1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hì hì hì . kệ họ. Cái lúc mà Mỹ thừa vũ khí đổ vào xẻng như nước chảy, xẻng vỗ ngực chôn sống người Triều Tiên, buộc Bắc Triều Tiên phát động chiến tranh cứu đồng loại, thì Hàn Thành mất tắp lự. 2 Tần sau nữa thì xẻng còn mỗi cái Cà Mau.

    Xẻng là đệ tử ruột của Mỹ. Những đội quân đánh đâu thua đấy thì chỉ biết mút dái liếm lìn, thông ass nhau tạo cực khoái. Mỗi khi địch giơ kiếm ra lại chạy rẽ đất.

    Mà đâu xa, Yeonpyeong chứ đâu. Bắc Triều Tiên có một ADIZ trên biển. Mỹ-xẻng không công nhận. BTT bảo chúng mày bắn vào đó (vùng biển) là tao bắn trả (căn cứu pháo trên đảo), xẻng bắ,. BTT liền đả luôn, bắn tin cửa hầm, đối lại xẻng bắn trượt làm trò hề cho cả thế giới. Nhục hơn mọi loại nhục, hàn xẻng bắn trả, nhưng đứng trên đảo quay về hướng nam, tức tụt quần chĩa dái về nhà xóc lọ.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-160#post-19950397
    ....









    ==


    Điên thật cái văn hóa chó dại đến hồi phát dại


    Hồi này văn hóa văn nghệ của đảng làm phim như xẻng. Phim truyền hình xuyên tạc lịch sử từ trang phục, sự kiện, nhân vật, cho đến cả triều đại.

    Mình đang nói chuyện phim truyền hình "Thái Sư Trần Thủ Độ". Cái bộ phim dựng chuyện đến độ An Toàn Hoàng Hậu tìm cách giết con đẻ cả là Lý Hạo Sảm=Lý Hệ Tông. Nó dựng lên châu chuyện tình loạn xà ngầu giữa các nhân vậy 13-15 tuổi. Và Trần Thủ Độ mới 15 tuổi dạy khôn cả cha, cả bác, cả 2 anh con bác hơn mình 20 tuổi. Cái độ chó không cùng của hủ nho ngàn năm đang thể hiện ở văn hóa ta đây.

    Mình có lần xem mộ cái phim Nhật "mối tình không tên". Mình ấn tượng vì phim dựng cảnh chiến đấu ngày xưa rất đúng sách, từ công thành, đột kích, đến đanh nhau ngoài đồng. Khi đánh, cả "tiểu đội" cầm thương dàng hàng ngang sát nhau, đâm chém đồng loạt. Một nhát đâm có cả chục mũi, nhát chém có cả chục đao vào một mục tiêu, đúng kiểu "hỏa lực tập trung" muôn thủa của binh pháp. NHững bộ phim Nga-Đức làm cũng như thế, các đội quân dàn hàng ngang đi đều bước, đạn pháo rơi đội hình ô vuông quân lõm mộ lỗ, nhưng vẫn đều bước...... Nhưng bộ phim tử tế giá trị đó không mang tính chó dại, không hân hạnh được hầu hạ cái giác quan chó điên của loài lợn.

    Với loài lợn, quân đội phong kiến cổ đánh nhau như phim xã hội đen giang hồ chợ lớn, quân đội tán loạn, đâm chém loạn xị.... như một bọn cướp.... mới là hấp dẫn.




    Cái hủ nho nhà ta đã ngàn năm xuyên tạc lịch sử như vậy. Ở đây, chúng ta đã nhiều lần ví dụ trường hợp siêu đê hèn của nhà nguyễn, chúng đi xin sử Thanh về dèm triều Đại Ngu của Hồ Quý Ly, bịa đặt xuyên tạc toàn bộ lịch sử này. Trong khi đó, Hồ Nguyên Trừng bên Tầu làm to, quân quyền tiền của của ông hơn mọi vị hoàng đế An Nam.

    Nhưng không chỉ nhà nguyễn đê tiện như vậy. Mà cái đại việt sử ký toàn thư cũng mạt hạng không kém gì cả. Khi thăng long thất thủ năm 1407, quân Minh đã mang đi toàn bộ sách vở, để lại một bọn hủ nho. Cũng từ đó, đạo Phật uyên bác ở ta lụi tàn, đạo hủ nho và đạo đàn bà hoạn quan bùng nổ, đất nước rơi vào 500 loạn ly, trở thành một đất nước man mọi nghèo đói ngày nay, đó là chủ nghĩa của hoạn quan-đàn bà-hủ nho. Xin lỗi một nửa nhân loại có 3 điểm sướng, cái đàn bà mình nói ở đây là đám đàn bà trong cung cấm, 3 ngàn bà chung nhau mút một cái dái, đặc trưng cho sự bệnh hoạn và quái thai.

    CHúng ta ngày nay ai ai cũng biết tầm quan trọng của công nghiệp. Ai Ai cũng coi Lê Thánh Tông là triều đại hưng thịnh nhất phong kiến. Nhưng đại việt sử ký toàn thư dám dèm Lê Thánh Tông ham công nghiệp. Hủ nho nhà ta truyền đời căm uất công nghiệp và tri thức đến xương đến tủy.



    CHúng ta có thể điểm những cái quan trọng nhất trong lịch sử mà mọi người đã biết từ lâu. Ví dụ, đại việt sử ký toàn thư kể chuyện nhà trần có gốc đánh cá đất Mân bên tầu. Điều này khớp với một câu chuyện cổ tích cũng thuộc mô típ thông dụng ở nam Tầu. Đó là, có người đánh cá cứu được công chúa con vua nước ngoài bị bão đánh dạt, được vua nước ngoài gả cho, rồi thừa kế ngai vàng, lên làm vua.... Vâng, Đại việt sử ký toàn thư nói về nhà trần như vậy.

    Nếu như ai đã đọc sách tử vi việt nam đều biết đến chuyện Tử Vi Việt Nam do nhà Trần truyền. Trần làm quan to, đã đi sứ, từ đầu thời Lý, đó là Trần Tự Mai, mà theo truyền tuyết là tổ của khoa tử vi Việt Nam. Tử Vi là ai thì không rõ, nhưng Trần Tự Mai dễ dàng kiểm chứng bằng chính sử.

    Về sau này, nguồn gốc họ Trần càng ngày càng sáng tỏ. Và thêm nữa,sáng tỏ một điều là, chúng ta mất hầu hết sách vở-cũng như người tài, sau biến cố Thăng Long thất thủ 1407. Và ai bán nước, chính là nhà Trần thối, và cái đám con cháu nhà Trần thối đó được giật dây bởi ai ngoài lũ hủ nho.

    Thực chất, họ Trần cũng như mọi cái họ nhà ta, là các họ Trung Quốc. Chúng ta cũng đã chứng kiến điều đó ở thời cận đại, khi dân Chiêm-Chân biên thên họ theo chữ Vuông của Việt, để được đi khai hoang, hay hơn nữa là làm quan, "Việt Hóa" các họ Chiêm-chân. Ví như cái Thạc Say biên sang Việt sẽ là họ Thạch. Tổ tiên của họ Trần làm vua bên ta là một ông mồ côi được một nhà sư truyền đạo Phật từ Ấn Độ sang nhận làm đệ tử truyền võ vào khoảng thời Tùy-Đường. Đến khi Lý thành lập thì Trần đã là một môn phái võ lớn, có ông làm quan to như Trần Tự Mai, ở vùng Kinh Bắc . Sau này, người Trần-tất nhiên là cả các môn sinh đệ tử cải họ Trần- đi về Quảng Ninh ngày nay khai khẩn, còn lại khu An Sinh ngày nay. Họ Trần giỏi đánh cá, theo bờ biển, một phần di cư đến vùng Long Hưng, lên bờ lập ấp ở làng Lưu Xá. Sau đó, một phần di cư đến làng Thái Đường cách Lưu Xá khoảng 10 km. Thái Đường cùng 2 làng Đường khác này nhập một là Tam Đường, nơi có lăng mộ các vua Trần. Một lịch sử như thế mà đám chó dại hủ nho dám bảo nhà Trần đanh cá ở đất Mân bên Trung Quốc, ghi vào đại viện sử ký toàn thư.

    Trong các địa danh trên. Kinh Bắc là vùng bao gồm Gia Lâm-Đông Anh-một phần Hưng Yên-Bắc Ninh-một phần bắc Giang-Vĩnh Phúc ngày nay, thời Nguyễn gọi là Trấn. An Sinh ở Đông Triều ngày nay. Long Hưng là tên cổ của Hưng Nhân Thái Bình, vào Gia Long thì tránh húy bị cải thành Hưng Nhân, sau nhập với Duyên Hà thành Hưng Hà. Duyên Hà là các cụ Thái Lọ ngọng đọc cho ông Tây biên Quốc Ngữ, chữ Diên là Châu Diên quê chồng Bà Trưng Trắc. Lưu Xá là ở bên trái cầu Triều Dương, nếu như đi từ Hưng Yên sang Thái Bình. Thái Bình là tên thời Hán, sau đó Đinh Tiên Hoàng dùng lại đặt tên cho một địa danh mới lập kỷ niệm thống nhất hòa bình. Thủ phủ Phủ Thái Bình thời Đinh ở Hồng An-Hưng Hà-Thái Bình, chứ không ở bên kia sông Trà Lý như ngày nay, đó cũng là thủ phủ của đơn vị hành chính lớn và có hành cung=một thủ đô phụ thời Lý, ngày nay Hồng An giáp Tam Đường.


    Một điểm nữa đau xót cho đất nước ta văn hóa ta hôm nay. Đó là, người Liên Xô từ xa đến đây mà nghiên cứu cổ sử ta còn đúng hơn ta !!!! vì sao, thì còn vì cái gì, ngoài hủ nho tràn ngập xã hôi ta, chế tạo ra những triều đình kiến mối như thời bao cấp nhục nhã của lê duẩn bố, và hôm nay phá sản của các lê duẩn con. Đó là những thời đại mà chính quyền bị đánh cắp, lãnh đạo bị vô hiệu hóa bằng cách làm họ súc vật hóa, biến thành những cọn rối được giun sán giòi bọ giật dây.

    Và cái đích của hủ nho mọi thời dại đều là bán nước, khi chúng cùng đường, khi chúng dẫn đất nước đến phá sản chết đói, khi chúng bị đào thải vì công nghiệp phát triển.... thì chúng không còn con đường nào khác là bán nước.




    Hôm nay hủ nho nhà ta có công nghiệp làm phim hàn quốc mỹ quốc. Chúng ta đã biết một phần văn hóa Mỹ qua các hbo, cinemax.... không một phút giây nào ngừng ảo giác hoang tưởng và bạo lực. CHúng ta đang được hưởng giáo dục tiêu chuẩn Mỹ, mà tiến sỹ ngành nhồi sọ học của đảng mang về.

    Nền giáo dục Mỹ là nền giáo dục mà bố mẹ ông bà không được phép biết trẻ con được giáo dục thế nào ? bạn không tin ? không có một điều luât nào ở Mỹ cấm bạn quan tâm đến học hành của con bạn, nhưng con bạn sáng sớm có xe đưa đi, tối có xe đưa về, ở nhà nếu bạn dạy con bạn học, thì đó là sai khoa học giáo dục, trẻ con bị nhồi sọ, vì ở trường học đủ rồi, ở nhà trẻ phải chơi, sai khoa học giáo dục là cắt phúc lợi=cái mà bạn đóng thuế , nhà trường sẽ đuổi học con bạn vì họ không thể dạy nổi khi bạn không hợp tác..... Bằng các cơ chế đó, phụ huynh bị cấm không được quan tâm đến chuyện học hành của trẻ con từ lớp một, các bé được toàn quyền phát triển thành lợn chó.

    Một nền giáo dục như thế và phim truyền hình hoang tưởng liên tục đủ các mặt.




    Chúng ta quay lại bộ phim thái sư trần thủ độ

    CHúng ta có thể xem ai lăng xê cho bộ phim này, đây, những thằng hồng vệ binh già tụ tập trong những cái chốn này sủa http://nguoicaotuoi.org.vn/van-hoa-du-lich/dat-va-nguoi-dung-nghiep-vuong-trieu-tran.html
    "Những ngày này, trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đang chiếu bộ phim “Thái sư Trần Thủ Độ”. Các tập mở đầu là những diễn biến phức tạp, đầy sóng gió về cuộc đời của vua Lý Cao Tông....Trần Kinh sinh ra Trần Hấp. Trần Hấp sinh ra Trần Lý và Trần Hoằng Nghị."
    Trần Hoằng Nghị là ai , sao chưa từng thấy trong sử. À, các bạn sẽ hỏi thế. Dạ thưa, HP tôi xin hầu chuyện bạn kể về nhân vật này. Vào một năm Mão đầu thế kỷ 17, có một hội thề vườn dâu, năm anh em kết nghĩa. Số là, ở cách lăng mộ các vua Trần độ 5 km, cách bến Thanh Nga cũ độ 3 km, có vùng đất mới bồi, xen kẽ ruộng và đầm lầy. Có 2 người thuộc hai họ Trần là Trần Hữu và Trần Văn xuống đó khai hoang chăn vịt. Có 3 người nữa ở các nơi cũng đến khai hoang, trong đó có hai người ở Hà Tây quê lụa xuống đó, họ có nghề trồng dâu chăn tằm ... ban đầu là buôn tơ về quê họ, và nay là thủy tổ của nghề dệt vùng này.

    Năm con người đó dẫn 5 gia đình khai hoang, lập làng. Họ quyết định kết nghĩa anh em, lấy chung họ Trần danh giá của vùng. Tất nhiên, họ không thể có ông tổ chung, nên chế tạo ra ngài Trần Hoằng Nghị. Đây là nghĩa cử đẹp. Tuy nhiên, cái nghĩa lớn đó thời hiện đại được mấy con chó hủ nho già lợi dụng , viết báo la liếm Trần Hoằng Nghị như trên. Chúng liếm thuê không thể không có công, nhưng dù là công gì, thì cũng là ma cô đĩ điếm mút dái liếm lìn thuê.


    http://giatộctrầnhữu.vn/?page=newsDetail&id=539993&site=14665
    Trần Tự Khánh thay cha thống lĩnh binh chúng, được phong là Thuận Lưu Bá, đóng quân ở Thuận Lưu (miền Hải Ấp, Hưng Hà, Thái Bình) nhưng không quy phục vua Cao Tông. Ông kéo quân về kinh thành, cướp bóc tài sản của hoàng cung, nhưng bị dân chúng kinh thành đánh đuổi.
    ...
    Nghe tin vua Cao Tông mất, Trần Tự Khánh đem thủy quân đến bến Tế Giang (Mỹ Văn, Hưng Yên) xin với cậu là Tô Trung Từ cho cùng dự tang lễ Cao Tông, nhưng Trung Từ không cho vì sợ Tự Khánh lại làm loạn như lần trước. Tự Khánh phải đem quân về Thuận Lưu. Cũng tháng đó, Huệ Tông lập em gái Tự Khánh là Trần Thị Dung làm nguyên phi.
    Chính sử đã ghi chuyện này. Tô Trung Từ nhân vua Cao Tông ốm sắp mất, đã "ăn trộm" Thái Tử Sảm, để độc quyền. Ông nói với vua Cao Tông đi dẹp giặc ở châu Đằng châu Khoái (Châu Khoái là đơn vị hành chính tách ra từ châu Đằng, gồm Khoái châu đến Tiên Lữ, so với địa danh ngày nay để ước lượng vùng này). Nhân đó Tô Trung Từ đón Sảm đi. Lúc đó, trong triều đàn bà hoạn quan nắm quyền, thái hậu không muốn chia sẻ quyền lực cho con dâu, nhưng sau này Tô Trung Từ lại liên minh với Trần Tự Khánh, cùng về Thăng Long.

    đến hủ nho cổ cũng không thể bịa ra đoạn trên. Vậy là ai ?

    Ad, "Gia tộc Trần hữu". Mình không thể bất kính, nói thẳng rằng, các bô lão họ Trần Hữu không thể nào có những đoạn chửi rủa tổ tiên như thế này. Còn con chó đẻ nào nó bịa ra như thế này, thì để họ Trần Hữu tự xét.

    Họ Trần Hữu là họ chung cuả những người Chiêm Thành ở Long Hưng, thủ phủ là Đìa-Hồng An. Vào thời Lê, xung quanh mộ các vua Trần là một đô thị lớn, di cung của các vua chúa. Vì thế mới có cái cầu Lê. Có điều đó là do hệ thống Kênh Thái Sư do Trần Thủ Độ xây dựng, rất thuận lợi để chuyển vật liệu xây dựng, xây dựng những thành quách lâu đài nguy nga. Những kiến trúch sư có giá nhất hồi đó là ngươi Chiêm, thuộc đủ thành phần, tù binh nô lệ và lái buôn-nhà thầu di cư tự do. Theo truyền thống từ thời Trần, họ lấy họ Trần Hữu, sinh sống ở quanh Lăng mộ các vua Trần. Vì họ là những người tài giỏi, nhưng không còn quê hương nguồn gốc, nên thờ chung các vua Trần là tổ tiên. Cái phong tục đó vẫn thể hiện ở cái ông Trần Hoằng Nghị bên trên.

    Đoạn này đại việt sử ký toàn thư viết thế này, mà các con chó dại nó có thể sủa về Trần Tự Khánh thế kia. Nhà Trần khi mới đến Long Hưng ở Lưu Gia (bên trái cầu Triều Dương ngày nay), sau Trần Lý đem mộ cụ Trần Tự Mai di cư về Thái Đường (lăng mộ các vua Trần ngày nay). Thuận Lưu Bá có nghĩa là bá tước vùng Lưu Gia.http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1ntn4ntn31n343tq83a3q3m3237nvn#phandau
    "Anh em họ Trần họp hương binh để dẹp loạn, rước vua về kinh, khôi phục chính thống. [26b] Trừng trị bọn Quách Bốc làm loạn, xử tội theo mức độ khác nhau.
    Canh Ngọ, [Trị Bình Long Ứng] năm thứ 6 [1210] , (Tống Gia Định năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 3, vua sai Thượng phẩm phụng ngự là Đỗ Quảng đem quân đến nhà Tô Trung Từ đón Hoàng thái tử về Kinh sư, còn người con gái [Trần thị] thì về nhà cha mẹ. [Bấy giờ] trần Lý đã bị bọn giặc khác giết, con thứ là Trần Tự Khánh thay đem quân chúng về Kinh, được phong là Thuận Lưu Bá.
    "



    Bọn phụ nữ tô hô, phụ nữ to dày... thì nhân chuyện này có "Người đàn ông bí ẩn của hoàng hậu Trần Thị Dung" Cái đám thùng thịt đảng và nhà nước tuyển vào lấy thịt đè người ấy bây giờ thời trang là "ngoại tình công sở". Vào đó, đứa nào không đĩ thóa, không bồ bịch.... thì không phải là gái văn phòng.

    ====







    Mình đang bàn phim truyền hình Thái Sư Trần Thủ Độ chiếu trên vtv1. Một cái biến thái mới của nạn thủ dâm Việt Nam. Chắc các bạn nhớ, cho đến năm 2003, có lẽ là phải một thế kỷ sau Walt Disney, đám giun sán giòi bọ chuyên thủ dâm của đảng ấy vẫn la liếm nhau những phim hoạt họa cắt giấy, giữa thời máy tính.

    Trần Thị Dung gọi Trần Thủ Độ bằng... anh.

    Xuyên tạc cả lịch sử một triều đại.

    Trần Thị Dung là con gái của Trần Lý (tên của các tổ tiên nhà Trần hầu hết là tên cá, lý đây là lý chép). Trần Lý là chi trên, Trần Lý lấy chị Tô Trung Từ nên nhà Trần mới bắt đầu làm chính trị. Ông tổ chung của hai dòng là Trần Tự Kinh. Kinh sinh ra Trần Tự Hấp và Trần Tự Duy, là ông của Dung và Độ. Hấp sinh ra Trần Lý, Lý sinh ra Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Thị Dung. Duy sinh ra Trần Thủ Huy, Thủ Huy sinh ra Thủ Độ.

    Như vậy, Trần Thị Dung là chị họ chung cụ với Trần Thủ Độ. Có một phong tục từ ngày xưa đến thời hủ nho thịnh thì mới mất, là ngày xưa 3 đời lấy được nhau (nhà Trần giữ của thì bất chấp). Vậy nên Dung được hứa gả cho Độ. Còn Trần Tự Khánh là em ruột Dung. Thừa là anh ruột Dung

    Kinh khi sinh thời đã chuyển về Thái Đường cùng con trưởng Hấp, ngày nay 3 làng Đường nhập làm một là Tam Đường, là chỗ lăng mộ các vua Trần ngày nay. Dòng Duy ở lại Lưu Gia (cách nhau khoảng 10km).

    Dòng Duy không được tấn phát , thật ra là do đất đó chật đông. Còn xung quanh Thái Đường mới bồi nhiều (cho đến thế kỷ 20 vẫn bồi thêm các làng mới cách Lăng Mộ chỉ 2 km đường chim bay). Vậy nên các môn sinh binh lính đi theo đều có nhiều ruộng làm ăn và sông đánh cá. Sau này nhà Trần hùng mạnh đánh dẹp các nơi là có công lớn cuả Dung khai khẩn khắp các miền Hưng Hà - Đông Hưng ngày nay.

    Nhà Trần bắt đầu hoạt động chính trị ở giai đoạn này vì cậu cuả Thừa-Dung-Khánh. Ông là Tô Trung Từ. Chị gái Từ lấy Trần Lý, như đã nói trên, đẻ ra Thừa-Dung-Khánh. Như vậy, Trần Thủ Độ chỉ là một người có họ chưa xa nhưng không phải gần, lẻ loi, được dòng Hấp cưu mang, giúp việc. Tô Trung Từ là người làng Lưu Gia.

    Vào năm Sảm lấy Dung thì Sảm và Độ bằng tuổi, mới có 15 tuồi. Sảm và Độ cung sinh năm 1194. Sảm được phong Thái Tử năm 1208, lúc đó chú bé mới 14 tuổi. Loạn Quách Bốc năm 1209 Sảm cùng mẹ chạy về Lưu Xá lấy Dung. Năm 2010 Sảm về kinh.

    Vậy mà bộ phim dựng lên nguyên xi một chuyện tình lâm ly bi đát giữa 2 cậu thanh niên mới 15 tuổi. (sử ta viết + 1 theo phong tục). Và xuyên tạc chó lợn đến mức Quách Bốc về Hải Ấp (ý nói Lưu Gia) tàn sát người nhà Trần, Dung liều mình cho Sảm trốn. Sao đó thì ngôi sao điện ảnh đóng vai anh hùng Trần Thủ Độ lăn xả vào cứu. Rồi đến những đoạn chưa cưới chồng thì Dung cởi quần áo ôm nhau với Độ, hai bên tặng quà hẹn hò...

    Phim nó biaj đến như thế này. Trước khi có loạn Quách Bốc-theo Phim, thì Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung yêu nhau (có tặng quà và cởi quần áo ôm nhau), theo cha chú đi Thăng Long làm việc chính trị !!! Trần Thủ Độ phụ trách đưa Thái Tử về Hải Ấp (thật ra không có địa danh nào là Hải Ấp, Hải Ấp có nghĩa là ven biển, như nói trên, nhà Độ ở Lưu Gia, Dung ở Thái Đường, đều thuộc Long Hưng Thái Bình). Trên đường đi Độ dùng mưu lừa Nguyễn Nộn và gia đình An Toàn Hoàng Hậu để mang Thái Tử về. Thủ Độ bày mưu gả Dung cho Sảm. Sau đó quân Trần tiến kinh, Trần Lý, Tô Trung Từ và Trần Thủ Huy không nghe lời Thủ Độ, Hoàng Đế Quách Bốc tấn công vào quê Trần (ctéo biết là Lưu Gia hay Thái Đường). Trần Thị Dung cảm tử gây hỏa hoạn để Sảm trốn thoát. Trần Thủ Độ từ Thăng Long về cứu. Vua Lý Cao Tông bị nhà vợ giam lỏng, và liên minh với Nguyễn Nộn, phế Sảm, phong Thầm làm Thái Tử, có kẻ ám sát Thầm.

    Người hùng Trần Thủ Độ trong phim mới 15 tuổi như đội mũ cối !!! Dạy khôn cả nhà Trần Thừa Trần Lý. Rồi Trần Lý ngu xuẩn không nghe lời chú bé 15 uổi nên mang họa !!!!

    Sự thật là, Quách Bốc không hề xưng đế, ông phá cung cứu chủ nhưng không kịp. Vua Lý Cao Tông chạy lên Tam Nông Quy Hóa, còn Sảm cùng mẹ là An Toàn Hoàng Hậu chạy về Lưu Gia theo Tô Trung Từ. Ở kinh Đàm Dĩ Mông là anh em ruột của An Toàn Hoàng Hậu, mưu cùng Quách Bốc lập Thẩm lên ngôi, như thế họ Đàm vẫn giữ quyền. Sau đó Bốc bị Trần đánh bại-hay tự lùi, nhưng Bốc chưa hề xưng Hoàng Đế, thậm chí là một Hoàng Đế giặc cỏ như bộ phim xuyên tạc, và không hề đánh Long Hưng. Cũng như không thể có chú bé Trần Thủ Độ 15 tuổi dạy khôn cả cha-bác-các anh họ. Trần Tự Khánh / Trần Thừa sử ghi không rõ, nhưng hơn Độ 20 tuổi. An Toàn Hoàng Hậu chạy cùng Sảm về Long Hưng, chứ không cùng Nộn thao túng vua đòi giết con đẻ. Vâng, phim Thái Sư Trần Thủ Độ dám dựng chuyện An Toàn Hoàng Hậu đòi giết con đẻ. Nguyẫn Nộn là đồng minh-dưới trướng của Trần, nhưng lúc này chưa xuất hiện và còn rất lâu nữa mới theo An Toàn Hoàng Hậu phản Trần. Và, bộ phim dám đập thẳng vào mặt chính thống, rằng Lý Cao Tông phế Sảm lập Thẩm. Trong khi đó sự thật là, chính Trần lập lên một ông vua Nguyên Vương-Càn Ninh (Lý Huệ Văn con vua Anh Tông), khi Sảm - Dung bị nhà An Toàn (đã là Thái Hậu) thao túng kéo lên lạng, đó là chuyện sau đó năm 1214, mưu này cũng là để bảo vệ cho Trần Thị Dung, vì họ Đàm nhà An Toàn-Đàm Dĩ Mông có giết Dung thì Sảm cũng không còn giá trị.


    Sự thật chúng ta đã biết. Độ và Dung đươc hẹn gả cho nhau theo phong tục chưa đẻ đã có chồng có vợ, lúc đó chưa có luật 7 đời từ thời nhà Lê hủ nho, 3 đời lấy được nhau. Đó là vì, bên dòng Độ neo người, ở bên Lưu Xá đơn lẻ bị bắt nạt, và Độ là đinh duy nhất còn lại của dòng Duy, nên dòng anh muốn cưu mang đem về gần Thái Đường. Tuy là hẹn gả, nhưng khốn khổ là cái năm Dung lấy chồng thì cả Dung-Độ-Sảm đều chưa dậy thì, nên không thể có chuyện Dung như con phò cởi áo ra cho Độ chén. Lúc đó Độ cũng không thể là người hùng daỵ dỗ cả chi nhà bác. Đúng ra, có thể là các cụ có cái xời nhau được rồi, nhưng quá bé để nảy ra những suy nghĩ chó lợn như đám lợm phim lợn chó này.

    Đúng là một chiến tranh Hoa Đông tưởng tượng với những vũ khí thiết bị huyễn hoặc. Chủ nghĩa chó dại-hủ nho hiện đại... xây dựng lên chuyện tình - chuyện chiến .,... giữa các nhân vật 13-15 tuổi, rồi lăng xê bằng đủ thứ chó dại.


    Nế nói trong lịch sử. Thì năm 1210 nhà Trần suy yếu mạnh. Khi dẹp loạn Quách Bốc xong, đất nước loạn lạc, Trần Lý chết trận. Vậy nên nhà Trần không đủ cơ đối phó với đàn bà hoạn quan trong cung. Tô Trung Từ đón Thái Tử Sảm về kinh năm 2010. Vậy nên không thể có chuyện Trần Tự Khánh làm loạn Thăng Long hay cầm quân, vì ông sinh liền trước Dung, Dung bé hơn Sảm, Sảm bằng Độ 1194. (Trong đvsktt ghi không rõ, còn sử nhà Trần ghi Khánh là anh Thừa, chuyện nhầm em trai thành anh có nhiều trong sách cổ).

    Chuyên sau này còn dài.

    Ngay cả cái loạn quách bốc cũng được bộ phim xiên xỏ điêu toa. Trong phim, Quách Bốc là con thú dữ dẫm đãng, rượu chè vô độ. Lại còn có Quách Bốc xưng Hoàng Đế, như là Tam Quốc có Đổng Trác.

    Thực chất cuối đời Lý chính quyền nằm trong tay đám đàn bà hoạn quan, giặc dã nổi lên khắp nơi. Phạm Du mang quân đi bình Hồng Châu (Nam Hải Dướng ngày nay), thì ở nhà Du bị xiên xỏ là làm loạn. Triều cử Phạm Bỉnh Di đi đánh Du, đốt phá. Du lại về triều đút lót tâu bày. Di về triều sau bị chém. Quách Bốc là tướng của Di, lúc Di chuẩn bị bị giết vội liều mình xông vào cứu chủ, nhưng vào đến nơi thì hai cha con Di đã bị giết. Nhưng Bốc không phải là người có tài kinh bang tế thế, ngay sau đó Trần Thừa đánh thắng Bốc. Sử không ghi sau này Bốc ra sao.

    Thực chất, Quách Bốc xuất hiện chỉ trong năm 1209 hoặc thêm vài tháng năm 1210. Ông không hề là một chính khách , càng không hề xưng hoàng đế, mà chỉ do hủ nho gán ghép. Và rất có thể ông cứu chủ không được giải tán quân đội về quê sinh sống. Sau khi ông đánh vào cấm cung cứu chủ Phạm Bỉnh Di (nhưng không kịp), thì vua Lý Cao Tông trốn lên Tam Nông - Quy Hóa , thái tử Sảm chạy về Lưu Gia. Các quan triều đứng đầu là Đàm Dĩ Mông (em trai Hoàng Hậu An Toàn, cậu thái tử Sảm) cùng ông lên lập con thứ của Cao Tông là Thẩm đang còn nhỏ lên làm vua để yên thiên hạ. Sau đó anh em nhà Trần Lý-Tô Trung Từ mượn lời Sảm đánh vào như trên.

    Trong phim, thật không thể tưởng tượng nó xuyên tạc Quách Bốc là con thú dữ dâm đãng, rượu chè vô độ. Lại còn có Quách Bốc xưng Hoàng Đế, như là Tam Quốc có Đổng Trác. Lại còn thế này, vua Lý Cao Tông bỏ chạy mang theo Thầm, phế Sảm, phong Thẩm làm Thái tử, rồi Thầm bị ám sát. Xuyên tạc bịa đặt bôi tro trái trấu vào lịch sử.



    Những chuyện sau này còn dài. Sau khi về kinh 1210-1211, Dung sống rất khốn khổ, mẹ chồng luôn sỉ vả. Tại sao thì chúng ta đã biết, xã hội ta lúc đó là đàn bà-hoạn quan-hủ nho cầm quyền. Thái Hậu đại diện cho các thế lực thâu tóm triều đình, vô hiệu hóa ngai vàng và triều đình, ăn cắp chính quyền vào tay giun sán giòi bọ. Quyền hành trong tay Đàm Dĩ Mông là em trai của Hậu, Mông đã là kẻ phản bội, bị hạch những vẫn nắm đại quyền.

    Trần Lý chết trận 1210. Thêm nữa Tô Trung Từ bị ám sát 1211. Sử ghi Từ tư thông với công chúa Thiên Cực nhà Lý, bị chồng công chúa giết chết, nhưng thực ra Thiên Cực là một con đĩ thập thành liên quan đến cái chết của Phạm Du. Không khó để hiểu đây là những cái bẫy, gọi sang họp hành đàm phán rồi giết.

    Lúc này, họ Trần rất khốn khó, co về quê ở Long Hưng. Trần Thừa trở thành người cáng đáng việc gia đình . Ông lui về giữ căn cứ địa Long Hưng. Mọi việc chinh chiến đều do hai người đàn ông trẻ Trần Thủ Độ và Trần Tự Khánh đảm nhiệm. Có sự nhầm lẫn trong sử. Một số sách ghi Khánh-Thừa là anh-em không khớp nhau.

    Vào những năm 1213-1214, Dung có nguy cơ bị giết. Ngày đem Sảm phải bảo vệ Dung, thức ăn của Dung bị đánh độc thì Sảm chia đôi thức ăn cuả mình. Em Dung là Khánh lúc này mới chưa đầy 20 tuổi, dân gia binh lên "thăm em". Chuyến đi năm 1213 Khánh đem quân xin đón xa giá, triều đình không cho gặp, giáng Dung làm ngự nữ, xuống chiếu gọi quân các đạo đánh Khánh. Triều do Thái Úy Đàm Dĩ Mông em Thái Hậu - Cậu của Sảm- tiến quân diệt họ Trần , bị bại. Sảm bị kéo chạy lên nhà công chúa Thiên Cực (đã lừa giết Tô Trung Tư nói trên) ở Lạng. Sau đó triều đình lại dựa vào Nhuyễn Nộn trước là hào trưởng đồng minh với Trần. Nhưng Nộn phản nhà Trần. Lúc đó loạn lạc khắp nơi. Chúng ta đã biết, Trần Tự Khánh bày cách cứu em gái, đã lập lên một ông vua Nguyên Vương-Càn Ninh (Lý Huệ Văn con vua Anh Tông), như thế nếu như nhà Đàm Hậu và Đàm Dĩ Mông giết Dung, thì không còn cớ gì không quyết đánh-và họ Đàm thua.

    Đến năm 1216 thì bụng mang dạ chửa, tính mạng Dung khó bảo toàn, thái hậu (An Toàn) bắt Dung uống thuốc độc, vua Sảm đem Dung chạy về phía Khánh, Sảm triệu Khánh triều kiến. Sảm-Dung gặp Khánh và sinh công chúa đầu ở Cửu Liên, khoảng Văn Giang ngày nay. Khi triều đình bại trận kéo Sảm-Dung lên Lạng ở nhà Thiên Cực, Khánh đi đón Sảm về, triều không cho, Khánh lập một hoàng thân lên làm Nguyên Vương hiệu hiệu Càn Ninh, đến nay lại hạ xuống.

    Nguyễn Nộn có quan hệ phức tạp với nhà Trần, đến năm 1219 thì mẹ Sảm và các công chúa theo Nộn, rồi bị Nộn bắt, mới được trao trả, Nộn chết bệnh.

    Từ đó nhà Trần đánh dẹp các sứ quân, ổn định đất nước.



    Chuyện Trần Thủ Độ lên nắm quyền còn nhiều điều chưa rõ, nhưng rất muộn. Nhưng chúng ta biết rằng, vua thật sự của ngày đó là đàn bà, là Dung, còn Sảm Khánh Thừa Độ.... đều chỉ là các tướng đánh dẹp. Nhà Trần phất lên vì hậu phương, khai khẩn Long Hưng. Sau thời Trần Thừa thì Trần Thị Dung đảm nhiệm khai khẩn. Bà cũng là người lãnh đạo việc di tản khỏi Thăng Long 1527. Chúng ta đã biết, mấy ngàn năm hoạn quan thủ dâm không ghi sử các thợ thuyền, các bà. Cho đến Trần, thì Trần Nhật Hiệu là em Trần Cảnh Thái Tông Hoàng Đế mới mở các kỳ thi nghề thợ, toán ... cho đàn ông. Vào thời Dung thì thậm chí các tướng còn không tính được quân số lương ăn của mình, tất cả trong tay đàn bà.

    Đặc biệt là. Ngày đó các bà và thợ thuyền không dùng chữ Nho, mà dùng chữ giun cổ của chúng ta, viết trên lá cọ lá dừa, xâu thành chuỗi "sổ". Và các bà cúa kho dùng những miếng lád dừa đó làm phần tử nhớ của hệ thống máy tính- sổ sách cổ xưa.

    Lúc ở với Sảm, thì mọi cuộc chiến tranh đều bắt đầu từ gia đình Hoàng Hậu rồi Thái Hậu an toàn. Như vậy, chúng ta thấy đó là cuộc đối đầu mà nhân vậy chính là Trần Thị Dung, người đàn bà là vua thật sự.

    Dung sinh ra 2 công chúa với Sảm, là Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Năm 1223, Trần Tự Khánh mất. Vậy tướng nhà Trần chỉ còn Trần Thủ Độ làm tướng bên ngoài. Năm 1224, Sảm Lý Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh là Lý CHiêu Hoàng mới 8 tuổi. Năm 1225 Chiêu Thánh nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (con Trần Thừa), khởi đầu nhà Trần. Sảm tự tử năm 1226.

    Dung từ Hoàng Hậu-Thái Hậu, bị giáng thành Thiên Cực công chúa :) giáng là đương nhiên, nhưng bà ta tự giáng thành cái hiệu của cái bà Thiên Cực giết Tô Trung Từ trên !!!). Triều đình gả Thiên Cực Công chúa Trần Thị Dung cho Trần Thủ Độ.

    Hài hước là, ông anh ruột Dung là Trần Thừa có 2 con trai, Trần Liễu và Trần Cảnh. Trần Cảnh lấy CHiêu Hoàng = Chiêu Thánh, Trần Liễu lấy...... Thuận Thiên, là công chúa cả mà Sảm-Dung đẻ trên bãi Cửu Liên lúc chạy về phía Khánh năm 1216. NHưng Cảnh-Hoàng 10 năm chỉ đẻ Trần Thịnh chết yểu. Thế là Dung-Độ phế Hoàng, lúc đó Thuận Thiên đang có bầu, mới giành của Liễu gán sang Cảnh. Thuận Thiên đẻ Trần Thánh Tông với Trần Cảnh Thái Tông.

    Thương con Chiêu Thánh cô đơn, sau 1258, Độ-Dung sai Cảnh gả vợ cũ cho tướng có công là Lê Phụ Trần, ông bà sống với nhau hạnh phúc. Toàn bộ các câu chuyện kia bị ngàn năm hủ nho xuyên tạc dèm pha. Ngay cả chuyện CHiêu Thánh đi bước nữa chúng cũng đặt vè "Trách người quân tử bạc tình, Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao!" . Với chủ nghĩa đàn bà-hoạn quan-hủ nho, thì người phụ nữ phải là An Toàn thái hậu, làm loạn đất nước, chứ không phải là phụ nữ sinh con đẻ cái duy trì xã hội.

    Con cái Trần Thủ Độ về sau bị bắt sang Tầu. Bên đó, nhà Trần Ích Tắc làm quan giầu có cưu mang, két thông gia, truyền đến ngày nay. Hủ nho truyền là ông ác quá tuyệt tự. Ôg có hai cái được hủ nho truyền là ác quá. Một là giết nhiều người họ Lueu ở Lưu Gia nên tuyệt tự. Hai là, khi Lý Huệ Tong-đã đi tu-tự tử, có khấn rằng, con cháu mày về sau cũng vậy.

    Ngay cả câu chuyện nhà Trần giết hoàng thân nhà Lý cũng là chuyện bịa hủ nho dựng lên, đên Ngô Sĩ Liên cũng tởm chú trong đvsktt là không chắc có thực. Ngày nay câu chuyện đã tỏ, Lý Long Tường mang 6 ngàn người gồm cả người nhà và người ở bỏ chạy sang đến tận Cao Ly. Hoàn toàn không phải câu chuyện hủ nho kể rằng, Trần Thủ Độ đào hầm, chờ nhà Lý lên cúng, giật sập. Cho đến ngày nay người ta cũng không thể hình dung ra Độ làm cái bẫy to như thế bằng cách nào.

    Hàng ngàn năm hủ nho đã nhồi sọ chúng ta như thế. Và nay, chiến tranh hoa đông kéo về việt đông đây.

    ===



    Ngoài chuyện bí sử mình có được, thì mình chỉ kể những chuyện trên là những câu chuyện đã được kiểm chứng. Có hai cuốn sách dùng để kiểm, là gia phả nhà Trần của dòng Trần Ích Tắc bên Tầu, và cuốn Việt Nam Sử Lược viết dời nhà Trần. Hầu hết sách vở, văn minh.... của chúng ta bị mất trong sự cố 1407. Sau đó, đạo Phật suy tàn, công nghiệp thui chột, hủ nho thịnh trị, và 500 năm chiến tranh loạn lạc thủ dâm khi thế giới cách mạng công nghiệp.

    Những cuốn sách kia không phải bây giợ mới biết, nhưng hủ nho nhà ta căm thù chúng, vì những cuốn sách đó phơi bày sự thật của hủ nho đến mức vạch mặt đại việt sử ký toàn thư.

    nay là cái ****** thủ dâm chó dại mới bằng phim kiểu Mỹ kiểu Hàn. Nay thì chính chúng ta xuyên tạc xâu xé lichj sử nhé, không phải ngoại xâm tầu pháp Mỹ nhe.
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2013
    halosun, souri, LarvaNH4 người khác thích bài này.
  2. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Các thông tin bác Phúc đưa ra về dòng họ và triều đại nhà Trần rất đáng đọc, tiện thể bác có thể cho em đường link (nếu có dưới dạng digital) của 2 cuốn sách bác đề cập được không ạ? Nếu không có bản digital và quốc ngữ hóa thì em có thể tìm 2 cuốn sách này ở đâu?
    Kính bác.
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Cuốn gia phả họ Trần Iích Tắc thì được lưu truyền vài đoạn bằng ảnh. Nhưng đoạn dịch bạn có thể tìm thấy trên nét, nhưng những đoạn đó rất ngắn. Thêm nữa, lúc này chữ Nôm chư hình thành hẳn, chưa phân biệt Hán Nôm, sách có những chữ không rõ, nên không lưu truyền.

    Cuốn Việt Sử Lược thì trên thư viện có đấy. Bản chính sủa "đại việt sử lược" đã được dịch và xuất bản. Đây là cuốn sách in lại đời Thanh, do người Thanh in, đặt trong quốc khố, ghép vào ngoại truyện của các bộ Nguyên sử và Tống sử. Sách in theo Việt Sử Lược thời Trần. Nhưng "Đại Việt Sử Lược " xuất bản bằng Tiếng Việt là bản nhà thanh, đã được nho tầu sửa linh tinh dèm pha, bịa ra những tình huống mất dậy. Ví như trường hợp loạn quách bốc, vua cử Du đi gặp Đoàn Thượng lấy thế lực, nói là để đi đánh Sảm, trong khi Bốc còn sờ sờ ở đó. Có nhiều đoạn kho có thể tin được như vị Công CHúa Thái Cực giết cả Du lẫn Từ vì tình. Từ những chuyện hoang đường đó, các loại hủ nho tiếp tục nhạc chế ra cái phim "Thái Sư Trần Thủ Độ".

    Các nhà khoa học Tầu, Xô... đã nghiên cứu cuốn này và phản bác vài nghi vấn trong lịch sử ta. Nhưng các nhà sử học của ta phản đối, nên cuốn đó chưa được dịch và in. Bên Tầu còn rất nhiều sách bị lấy đi năm 1407, đương nhiên phần còn lại chỉ là rất rất ít . Viện Sử Lực là một cuốn như thế,.

    Bên ta, đại việt sử lược bị nhiều nhà sử họ phản đối vì động chạm đến Lê văn Hưu và đại việt sử ký toàn thư. Các nhà khoa học nước ngoài đều thông nhất quyền sử cổ nhất của Việt Van là Việt Chí. Từ Việt Chí đến Việt Sử Lược và biên lại thành Đại Việt Sử Lược

    Cái này mình copy trong wiki, nhưng mình đã đọc rồi kiểm tra rồi

    An Nam chí lược của Lê Tắc (hay Lê Trắc) đời Trần chép khi lưu vong:

    Trần Tấn (có bản chép Trần Phổ) được Thái Vương (Trần Thái Tông) dùng làm tả tàng, thăng đến hàn trưởng, từng làm (tác) sách Việt chí... Lê Hưu (tức Lê Văn Hưu, 1230 - 1322) là người có tài đức, làm phó quan của Chiêu Minh vương (Trần Quang Khải), thăng làm kiểm pháp quan, sửa (tu) Việt chí

    Lời giới thiệu Đại Việt sử lược của GS. Trần Ngọc Thêm
    hai nhà nghiên cứu người Xô viết (cũ) là P.V. Pozner và A.B. Poljakov. Lược kể theo A.B. Poljakov:
    "Vào khoảng các năm 1127 - 1140, sử thần nhà Lý là Đỗ Thiên đã soạn ra bộ "sử ký" chép bao quát toàn bộ lịch sử nước Việt từ thời thượng cổ đến cuối triều Lý Nhân Tông (1127). Bộ sử này mang đậm tính chất truyền thống sử học Phật giáo.
    "Sau đó, vào khoảng năm 1223 - 1240, sử thần nhà Trần là Trần Phổ [4] đã hiệu đính lại tác phẩm này thành hai quyển I và II, đồng thời chép tiếp về nhà Lý, làm thành quyển III.
    "Tác phẩm mới gồm 3 quyển này được gọi là Việt sử lược, chịu sự ảnh hưởng nhất định của Nho giáo, điều đó đặc biệt thấy rõ ở quyển III, là quyển do Trần Phổ biên soạn. Cuối cùng, trong khoảng năm 1377 - 1388, bộ Việt sử lược được Trần Phổ (hoặc một người khác) bổ sung thêm phần thế phổ nhà Trần (phụ bản), rồi đổi tên nó thành Đại Việt sử lược"




    Như vậy, Việt Chí thời Lý là của Đỗ Thiên. Đời vua Trần đầu tiên Trần Thái Tông đã sai Trần Tấn (Trần Phổ) làm và bổ sung thành việt sử lược - đại việt sử lược. Sau đó Lê Văn Hưu mới biên soạn lại làm đại việt sử ký toàn thư.

    Cuốn đại việt sử ký toàn thư Lê Văn Hưu lại bị thất truyền chỉ còn từng đoạn sau biấn cố 1407. Từ đó đến Ngô Sỹ Liên được lấp chỗ trỗng bằng những đoạn hoang đường mà ngày nay chúng ta cười vào múi các hủ nho.

    Hủ nho không muốn nhìn vào sự thật vì đvsktt đã được Lê Văn Hưu nho giáo hóa, sai tư tưởng đạo Phật ban đầu, và nối nhau xuyên tạc sự thật. Cái thói thủ dâm ấy còn truyền đến ngày nay chúng ta đã biết.
    ===========




    Mình tóm tắt lại đôi chút về những sự kiện và nhân vật thời đó.


    Bên nhà họ Trần có 2 chi . Nhà Trần Lý và nhà Trần Thủ Huy, 2 ông này chung ông nội Trần Tự Kinh. Trần Lý có 3 con là Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Thị Dung. Trần Thủ Huy có một con là Trần Thủ Độ.

    Trần Thừa là Thái Thượng Hoàng đầu tiên, ông có 2 con là Trần Liễu và Trần Cảnh. Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng lên ngôi vua.

    Trần Thị Dung là hoàng hậu cuối cùng nhà Lý. Dung lấy Lý Hạo Sảm, sau là vua Lý Huệ Tông. Dung-Sảm sinh 2 con gái là Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Sảm truyền ngôi cho Chiêu Thánh là Lý Chiêu Hoàng. Vua Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng.

    Trần Thị Dung-Trần Thừa là hai anh em ruột, nhưng gả cả hai con cho nhau. Hai con tran Thừa lấy hai con gái dung. Trần Liễu lấy Thuận Thiên. Sau Cảnh-Thánh không có con, Thiên lại mắn với Liễu, khi Thiên chửa mới giành của Liễu gán cho Cảnh để có người nỗi dõi.

    Họ Trần tính kín ké lắm. Nếu không nhường ngôi cho Cảnh, mà Thánh lên cơn, thì Thánh nhường ngôi cho Thiên, chỉ đi vòng vòng thêm tí.

    Trần Thị Dung lấy Thái Tử Lý Hạo Sảm trong khoảng hai mẹ con An Toàn hoàng hậu họ Đàm và Sảm chạy theo Tô Trung Từ từ tháng 7 đến trong năm 1209. Sau đó đầu 1210 Sảm về triều. Tô Trung Từ mượn cơ đi đánh giặc, xin Cao Tông về Đằng-Khoái, đem Sảm về triều. Đến triều, Sảm gọi vợ là Dung về, nhưng Thừa-Khánh không cho Dung về. Khi Tô Trung Từ đánh nhau với các cựu thần nhà Lý, triều sai Phạm Bố đi đón Dung lần nữa, lần này cho Phùng Tá Chu đưa Dung về Triều. Chu gặp đánh nhau ở giữa đường, khi Tô Trung Từ thắng vì về triều. (Có sách chép quân Thừa-Khánh đánh giúp Tô Trung Từ mới cùng về).

    ===



    Cầm quyền ban đầu là Lý Cao Tông. Vợ ông là An Toàn Hoàng Hậu, sau là An Toàn Thái Hậu. An Toàn họ Đàm, có em trai là Đàm Dĩ Mông sau làm Thái Úy. Họ là con của tướng quân nhà Lý.

    Cao Tông điên rồ dâm đãng, sử ghi như vậy. Nhưng thật ra ông bó tay nhìn đàn bà hoạn quan lũng đoạn triều đình. Và sự thối nát đến đỉnh điểm là nạn mua quan bán tước, như chúng ta ngày nay. Mỗi ông quan địa phương là những người thắng thầu trong các cuộc đấu giá ghế, họ phải khai thác tận diệt cái ghế để trả nợ mua và duy trì tiền nuôi cái ghế. Ông quan văn thì bòn rút, ông quan võ thì giết người cướp của.... Thiên hạ giặc dã nổi lên như ong.

    Câu chuyện Phạm Du-Phạm Bỉnh Di là điển hình. Du được sai đi bình Nghệ An. Ở nhà người ta dèm Du. Di được cử đi bắt Du về trị tội. Du về trước chạy tội. Di về thì bị giết. Quách Bốc phá cửa cung vào cứu cha con Di nhưng không kịp.

    Thế là Lý Cao Tông chạy lên Tam Nông. Chị gái Đàm Dĩ Mông ông là Hoàng Hậu An Toàn cùng con Thái Tử Sảm chạy về quê Tô Trung Từ.

    Đến đây thì hài hước. Đàm Dĩ Mông và Quách Bốc lập Thẩm là em chùng cha khác mẹ với Sảm lên làm vua. Mẹ con Sảm kết thông gia với Trần Lý lấy thế lực !!! Lúc này Sảm 15 tuổi, năm 1209.

    Trần Lý và Tô Trung Từ có danh nghĩa Sảm, vào Thăng Long đánh thắng Quách Bốc. Đàm Dĩ Mông bị hạch là phản.

    Sau đó , năm 1210, Cao Tông gọi Sảm về , sau đó ông mất.


    Chúng ta có thể lọc ra một ít thông tin về thời kỳ bí ẩn này. Phạm Bỉnh Di là hoạn quan, đốc thúc dân làm nhiều thổ mộc, trong đó có gác Kính Thiên , thiên hạ oán thán. Đàm Dĩ Mông là võ quan, nhưng đã từng can thiệp vào đạo Phật, tập trung sư sãi, bắt phần lớn hoàn tục để giảm số sư sãi. Những chuyện này dặc trưng cho đàn bà-hoạn quan-hủ nho liên minh với nhau ở những thời đại thối nát, chúng luôn hút máu xã hội đến tàn hại và căm thù các tri thức.



    Tô Trung Từ.
    Ông là cái duyên Lý-Trần. Tô Trung Từ ở Lưu Gia, cùng làng với nơi đầu tiên họ Trần định cư ở Long Hưng. Tuy nhiên sau đó chỉ có chi Trần Tự Huy-Trần Thủ Độ ở lại Lưu Gia. Còn chi Trần Lý-Trần Thừa đã về Thái Đường cách đó 10km. Trần Lý lấy chị Tô Trung Từ. Tô Trung Từ làm quan trong triều, từ đây họ Trần tham gia vào chính trường.

    Trong loạn Quách Bốc, Tô Trung Từ phò tá An Toàn Hoàng Hậu và Thái Tử Sảm về quê Lưu Gia. Trong khi đó Cao Tông chạy lên Tam Nông. Ở đây Thái Tử Sảm lấy con gái Trần Lý là Trần Thị Dung.

    Tô Trung Từ và Trần Lý mượn danh tiếng Sảm đánh thắng Quách Bốc năm 2009. Cao Tông về triều. Trần Lý chết trận (bởi loại giặc nào không rõ, chỉ ghi là giặc khác).

    Loạn Quách Bốc chỉ diễn ra từ tháng 7 (âm lịch) năm 1209 và kết thúc trong năm 1209. Như đã nói Quách Bốc và Đàm Dĩ Mông lúc loạn dựng lên Lý Thẩm (Thầm). Thẩm là con thứ, nhưng không hiểu sau cuốn 4a đvsktt ghi là "Mùa thu, tháng 8, hoàng thái tử Thầm sinh. Đổi niên hiệu là Thiên Gia Bảo Hựu năm thứ 1" (năm 1202). Lúc lên ngôi Thẩm mới 7 tuổi. Sảm lê Thái Tử "Mậu Thìn, [Trị Bình Long Ứng] năm thứ 4 [1208] , (Tống Gia Định năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, sách lập hoàng tử Sảm làm Hoàng thái tử, ở đông cung." Khó có thể tin vào cái đvsktt bố láo xuyên tạc hủ nho, nhưng rất có thể ban đầu thái tử là Thẩm, sau phế Thẩm dựng Sảm. Nếu như có phế Thẩm dựng Sảm thì đó là biểu hiện của đấu tranh chính trị giữa hai gia đình vợ vua.

    Lúc này Triều loạn xa ngầu. Các phe phái trong triều chống đối Tô Trung Từ, bị ông dẹp yên. Nhưng các loạn bên ngoài từ thời Cao Tông càng bùng nổ. Tô Trung Từ giết quan thái phó của Sảm Đỗ Kính Tu ( quan vua đời trước giáo cho trông nom vua sau là Thái Phó, giết thái phó tức là khinh rẻ và đàn áp thắng lợi các thế lực trong triều). Ông còn đánh giết các thế lực khác .

    Tô Trung Từ bị giết tháng 6 năm 1211. Sử ghi ông lẻn sang Gia Lâm tư thông với Công Chúa Thiên Cực, vợ quan Nội Hầu Vương Thượng, bị Vương Thượng giết. Nhưng chuyện này khó tin được và Lý Thiên Cực đã có tiếng lừa người.

    Con rể ?Tô Trung Từ là Nguyễn Ma La đem vợ sang phía một tướng của Tô là Nguyễn Trinh để hợp quân, Nguyễn Trinh giết Ma la. Trần Thừa và vợ Ma La lập mưu bắt Nguyễn Trinh. Trần Tự Khánh đem quân hợp lại về Thăng Long an táng Tô Trung Từ (và tất nhiên thu nhặt quân đội).



    Phạm Du và Phạm Bỉnh Di, Đoàn Thượng, ba thằng gây loạn Quách Bốc.
    Năm 1207, Đoàn Thượng và Đoàn Chủ nổi loạn ở Hồng Châu , nam tỉnh Hải Dương ngày nay. Triều Đình sai 4 tướng đi đánh đứng đầu là Đàm Dĩ Mông và Phạm Bỉnh Di. Thượng-Chủ liên minh với Thượng phẩm phụng ngự Phạm Du. Du lo lót trong triều, Cao Tông tha cho Đoàn.

    Năm 1208, Du đánh Nghệ An. Trong triều có dèm "Du bèn làm phản, thu nạp những kẻ vong mệnh và trộm cướp, gọi là "hậu nhân"(người do thám) , chia đi cướp bóc các nơi" , rất dễ để thấy Du vỗ yên nhân dân đói nổi loạn và bị dèm. Phạm Bỉnh Di đem quân đánh. Du chạy về Hồng Châu nương họ Đoàn. Đoàn Thượng, Đoàn Chủ , Phạm Du đem quân đánh Di ở Đằng Châu (Hưng Yên), Di thua.

    2 năm 1209, Di phản công, Du thua, Di đốt nhà Du. Tháng 3 - 1209, Di lại đánh, Đoàn Chủ chết. Tháng 4-1209, Di đánh bại quân Đoàn Thượng.

    Như ở post trên. Phạm Du về kinh "đút lót", vua triệu Phạm Bỉnh Di về bắt trị tội, tướng của Di là Quách Bốc đánh cửa cung vào cứu chủ không kịp. Vua Lý Cao Tông chạy lên Tam Nông, còn Đàm Thị và Sảm chạy theo Tô Trung Từ. Loạn Quách Bốc bắt đầu tháng 7 - 1209.

    Phạm Du theo vua lên Tam Nông. Vua sai Du liên lạc với Đoàn Thượng lấy thế lực. Nhưng Du lỡ hẹn vì việt sử lược ghi tằng tựu với công chúa Thái Cực (vô lý đã nói trên). Du không gặp người của Đoàn, bị thổ hào bắt đem về cho quân Trần làm tội.

    Đoàn Thượng và các tướng họ Đoàn về kinh. Sau khi Tô Trung Từ chết, Trần Tự Khánh để quân trong Thăng Long. Họ Đàm (Đàm Thái Hậu và Đàm Dĩ Mông) và họ Đoàn liên minh khống chế vợ chồng vua Sảm-Dung, làm hịch gọi quân các xứ đánh quân Trần. Triều đình phế Dung làm ngự nữ.

    Tuy nhiên, chiến dịch này quân Triều thua. Họ Đoàn lôi Sảm-Dung lên Lạng ở nhà Công Chúa Thái Cực. Trần Tự Khánh bày ra kế cứu em gái, lập chú Sảm là Huệ Văn Vương, cải niên hiệu Càn Ninh. Nếu như họ Đàm giết Dung thì không còn tình nghĩa, Khánh đem quân đánh.

    Đoàn Thượng bị quân của Khánh do Nguyễn Nộn cầm đánh bại. Thượng lại chạy về châu Hồng (Nam Hải Dương). Đoàn Thượng cát cứ đến thời Trần cuối 122x. Nguyễn Nộn đánh bại Thượng 1228. 3 năm sau Nộn ốm chết.


    Nguyễn Nộn.
    Nguyễn Nộn ở Phù Đổng, Kinh Bắc, nay là Gia Lâm Hà Nội. Nộn là một quân nhân giỏi, bị nhà Trần bắt, sau đó được nhà Trần phong đất chia quân. Sau đó Nộn cầm quân Trần chiếm cứ Bắc Giang. Nộn có chiến công lớn đánh thắng Đoàn Thượng 1213-1214.

    Như đã nói trên. Họ Đoàn gồm mẹ và cậu Sảm lôi đôi Sảm-Dung lên Lạng ở nhà Công Chúa Thái Cực. Trần Tự Khánh bày ra kế cứu em gái, lập chú Sảm là Huệ Văn Vương, cải niên hiệu Càn Ninh.

    Tháng 3-1214. Đoàn Thượng đánh lên Bắc Giang do Nộn giữ, bị Nộn đánh thua, Đoàn lại lui về châu Hồng (Nam tỉnh Hải Dương ngày nay). Đây là một cánh quan trọng trong chiến dịch này. Từ đây họ Đàm của thái hậu không còn binh quyền.

    Nhưng lúc này, Họ Trần gặp biến cố lớn. Đỗ Bị ở Cam Giá (Sơn Tây) làm phản nhà Trần, cát cứ ở riêng. Nguyễn Nộn theo bước, cát cứ Bắc Giang. Trần Tự Khánh đưa vua Càn Ninh về Lý Nhân = Lý Nhân - Hà Nam ngày nay. Nguyễn Nộn đem quân vào Thăng Long.

    Sự cát cứ trong nội bộ quân Trần Tự Khánh này là do Triều Đình xúi bẩy. Thái Hậu Đoàn Thị đem triều đình về Thăng Long theo Nộn.

    Nhưng ngày càng loạn, giặc dã nổi lên càng ngày càng đông. Năm 1216, Đỗ Át-Đỗ Nhuế khởi binh ở Cảo Xã (đầu cầu thăng Long, Nhật Tảo-Từ Liêm ngày nay), Triều đình không đánh được. Thái Hậu càng ngày càng muốn giết Dung. Dung lại chửa to. Sảm-Dung đem nhau trốn về phía Trần Tự Khánh, triệu Khánh triều kiến. Sau 6 năm xa nhà, Trần Thị Dung gặp lại nhà đẻ năm 1216 trên bãi Cứu Liên (Văn Giang ngày nay). Trên bãi Cứu Liên Dung sinh Thuận Thiên.

    Trần Tự Khánh phế ông vua hề Càn Ninh. Không thì em gái chỉ là Vương Phi, không thể làm Hoàng Hậu được. (Hay là Dung lại phải lấy chồng nữa).

    Tuy nhiên, Nguyễn Nộn vẫn giữ Thái Hậu và các công chúa. Đến năm 1219 Nguyễn Nộn ốm, bỏ Phù Đổng về Bắc Giang mới trao trả. Nguyễn Nộn vẫn "cát cứ có triều cống" sang thời Trần. Cuối cùng Nguyễn Nộn đánh bại Đoàn Thượng năm 1228. Nộn ốm chết và đất về tay Triều Đình năm 1230-1231.


    -------------------




    Nhà Trần thôn tính cả Nguyễn Nộn Bắc Giang và Đoàn Thượng Hồng Châu khá hoà bình. Nhìn chung nhà Trần ít đánh vặt như các sứ quân, nhưng đánh đâu chết đấy.

    Năm 1209 Độ mới 15 tuổi tung hoành nam bắc, đánh địch mạnh, chơi gái đẹp, dạy khôn cả anh (đáng tuổi cha) và bác (đáng tuổi ông). Quá chó chứ không phải mèo. Đấy là phim Thái Sư Trần Thủ Độ. Lại còn Đàm Thị đòi giết cả con cả là Sảm.

    Phim còn dựng lên Đàm Thị lập em Sảm ?? Thật ra, ctéo bít Sảm có em trai cùng mẹ không, nhưng mẹ là Đàm An Toàn chạy theo Sảm. Còn người làm vua Thẩm là em trai khác mẹ Sảm, sinh năm 1202. Đàm thị giết con đẻ lập con ghẻ !!!

    Lại còn dựng lên Hoàng Đế Quách Bốc như là Đổng Trác. Thật ra, Bốc phò Thẩm lên vua chứ không bao giờ xưng vua. Bốc chỉ cứu chủ, nhưng không kịp. Sau đó sử không nghi nhiều về ông, không biết sống chết thế nào.


    Thật ra, sử ghi những hoạt động đầu tiên của Trần Thủ Độ là chiến dịch 1213-1214. Lúc đó, Độ ra trận còn quá trẻ (chưa đầy 20 tuổi). Trần Lý chết trận khi đánh Quách Bốc cuối 2009 (giặc khác, không rõ ai giết). Sau đó Tô Trung Từ cũng chết. Họ Trần lúc đó chỉ còn 3 người , là Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ... là cầm quân được bên ngoài. Nhưng Trần Thừa sau khi cứu con gái Tô Trung Từ và báo thù cho con rể Tô là Nguyễn Ma La, thì co về giữ căn cứ địa. Từ Lưu Gia đường chim bay sang Đằng châu chỉ 15km, sang Hồng châu chỉ 20 km. Thật ra thì họ Trần từ đó lui về Thái Đường cách Lưu Gia khoảng 10km. Nhưng những khoảng cách như thế là quá nguy hiểm , trước quân của Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn. (vì vậy mà Trần Thừa được phim nói là chỉ biết hậu cần !!!! vào năm Trần Thủ Độ 15 tuổi !!!!)

    Sức mạnh chính của họ Trần là khẩn hoang được vùng đất mới. Lúc đó giặc dã khắp nơi, đâu đâu cũng đói to. Có ruộng có gạo là có dân có quân.

    Chúng ta cần hiểu rằng. Vua thật sự của thời đó là đàn bà, họ viết chữ giun, họ làm toán chứ không làm thơ thủ dâm. Cuộc đấu tranh Lý-Trần thật sự là cuộc đấu của Trần Thị Dung và Thái hậu Đàm Thị.

    Sau đó, thì chuyện triều chính là của hai anh em ruột Trần Thừa-Trần Thị Dung. Diễn viên là 4 người con của họ: Trần Liễu-Trần Cảnh-Lý Thuận Thiên-Lý Chiêu Thánh. Việc Dung tự "giáng" làm Công Chúa Thiên Cực, rồi triều đình gả Dung cho Độ.... cũng là ý của bà Vua này thôi chứ ai.

    Còn Trần Thủ Độ, Trần Thừa sau 1220 đã 50 , ngày xưa 50 là lên lão. Lúc đó cả nhà chỉ còn Thủ Độ. Trần Tự Khánh chết 1123. Trần Thừa chết 1234.

    Như vậy. Thủ độ Sinh năm 1194, vào thời điểm Lý thay Trần và đánh dẹp các sứ quân cuối cùng 1222-1231, là người đanh ông lớn tuổi duy nhất của họ Trần. Lúc đó họ Trần không nhiều người cho lắm. Trần Thủ Độ phải cáng đáng việc đàn ông cho đến kháng chiến 1257-1258 là đúng.

    Như vậy. Trần Thủ Độ từ đầu đến cuối giữ mình trong vai trò một người em họ cùng cụ với Dung-Thừa-Khánh. Ông là con nhà neo người, ở Lưu Gia cô độc, nên dòng chi trên cưu mang về Thái Đường, ông giúp việc cho bác và các anh chị. Cũng chẳng phải tôn ti gì ngăn cản ông chiếm ngôi vua, vì vua thuật sự cuối Lý đầu Trần là đàn bà. Nhà Trần thắng được là do mở mang nông nghiệp ruộng đất ở Long Hưng. Trong khi loạn lạc đói to khắp nơi, thì có lương là có quân, có ruộng là có dân... thiên hạ theo về ầm ầm.

    Sử không ghi con cái Độ. Nhưng so các An Nam Chí Lược của Lê Tắc và gia phả nhà rần Ích Tắc bên Tầu, thì con cái Trần Thủ Độ về sau lấy nhà Ích Tắc. Chắc là họ bị bắt sang đó.






    Bộ phim dành cho các liệt não quái thai, kiểu như đảng và nhà nước làm phim đồng bào dan tộc nói toàn ngôn ngữ văn phòng. Phim Trần Thủ Độ cũng toàn ngôn ngữ... quái thai như thế. Xem các quảng cáo
    vtv Hậu trường phim Thái sư Trần Thủ Độ.
    vtv Lã Thanh Huyền tạo hình đẹp mắt trong phim Thái sư Trần Thủ ĐộThứ bảy 02/11/2013 13:00.

    nld Thái sư Trần Thủ Độ không “đốt” tiền vô ích Thứ Sáu, 25/10/2013 22:37
    Dù mới phát sóng nhưng phim Thái sư Trần Thủ Độ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn
    .
    Ai like bọn xuyên tạc lịch sử này thì xem cái mục Trần Hoằng Nghị ở post trên

    AHA, có cả phây búc https://www.facebook.com/thaisutranthudo.drama. chưa đầy một ngàn like sau hơn 30 tập phim chiếu ở không phải 1 dài.

    Phim Thái sư Trần Thủ Độ lên sóng sau 3 năm 'vứt kho' 22/10/2013 07:45
    (VTC News) - Sau hơn 3 năm trời nằm ‘đắp chiếu im thin thít và lặn mất tăm’, cuối cùng bộ phim mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Thái sư Trần Thủ Độ cũng được lên sóng.
    Được nhà nước đầu tư với số tiền kỷ lục: 57 tỷ, bộ phim lịch sử Thái sư Trần Thủ Độ nằm trong số những tác phẩm điện ảnh được trông chờ nhất dịp kỷ niệm Đại lễ Thăng Long 1000 năm.
    Thế nhưng bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ lại long đong lận đận hơn 3 năm, từng bị loại khỏi giải Cánh diều năm 2011 vì vi phạm quy chế dự thi, nhưng ngay sau đó lại bội thu với hàng loạt giải thưởng lớn tại Cánh diều 2012: Cánh diều vàng, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất…







    Bạn không tin ?

    Đây là tập 30 ở btv (ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG)
    Nếu như quá dốt về lịch sử ? Trần Thủ Độ đưa Lý Hạo Sảm về kinh lên ngôi cai trị triều đình , thái bình sung túc.... Trần Thủ Độ sinh năm 1194 , bằng tuổi Lý Hạo Sảm. Năm 16 tuổi, Lý Hạo Sảm lên ngôi....
    Kinh dị, giải Nobel lịch sử đâu, tể tưởng 16 tuổi. Chúng ta phải có hàng tỷ giải Nobel, máy dò xác người chết này, tể tướng 16 tuổi này...


    Nếu như không quá dốt về lịch sử, có thể tra được đại việt sử ký toàn thư. (ví dụ bản kỷ toàn thư quển 4b ở Việt Nam thư quán, pdf toàn bộ ở Việt Học, mấy con lợn bên quân sử copy vào đây...)
    "Huệ Tông Hoàng Đế
    Tên huý là Sảm706 , con trưởng của Cao Tông, mẹ là hoàng hậu họ Đàm, sinh tháng 7 năm Giáp Dần [1194], năm Mậu Thìn, Trị Bình Long Ứng thứ 4 [1208], tháng giêng, sách lập hoàng thái tử. Cao Tông băng, bèn lên ngôi báu, ở ngôi 14 năm [1211-1224], truyền ngôi cho Chiêu Hoàng, sau bị Trần Thủ Độ [28a] giết, thọ 33 tuổi [1194-1226]. Vua gặp buổi loạn lạc, giặc cướp tứ tung, mình bị bệnh nặng, không biết sớm cầu con nối, họ Lý bèn mất.
    Tân Mùi, [Kiến Gia] năm thứ 1 [1211] , (Tống Gia Định năm thứ 4). Mùa xuân, tháng giêng, đổi niên hiệu.
    Tháng 2,, vua lại sai Phụng ngự là Phạm Bố đi đón Trần thị. Tự Khánh bèn sai bọn Phùng Tá Chu đưa Trần thị đi. Gặp khi Tô Trung Từ và Đỗ Quảng đang đánh nhau ở [bến] Triều Đông707 , Tá Chu bèn đỗ thuyền ở bến Đại Thông. Đến khi Đỗ Quang bị thua, vua sai Bố và Trung Từ đón Trần thị vào cung, lập làm nguyên phi;cho Trung Từ làm Thái uý phụ chính; phong Thuận Lưu bá Trần Tự Khánh làm Chương Thành hầu708 .
    Bấy giờ thừa hưởng thái bình đã lâu ngày, giường mối dần bỏ, dân không biết việc binh, giặc cướp nổi lên không ngăn cấm được. Vua mới lên ngôi, đem việc nước giao cho Thái uý Đàm Dĩ Mông. Dĩ Mông là người không có học thức, không có mưu thuật, lại nhu nhược không quyết đoán, chính sự ngày một đổ nát.
    [28b] Nhâm Thân, [Kiến Gia] năm thứ 2 [1212] , (Tống Gia Định năm thứ 5).
    Mùa xuân, tháng 2, sai người cùng một vú nuôi là Đoàn Thượng chiêu mộ dân châu Hồng đi bắt giặc cướp. Bấy giờ thế nước suy yếu, triều đình không có chính sách hay, đói kém luôn luôn, nhân dân cùng khốn, [Đoàn] Thượng thừa thế tự tiện làm oai làm phúc, không ai dám nói gì. Sau tội trạng tỏ rõ, bị các quan hặc, phải giam vào ngục để hỏi tội. Thượng mới rút gươm, cởi trần chạy về châu Hồng, nhóm họp bè đảng, đắp thành xưng vương, cướp bóc lương dân, triều đình không thể ngăn được.
    Quý Dậu, [Kiến Gia] nămthứ 3 [1213] , (Tống Gia Định năm thứ 5). Mùa xuân, tháng 2, Trần Tự Khánh đem quân xâm phạm cửa khuyết xin đón xa giá. Vua lấy làm ngờ, xuống chiếu lấy quân các đạo đi bắt Tự Khánh, giáng nguyên phi làm ngự nữ.
    Giáp Tuất, [Kiến Gia] năm thứ 4 [1214] , (Tống Gia Định năm thứ 7). Mùa xuân, tháng giêng, Trần Tự Khánh đem quân đến [bến] Triều Đông, tự vào quân [29a] môn tạ tội, lại xin đón xa giá. Vua càng ngờ, bèn cùng với thái hậu và ngự nữ chạy đến núi Trĩ Sơn ở châu Lạng. Tự Khánh nghe tin xa giá long đong mà ngự nữ thì lâu nay bị thái hậu làm khổ, lại đem quân đến xin đón xa giá như trước. Vua cũng chưa tin, lại cùng với thái hậu và ngự nữ chạy sang huyện Binh Hợp709 .
    Mùa hạ, tháng 5, Tự Khánh đánh Đinh Khả và Bùi Đô ở châu Đại Hoàng, phá tan được.
    Bính Tý, [Kiến Gia] năm thứ 6 [1216] , (Tống gia Định năm thứ 9). Mùa xuân, sách phong ngự nữ làm Thuận Trinh phu nhân. Thái hậu cho Trần Tự Khánh là kẻ phản trắc, thường chỉ phu nhân mà nói là bè đảng của giặc, bảo vua đuổi bỏ đi; lại sai người nói với phu nhân bảo phải tự sát. Vua biết mới ngăn lại. Thái hậu bỏ thuốc độc vào món ăn uống của phu nhân. Mỗi bữa ăn vua chia cho phu nhân một nữa và không lúc nào cho rời bên cạnh. Thái hậu lại [29] sai người cầm chén thuốc độc bắt phu nhân phải chết. Vua lại ngăn không cho, rồi đêm ấy cùng với phu nhân lẻn đi đến chổ quân của Tự Khánh; gặp khi trời đã sáng, phải nghĩ lại ở nhà tướng quân Lê Mịch ở huyện Yên Duyên, gặp tướng của Tự Khánh là Vương Lê đem binh thuyền đến đón. Vua mới đỗ lại ở bãi Cửu Liên710 . Truyền cho Tự Khánh đến chầu.
    Mùa hạ, tháng 6, hoàng trưởng nữ sinh ở bãi Cửu Liên, sau phong làm công chúa Thuận Thiên.
    Mùa đông, tháng 12, sách phong [Thuận Trinh] phu nhân làm hoàng hậu
    , phong Tự Khánh làm Thái uý phụ chính, cho anh trai Tự Khánh là Trần Thừa (tức thượng hoàng nhà Trần) làm Nội thị phán thủ. Tự Khánh cùng với Thượng tướng quân Phan Lân xếp đặt quân ngũ, chế tạo binh khí, luyện tập võ nghệ, quân thế dần dần phấn chấn.
    Vua có bệnh trúng phong, chũa thuốc không khỏi mà chưa có thái tử, trong cung chỉ sinh công chúa mà thôi.
    Chiêm Thành và Chân Lạp đến cướp châu Nghệ An, châu bá là Lý Bất Nhiễm đánh phá được.
    "

    Đấy là tóm tắt cuộc sống khốn nạn của Dung-Sảm ở triều đình mà mình đã mô tả trên. Bộ phim xây dựng thành một triều đình uy nghiêm ở Thăng Long, thay cho các cuộc chạy loạn - xung đột liên miên.

    Người nhà đẻ (nhà ho Trần) cấm chỉ không được vào triều. Phim xây dựng thành một triều đình thịnh trị có Trần Thủ Độ và Tô Trung Từ phò tá.

    Sảm-Dung bị mẹ chồng lôi chạy khắp các nơi. Cậu chồng ra hịch mộ quân đánh nhà chồng, Dung bị đe dọa giết, Sảm phải ngày đêm không rời, Dung bị lén bỏ độc vào cơm, Sảm phải gọi dung cho cùng ăn chia đôi thức ăn. Rồi năm 1216, mẹ chồng bắt Dung uống thuốc độc. Sảm-Dung không còn đường nào khác phải chạy về phía quân anh vợ, phát lệnh triều kiến=cứu chúng tao. Anh vợ gặp đôi này ở giữa đường (Khánh đóng quân ở Lý Nhân, gặp nhau ở Văn Giang). Con đầu sinh trên bãi Cửu Liên tháng 6 năm 1216. Vậy mà bộ phim dám dựng lên một triều đình vàng chóe ở Thăng Long, và cả một bi-hùng kịch với 2 người vợ của Sảm cùng đẻ (đẻ huy hoàng trong cung), Dung được phong làm Hoàng Hậu (trong cung).

    Một thời chiến tranh loạn lạc, dân chết đói khắp nơi.... còn trong phim là Thăng Long thái hòa, triều đình sang trọng, Nguyễn Nộn về chầu.





    Bạn cứ xem và đừng tưởng tượng. Phim Thái Sư Trần Thủ Độ đang chiếu dựng lên:
    Đàm thị giết con đẻ lập con ghẻ.
    Hoàng đế Quách Bốc khát máu.
    Anh hùng Trần Thủ Độ 15 tuổi chén chị họ dạy khôn bác , đánh nam dẹp bắc.



    Bạn xem lại đoạn quảng cáo đầu, có cái thông tin mà mấy dòng quảng cáo trên chưa có:
    Cố vấn lịch sử, GS Lê Văn Lan
    đây là con chó dại sủa thuê cùng với Dương Trung Quốc lăng xê Điện Biên Lai Châu là của Trung Quốc.

    tại sao nó được đầu tư 57 tỷ.... Tại sao người ta chi 57 tỷ năm 2008-2010 để xuyên tạc lịch sử đến trắng trợn như thế, xoay ngược cả một thời đại lịch sử, biến một vĩ nhân thành con điếm, một vĩ nhân khác thành thằng hề.

    Tại sao bộ phim xuyên tạc lịch sử này đắp chiếu rồi nay lại lôi ra, nó cũng như tại sao nghị sĩ Việt Nam tuyên điện biên lai châu của Trung Quốc , và bàn thông ass trên nghị viện. Người ta muốn chứng minh cho bàn dân thiên hạ biết rằng, bây giờ là thời đại của chó dại, tri thức chúng mày cút đi.


    hoan hô phim kiểu xẻng, hoan hô phim kiểu mẽo
    .......
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2013
    heorung1609, suhomang, LarvaNH4 người khác thích bài này.
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839


    Ngoại trưởng Mỹ gửi video chia sẻ với người Việt. :)
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    dạo này không biết bác 3 sợ j mà phải đào địa đạo giữa lòng thủ đô thế này, tốn kém phải biết hic
    souri, suhomang, huyphuc_ttvnol1 người khác thích bài này.
  6. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Nghe như đang kể về một thực tại khác ấy nhỉ? :D

    Mòi này qua chắc lại thuế CO2 với đốc thúc đàm phán TPP, chủ yếu là đóng phí bản quyền cho chú chứ gì đâu; không chừng có khi lại được mớm thêm tý để tăng tí kịch tính ngoài biển cho nó máu.

    @halo: Đào hầm là đúng rồi, có khi chơi nguyên cái boongke phòng mùa đông hạt nhân luôn ấy chứ. :D
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Giáo dục, tức giái giật

    Nga sẽ sản xuất tiêm kích giá rẻ giống máy bay Su-30, T-50? Lê Cường Thứ năm 12/12/2013 14:17
    "GDVN) - Hãng tin Ria Novosti ngày 11/12/2013 dẫn nguồn tin từ giới chức nước này cho hay, Nga sẽ sớm khởi động việc nghiên cứu và sản xuất một mẫu tiêm kích hạng nhẹ cai tiến mới, bổ sung cùng sản phẩm tiêm kích tàng hình thế hệ 5 T-50.
    Đây có thể là chiến lược phát triển máy bay chiến đấu có giá bán hợp lý để phục vụ nhu cầu xuất khẩu của Nga. Loại máy bay mới này được trông đợi là có giá thành thấp hơn, dễ duy tu bảo dưỡng nhưng vẫn có những tính năng chiến đấu mạnh như phiên bản hạng nặng giống Su-30, T-50.


    "

    .

    Cái lũ lợn này nó xuyên tạc trên từng câu nói. Mà tại sao cữ dịch nguyên văn như người ta thì chúng chết sao ... tại sao cữ phải thêm thắt hạ đẳng như thế ?

    à, thì vì chúng là nhà máy sản xuất chó dại mà.

    Nguyên văn của rian
    "
    Russia to Develop Light-Class Fighter Jet
    Russia will soon start developing a prototype of an advanced lightweight fighter jet *****pplement T-50 aircraft (photo)
    MOSCOW, December 11 (RIA Novosti) – Russia will soon start developing a prototype of an advanced lightweight fighter jet *****pplement fifth-generation T-50 aircraft, a top government official said Wednesday.

    "

    Cũng như MiG-29 so với Su-27. Nga sẽ sản xuất một loại máy bay cùng lớp kỹ thuật nhưng nhỏ nhẹ hơn T-50.

    ---

    MOSCOW, 11 Tháng 12 (RIA Novosti) - Nga sẽ sớm bắt đầu phát triển một mẫu máy bay chiến đấu tiên tiến nhẹ để bổ sung máy bay thế hệ thứ năm T-50, một quan chức chính phủ hôm thứ tư nói.
    Chiếc máy bay mới dự kiến sẽ được sản xuất rẻ hơn và bão dưỡng dễ dàng hơn , nhưng cũng có khả năng chiến đấu và đặc tính hiệu quả tương đương với các máy bay nặng .

    "Sự phát triển của một máy bay chiến đấu hạng nhẹ đã được thêm vào chương trình mua sắm vũ khí hiện tại. Nó sẽ được phát riển, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết.

    Rogozin, người giám sát các ngành công nghiệp quốc phòng và không gian, cho biết máy bay chiến đấu hạng nhẹ có nhu cầu lớn ở nước ngoài, cao hơn so với máy bay hạng nặng tiên tiến như Su-30 hay T-50.

    Nga hiện nay đang phát triển máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng nặng T-50, nó là lõi của đội máy bay chiến đấu tương lai của đất nước.
    Dòng đỏ này là của các lợn "Hiện nay Nga cũng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm các chiến đấu cơ T-50, tiêm kích cơ tàng hình thế hệ mới được biết đến với tên gọi là PAK-FA. Tất cả đã có khoảng 5 chiếc được thử nghiệm bay, dự kiến đây sẽ là lực lượng xương sống của Không quân Nga trong tương lai."

    T-50 dư3j kiến sẽ đi vào hoạt động trong quân Nga trong năm 22016
    Dòng đỏ này là của các chó dại "Theo một số dự đoán, T-50 sẽ chính thức được sử dụng trong các đơn vị chiến đấu của Không quân Nga vào năm 2016."

    Rogozin, người đầu tiên bày tỏ ý tưởng phát triển một loại máy bay chiến đấu thứ hai của thế hệ thứ năm vào tháng Hai năm 2012, hôm Thứ Tư nói rằng Nga đã luôn luôn có ít nhất hai loại máy bay chiến đấu chiến thuật nói chung, bổ sung lẫn nhau.
    Dòng đỏ này là của các chó dại "Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin từng là người đầu tiên tiết lộ ý tưởng phát triển một mẫu tiêm kích thế hệ 5 thứ hai, ra mắt vào tháng 2 năm 2012 cũng đã nói rằng Nga sẽ có ít nhất 2 loại tiêm kích chiến thuật cùng cặp."

    Ví dụ mới nhất là một cặp MiG-29/Su-27.

    Rogozin không nêu cụ thể của hai nhà thiết kế chính của Nga máy bay chiến đấu - MiG hoặc Sukhoi - sẽ được chỉ định sự phát triển máy bay chiến đấu hạng nhẹ trong tương lai.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...-kich-gia-re-giong-may-bay-Su30-T50/328813.gd
    [​IMG]




    [​IMG]






    Phần cuối của bài viết trên rian là bức ảnh trên.

    Ngường Nga tâng bốc F-22 bay được M2,5 ^.^ Các chó dại có khoắng lên thì F-22 bay được M2,2 . sự thật là F-22 chỉ bay được M1,8. Nhưng người Nga rất rộng rãi trong đánh giá. Đây là cách sinh hoạt văn hóa của họ, dân Nga cũng có chó nhưng ít, và những người làm cám cần phân biệth thức ăn cho ngươpwif và thức ăn cho chó, nếu không thế thì có thể có một số khách thấy buồn nôn.

    Hiện tượng này gặp nhiều.

    Lớp máy bay mới của Mỹ thì nhiều. Chiếc F-117 rơi ở Nam Tư sau đó lẳng chương trình đi luôn, đó là tiền thân của F-35 và F-22. Hay dòng máy bay đặc sắc F-4 ở Việt Nam.

    Nhưng đặc sắc nhất mọi thời đại là A-12/F-12/MD-12/SR-71. Trong khi Liên Xô phát triển thế hệ máy bay lớp mới MiG-25 thì Mỹ phát triển dòng trên. A-12 là attacker, F là fighter, MD là mẹ cõng daughter, SR-71 là cụp ảnh tầm cao trong thời đại vệ tinh.

    A-12/F-12/MD-12/SR-71 là máy bay bay được M3, cũng như MiG-25. Nhưng A-12/F-12/MD-12/SR-71 bay nhanh hơn MiG-25.

    Thế những có điều kỳ diệu là, để làm được điều đó, MiG-25 phải vượt qua những thay đổi lớn kể cả vật liệu , máy đẩy, cũng như cấu tạo khung thân-cánh. Còn A-12/F-12/MD-12/SR-71 ? chúng rất đơn giản, là lớp kỹ thuật MiG-21, với thân trụ, canh tam giác, cửa hút chóp nón.... Thậm chí các chỉ số phát triển nó thấp hơn MiG-21, tỷ số nén của A-12/F-12/MD-12/SR-71 là 5 , còn MiG-21 là 8-9.

    Bây giờ thì ai cũng biết, thân trụ làm lực nâng máy bay không khẻ bằng thân rộng, thân rộng là kết cấu dầm gánh ngang dầy, còn thân trụ thì thân không có lực nâng-trong khi cánh quá mỏng yếu. Cửa hút gió chóp nón làm nóng máy bay và khó điều khiển trong dải tốc độ rộng.... Vì thế, người ta phải đổi sang thân rộng và thay cửa hút chóp nón trong máy bay hiện đại.

    Thế tại sao A-12/F-12/MD-12/SR-71 lại bay nhanh thế. À, nó xài một ảo thuật. Các mẫu thử được chi tiền chế tạo với giá trên trời, và chỉ có Liên Xô là gia công được titan, trong khi máy bay làm từ 98% titan. Trò lừa đảo này thuê Liên Xô làm thông qua một công ty đường hầm ở Thụy Sỹ.

    Thế hệ máy bay mới này làm Mỹ mất 15 năm phát triển máy bay. Sau đó thì Mỹ đóng máy bay nhái Liên Xô là F-15 và F-16.
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Lần đầu tiên trong 100 năm, tuyết rơi ở Ai Cập, trong ảnh là bán đảo Sinai mới chụp gần đây. Bất chấp điều đó, đám chó Tây chó Ta vẫn sủa điên cuồng biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên.

    http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/12/13/snow-egypt-middle-east_n_4438571.html?utm_hp_ref=uk

    [​IMG]
    suhomang, huyphuc_ttvnolDrGoat thích bài này.
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Bị xe tải kéo lê cùng xe máy 40m, một phụ nữ chết thảm
    14/12/2013 22:31 (GMT + 7) http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/585411/bi-xe-tai-keo-le-cung-xe-may-40m-mot-phu-nu-chet-tham.html

    TTO - Đến 20g40 tối 14-12, lực lượng CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) khám nghiệm xong hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe tải đâm xe máy làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

    Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 18g45 ngày 14-12 tại ngã tư giao nhau giữa đường Phan Bội Châu và Mai Hắc Đế, TP Vinh (Nghệ An). Thời điểm trên chị Lê Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ tại xã Nghi Liên, TP Vinh) chạy xe máy hiệu Honda Click đến địa điểm ngã tư thì bị xe tải loại 15 tấn (chưa rõ danh tính lái xe) từ phía sau đâm phải.

    Xe tải ủi sau xe máy chờ đèn đỏ, 3 người trọng thương
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...o-den-do-3-nguoi-trong-thuong.html#ad-image-0
    TTO - Khoảng 10g30 sáng 14-12, tại ngã tư đường Mai Hắc Đế giao với đường Phan Bội Châu, TP Vinh (Nghệ An), chiếc xe tải đang chạy từ phía sau đâm vào hai chiếc xe gắn máy đang chờ đèn đỏ khiến 3 người bị thương.

    Đám chó gào lên không cấm xe máy là có tội!

    Thì ra phải cấm xe máy, vì ô-tô! Cấm ngặt phương tiện làm ăn của dân nghèo, anh bán gà, chị bán xôi sáng... cho đến mấy viên công chức quèn. Mà làm sao cấm? Vì ta chẳng được văn minh toàn ô tô giống Tây!

    Có pv nào hứng thú tìm nguyên nhân hay thành chó dại sủa thuê hết rồi?

    2 vụ trên chỉ là ví dụ trong hàng trăm vụ tương tự. 1 vụ lúc 18g45? Thành phố Vinh không cấm xe tải giờ cao điểm hay sao? Hơi lạ. Hay các tài xế phê ma túy? Mà lại toàn mất phanh đâm người đi xe máy, đâm vào người đang chờ đèn đỏ. Những trường hợp như thế xảy ra rất nhiều trong Sài Gòn, Đồng Nai Biên Hòa.

    Di nhiên phải có pv đi điều tra xem có cấm giờ xe tải lúc đó hay không? Ở HN, đường Phạm Văn Đồng lên đến cầu Thăng Long cấm xe tải từ 4h đến 9h hay 9h30 gì đó. Ở Đầu cầu phía HN có toán cs chặn đường vớ bẫm. Cấm thì cấm nhưng 1 số loại xe chở cát vẫn phóng vù vù qua trạm mà chẳng cần giảm tốc độ. Ai theo lệnh tức là không thể nào đi qua cầu Thăng Long, từ phía Bắc đến Sơn Tây hay lên Hòa Bình, không có con đường nào khác cả.

    Có vẻ như lái xe qua thành phố rất khó khăn, chỉ được đi 1 số tuyến đường, đường xá đông đúc thì giờ eo hẹp nên cánh lái xe tải rất vội vàng, họ căn giờ chính xác, tận dụng từng phút, ai không qua được thành phố hay kẹt xe dễ bị phạt nặng.

    Nguyên nhân tại đó chăng?
    Lần cập nhật cuối: 14/12/2013
  10. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    @Jenna1987 : Nguyên nhân thì có nhiều bác ạ, có 2 loại tai nạn nghiêm trọng do ô tô gây ra:
    1/ Do các loại xe chở khách, xe buýt, xe tải: những tài xế này bị áp lực thời gian phải hoàn thành cho kịp tiến độ nhất là chế tài xử lý người gây tai nạn và người bị nạn rất tào lao hầu hết dựa vào cảm tính và luật chỉ cho có, đụng chết 1 mạng đền tiền thua một con bò, mấy năm trước trong ngành vận tải em được biết một quy luật bất thành văn đụng là phải chết chứ không chết thì nuôi cơm mạt luôn, một phần khác là đường quá nhỏ và phân làn thì... Chưa kể ở VN có thêm loại xe như xe buýt không rõ nó đi làn nào vì làn nào nó cũng đi. Ngoài ra các loại xe này phải chung chi rất nhiều nên tài xế họ rất áp lực. Giờ kinh tế khó khăn thì mấy cái áp lực này chắc chỉ có tăng không có giảm.

    2/ Xe ô tô do các đại gia, kiều nữ, blah blah các kiểu gây tai nạn, thông ass người đi đường bất thình lình: thường thì loại này rơi vào loại người cậy tiền cậy thế, nghĩ có tiền cái gì cũng mua được. Đi học lái xe thì không đi, học bữa đực bữa cái, học nghệ chưa thông nhưng lại muốn có cái bằng, thế là mua thôi. Bằng thì có nhưng trình độ không có. Nói chung nó thể hiện cái tâm lý rất bố láo mà dân ta học từ thằng Do Thái lúc này là cái nào không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.
    gakocanh, suhomang, halosun2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này