1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn ơi, nghe bạn nói mình buồn cười quá, bạn bảo cái gì cấp 100 tỷ USD cho giáo dục, rồi 100 tỷ USD cho Quốc Phòng, bạn nghĩ VN mình là bố của thế giới, đại cường của khu vực đè đầu cưỡi cổ các lân bang hay sao mà bạn nói vậy. Tôi nói thẳng thế này nhé, riêng cái cơ chế quản lý đặc thù và sử dụng chất xám kiểu VN thì có cấp 100 tỷ USD cũng chẳng làm được cái sản phẩm đếch gì. Bạn phải nên nhớ rằng chẳng cần phải là những giáo sư hay viện sỹ, chỉ là những ông nông dân và bác sửa xe cũng có thể chế ra cái trực thăng đơn giản. Chỉ là một ông chủ của một xưởng cơ khí cũng đã sắp chế tạo ra tàu ngầm mặc dù đơn giản. Tớ xin lỗi ko chửi bạn nhé, *** mất bao tiền cho bọn chó Vinashin có làm được cái chó gì ko mà bảo tung 100 tỷ USD cho giáo dục, cho Quân Sự thì chỉ tổ cho khối thằng đớp no bụng. Mà tớ chán phải nói vấn đề này lắm rồi. Bạn bảo sản phẩm của GD thì phải ngoi lên được vậy mà hầu hết các sản phẩm giáo dục của Việt Nam này đi thi HCV Olympic Toán và các môn cơ bản khác hầu hết đều đang sống và làm việc ở nước ngoài và cống hiến cho các nước tư bản đó. theo ý bạn thì Các thế hệ ấy chắc bất tài, chỉ được mỗi cái HCV vớ vẩn nên ở VN chẳng làm được cái đếch gì mà phải đi nghiên cứu và lập nghiệp ở nước ngoài. Và cũng có khi chỉ ở VN này lương của một cử nhân có bằng ĐH ra trường còn thấp hơn cả ngơời giúp việc. Quản lý GIáo dục thì cấp phép cho mở trường vô tội vạ, quản lý còn đ xong nữa mà còn đòi đầu tư nhiều thì chỉ tổ thêm rối.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Chắc ông này phải tham gia trước 2008 đấy nhẩy, ngày đấy ttvnol là cái lò lạc quan về chính trị cơ mà =)).
    Đến như hôm nay thì cái diễn đàn này chịu ơn ko nhỏ của nhà nước về công tác tư tưởng!
    hk111333, Duong Tranlionking_arc thích bài này.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi tham gia cái diễn đàn này chính thức từ năm 2003, còn trước đó theo dõi các bác trên này khoảng 1 năm mới dám lập nick mở mồm ra nói bác ạk. Hồi đó tôi nghiền ngẫm bài viết trên diễn đàn này cả ngày lẫn đêm mãi mới dám hỏi vài câu bị cười thối mũi. Nick trước của tôi bị mất nên phải dùng nick này
    nguyenlantbOnlySilverMoon thích bài này.
  4. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Nói 100 tỷ thì là nói quá, ai chê thì nhận là nói quá, có gì đâu.
    Với cái đầu ngu dốt ko thể nội địa hóa 1 phần của chính quyền hôm nay. Thì cái cụm từ "sản xuất toàn bộ, chìa khóa trao tay" đang hơi bị chuộng.
    100 tỷ thuê người về làm tất, chỉ tay 5 ngón thôi. Khó gì!
    lionking_arc thích bài này.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ừh đúng rồi cái mà bạn nói đúng là cái lý do mà mình bị thắt nút cổ chai về tư duy, thuê về làm tất và chỉ đứng chỉ tay thôi. Nói gì chứ vẫn phải có niềm tin là ngày mai sẽ lại tươi sáng. Thôi đi ngủ cho sướng cái thân chớ đêm lạnh nói tào lao anh em cười bỏ mẹ hơ hơ
    dragonboy1080OnlySilverMoon thích bài này.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ôi zồi ôi, bác bintao gì đó chắc ngồi ăn lương nhà nước rồi chửi em không biết vươn lên! Bác kể em xem bác vươn lên thế nào để em học tập đi ạ. Em cũng bung ra ngoài tự bơi, tự lóp ngóp từ năm 2006 tới giờ mà càng làm càng thêm mất niềm tin vào các nô bộc của nhân dân =))

    Quay lại vấn đề Iran, giáo dục và tàu ngầm. Đồng ý tiền là yếu tố quan trọng trong phát triển GD cũng như công nghiệp quốc phòng. Nhưng bác bintao bảo cứ đổ tiền tỷ vào là xong thì bác chủ quan duy ý trí quá rồi =))

    Không so Iran với VN nữa, vì bác đổ tại VN nghèo. So sánh Iran với Saudi Arabia, Quata, UAE (các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), Brunei, Iraq, Coet, Lybia, Venezuela, Nigeria v.v.. vậy xem công nghiệp quốc phòng các nước kia có gì và Iran có gì?

    Đồng ý là đồ của Iran luôn được truyền thông trong nước tung hô thái quá (nước nào chả làm thế, từ Nga, Mỹ, Tàu đến Vịt) nhưng có sự thật không thể chối cãi:
    - Nó tự bảo dưỡng được Kilo trong khi Ấn Độ hoành thế mà vẫn phải thuê Ngố
    - Nó tự đóng được Yugo và một số type tàu ngầm mini khác trong khi Vịt ta sau khi ngâm cứu 2 em Yugo gần chục năm thì quyết định...đi mua toàn bộ lực lượng tàu ngầm, 3 cái thùng phi biết lặn để mấy thằng sinh viên rỗi hơi, mấy ông Vịt kìu rảnh việc, mấy ông quê lúa Thái Bình thích nổi tiếng đi mà làm :v
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2013
  7. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Các bác lái Tàu ngầm của em đi đâu thế, ko vô Cam Ranh mất thắng lao luôn lên Hải Nảm hả.

    Cá quả về đến đâu rồi các bác?
  8. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Vấn đề sau khi nghiên cứu thấy làm được một cái như vậy chi phí lớn hơn đi mua thà mua quách cho có nhiều tiền mới dám nghĩ đến nghiên cứu vì nghiên cứu 100 may ra được một
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tất nhiên là chi phí lớn hơn nhưng vẫn phải nghiên cứu làm cái nhỏ-dễ-rẻ trước để tiến dần lên cái to-khó-đắt chứ?

    Nền công nghiệp QP nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung mà cái gì cũng nhập, nhập và nhập thế này thì làm sao bền vững, làm sao chủ động khi có biến được?
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    "Giáo sư có biệt tài liên hệ từ Khoa học kỹ thuật quân sự sang kinh tế chính trị như ma trận ấy"
    Khoa học kỹ thuật quân sự là gì ? là cái SR-71 có đẳng kỹ thuật MiG-21, thuê Liên Xô làm, đem về xóc lọ các chó dại nối đời.

    Chiến tranh nào cũng là kinh tế và chính trị cả. Nên xem xét chiến tranh không xem xét kinh tế chính trị là cách xem xét của chó hóa dại và lợn liệt não. Chiến tranh kiểu ấy là chiến tranh thủ dâm.

    Không phải đến năm 1979 đâu các chó dại ạ. Từ năm 1972 đã có ngoại giao bóng bàn. Năm 1974, khi biết không giữ được, Mỹ đã bán Hoàng Sa cho Tầu. Tầu Mỹ bắt tay nhau làm gì ? để đóng kịch các chó dại ạ, để đá bóng các chó dại ạ.

    Bên Tầu. "thỏ hết nấu chó", phái chó bên Tầu nếu không có chiến tranh sẽ bị nấu, nên nó đá bóng với phái chó bên Mỹ giả làm chiến tranh.

    Còn phái chó bên Mỹ ? đó là cái băng đảng mafia sống bằng rửa tiền quân sự. Rửa tiền quân sự là bán M16 đẻ non, M1A1 bị đạn 20mm bắn nổ động cơ... Nhưng những M1 M16 không là cái đinh mục gì so với quân sự nước ngoài. Từ những chiến dịch ma ở Triều Tiên, đến những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy, rồi phát triển thành những căn cứ ma dưới thời vệ tinh ở Iraq. Những chuyến tầu ma ấy được ký nhận bởi những con chó dại sống ngoài luật Mỹ, lúc cần bắn chết dễ dàng như Diệm, rẻ tiền như Thiệu cả đời không trích được 1 triệu từ một cuộc chiến 300 tỷ.

    Năm 1972, đại ***************** vô sản đã tàn, chó Tầu có nguy cơ bị nấu đến đít. Đại ***************** vô sản là chó Tầu sợ bị nấu, nên mới "toàn dân làm gang thép" thay thế các lò cao của trí thức, nên mới đày ải trí thức đi học Liên Xô về. Nên 1972 chó tầu phải liếm đít chó Mỹ khẩn cấp. Không phải đến 1972-1974, mà Bành Đức Hoài muốn kết thúc chiến tranh Triều Tiên đã bị đánh đến chết. Chó tầu và chó Mỹ cần duy trì tình trạng chiến tranh, và đóng kịch với nhau để duy trì tình trạng chiến tranh ấy.

    Chó tầu và chó Mỹ nó cần bóng và các sân bóng, các chó dại ạ. Mỹ chạy khỏi hai cuộc chiến Iraq Afghan, thì chó Tầu nó chế cho cái "biển đảo đông á chó dại". Còn người Tầu lần này ủng hộ chó Tầu, vì chó Tầu cứu chó Mỹ, nhờ thế nước Mỹ khủng hoảng vẫn bị chó hút máu, kinh tế Mỹ gục chết không ngóc đầu lên được, nên BRICS mới nhẹ gánh cạnh tranh trong giai đoạn khốc liệt nhất.

    Đến nay:
    GDP Nga đã vượt Đức, Nga đã là nước có kinh tế lớn nhất châu Âu.
    GDP Ấn Độ đã vượt Nhật Bản. Nhật Bản trước đây có GDP chỉ sau Mỹ.
    GDP Tầu Khựa đã vượt Nhật Bản từ lâu.
    Ngoại thương Tầu Khựa đã vượt Mỹ.
    Công nghiệp Tầu Khựa đã vượt Mỹ.

    Công nghiêp và ngoại thương Mỹ đều đã tụt và còn tụt rất nhanh. Nhưng còn cái GDP Mỹ chỉ còn cao được là nhờ máy in tiền hút máu thế giới, sống dựa vào phá giá tiền đô, tự phá nhà ra mà ăn sống thoi thóp.
    Thứ tự GDP hiện nay là Mỹ-Tầu-Ấn-Nhật-Nga. Tuy nhiên, nếu tính cả EU hay Eurozone là một nước, thì thứ tự kia có EU đứng đầu. Vấn đề là, Eurozone đang đòi chia đôi. Một nửa Eurozone là các nước quanh Đức thì phát triển theo BRICS, vì bán máy móc kỹ thuật cao cho các nhà máy đang xây ầm ầm ở BRICS. Một nửa Eurozone hay EU là Anh Pháp Ý Tây Bồ Hy La.... thì liếm đít Mỹ chết sặc tiết.



    Như thế, BRICS sẽ gặp phải sức cạnh tranh quyết tử nhất từ Mỹ Anh Pháp Nhật, bất chấp mọi chiêu thức điên dại nhất. Vì thế, đối nội Nga là thành trì khoa học đảm bảo vũ khí, Mỹ chỉ còn biết thủ dâm. Đối ngoại có "Mùa Xuân Ả Rập" và "Biển Đảo Đông Á Chó Dại", trói buộc Mỹ vào chuồng chó.

    Và vì thế, BRICS là khối hùng mạnh nhất, đoàn kết nhất, có sức cạnh tranh nhất, nhiều tiền đầu tư nhất, và có vũ khí tốt nhất để bảo vệ tiền đầu tư đó. Các chó dại ạ. Đó là chiến tranh và kinh tế-chính trị.




    "Còn Tàu ngầm có thể do học thuyết chiến tranh của Mỹ Không cần đến tàu ngầm thông thường nên không ưu tiên phát triển"
    Nếu như tầu ngầm hạt nhân ưu việt như thế, sao Mỹ không viện trợ cho Đài Loan một vài chiếc, Mỹ lắm tiền lắm cơ mà. Tại sao Nhật Bản liếm đít Mỹ 70 năm nay không được đóng lấy một cái tầu ngầm hạt nhân, phải đem cái tầu 200 kw ra xóc lọ với các tầu 30 ngàn kw.

    Người ta có cái để giao hợp tự nhiên thì người ta cực khoái tự nhiên. Khi người ta cực khoái tụ nhiên, thì người ta sinh sản tương lai nhân loại. Và vì chăm lo tương lai nhân loại, nên người ta trở nên phúc hậu, cường tráng, thông thái... để kiếm cái đút mồm tương lai nhân loại. Định nghĩa bọn thủ dâm là bọn không có cái để giao hợp, thông ass móc lìn nhau bằng ******. Bọn ấy lấy cái tầu ngầm 200kw ra cực khoái với cái tầu ngầm 30000 kw. Thủ dâm làm người ta suy kiệt, hèn yếu, nhục nhã... và tuyệt chủng. Vì thế, cái tầu ngầm chạy điện của chúng ta tuy đời cũ và rẻ, nhưng không phải ******, vì nó không có máy nhiệt khi trốn, còn Soryu thì pít tông chạy ầm ầm lạy ông con lặn chỗ này, Soryu là cái ******.

    Nhật Bản Đài Loan bị cấm tầu ngầm hạt nhân ? thánh ngọ các chó dại. Cái thằng Ấn Độ nó có liên quan đến ai, trước đây nó chỉ là thằng thuộc địa của Anh-Mỹ, thế mà nó cũng thuê lấy một chiếc về chạy. Khi cái thằng Ấn Độ chưa thoát kiếp nô lệ thuộc địa, thì Nhật Bản và Trung Hoa Dân Quốc là siêu cường. Khi thằng mọi Ấn Độ thoát kiếp nô lệ , nứt mắt mọc mầm, thì Trung Hoa Dân Quốc là thường trực hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Thế thì các siêu cường kinh tế chính trị, nào những cường quốc quân sự số một hoàn cầu, sao không rặn ra được lấy một cái, mà các đệ tử con nhang phải hốc cu't mút c liếm l nhau thủ dâm.

    Cùng là máy nhiệt, cùng là pít tông, cùng là xi lanh gây ồn trong lỏng biển... thì tại sao phải đem cái pít tông xi lanh 200-300 kw tụt quần ra xóc lọ trước mặt cái 20-30 ngàn kw ?

    Tầu ngầm hạt nhân ưu việt đấy, sao không làm đi.

    Thưa các chó dại. Mỹ cũng thèm tầu ngầm điện lắm, nhưng có đâu. Mỹ đã thuê con "Tầu ngầm Gô Tích" Gottland về tập mấy năm đó. Tầu ngầm nguyên tử hạt nhân của Mỹ còn không đội nổi băng lên, không chiến đấu được trên chiến trường chính Bắc Băng Dương, thậm chí kính tiềm vọng không chọc nổi băng lên chứ đừng nói là bắn đạn, thì các chó dại làm gì bằng tầu ngầm điện.

    Tầu ngầm nguyên tử hạt nhân của Mỹ còn phải cử người ra cưa băng trước, rồi mới mở được cửa sàn boong mà ra vào. Thế thì tầu ngầm điện của Mỹ đi đến đâu ?

    Đây là Seawolf class, lớp tầu ngầm tấn công mạnh nhất của Mỹ. Cái này đã post rồi, nhưng giải nghĩa lại cho các chó dại. Phải 2 video mới đủ, vì video sau tuy dài nhưng đã bị cắt một đoạn. Cái đoạn ấy là tháp tầu trồi lên trong tư thế bị nghiêng, chứng minh tầu ngầm Mỹ không cân bằng được khi đứng yên.

    Bình thường, các tầu ngầm khi trồi lên đều phải thò kính tiềm vọng lên ở "độ sâu kính tiềm vọng". Quan sát xung quanh, rồi mới nổi hẳn lên.

    Giải nghĩa cho các chó dại rằng, đây là tầu ngầm Mỹ đi tiếp viện Bắc Cực. Người ta phải cử máy bay đi trước để hướng dẫn nó trồi lên băng. Vì tầu không biết nó trồi lên ở đâu, có thể làm hỏng trạm, nên người ta phải khoan một cái lỗ, thả xuống máy liên lạc âm thanh, để tầu định vị trạm. Tuy nhiên, điều đó các tầu khác cũng có thể cẩn thận làm như thế.

    Cái khác của tầu Mỹ là, sau đó có một cục băng trên nóc tháp đã trồi lên, kính tiềm vọng không đẩy cục ấy đi được, phải cử một chú lính lên dọn.

    Sau đó, những người đón tầu phải lấy cưa cưa băng ra mới mở được cửa boong.

    Cuối cùng, lớp cao su bọc Seawolf Class quá dầy, gõ vào kêu coong coong làm hiệu, để bên trong mở cửa tầu ra.

    Hỏi các chó dại rằng, Bắc Băng Dương là chiến trường chính của các tầu ngầm, từ đó bắn đạn chiến lược đi đâu cũng tiện. Các tầu tấn công hạt nhân như Seawolf phải săn tầu chiến lược ở đó. Vậy thì, không đội băng lên được thì tầu Mỹ đánh chác cái gì. Hay là Mỹ để tầu ngầm các nước khác Nga-Tầu-Âu thoải con gà mái tung tác ở Bắc Băng Dương, còn Mỹ lùi ra xa ở Đại Tây Dương xóc lọ.






    À, câu trả lời là, tầu Mỹ là cái ******, để các chó dại mút c liếm l thủ dâm, thọc vào cực khoái của mợ tổ các chó dại.

    Đó, Đừng liếm đít hốc cu't Mỹ nữa, thì Nhật Bản có phải có tầu ngầm hạt nhân mà sánh với Mỹ Tầu không. Nếu không liếm đít hốc cu't Mỹ, thì ai cấm Đài Loan sang Đức hay Nga mua lấy tầu ngầm về chạy, chứ không đến nỗi chết chôn mấy đời thủy thủ rồi không có tầu .




    "Xét về tổng thể Mỹ vẫn là nước Vĩ đại nhất từ khi lập quốc đến nay vẫn chỉ một bản hiến pháp không cần sửa đổi chỉ bổ sung các tu chính án thôi"
    Vì thế nên nước Mỹ mới có nội chiến chó dại ạ. Mỹ nội chiến bên nào cũng hợp hiến hết chó dại ạ. Chỉ có một cái hiến pháp duy nhất mà không bao giờ phải sửa, ai cũng hợp hiến, là mọi người làm gì cũng được, không cấm bất cứ gì, tức là không có gì trong hiến pháp. Có thế thôi mà các chó dại cũng hốc được cu't hiến pháp Mỹ sao. Việt Nam liếm đít Mỹ đấy, chỉ riêng có Việt nam có "chết treo", tức là tử tù phát điên phát dại vì không được chết, vì quốc hội Việt Nam liếm đít Mỹ.

    Đó là chuyện to. Còn chuyện nhỏ, thì chỉ có ở Mỹ mới có chuyện có mụ lợn liệt não cho mèo tắm xong vào lò vi sóng sấy, nhưng thắng kiện hãng sản xuất làm chết mèo.

    Nước Mỹ có 3 ngàn bộ luật, đá nhau chan chát, và không ai vận dụng nổi. Vậy nên tòa Mỹ xử theo "án lệ", tức là luật rừng. Mình ví dụ chút. Mỹ đã đăng ký toàn bộ ngóc ngách khẩu AK. Ví dụ như bộ cò. Vì thế Klashnicov mà đem AK bán ở Mỹ phải trả tiền license cho "phát minh AK của Mỹ". Trước đây buôn bán vận chuyển AK xịn ở Mỹ phải lấy mỏ hàn cắt đôi vỏ máy súng ra, sau đó sang bên nhận hàn lại, coi như trao đổi phế phẩm. Các chó dại nghe thấy đã hài hước chưa. Nhưng còn chưa hài hước lắm đâu. Từ năm 2009, Mỹ đã vét hết súng ống của Đông Âu, mà nhu cầu AK vẫn cao, nên Mỹ phải đến tận cửa Izhmash mua AK chính hiệu, cùng B41 và Mi-17, để quân Mỹ và chư hầu dùng ở Iraq Afghan. Thế là lại có một nhóm người Mỹ kiện ra toà rồi thắng, từ đấy Saiga nhập khẩu vào Mỹ, Saiga là AK dân sự bắn phát một-nhưng trẻ con cũng thay cò liên thanh cho nó được. Chỉ trong 1 năm, Saigga đã thôn tính thị trường Mỹ. Cái luật của Mỹ là như thế các chó dại ạ.

    Trên đời này, chỉ có loài chó dại là hốc cu't được luật Mỹ. Nơi mà rifle được gọi là súng trường, revolver được gọi là súng ngắn. Vậy nên các chó dại Việt nam mới có "súng trường 75mm". Hỏi những con chó dại rằng, khẩu súng trường 75mm ấy dài bao nhiêu, nặng mấy tấn, AK chỉ có 7,62mm , phóng to kích thước lên 10 tương ứng thể tích và khối lượng tăng 1000.

    Nếu như không phải là chó dại, thì người ta đã biết rõ ràng về cái luật Mỹ. Từ 200 năm trước, một nhà luật học Pháp đã chỉ rõ, nước Mỹ sẽ phát triển như Ai Cập cổ đại. Ở Ai Cập cổ đại, các thầy tế thần thánh hóa luật pháp, để không ai hiểu được luật pháp, để các thầy tế lộng hành thao túng luật pháp, để các thầy tế ăn cắp chính quyền. Vì thế nối nhau 3 đại lớn, mỗi đại gồm nhiều đời vua, Ai Cập cổ đại đều diệt vong.

    Mỹ cũng thế, 3 ngàn bộ luật không ai hiểu nổi, vô hiệu hóa nhau. Vậy nên luật pháp Mỹ bị vô hiệu hóa. Luật Mỹ nằm trong tay một đám xui nguyên giục bị gọi là luật sư. Các chó dại ạ, nếu tính bình quân luật sư / đầu người ở Đức là 1 đơn vị, thì Pháp là 2, Mỹ là 5-10. Đấy là luật Mỹ các chó dại ạ.

    Bầu cử ở Mỹ là thế này. Mỹ có 2 chính quyền được bầu bằng 2 cuộc bầu cử khác nhau, xen kẽ nhau, và vô hiệu hóa nhau. Đó là hạ viện và tổng thống. Giữa hạ viện và tổng thống lại có một ********* thích cắn bất cứ bên nào, cũng được bầu bằng một cuộc bầu khác, là thượng viện.

    Tổng thống Mỹ được trao quyền đối nghịch với chính quyền hợp hiến, tức là tổng thống Mỹ sinh ra chỉ và chỉ để phá hoại chính quyền hợp hiến Mỹ. Tổng thống Mỹ được bầu bằng đại cử tri, đó là cái đặc sắc kiểu Mỹ, nơi mà có trường hợp như sau. Trong một cuộc bầu chỉ có 2 ứng cử viên, thì ông có 70% phổ thông đầu phiếu có thể thua ông 30%. Nếu giả sử có 10 phiếu đại cử tri, mỗi đại cử tri có 10% phổ thông đầu phiếu toàn quốc, ông có 30% phổ thông đầu phiếu toàn quốc thắng ở 6 đại cử tri với số thắng nhỉnh hơn 50% chút xíu, và thua các phiếu còn lại 0%.

    Và như thế, nối đời các tổng thống Mỹ là món hàng trong tay giới buôn vua. Họ xây dựng lên một băng mafia rộng khắp nước Mỹ. Băng đảng xã hôi đen này ăn cắp chính quyền thực sự của Mỹ. Các TT Mỹ chỉ là con rối trong tay băng đảng xã hội đen này. Xã hội Mỹ thích loại thời trang nào, thì chó dại Mỹ chế TT Mỹ có hình dáng màu sắc như thế. Nước Mỹ lên cơn chó điên khi bong bóng cổ phiếu các trang "đốt nét" , thì chó dại Mỹ chế ra Bush hiếu chiến. Đến khi thua trận Iraq Afghan, thì chó dại Mỹ chế ra Obama da đen.

    Nước Mỹ ăn cắp chính quyền như thế là quá non trẻ chó dại ạ. Chủ nghĩa hủ nho-dàn bà-hoạn quan ở ta đã có từ lâu đời. Người ta làm thối não các vua quan thật, lèn đầy giun sán giòi bọ vào đó, biến vua quan thành những con rối của giun sán giòi bọ. Cái ông Pháp nói trên nhìn thấy điều đó, vì các nước thắng trận sau Napoleon đang làm điều đó với nước Pháp.

    Và cái chính trị Mỹ do Pháp mớm sang, nhưng quá hoang dại, nên là một bầy chó điên.




    Chủ nghĩa chó dại Mỹ hình thành từ sự hoang dã của chính quyền Mỹ như thế nào ?
    Hiến pháp Mỹ ghi "ai cũng có quyền mưu cầu...". Vì thế người da trắng có quyền bị làm nô lệ, người da đen có quyền bị thảm sát. Gần một thế kỷ từ khi có hiên sphaos Mỹ là nô dịch người da đen. Tàn sát da đỏ đến mức đổ thuốc độc vào nguồn nước. Buôn người da đen làm nô lệ, khai thác nô lệ , coi người da đen như súc vật.... tất cả những cái đó đều hợp hiến Mỹ.

    Đó là "Xét về tổng thể Mỹ vẫn là nước Vĩ đại nhất từ khi lập quốc đến nay vẫn chỉ một bản hiến pháp không cần sửa đổi chỉ bổ sung các tu chính án thôi" Mỹ không vĩ đại đâu các chó dại ạ, mà vĩ đại nhất thuộc về các chó dại liếm đít hốc cu't Mỹ. Không có đàn chó dại nào có khả năng hốc cu't Mỹ con, mút dái Mỹ đực, liếm l Mỹ cái.... như các chó dại Việt Nam. Từ đảng và nhà nước cho đến các con chó dại nhà quê.

    Bác Hồ của chúng ta đã trích Mỹ và Pháp trong Tuyên Ngôn, để nói lên sự vô lý của chúng, và đòi sự công bằng của chúng ta. Đó là câu chuyện lịch sử. Nhưng các chó dại vẫn lấy câu chuyện đó để mút dái Mỹ.

    Bản thân cuộc chiến tranh Nội Chiến Mỹ là cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ da đen. Và tất nhiên trong cuộc chiến đó bên nào cũng hợp hiến hết. Tức là hiến pháp Mỹ chẳng quy mẹ gì, nô lệ là hợp hiến, chủ nô là hợp hiến, chế độ nô lệ là hợp hiến... Làm đĩ là hợp hiến... Thông ass là hợp hiến... thôi, bố con đục nhau mẹ con chén nhau cũng hợp hiến đi các chó dại ạ.

    Tuy nhiên, chính trị "giải phóng nô lệ" lại chỉ là lừa đảo để tập hợp lực lượng. Bản chất của cuộc nội chiến là các nhà nấu thép miền Bắc, vốn là dòng nấu thép lạc hậu di cư từ Anh Quốc, cạnh tranh với chính Anh Quốc. Anh Quốc muốn cai trị miền Nam như thuộc địa, khai thác nhân công nô lệ da đen giá siêu rẻ, trồng bông bán rẻ cho Anh Quốc. Miền Bắc cũng muốn tranh cướp cái thuộc địa đó. Vậy là cái đế quốc trẻ miền Bức đánh nhau với đế quốc già Anh Quốc. Quân miền Nam là nô lệ da đen rệu rã vì "giải phóng" và quả thật cũng có phần lớn chính nghĩa giải phóng, lúc đó nước Mỹ chưa lên cơn chó đẻ.

    Hài hước là, với bản chất đó, chính người Anh đã đầu tư cho miền Bắc đánh chính phủ Anh, còn di truyền căn bệnh chó dại này cho đến nay. Các công ty được đầu tư từ Anh như Stringfield (tên đất này có nghĩa là bãi suối), Colt... cho các binh đoàn miền Bắc Mỹ mua chịu súng ống. Trong khi đó các công ty khác, hoặc cũng các công ty đó ông chủ đó, cũng từ Anh, lại bán cho miền Nam. Colt đã bắt đầu mở chiến dịch nhồi sọ chó dại, rằng cái revolver của Colt mới là súng xịn, còn các súng hiện đại như súng mỳ Dreyse M1841-là các súng hiện đại đầu tiên là súng lởm. Còn nhớ viên sỹ quan Pháp Minie mang kiểu đạn Nga-Áo được dùng trong Krnka sang làm xiếc nạp miệng thuốc bột rời, để khỏi phải dùng súng hiện đại.

    Nước Mỹ chỉ bắt đầu lên cơn chó đẻ vào đầu thế kỷ 20. Chính thức Mỹ trở thành chó dại từ ww1. Nước Mỹ nuôi lớn mầm chó dại lớn lên trong một chinh quyền hoang dã. Các nhà chính trị Mỹ được "đầu tư" từ đám thực dân chủ yếu là các tài phiệt dầu lửa, xâm chiếm Mexico.

    Nhưng cuộc chiến tranh Mexico cũng như nội chiến là các cuộc chiến hoang dại. Mỹ không có quân đội. Các cuộc chiến tranh đó được tiến hành bởi các đoàn quân lính đánh thuê, được các nhà tài phiệt đầu tư. CHo đến ww1, nước Mỹ vẫn không có quân đội. Và sau đó quân đội Mỹ được thành lập để cứu Anh-Pháp bị Đức đánh tung răng.

    Ban đầu, Anh Pháp quăng mồi ra câu. Họ đặt mua súng Mỹ với giá trên trời. Đám lái súng Mỹ lập tức được kích thích. Quân đội Mỹ được thành lập, không phải quân đánh thuê mà là quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ lấy ngân sách Mỹ mua súng của các lái súng Mỹ đến cứu Anh-Pháp. Ngân sách Mỹ xuất tiền ra cho Anh-Pháp vay, mua súng của lái súng Mỹ.

    Để thúc đẩy điều đó, Pháp xuất khẩu "văn minh Pháp" sang Mỹ. Văn minh Pháp là văn minh chó điên hậu Napoleon. Khi những sức mạnh và kiêu hãnh Pháp cháy bùng hết cùng Napoleon, thì các nước thắng trận tổ chức ra cái chính quyền bù nhìn Napoleon II/III. Đến khi các nước thắng trận xa xôi dần ít quan hệ, thì đám maifia Pháp tiếp quản cái chính quyền con rối bù nhìn đó. Nghịch lý là, cái nước pháp bị hám hiếp tập thể sau Napoleon, buộc phải làm điếm tồn tại, đã dần dần chuyển cái văn minh đĩ điếm ấy ngay cho chính các đạo quân chiếm đóng Pháp của Nga và Anh, làm tha hóa nước Nga sau này, cũng như từ Anh xuất khẩu sang Mỹ.

    Cái "súng trường xung phong" nặng 10 kg Chauchat hóa kiếp thành BAR, trung liên có 20 đạn và bắn phát một từ khóa nòng mở. Pháo Mỹ Longtom còn truyền đến tận chiến tranh Việt Nam cũng là bản sao y pháo Pháp. WW2 mỗi nước châu ÂU (trừ Liên Xô) có lên cơn chó dại cũng chỉ đóng 2 thiết giáp hạm=chiến đấu hạm, với tư cách là soái hạm và sơ-cua, thì Mỹ có "bức tường thiết giáp hạm", lấy pháo 406mm ra đua với bom máy bay.

    À. Sau khi Nhật Bản lấy tầu sân bay ra hiếp dâm cái "bức tường thiết giáp hạm" đó. Thì mỹ lại bị bệnh tâm thần cho đến nay, vẫn dùng tầu sân bay Nhật Bản. Trong khi Liên Xô đã chuyển sang các máy bay không người lái-tức đạn tự hành-trên các tầu sân bay bơi Kirov-Slava, cũng như các tầu sân bay bay Tu-16/95....

    Sau ww2, các nước trung tâm khoa học kỹ thuật là Liên Xô bị cấm vận với châu Âu, đầu tầu khoa học châu Âu là Đức bị làm tù binh. Mỹ độc quyền hạt nhân, vũ trụ, máy bay..... Mỹ chiếm 40% công nghiệp thế giới. Thế nhưng Mỹ tụt liên tục. Đến nay, công nghiệp Mỹ đã tụt sau Tầu Khựa.

    Tại sao thế ? À, sau ww2 thì cái băng đảng xã hội đen của Mỹ đã phì to, chiếm ngai vàng nước Mỹ.



    Chiến tranh để thắng và chiến tranh để chiến tranh. WW2 kết thúc, Mỹ không bị tàn phá, Mỹ giữ hết vàng châu Âu.... nhưng Mỹ lại bị mafia quân sự-chính trị cai trị. Các nhà máy vũ khí khổng lồ bên Mỹ ế việc, chạy vạy khắp nơi. Tất nhiên, nhu cầu cấp bách nhát của chúng là chiến tranh, chiến tranh bằng ngân sách Mỹ.

    Ở Triều Tiên, quân Mỹ chế ra cái chiến dịch không tưởng "tiến về Yalu", trong khi quân Triều vẫn ở trung tâm miền Nam. Quân Tầu theo chân quân Triều làm gỏi quân Mỹ, 2/3 quân Mỹ thương vong. Nhưng chó dại Tầu đã sớm nhìn thấy con đường sống còn, chúng bóp chết Bành Đức Hoài sau này, duy trì chia cắt Triều Tiên , để tránh cảnh "thỏ hết nấu chó" truyền thống bên Tầu.

    Cũng như ww1/ww2, Mỹ nhanh chóng đầu tư cho Pháp trong chiến tranh Việt Nam, Nhưng Pháp thua không có tiền trả nợ, Pháp bán lại cho Mỹ cái chiến trường đó để rửa tiền.

    Đến Việt Nam. Trắng trợn hơn, động lực của chiến tranh Việt Nam là các chuyến tầu ma, chở hàng sang Việt Nam bằng giấy. Người thiết kế ra chiến tranh Việt Nam chưa hề là một sỹ quan, ông ta là một nhà kế toán. Khi thất thế ngay trong chiến tranh Việt Nam, McNamara đã tổ chức một đạo quân xâm lược mới do ông ta làm CEO đầu tiên, đó chính là World Bank WB. Những chuyến tầu ma đó được ký nhận bởi những loại chó siêu rẻ, chó bố láo thì bắn chết như Diệm, chó rẻ đến mức chó tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cả đời không moi nổi một triệu tiền công kỹ, trong cuộc chiến tranh 300 tỷ. Những chuyến tầu ma rửa tiền đó đã làm nhiều triệu người Việt Nam chết, đất nước ta điêu tàn trong chiến tranh 30 năm.

    Kể từ đây, Chiến tranh kiểu Mỹ chính thức không cầu thắng, mà chỉ cần rửa tiền. Mỹ tìm mọi cách kéo dài chiến tranh để rửa tiền.

    Đến chiến tranh Iraq, Mỹ phát triển thành các căn cứ ma cát trắng dưới thời vệ tinh. Để duy trì chiến tranh, Mỹ lấy toàn bộ vũ khí cá nhân của chính quyền Iraq cũ, vũ trang cho các phe phái du kích. Đổi lại, các giêngs dầu được yên ổn, du kích ngăn cản các thanh tra di chuyển trên đất Iraq, quân Mỹ bán lậu sạch sành sanh sản lượng dầu Iraq 2003-2008.

    Hài kịch Iran. Chó má hơn, để tăng giá dầu, Bush đã liên minh với Iran, Nga, Venezuela, và các nước đồng minh của họ như Syria và Bắc Triều Tiên. Iran suốt ngày dọa đánh Mỹ, Mỹ có cớ đem tầu chiếm tập trung ở vịnh Ba Tư Persian Gulf để đánh nhau với các nhóm du kích chống đối-trong khi Bush tuyên đã thắng rồi. Ngày đêm các báo chí thế giới, cả tình báo Nga.... dự đoán tháng T ngày N Mỹ sẽ đánh Iran, Iran đòi hủy diệt cái gì đó... đem dọa tắc đường vận chuyển dầu vùng vịnh. Bắc Triều Tiên thử tên lửa và bom hạt nhân. Ucraina biểu tình loạn xị chống Nga, nhưng lại cắt đường ống dầu sang châu Âu theo lệnh Nga, (ví dụ "Cuộc chiến" khí đốt Nga - Ukraine). Gruzia khi lên cơn chó điên đánh Nga cũng không quên nén bom cắt đứt đường ống dầu. Năm 2002- 2008, giá dầu lên từ $20 đến $148. Nước Mỹ tổ chức xã hội lạc hậu, lệ thuộc vào dầu, khủng hoảng năm 2008. Cái băng mafia quân sự-chính trị Mỹ đã đến lúc tiêu diệt nước Mỹ, và đương nhiên, cái cơ chế chính trị này của Mỹ sẽ phải đổ nhanh chóng sau đó.
    [​IMG]

    Chúng ta chỉ cần theo dõi một tờ báo chó dại nào đó như vtc là thấy. "Mỹ sẽ tấn công Iran trong 6 tháng tới? 23/08/2007 07:03". "Mỹ chuẩn bị ''đồ chơi hạng nặng'' để tấn công Iran 26/10/2007 06:54 | Tin tức". "Video tàu chiến Mỹ ''đụng độ'' tàu Iran 09/01/2008 08:32". "Năm 2015: Iran sẽ cạn dầu mỏ Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vừa công bố một bản báo cáo về tình trạng suy giảm nguồn dầu mỏ tại Iran. Có khả năng đến năm 2015, lượng dầu dự trữ của quốc gia này sẽ cạn kiệt" (tặng các chó dại cái này để thủ dâm). "Chuyện về sức mạnh của hải quân Iran 02/12/2008 20:2". "Dư luận xôn xao về khả năng Mỹ tấn công Iran 26/02/2007 10:50".... Các báo chí khác cũng không thiếu: "Mỹ sẽ tấn công Iran"; "Mỹ tấn công Iran" ; "Mỹ đánh Iran". HỒ SƠ - TƯ LIỆU Mỹ sẽ tấn công Iran bằng cách nào? SGGP:: Cập nhật ngày 11/03/2007 lúc 23:46'(GMT+7). Chủ nhật, 08 Tháng tư 2007, 09:48 GMT+7 Tướng Nga: "Mỹ sẽ tổn thất nếu tấn công Iran". Thứ năm, 05 Tháng tư 2007, 10:24 GMT+7 Báo chí Nga: Mỹ tấn công Iran vào ngày mai 6/4. Thứ năm, 19 Tháng tư 2007, 09:54 GMT+7 Mỹ sẽ tấn công Iran bằng phương án nào?. Mỹ chuẩn bị siêu bom tấn công Iran. Chủ nhật, 01 Tháng tư 2007, 11:08 GMT+7 Mỹ sẵn sàng tấn công Iran đầu tháng 4. Israel lên kế hoạch tấn công Iran trước bầu cử Tổng thống Mỹ - và các bài viết liên quan. Israel lên kế hoạch tấn công Iran trước bầu cử Tổng thống Mỹ thứ 4, 22/08/2012 12:04:06- . Thứ tư, 31 Tháng một 2007, 22:26 GMT+7 Châu Âu lo ngại nguy cơ Mỹ tấn công Iran. "Thứ ba, 25/4/2006 14:36 GMT+7 Mỹ chặn Iran để bảo vệ quyền lợi quốc gia". "Chủ nhật, 19 Tháng hai 2006, 01:22 GMT+7 Nếu Mỹ đánh Iran "Kinh tế thế giới bổ nhào lộn đầu"" , đây là trước đại khủng hoảng 2008. Thứ tư, 04 Tháng tư 2007, 20:56 GMT+7 Báo chí Cô-oet: Mỹ sẽ tấn công Iran vào cuối tháng này.
    ..........................


    Để duy trì chiến tranh, từ 2005, ở nửa sau của các cuộc chiến Iraq Afghan, Mỹ đã xây dựng mô hình chiến tranh ảo, chiến tranh giả. Quân Mỹ ở trong các "vùng xanh" , luyện quy tức công, giảm tối đa thương vong, để cắt tối đa sức ép phản đối chiến tranh. Các ngụy quân và thổ phỉ được tổ chức thành các phe phái, Mỹ bỏ tiền ra mua vú khí trang bị cho chúng, để chúng đanh nhau liên miên, khủng bố liên miên=biểu diễn tình trạng chiến tranh nóng. Mỹ dùng UAV đi bắn dân miền núi, kể cả bắn đám cưới đám ma rồi vu cho đó là khủng bố, để lập chiến công mà không hao tốn xương máu....

    Không chỉ rửa tiền ngân sách Mỹ, đội quân xâm lược Mỹ tổ chức khai thác tận thu thuộc địa như từ chủ nghĩ thực dân cổ. Quân Mỹ đầu tư giao thông, liên lạc, bong nbongs nhà đất.... để hút máu lâu dài nở Kosovo. Mỹ liên doanh trồng thuốc phiện với thổ phỉ như quân ANh đã trông thuốc phiện ở đây mà buôn vào Trung Quốc. Quân Mỹ và CIA phụ trách việc tiêu thụ thuốc phiện từ thổ phỉ sang đầu độc dân Âu-Mỹ, qua Kosovo và lính Mỹ từ Iraq Afghan về nước. Những con người cùng khổ trong các cuộc chiến Iraq Afghan bị biến thành chó điên, tham gia các cuộc chiến tranh chó dại của Mỹ. Cũng như Diệm, những chó Mỹ nào hết thời bị Mỹ lật đổ, để "đầu tư" cho đám chó dại mới. Các binh đoàn chó điên của Mỹ tổ chức "mùa xuân Ả Rập" lật đổ hàng loạt các chó tay sai Mỹ: Kirghistan, Ai Cập, Tunisia, Yemen, Lybia... Những không phải ở đâu Mỹ cũng tổ chức được đàn chó tay sai mới như giết Diệm lập Thiệu. Ai Cập đảo chính liên miên, Lybia nội loạn, còn Kirghistan thì chính quyền mới ngả luôn sang Nga.

    Nhưng rồi, các cuộc chiến Iraq Afghan cũng tàn dần. Các thế lực cát cứ dần dần lấn lướt, các thế lực độc lập gây sức ép. Quân Mỹ phải rút bỏ cuộc chiến này. Các chuyến tầu ma không còn bến đỗ ?

    À, Trung Quốc quăng cho phái chó dại bên Mỹ "biển đảo đông á cho dại", chiến tranh võ mồm. Từ đây, quân Mỹ thoải mái tiêu tiền, mà đỉnh cao quyết liệt nhất là tập trận. Không lo dính một nửa miểng đạn. Tại sao Trung Quốc lại cứu phái chó dại Mỹ bằng quyết sách đặc sệt Tầu Khựa thế. À, nếu như chính trị Mỹ đảo lộn, thì kinh tế Mỹ sẽ lành mạnh hóa, trong khi Tầu đang vượt Mỹ= Mỹ sẽ cạnh tranh chó má nhất. Bây giờ, cuộc khủng hoảng 2008 tiến lên một bước mới, từ việc tổng thống Mỹ bóp chết kinh tế Mỹ để bán dầu, phát triển thành chó Mỹ được Tầu nuôi để xích cổ kinh tế Mỹ trong chuồng chó.



    =====





    ===
    Chúng ta đã xem chân dung các chó dại. Con nào con đấy son phấn đầy mình đúng như con điên, toàn lợn liệt não nhà quê ra tỉnh. Mà các làng quê Việt Nam nhan nhản những "lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa", "con cáo chùm nho".... đầy tri thức. Con cáo chùm nho đó, Mỹ Đài Nhật leo lên hái nhi đi, Đài mua tầu ngầm đi, Nhật đóng tàu ngầm hạt nhân đi. Nhật thạo làm lò hạt nhân lắm cơ mà, các chó dại liếm đíta Mỹ bảo tầu ngầm hạt nhân vô địch cơ mà, thế tại sao Nhật Bản không làm ra tầu ngầm hạt nhân 30000 kw đi, mà phải xóc lọ với cái tầu 200 kw.

    Con cáo chùm nho đó. Đài Loan ngồi nhìn tầu ngầm các nước lân bang 70 năm nay, đến nghèo như Vịt cũng đã có tầu ngầm. Thế nhưng tầu ngầm khác gì chùm nho với con cáo Đài Loan, Đài Loan chỉ biết nhìn sang hàng xóm mà xóc lọ. Có cái gì hay ho khi nhìn hàng xóm make love với nhau, vừa nhìn vừa thủ dâm. Hay lắm hay sao mà các chó dại tru tréo với chậu cám ấy.

    Năm 1979, UN biểu quyết trục xuất Đài Loan ra khỏi Hội đồng tường trực bảo an, thay bằng Tầu Khựa từ đó Mỹ cắt quan hệ với đài loan về mặt chính thức cấp đại sứ, thay bằng Tầu Khựa. Hai thằng to nó trong Hội Đồng Bảo An nó đá bóng với nhau . Sung sướng lắm hay sao cái thân phận quả bóng.


    Bây giờ chúng ta bàn đến số phận những quả bóng.

    Chúng ta đã biết một quy luật, đó là Tầu - Mỹ duy trì chiến tranh võ mồm "biển đảo đông á chó dại"....
    suhomang, LarvaNH, souri4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này