1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi Giáo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Xe tăng còn phải tùy loại nào nữa, chứ cỡ mấy cái "lô cốt di động" Leopard, Abram, Challenger...mà thượng lên thì còn gì của hả bác. Vệt chống lầy thiết kế chủ yếu dành cho xe bánh lốp hoặc bánh xích hẹp công suất máy nhỏ, tank chắc không cần.
    Lần cập nhật cuối: 19/12/2013
    meo-u thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Không phải đâu bác Tom. Vệt chống lầy dùng cho cả xe tăng. Trang trước có cái clip M1A1 chạy qua đấy.
    Có điều là vệt chống lầy Nga dùng xong là hỏng. Quân ta diễn tập không dám rải xuống, chỉ rải đá thôi.
    Em thấy thằng Thổ này chơi hàng Mẽo xịn, có cả máy rải. Nên em đang phân vân không biết vệt chống lầy chuẩn Mẽo có dầy để chịu được xe tăng hay không. Chứ diễn tập xong rồi bán sắt vụn thì cũng tốn khá tiền ấy nhỉ.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chạy qua 1 vài lần để quảng cáo thôi bác ạ. Tank hạng nặng, thiết kế bánh xích là mục đích để bám vượt mọi địa hình . Lầy cạn sao ngán chân nổi tank, còn lầy sâu xe rải vệt chưa chắc đã dám rải lên, huống hồ đến chuyện tank 50-60 tấn leo lên, chết chìm mất:D
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    có lần em thấy con xe M3 của bọn đức làm từ hợp kim có thể chở được xe tăng nặng 70 tấn qua sông :D nếu con xe rải vệt chống lầy này làm từ hợp kim đó thì có khả năng chịu được xe tăng lắm chứ :)
  5. congbinh239

    congbinh239 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    64
    Cũng có nhiều dạng vệt chống lầy chứ các bác. Loại như ở trên phương Tây hay dùng hay như loại của Pháp còn có thể dùng làm sàn đỗ cho trực thăng. Loại của LX thì mỏng hơn, như LX khi một đội hình cơ giới cơ động qua thì có thể khó thu hồi chứ không phải là hỏng. Như VN ta trước kia dùng tấm đan bê tông chứ bác nào bảo rải đá thì chưa chắc ăn thua đâu. Về cơ bản là cũng chịu được thôi các bác ạ nhưng mà như bác trên nói xe tăng phần nào cũng khả năng vượt lầy của nó cũng hơn các loại khác rồi!
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tấm chống lầy như chiếc chiếu bằng kim loại mỏng trải trên đầm lầy mà bác lại bì với 1 chiếc xe lội nước chở tank bơi trên sông:D

    Của Ấn cuộn tròn:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đức xếp chồng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. congbinh239

    congbinh239 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    64
    Mẫu ở trên hình như TQ cũng có, mẫu ở dưới thì hình như Pháp nghĩ ra hay sao bác ạ, Pháp còn có loại dùng vải siêu bền để chống lầy nữa.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Loại này QĐ Thổ đang sử dụng, của FAUN MV Ltd.-Anh và Iveco-Ý hợp tác sx, dài 54m, tặng bác về lát sân vườn chơi:D

    [​IMG]
    hk111333, hiraly, duyvu19202 người khác thích bài này.
  9. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Bọn chó Mỹ chơi mất dạy bẩn thỉu vãi

    Thổ Nhĩ Kỳ không được dùng tiền Mỹ mua HQ-9 Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Quốc hội Mỹ có thể thông qua một đạo luật cấm Thổ Nhĩ Kỳ dùng tiền viện trợ quốc phòng của Mỹ để mua các loại vũ khí từ Trung Quốc.
    Theo BBC, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra quyết định gây tranh cãi là chọn mua hệ thống tên lửa phòng không FD-2000 - phiên bản xuất khẩu của hệ thống HQ-9 Trung Quốc, Quốc hội Mỹ đã phản ứng lại bằng cách sẽ thông qua một đạo luật cấm Ankara dùng tiền viện trợ quốc phòng của Mỹ để mua các loại vũ khí từ Trung Quốc.
    Được thiết kế bởi Tổng công ty Xuất khẩu Máy móc Chính xác của Trung Quốc (CPMIEC), hệ thống phòng không FD-2000 đã được lựa chọn bởi lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ và đây sẽ là hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa đầu tiên của nước này.
    Lý do Thổ Nhĩ Kỳ chọn FD-2000 bởi vì nó được bỏ thầu thấp hơn các hồ sơ dự thầu khác và giá cả lẫn chi phí chuyển giao công nghệ cũng thấp hơn.Tuy nhiên, Mỹ bày tỏ quan ngại trước thỏa thuận này bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đang là thành viên khối NATO.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Nếu thỏa thuận này được ký kết, thì hệ thống FD-2000 sẽ được kết nối với các tên lửa phòng không Patriot Mỹ đang được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ sát với biên giới với Syria. Mỹ cũng như các thành viên khác của NATO lo ngại rằng Trung Quốc có thể đánh cắp thông tin quân sự quan trọng trong quá trình hoạt động của FD-2000.
    Ngoài ra, CPMIEC của Trung Quốc cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ do bán vũ khí và công nghệ tên lửa cho Iran và Syria .
    Theo tờ AFP, Dự luật quốc phòng hàng năm của Mỹ có một điều khoản cho phép Mỹ áp đặt bất kỳ lệnh cấm nào lên các hợp đồng quân sự có khả năng kết nối các hệ thống phòng thủ của Quân đội Trung Quốc với các hệ thống phòng thủ của Mỹ.
    Hiện tại nếu không có sự hỗ trợ kinh tế từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể đưa các hệ thống FD-2000 vào trong quân đội của mình. Trong khi đó, dự luật này dự kiến sẽ được phê chuẩn tại Thượng viện Mỹ vào đầu tuần tới trước khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra quyết định chính thức vào năm tới.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Ả Rập Saudi mua hơn 15.000 quả tên lửa Mỹ
    (Kienthuc.net.vn) - Công ty Raytheon (Mỹ) sẽ cung cấp hơn 15.000 quả đạn tên lửa với tổng trị giá hơn 1 tỷ USD cho Quân đội Ả Rập Saudi.
    Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 12 vừa qua, theo đó công ty Raytheon sẽ cung cấp hơn 15.000 tên lửa chống tăng với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD cho Ả Rập Saudi.
    Theo báo cáo quân sự của Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược London của Anh, trong số 15.000 tên lửa được cung cấp cho Ả Rập Saudi, hoảng 14.000 tên lửa chống tăng có điều khiển TOW sẽ được trang bị cho lực lượng vệ binh quốc gia, và hơn 1.700 tên lửa khác sẽ được trang bị cho lục quân.
    Các thỏa thuận tiềm năng này đã được công bố trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tới quốc gia vùng vịnh này vào đầu tháng 12 Hagel.
    Nguồn tin cho biết, Ả Rập Saudi sẽ sử dụng số tên lửa này để chống khủng bố, tăng cường phòng thủ đất nước và đảm bảo một sự răn đe đối với các mối đe dọa trong khu vực.
    [​IMG]
    Tên lửa chống tăng TOW có thể phóng từ bệ phóng đặt trên mặt đất hoặc các phương tiện cơ giới hoặc trực thăng.
    Con số hơn 15.000 quả tên lửa chống tăng đã thu hút sự chú ý của giới quân sự. Cựu nhà phân tích thuộc Viện nghiên cứu chính sách cận đông Washington, ông Jeffrey Wright đã đưa ra một câu hỏi rằng, liệu việc Ả Rập Saudi mua nhiều tên lửa như vậy liệu có mối đe dọa nào không?
    Trong những năm qua, các cuộc xung đột với Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với Ả Rập Saudi, nhưng trên thực tế lại chủ yếu xảy ra xung đột giữa lực lượng không, hải quân tại khu vực Vịnh Péc xích. Trong khi đó, mặc dù các xung đột với phiến quân nổi dậy tại khu vực phía bắc Yemen cũng thường xuyên nổ ra, nhưng chỉ có một vài trong số những nhóm vũ trang đó có số lượng ít xe chiến đấu loại cũ. Hay nói cách khác, mục đích mua thêm tên lửa của Ả Rập Saudi là nhằm mục đích khác.
    Giới chuyên gia quân sự đánh giá, việc Ả Rập Saudi mua tên lửa của Mỹ cũng có thể xem là biện pháp nhằm giữ vững mối quan hệ hiện có giữa nước này và Mỹ - mua vũ khí hay chính là mua mối quan hệ với Mỹ.

Chia sẻ trang này