anh không cấp được hủy hợp đồng, là do quan ta mút dái thực dân đã quen. Trong số hợp đồng đó Hàn là tổng thầu nhưng nó phải nhập nhiều thành phần các thiết bị vẫn bị cấm xuất sang ta ở nhiều nước. M113 hiện nay đã không còn được các hãng Mỹ sản xuất mà bán li-xăng sang BAE.

    M113 là con BTR=APC. Nó định làm BMP=IFV, nhưng đụt quá thành BTR, gọi M113 là IFV=BMP thì quá thối vì 12,7 của nó đã nhỏ hơn 12,7 Nga, nhỏ hơn 14,3 Nga, yếu hơn BTR=APC Nga, và quá bé nhỏ so với BMP mang pháo và ATGM. BMP-1 cùng thời mang pháo 73mm chung đạn với SPG-9, khác liều, giảm giật thay cho SPG-9 không giật.

    Giáp của M113 thì siêu cao thủ. Đạn AK lõi cứng xuyên giáp bắn sát xe thẳng góc thủng được hai bên thành xe. Đạn xuyên giáp Mỹ 57mm (ĐKZ57, súng kiểu Mỹ, M18 recoilless rifle), nhỏ hơn B40/41 nhiều cũng không cần chum bắn thủng lỗ to tướng. Đạn B40/41 nhà ta làm vỏ xe M113 vỡ toác ra chứ không phải chụm lại xuyên cái lỗ bé 10mm từ viên đạn 80mm. Mỗi lần như thế, xe chở đông quân gây thiệt hại rất lớn. Thời gian đầu, xe chủ yếu chạy xăng càng thiệt hại tợn.

    M113 là BTR=APC = xe chở quân bọc giáp, đáng ra mạnh hơn BMP về cơ động và rẻ hơn BMP. Nhưng M113 bánh xích và nó lội nước rất kém. Xe phải có dốc phà để xuống nước rón rén và sóng to là chìm, thậm chí xe đi cạnh gần quá cũng chìm. Hàn Xẻng phải lắp pháo tháo rời vào lội nước cho an toàn. Chúng ta biết các BTR-60 và BMP-1, cả hai xe đều là "lội nước toàn phần", tức là khi lội nước đầy đủ các chức năng đánh nhau, BTR là bánh hơi và BMP=IFV=xe chiến đấu bộ binh là bánh xích.



    Khi ta đánh Cam sau 1975, các chó dại sủa thế này
    "Số xe thiết giáp này đã xuất trận với quy mô lớn rất hiệu quả trong chiến tranh biên giới Tây Nam 1977-1979, có lúc lấn át cả vai trò của các loại xe bọc thép khác do Liên Xô và Trung Quốc chế tạo. Nhờ M113, Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng giành ưu thế áp đảo trước Khmer đỏ."
    Đúng là M113 vượt hơn xe ta. Đa phần xe của ta lúc đó là BTR-40, và thật ra số lượng rất ít. Có một số nhỏ các BTR-152, đây là các zil ba cầu bọc thép, không bơi được.

    Như vậy, khi ta đánh sau 1975, ta nhặt được M113, thì ý các chó dại là ta bán cho Mỹ mua xe Liên Xô mới là hợp. Thực chất là ta không còn cái gì dùng ngoài M113. Khi vào đến Phnông-pênh, M113 vẫn gây họa, một xe cháy đen ngay trên đại lộ, chiến sỹ nào đi qua cũng lầm rầm cầu nguyện cho các nạn nhân.

    Chỉ sau 7-1-1979, quân ta khẩn cấp hành quân ra Bắc đánh Tầu. Sau đó ta thành lập 3 sư đoàn bộ binh cơ giới mới, mỗi sư ở một trong các quân đoàn 1-2-3. Các sư đoàn này cũng hẻo, mỗi sư chỉ có một trung đoàn BMP, còn lại là 2 trung đoàn BTR-152.


    Con lợn bảo vượt, vượt BTR-152 hay vượt BTR-40. Mà thạt ra cũng chẳng phải vượt nhiều, BTR-152 bánh hơi hành quân từ Hà Nội và Cam ngon lành, BTR-40 rất giỏi vượt sông.


    "Theo các thông tin không chính thức năm 2001, Việt Nam đã tiến hành sửa chữa tổng thể và nâng cấp số lượng nhỏ với khoảng 80 xe bọc thép M113. Việc nâng cấp và sửa chữa được thực hiện bằng một số linh kiện mua từ các nguồn thương mại và tận dụng linh kiện thu được từ thời chiến tranh Việt Nam. Hiện nay, M113 vẫn còn là lực lượng cốt yếu trong binh chủng tăng – thiết giáp Việt Nam."
    Bọn chó điên, bây giờ đi M113 thì làm chó làm lợn. Thật ra chúng ta dự trữ BMP-2 từ lâu rồi

    Còn cái nguồn bí mật kia là hàn xẻng chứ ai. Có mấy con giun sán giòi bọ định làm hợp đồng lớn nâng cấp tổng thể, nhưng giun sán giòi bọ liệt não quá, không biết M113 đã về BAE .




    "Lựu pháo M114 155mm, M2A1 105mm tiếp tục được hiện đại hóa đến nay vẫn là loại pháo mặt đất cấp chiến dịch chủ lực của quân đội Việt Nam. (Trong ảnh: Lựu pháo M114 trong quân đội Mỹ)"
    Đúng là bọn chó đẻ lên cơn dại. Tất cả các vũ khí Mỹ đều chỉ dùng ở Miền Nam do tiện hậu cần, thợ thuyền.... Còn vê fphaos, thì các quân đoàn chủ lực của ta đều dùng M46 130mm. M46 đánh pháo tự hành M107 175mm "Vua chiến trường" còn tung răng nữa là 155mm.

    Con chó cái nào đẻ ra bọn chó đẻ này mà nó ngu thế. 155mm M114 là pháo nòng ngắn, cấp chiến dịch cái lìn chó đẻ ra các chó dại bên Báo đất việt. Tỷ số chiều dài nòng của M114 là 23, là pháo nòng ngắn. Pháo nòng ngăn là pháo tầm ngắn, trong quân ta được hiểu là pháo ưu tiên nhiệm vụ bắn các mục tiêu nhìn thấy, pháo cấp trận đánh, chiến dịch cái con chó đực nó nhảy con chó cái đẻ ra mấy chon chó đẻ của báo đất việt. Hay là các con chó đẻ bến báo đất việt này chưa nhìn thấy con M114 155mm.

    Những con tương đương M114 bên Liên Xô có ML-20 152mm tỷ số chiều dài nòng là 28. Sau có D-1 m

    Pháo nòng dài tối thiểu có tỷ lệ chiều dài nòng 50.
    http://topwar.ru/18048-130-millimetrovaya-pushka-m-46-obrazca-1953-goda-52-p-482.html
    M46 130mm và M107 175mm đều là pháo nòng dài. Các pháo nòng dài là pháo tầm xa, cấp chiến dịch.

    M107 to hơn, có giáp, tự hành... Nhưng nó thua vì tự hành nhưng phải đứng lại chiến đấu, có giáp nhưng phải chiến đấu ngoài giáp trên nóc xe không đắp hầm được, tộc độ bắn quá chậm. Nếu tính về tốc độ bắn theo kg / phút đạn qua nòng,m thì M46 cao hơn M107, lại cơ động, dễ đắp hầm, triển khai thu hồi nhanh, nên nó thắng.

    NGoài pháo này hiện này dùng nhiều, trước đay ta dùng nhiều bản 122mm nòng dài
    DrGoat, tuananhktttTo_lai_nd thích bài này.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047



    "Sau khi tham gia lực lượng tăng thiết giáp quân đội Việt Nam, M113 đã được Quân đội nhân dân Việt Nam gắn thêm súng ĐKZ-106 mm M40 hoặc ĐKZ-75 mm K56. Tiếp sau đó Việt Nam đã thay thế đại liên Browning 50 của Mỹ bằng đại liên 12,7 mm của Nga."
    À, dại liên 12,7mm thì đúng là các con chó dại bên quân sử, các con chó dại này ngày xưa tị nạnh với mình, mang dại liên 12,7mm lên mặt trận wiki. Xem ra, hỏi gúc từ này thì các con chó dại này phổ biến cám quân sử lắm. Cỡ nòng 12,7 người ta gọi là trọng liên chó dại báo đất việt ạ.

    Đại liên trước hay dùng ở ta là Gorjunov SG-43 , bắn đạn Mosin 7,62mm. Sau này ta chuyển sang PK. PK là "súng máy thống nhất", các biến thể của nó bao gồm đủ các chức năng. Trong dó, súng đại đội PK có 3 giá lắp vào thành trung liên-đại liên-cao xạ. Ở dạng trung liên súng do một người dùng giá 2 chân. Ở dạng đại liên súng do 2 người dùng, giá 3 chân, có nòng thay nhanh. Giá cao xạ cho phép bắn cao.



    "Số xe thiết giáp này đã xuất trận với quy mô lớn rất hiệu quả trong chiến tranh biên giới Tây Nam 1977-1979, có lúc lấn át cả vai trò của các loại xe bọc thép khác do Liên Xô và Trung Quốc chế tạo. Nhờ M113, Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng giành ưu thế áp đảo trước Khmer đỏ."

    Số lượng không át xe Liên Xô thì sao. CHỉ sau khi đánh Cam hành quân ra bắc 198x chúng ta mới trang bị 3 sư đoàn bộ binh cơ giới mới. Trong đó, mỗi sư đoàn chỉ có 1 trung đoàn BMP-1, còn lại là hai trung đoàn BTR-152.

    Vào cái thời 1979 thì chúng ta chỉ có BTR-40 và một ít BTR-152, làm sao mà so với M113. Không có chó bắt mèo ăn cu't, hay bắt quân ta bán lại M113 cho Mỹ rồi mua BTR hay sao hả các chó dại.

    M13 ra đời cùng BMP-1, nhưng nó quá đụt. Ban đầu M113 định làm xe chiến đấu bộ binh = BMP = IFV, nhưng nó đụt quá. So với xe bọc giáp chở quân BTR=APC, thì BTR-60 ít ra cũng lắp súng 14,3mm so với M113 chỉ 12,7mm. Súng của BTR-60 trong tháp pháo chứ không cởi truồng (trong chiến tranh Việt nam ngụy hãi quá lấy thép phế liệu làm lá chắn súng, sau đó xưởng ở Nhật rồi chính hãng Mỹ mới làm theo).

    Vì vậy, bọi là BTR đã là quá rồi.

    M113 có giáp rất yếy. Đạn xuyên lõi cứng của AK bắn thẳng góc ở gần sát xe còn thủng. Đạn ĐKZ-57 bé nhất trong chiến tranh không cần chụm cũng phá lỗi to bằng đường kính viên đạn, đạn lõm chỉ có sức xuyên lớn khi hội tụ, ví như viên đạn 80mm của B-40/41 chụm lại còn 10mm. CÒn B40/41 mà bắn vào M113 thì không thủng, mà vỡ toang hoác. Mỗi lần như thế, xe chở quân gây thiệt hại lớn về người.

    Vào đến Ph-nông-pênh cũng ta vẫn có thiệt hại lớn như thế, địch phục kích trong thành phố. Ai đi qua chiếc xe cháy cũng thương tiếc những đồng đội trong xe.

    Ảnh M113 trúng đạn lõm M18 57mm recoilless rifle. Đạn lõm này rất bé so với B40/41 và các ĐKZ ta. ĐKZ57 là súng Mỹ đặt tên ta. Những bức ảnh nhớ đời của quân Mỹ, Ronnie Bowen & RPG Hit to M113 - 1967 , RPG Hit on M113 Sep 1969. Còn đây là trúng B40.




    "Theo các thông tin không chính thức năm 2001, Việt Nam đã tiến hành sửa chữa tổng thể và nâng cấp số lượng nhỏ với khoảng 80 xe bọc thép M113. Việc nâng cấp và sửa chữa được thực hiện bằng một số linh kiện mua từ các nguồn thương mại và tận dụng linh kiện thu được từ thời chiến tranh Việt Nam. Hiện nay, M113 vẫn còn là lực lượng cốt yếu trong binh chủng tăng – thiết giáp Việt Nam."
    Cái con chó cái nào nó lên cơ dại nó mới đẻ ra mấy con chó bên báo đất việt.

    Mỗi trung đoàn bộ binh cơ giới chỉ tính riêng số xe chở các tiểu đội bộ binh chiến đấu là 81 xe. Tổng cộng có hơn một trăm xe các loại. 80 xe chưa đủ nửa trung đoàn thì chủ yếu ở quân đội nước nào hả các chó đẻ.

    Còn cái nguồn hàng bí ẩn ấy là hàn xẻng. Nó chào thâof chó mấy con giun sán giòi bọ liệt não chương trình nâng cấp lớn. Nhưng đến lúc thực hiện mới biết là bên bán không được phép bán sang Việt nam. Đám liệt não đó không biết M113 dã bán li xăng cho BAE.





    "Sau khi Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ, cơ hội khôi phục các vũ khí Mỹ đã trở nên rõ ràng hơn. Hiện tại, trực thăng UH-1 đang được tái trang bị và hiện đại hóa với sự giúp đỡ từ phía Mỹ, loại trực thăng này đang được phục hồi nhằm phục vụ cho các mục đích dân sự và quốc phòng."
    À, đám chó đẻ liếm đít Mỹ đây.
    Phục hồi con HU-1A, tên thường gọi của UH-1, thì để dùng cái máy bay 40 tuổi à hả các chó đẻ bên báo đất việt.

    Bản thân máy bay này đã quá yếu ngay từ lúc nó mới xuất hiện. Máy bay chỉ chở được 1 tấn (rỗng 2,3 tấn tối đa 4,3 tấn). CHở một tiểu đội lính đã nặng, khi chở vú khí cấp đại đội như trọng liên phải bỏ lính. Ngày nay máy bay chiến đấu cởi truồng thì chiến đấu với ai đây hả các chó dại.

    Việt Nam thiếu gì Mi-24 BTR bay, khi cần thì Mi-17 bán vũ trang cũng mang được gấp mấy lần cái của nợ kia. Ít nhất là Mi-17 bán vũ trang đủ sức mang được rocket và ATGM.




    "Lựu pháo M114 155mm, M2A1 105mm tiếp tục được hiện đại hóa đến nay vẫn là loại pháo mặt đất cấp chiến dịch chủ lực của quân đội Việt Nam. (Trong ảnh: Lựu pháo M114 trong quân đội Mỹ)"

    Liếm đít Mỹ rồi Mỹ ỉa ra cục nào hốc hết cu't Mỹ.

    M114 155mm là pháo cấp chiến dịch bao giờ thế hả các chó dại. Pháo này là pháo nòng ngắn, tỷ lệ chiều dài nòng là 23. Pháo nòng ngắn được định nghĩa là loại pháo trận đánh, ưu tiên nhiệm vụ bắn mục tiêu nhìn thấy. Các pháo 152mm tương đương chức năng M114 là ML20 1937 hay D1 1943....

    Các vũ khí chiến lợi phẩm của ngụy chỉ để ở Miền Nam cho tiện hậu cần sửa chữa, không mang ra miền Bắc.

    Pháo cấp chiến dịch của An Nam hiện nay là M46 130mm các chó dại ạ. Trước đây, An Nam còn dùng loại 122mm nòng dài A19. Pháo có tỷ lệ chiều dài nòng ít nhất là 50 mới là pháo tầm xa, pháo cấp chiến dịch, mấy con chó dại liếm đít Mỹ hiểu chưa.

    M46 và A19 đánh thắng tưng bừng 175mm M107 vua chiến trường. Đặc biệt là trong đường 9 Nam Lào 1971, A19 đanh ròn . M107 có giáp, tự hành, tầm xa hơn... Nhưng tự hành phải đứng lại chiến đấu. Có giáp nhưng phải ra ngoài giáp trèo lên nóc xe chiến đấu. Nếu tính tốc độ bắn theo kg đầu đạn / phút thì M107 kém M46. M46 thấp nhỏ, dễ đắp công sự, thu hồi triển khai nhanh... nên thắng.

    M107 175 mm nhà các chó dại còn chưa đấu được , nói đến M114 nòng ngắn.

    Mà Mỹ nó cho mấy con chó đẻ bên báo đất việt được mấy đòng, mà liếm cả *** của nó thế ?



    "Súng trường tiến công M16 cũng được hiện đại hóa để tiếp tục sử dụng. Một chi tiết khá thú vị là một biến thể khá lạ của M16 được “Việt Nam hóa” với tên gọi M18 đã xuất hiện trong biên chế lực lượng đặc công và cảnh sát biển Việt Nam tại lễ diễu binh mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ngày 10/10/2010. Việt Nam cũng sản xuất thành công nòng súng phóng lựu M79 tạo thế chủ động nguồn cung cho quân đội. (Trong ảnh: Súng M18 trong quân đội Việt Nam)"
    M18 là một bản súng Mỹ, là tên thử nghiệm của Colt CAR-15 trong quân Mỹ các chó dại ạ.

    Lại nhớ lại cái thịt bò Mỹ giá $4/kg về bán ở Việt nam $40. Mỗi sáng các thứ bộ trưởng đánh xe đến các quán "phở thịt bò Mỹ", những quán có chỗ để xe, chỗ ngựa ăn riêng. Trả 800k vnd một bát "phở thịt bò Mỹ", để thể hiện trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa chó dại liếm đít Mỹ của đảng.

    5 năm liếm đít hốc cu't Mỹ, chúng ta đã khủng hoảng kinh tế mức sụp đổ không lối thoát, chúng ta đang đứng trước khủng hoảng chính trị. Còn đảng và nhà nước thì đang vội vàng thu phế 3 triệu vnd / lạng vàng nhập khẩu, để đảng và nhà nước giông sang Mỹ trong khủng hoảng chính trị không thể tránh khỏi đó.
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2013
    ttanh919tuananhkttt thích bài này.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình đang post, nó biến mất, sang ra thấy 2 post !!! thôi kệ nó.

    "Trước hết, tại quốc gia này, truyền thông vô cùng giới hạn, hầu hết người dân chỉ được tiếp nhận thông tin qua các kênh truyền thông của nhà nước, do đó, việc đưa hình ảnh vụ bắt bớ, phế truất này lên kênh truyền hình quốc gia đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ nhân dân Triều Tiên sẽ biết được Jang Song-thaek là con người thế nào, vì sao bị bắt."

    Chúng ta xem cái báo đất việt, cái loại chó đẻ như trên nó nói về tình hình triều tiên. Triều tiên là đất nước tự sản xuất được pad cho trẻ con học. Theo nguyễn tử quảng nổ là triều tiên thành thạo viết Virus. Triều Tiên cũng làm được lò hạt nhân, bom hạt nhân, tên lửa đẩy vệ tinh.... À, người Bắc Triều Tiên không cần internet nhưng tuyển được chuyên gia viết virus truyền khắp thế giới. Hay người Triều Tiên nhặt các công nhân quét rác huyến luyện họ viết virus hả các con chó dại như quảng nổ hay báo đất việt.

    Một đất nước như thế được các chó đẻ mô tả là đất nước bị cấm thông tin. Các chó đẻ đó sống ở một đất nước không làm nổi hoàn chỉnh cái xe máy, phần lớn giống lúa trồng để ăn cũng phải nhập khẩu, và có nền kinh tế đang sụp đổ, chính trị đang tan vỡ.

    Chúng ta đã quá rõ đảng và nhà nước ta nhồi sọ các chó dại nhưng thế để làm gì. Mới hôm qua mình có việc, trên xe ô tô phải ngồi hầu chuyện dăm ba bô lão. Xe đi qua mấy khu đô thị mới, thành quả của công nghiệp cướp đất, và chính là lưỡi dao đã giết chết kinh tế chúng ta. Các bô lão tự hào bồi hồi, "50 năm nữa không biết thế nào nhỉ", mình mới chỉ cười thầm, ơn đảng 50 năm qua chúng ta tiến chậm nhất thế giới, từ những nước hoang dã nghèo nàn hơn ta, đến nay Pilippines, Thái Lan, Bangladesh, và cả Trung Quốc-Ấn Độ... đều đã giầu hơn chúng ta mấy lần. Nhưng đến đoạn các bô lão xót thương các đồng chí Triều Tiên Cu Ba không mở cửa liếm đít Mỹ để được sướng như chúng ta. Ôi trời ơi, mình buột miệng, Cuba có mức sống thực cao hơn ta 4-7 lần tùy cách tính, Bắc Triều Tiên 1,7-3 lần tùy cách tính. Không-các bô lão cãi, nhìn đường phố Cuba trên TV nghèo lắm toàn xe cũ. Mình phì cười, ở cái châu Mỹ đó không cái gì không dính dáng đến Mỹ, từ nước sơn ô tô cho đến đồ thay thế, nên bạn bị cấm vận. Bù lại, bạn có giàn xe siêu sang cổ kính và Coco Taxi siêu hiện đại, những thứ đó bạn tự trồng toàn bộ. Tự chủ ô tô con là điều khó khăn nhưng thực tế là bạn đã làm được trong cấm vận.

    Không thể nói Coco Taxi là cái xe khó làm, nhưng trong điều kiện như Cuba mà tự chủ làm được xe thì không dễ, và làm được cái xe đánh dấu ấn toàn cầu càng không dễ. Coco Taxi đứng trong top 10 taxi ấn tượng nhất toàn cầu. Giàn xe cổ-sang trọng được tân trang, trộn với những chú bọ dừa sáng chói mắt Coco Taxi , đi bên dưới những hình ảnh Che vĩ đại.... Ngồi Coco Taxi hòa mình vào không khí biển... Hình ảnh được cả thế giới sửng sốt và thán phục đó, đã được các bô lão nhà quê của chúng ta dùng để mô tả một Cuba nghèo đói lạc hậu trong khi bạn giầu gấp 7 lần ta, và các bô lão làm điều đó khi cảm khái trước sự vĩ đại sang trọng của những lưỡi kiếm đã đâm chết kinh tế chúng ta.

    Đó là công ơn đảng, công ơn chủ nghĩa ngu dân của đảng. Bây giờ đám chó dại của đảng đang nói về Bắc Triều Tiên và Cuba như vậy bởi tại sao. Cuba và Bắc Triều Tiên đang tiến nhanh với tốc độ 2 con số, đặc biệt kinh tế Bắc Triều Tiên đang tiến vọt. Chỉ nhìn qua ảnh vệ tinh các nhà máy đóng tầu của họ đã đủ biết khác với Vinashin, chỉ riêng số tiền công nhân xuất khẩu lao động sang vùng giầu bậc nhất Trung Quốc là Đông Bắc, Bắc Kinh-Thẩm Dương-Đại Liên... và số tiền gia công cơ khí đóng tầu - ô tô cho các nhà máy Trung Quốc cũng ở vùng đó, là đủ biết. Tại sao bạn làm được như thế, còn các nhà sản xuất từ Sony đến Samsung bỏ ta sang Tầu... thì hỏi đảng và nhà nước ta.

    À, đảng và nhà nước sẽ chỉ khu công nghiệp chung Bắc-Nam, đó, Bắc thèm lương đó. Xin lỗi đảng và nhà nước, khu công nghiệp bị đóng cửa bởi lý do chính là lương nhân công thấp so với bình quân, Bắc đòi tăng, Nam không đắt. Rồi sau đó mở lại cũng vì lý do chính trị của miền Nam.

    Một đất nước làm được lò hạt nhân, làm được tầu vũ trụ, làm được pad cho trẻ con học.... và một đất nước thối nát. Một đất nước kinh tế đang tiến vọt, và một đất nước cả kinh tế lẫn chính trị đang sụp đổ=chúng ta đấy, chú thích cho các chó dại là kinh tế chúng ta đang sụp đổ và chính trị ta đang tan vỡ. Vậy thì còn có gì khác ngoài việc đảng và nhà nước ngày đêm ra rả nói xấu Bắc Triều Tiên và Cuba, dùng chó dại sủa trên internet, và buôn lậu chính trị qua các cấp ủy.

    Chúng ta nhập siêu mỗi năm 10 tỷ USD, bằng 1/10 tổng thu nhập quốc nội, trong khi kinh tế đang gục chết , số tiền nhập siêu đó nhanh chóng đạp chúng ta đến mức sụp đổ. Sụp đổ kinh tế đi kèm sụp đổ chính trị. Thế nhưng, đám chó dại ngày đêm chửi rủa các quan chức Triều Tiên ăn chơi nhảy múa. Thậm chí, người nước ngoài ngạc nhiên với con số siêu xe nhập về Việt Nam. Vậy thì những con giun sán giòi bọ đã quái thai thế nào dám nói Triều Tiên ăn chơi xa xỉ.

    Ở cái đất nước mà trong khi kinh tế đang sụp đổ, chính trị đang sụp đổ, thì giun sán giòi bọ mỗi năm nhập siêu 10 tỷ USD hàng xa xỉ, bằng 10% kinh tế quốc dân, làm người nước ngoài ấn tượng về số siêu xe.... ấy vậy mà các chó dại sủa những câu thế này.

    Lượng nhập khẩu hàng hóa xa xỉ vào Triều Tiên đã tăng hơn gấp đôi trong thời ông Kim Jong-un cầm quyền, bất kể tình trạng thiếu lương thực kéo dài triền miên trong nước này. (rận chí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam)

    Hơn nửa tỷ USD được chi ra để nhập khẩu thú cưng, thiết bị tắm hơi, rượu và các đồ điện tử vào Triều Tiên trong năm ngoái, như một phần nỗ lực được cho là nhằm thu hút sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.(vnexpress)

    Thậm chí, Triều Tiên nổi tiếng với những khu du lịch tuyệt đẹp, thu hút khách nước ngoài, được các chó dại sủa thế này, đây là sự vu khống chó đẻ.
    Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đầu tiên trị giá hàng triệu USD của Triều Tiên dự kiến được khai trường hôm nay. (vnexpress).........


    Chúng ta đặt câu hỏi, phải chó dại thế nào mới thốt lên được những câu đó ? Chúng ta nhập siêu hơn 10 tỷ xi líp xu chiêng trong khi kinh tế đang sụp đổ, vậy thì, chúng ta phải chó đẻ đến mức như tế nào chúng ta mới nghĩ được đến những chuyện chửi bới Bắc Triều Tiên chết đói và nhập hàng xa xỉ.

    Bạn không chó đẻ như thế, tôi không thể chó đẻ như thế.... vậy thì trong chúng ta những kẻ nào chó đẻ như thế ?



    =============



    Bây giờ, các đồng chí đưa những tin như xin tị nạn vào Nam Triều Tiên nhưng được Nam Triều Tiên bảo vệ ở Trung Quốc. !!!!! và tất nhiên không có bất cứ bằng chứng gì. Đó là đến hôm nay mới có tin chính thức từ Triều Tiên. Mấy hôm trước, Tân Hoa Xã đăng tin Trung Quốc thông báo phía Triều Tiên báo sang và các quan sát viên Trung Quốc báo cáo về, nhưng báo chí tiếng Việt không hề đăng các tin này.

    Mình hỏi các chó dại nhé, các chó dại sung sướng gì cái tin này, Triều Tiên loạn xị ư ? Mình thì xót xa với tin này lắm. Con cái Lê Duẩn 1 đứa nó còn đang đứng ở một công ty rửa tiền hút máu tập đoàn dầu khí, 1 đứa đang làm tổng cục 2 theo dõi chúng ta chát chít đây. Tại sao Triều Tiên bắt được bọn nó, còn chúng ta thì nhìn đám giun sán giòi bọ hút máu chúng ta đến chết.

    Những loài chó loài lợn miêu tả về một đất nước văn minh mạnh mẽ như vậy. Các loài chó hóa dại lợn liệt não ạ, kinh tế Nam Triều Tiên có mô hình hàng hóa giống hệt trung quốc, mà cái đầu não khoa học kỹ thuật lai thối nát không mở được mặt hàng mới thoát đi, thì tất yếu Hàn Xẻng bị sự vĩ đại kiểu tầu hiếp dâm đến chết.

    đây, bao giờ con lê duẩn được thế này, bao giờ *************** được thế này, hả các chó dại. Con lê duẩn hút máu làm bá làm vương xã hội đã được 2 đời rồi đấy, sắp sang đời thứ 3 rồi đấy các chó dại.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Video...y-tai-hoi-nghi-Bo-Chinh-tri-mo-rong/328377.gd
    http://www.baodatviet.vn/the-gioi/q...-un-dua-viec-bat-chu-len-truyen-hinh-2361649/
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]









    ==================

    Nhắc lại cái bong bóng nhà đất, các bô lão đã cảm khái thương xót các đồng chí Triều Tiên Cu Ba khi đi qua những khu nhà cao tầng mới.

    Đảng và nhà nước phá hoại không thương tiếc công cụ căn bản nhất của kinh tế là vnd, cấm dùng vàng và ngoại tệ, trong khi đó đảng và nhà nước đổ tiền vô tội vạ vào "kinh tế nhà nước" bâu chặt giun sán giòi bọ, số tiền do máy in tiền móc túi toàn dân dó chảy vào nhà đất các thành phố. Cũng trong khi đó, ở Hà Nội đảng và nhà nước trưng mua- ăn cướp - được nói sạch sẽ là thu hồi, với giá 400 k / m2 ở Đông Anh, vừa thu hồi xong chia ô bán luôn ngay trước mắt chủ cũ giá 25 triệu. Đến giờ số đất đông anh đó đảng và nhà nước than lỗ vốn, vẫn còn 10 triệu / m2. Còn đất bên kia sông phía nội thành Hà Nội thì đắt vô vàn, đi qua thành phố Hà Đông cũ, đến gần bến xe Yên Nghĩa-Ba La Bông Đỏ heo hút ngày xưa, nay giữ giá 30-50 triệu .

    Đất của cha ông để lại nhiều như biển, các liệt sỹ đã giành cho chúng ta. Nhưng đất đó đảng và nhà nước cấm chúng ta bán, chỉ đảng và nhà nước độc quyền ăn cướp, tạo ra một nền kinh tế ăn cướp kinh khủng khiếp.

    Sau 4 năm kinh tế lụm bại nhanh dần từ 2008, đến năm 2012 thì kinh tế sụp đổ. Lãi ngân hàng lên cao chóng mặt không nhà sản xuất nào theo nổi-và nhà sản xuất nào cũng phải khô dần. Xã hội có hàng chục triệu con giun sán giòi bọ bám quanh kinh tế nhà nước chỉ làm mỗi việc là rửa tiền. Lãi ngân hàng cao vì có một ngành kinh tế lãi cao khủng khiếp. Chỉ cần xin được của đảng vài héc ta đất, là vay được vốn ngân hàng xây chung cư-hay cùng lắm là chia lô bán, là có hàng ngàn tỷ, mua siêu xe, cặp chân dài, theo đúng model súc vật của đảng ta.

    Anh sản xuất buôn bán làm sao nổi, thi anh thu vốn gửi ngân hàng còn phát triển nhanh hơn anh bò ra trông nom sản xuất và chấp nhận rủi ro. Nên kinh tế phải sụp đổ. Dạ thưa đảng, dạ báo cáo nhà nước, khi thằng chủ đất có tiền đất lên giá, thì nó không đóng góp xu rỉ cho kinh tế, mà nó chỉ chuyển tiền từ tay người sản xuất sang tay giun sán giòi bọ. Có điều đó bởi vì đảng và nhà nước dùng quyền lực vô hiệu hóa quy luật kinh tế thị trường và công khai ăn cướp xã hội quy mô lớn.


    Có bạn sẽ hỏi, đảng và nhà nước ta vốn toàn liệt não, được tuyển chọn từ những thành phần cặn bã nhất, đến mức không còn con đường nào sống ngoài trung thành tuyệt đối với đảng, những cuộc tuyển chọn chó dại khắc nghiệt như cải cách ruộng đất.... Thế thì tại sao đảng và nhà nước ta thao túng được đất đai ngân hàng như thế.

    Dạ thưa, nước Philippines trước cơn bão Hải Yến cũng như thế, một đất nước mà lãnh đạo toàn chó lợn tay sai, nhưng phát triển kinh tế khá nhanh xấp xỉ Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, đất nước này nhìn thực dân ôm tiền bong bóng ra đi, bỏ lại 6 trăm ngàn căn hộ ế chỉ ở riêng thủ đô Ankara. Thực dân quốc tế nó xoay dần từng con gà, đến lượt con gà nào béo là nó đến thổi bong bóng, những cái đảng và nhà nước siêu rẻ của chúng ta đây thì nó chỉ cần chi vài cắc là cả cái đảng ta-toàn bộ nhà nước ta, liếm đít mút dái răm rắp.

    Tại sao cái nhà nước của ta nó lại bệ rạc siêu rẻ như thế, thì ai cũng biết. Cái đảng của chúng ta hoạt động theo cơ chế thời tiền khởi nghĩa, tức là một cái đảng bí mật phát triển theo hướng lật đổ chính quyền. Và vì thế, cái đảng của chúng ta nó luôn tàn phá cái nhà nước của chúng ta. Đó là cơ cấu khoa học nhất mà hủ nho và đàn bà hoạn quan nặn ra theo đạo hậu cung ngàn năm, để chúng làm tay sai thực dân và hút máu dân ta.

    Thế cái đảng và nhà nước ta như thế thì chúng sẽ đi đến đâu ? tất yếu, kinh tế sụp đổ chính trị phải đổ theo. Còn đảng ta đang cử anh Bình thu phế mỗi lạng vàng nhập khẩu 3-4 triệu. Dân ta thu vốn dừng làm ăn, nhập khẩu vàng, thì đảng ta thu thế, không đóng một đồng nào vào thuế nhà nước, Để làm gì thì ai cũng hiểu, khi tất cả tan vỡ thỉ đảng ta ôm vàng sang Úc sang Mỹ... để được đế quốc nó bảo hộ.


    =====







    Thế này, các bô lão lại nói chuyện tiếp.

    "Thằng dũng nó chó má quá nhỉ"... "thằng này rắn lắm, nó thâu tóm hết cả an ninh quốc phòng, không ai làm gì nổi nó", "lớp mình già rồi, chỉ thương bọn trẻ đây lại gặp loạn"..., chắc các bạn biết đến đoạn các bô lão nói chuyện ***************. "nhưng ông trọng làm có bài có bản lắm"...

    Ôi rổi ôi, các bố già liệt não, uống bia đá đi cho con nhờ. Thằng dũng hay là thằng trọng đều là đảng ta cả các bố già ạ. Chúng nó chỉ là các vai diễn khách nhau của cùng một đạo diễn tên là giun sán giòi bọ. Bây giờ, chúng nó đổ hết tội lên đầu thằng dũng, vì thắng dũng sắp nghỉ, để thằng trọng gánh ít thôi. Đến khi thằng trọng sắp hết kỳ chúng lại làm thế.

    Đấy, 2 con ********* đẻ lê duẩn vẫn sờ sờ đấy. Những cái xác già khô liệt não lèn đầy giun sán giòi bọ đấy, rồi nhìn gương Triều Tiên kia.

    Còn đây là bình luận của đài Nga về cuộc bắt bớ chú rể (hay là dượng, đài báo nhà ta tùm lum) nguyên thủ Triều Tiên, việc này thì có gì mà khó hiểu: "Qua trường hợp với Jang Song Taek, ông Kim Jong Un cho thấy những kẻ thù sẽ bị trừng phạt bất kể họ là ai" http://vietnamese.ruvr.ru/2013_12_10/125704820/
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2013
    LarvaNH, suhomangtuananhkttt thích bài này.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ttanh919, DrGoathuyphuc_ttvnol thích bài này.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Người Mỹ chiếm các đầu bạch tuộc về thông tin, nhà đất, đường sá.... từ Gruzia, Rumania, Kosovo.... sau những cuộc cách mạng của họ.

    Rồi người Mỹ tìm cách duy trì chiến tranh ở Iraq Afghan để duy trì rửa tiền. Kể cả là để có điều đó, Mỹ lấy toàn bộ vũ khí nhẹ của chính quyền cũ Iraq trang bị cho du kích đối lập, hay cộng tác với du kích AFghan trồng và buôn thuốc phiện.

    Bây giờ trong quân Mỹ có bao nhiêu con nghiện ? Bao nhiêu những kẻ ngợm không ra ngợm quỷ không ra quỷ như sau chiến tranh Việt Nam. Chúng ta không quan tâm. Ở đây là chuyện các đệ tử của Mỹ học theo Mỹ cái cách duy trì chiến tranh. Và chúng ta đang nói đến chiến tranh hoa đông kéo về việt đông, đang xem các chó dại kêu gọi thổi lửa chiến tranh và kéo dài chiến tranh như thế nào.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_12_06/125530143/

    “Chúng ta đang sa lầy” - người Mỹ nói về Syria

    Từ khóa: Chính trị , Thế giới, Bình luận

    6.12.2013, 16:31
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    © YouTube
    Báo chí phương Tây phơi bày những sự thật không hay ho về chiến binh ở Syria. Tại châu Âu và Hoa Kỳ, người ta bắt đầu công khai thừa nhận sai lầm của những đánh giá ban đầu về cuộc xung đột Syria.

    Nổi bật giữa các thông tin gần đây nhất về đạo đức của doanh trại phe đối lập Syria là bài viết trên The Sunday Telegraph, có trích dẫn những phát ngôn “cởi mở” của đại diện chiến binh Syria. Vài người tiết lộ hiệu quả buôn lậu các sản phẩm dầu mỏ và xe ô tô, là hoạt động mà phần lớn băng nhóm đối lập hiện nay đều tham gia. Nét chủ đạo những ý kiến này là: các thủ lĩnh Quân đội giải phóng Syria sẽ mất nguồn thu nếu chế độ Bashar al-Assad bị sụp đổ. Chỉ cuộc chiến không hồi kết mới đảm bảo cho họ những lời lãi như hiện nay.

    "Có lẽ, Nga đã hiểu rõ bản chất cuộc xung đột hơn nhiều nhà phân tích phương Tây," – ông Michael O'Hanlon, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện Brookings (Mỹ) thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với đài Tiếng nói nước Nga.

    Theo ông, ngay từ đầu xung đột, có nghĩa cách đây hai năm rưỡi, Hoa Kỳ đã vội vã tin rằng Tổng thống Bashar al-Assad sẽ nhanh chóng bị lật đổ. Khi đó Washington không tính đến thực tế các nhóm nổi dậy có thể nghiêng về phía chủ nghĩa khủng bố cực đoan, doanh trại của họ sẽ được bổ sung bằng lực lượng đồng minh của Al-Qaeda, ví dụ, một trong những thế lực mạnh nhất ở khu vực là nhóm Hồi giáo cực đoan Frente Al Nusra.

    "Tôi nghĩ, ở Mỹ chúng tôi đã sai lầm," - ông Michael O'Hanlon nhận xét trên sóng đài Tiếng nói nước Nga: “Nhẽ ra, chúng tôi hoặc chấp nhận với thực tế ông Assad duy trì quyền lực - mà chính sách như vậy, tất nhiên, cũng thích hợp với Nga - hoặc phải ráo riết loại bỏ ông ta, tìm cách giúp đỡ bộ phận ôn hòa hơn của phong trào nổi dậy và hành động cùng họ, kiềm chế Al Nusra. Chúng tôi đã không quyết định được và thật đáng tiếc là đang bị sa lầy.”

    Lúc này, ở Syria các chiến binh vừa cầm súng, vừa kinh doanh trên lãnh thổ bị kiểm soát, người dân sống trong những điều kiện vô nhân đạo nhất, - ông Oleg Fomin, đồng Chủ tịch Ủy ban Nga Đoàn kết với nhân dân Syria và Libya cho biết: “Bắt đầu với thực tế là hơn hai triệu người tị nạn buộc phải chạy ra nước ngoài – đến Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều số phận đau khổ đang tồn tại dưới chế độ mà quân nổi dậy thiết lập. Đấy là chưa kể đến những làng mạc theo Kitô giáo hoàn toàn bị xóa sổ. Đâu chỉ mỗi Kitô hữu, người Hồi giáo ôn hòa cũng chết dưới bàn tay những kẻ vô nhân đạo.”

    Ông Michael O'Hanlon nhận định rằng, các nước Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng chiến binh. Iran và Hezbollah sẽ giúp đỡ ông Bashar Assad, còn lập trường của Mỹ tiếp tục không rõ ràng. Do đó, sự bế tắc hiện nay ở khu vực là chưa có lối thoát.
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này