1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về du học UK

Chủ đề trong 'Du học' bởi no1luv, 02/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    Tình hình là mình đang apply hồ sơ vào tháng 3 này để tháng 8 tháng 9 tới có thể nhập học. Mình hiện tại băn khoăn mấy vấn đề sau xin đc giúp đỡ
    1.IELTS cần tối thiểu là bn và cần khi apply hồ sơ hay khi đi xin visa, nghĩa là trước khi xin visa có kèm ielts là đc hay phải có ngay từ tháng 3 để nộp cho trường
    2.Mình sẽ học ở London nên mình muốn hỏi là việc làm thêm tại London có dễ tìm ko và thường thì 1 tuần với thẻ SV họ cho phép làm bn tiếng?
    3.Nếu mình học Master bên UK thì họ có yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ko nhỉ. nếu thế thì mình xin xác nhận đã đi làm 3 năm ở VN trước liệu có ổn không?
    4.Mua xe otô bên UK có rẻ ko nhỉ, mình tính ở bên đó lâu dài nên mục này hỏi hơi ngoài 1 tí là nếu mình sang đó liệu có đc phép mua xe rồi tự lái ko :D
  2. okigen

    okigen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    5
    1. Khi apply một số trường có thể cho nợ IELTS nhưng để làm visa chắc chắn phải có IELTS. Cụ thể bạn nên hỏi lại trường bạn muốn apply hoặc bên đại diện của họ tại Việt Nam hoặc bên tư vấn du học cho bạn (nếu có).

    2. Việc làm chân tay ko đòi kinh nghiệm (VD bồi bàn) tìm tương đối dễ. Hầu hết các trường sẽ có thể cho bạn visa làm 20 tiếng / tuần, nhưng cũng có trường ko cho được nên phải hỏi cái này rất kỹ trước khi apply.

    3. Thông thường chỉ có học MBA mới yêu cầu kinh nghiệm, master thì không. Muốn xác nhận kinh nghiệm bạn phải nhờ ai đó trong công ty viêt thư giới thiệu bằng tiếng Anh (reference), lưu ý cái này ko phải thư giới thiệu công tác như kiểu ở Việt Nam.

    4. Xe so với VN rất rẻ, nhưng bạn phải thi lấy bằng lái.

    5. Hầu hết các thông tin bạn cần biết về du học anh sẽ tìm được ở trên mạng, bằng tiếng Anh (thông qua các website của các trường bạn muốn apply, qua các forum, VD Svuk). Trong trường hợp bạn không biết cách tìm hoặc khả năng tiếng Anh hạn chế thì tốt nhất liên lạc với các công ty tư vấn du học miễn phí. Nổi nhất hiện nay có Vietint, ISC, GSE-BEO. Ở trên ttvnol có rất nhiều công ty rõ ràng đang lập nhiều tài khoản để quảng cáo, tung hứng ... theo mình nên lựa chọn các bên tư vấn đã có kinh nghiệm và danh tiếng để tránh tình trạng tiền mất tật mang và bị tư vấn các trường ko như ý (a.k.a trường vớ vẩn).

    6. Bạn có thể tham gia hội sinh viên Việt Nam tại UK (SVUK) https://www.facebook.com/groups/svuk.forum/ Các thắc mắc thường được giải đáp rất nhanh.
    no1luv thích bài này.
  3. quinhmei

    quinhmei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    12
    1. IETLS bạn nên aim được ít nhất 7 chấm overall thì an toàn, và check requirement của trường. Kể cả trường không require bạn vẫn cần có IELTS để nộp visa.
    2. Làm việc ở London minimum wage la £8.55/ giờ. Bạn được làm 20 tiếng/tuần. Khuyến khích bạn sang apply for jobs ngay vì các việc ở đây khá competitive.
    3. Master doesnt require work experience, unless it's an MBA.
    4. Mua ô tô rẻ nhưng học để thi bằng khá đắt. Trừ khi bạn đã biết đi ô tô ở VN rồi, nếu học từ đầu ở đây có thể tốn từ £800-£900 cả khóa học. Nếu chỉ thi thôi sẽ mất từ £100-£200 tiền phí (including provisional licences) Mình cũng khuyên bạn tính đến việc học xong mang xe về hoặc dispose nó kiểu gì, nhiều lúc disposal/selling secondhand car khá phức tạp và tiền mất tật mang. Ở london có rất nhiều thuế đường toll và parking cũng khá expensive nên trừ khi bạn cực kỳ cần, public transport is efficient. Nếu muốn lái xe quanh UK bạn có thể thuê xe nếu đã có bằng.

    Mình có lập một topic chia sẻ kinh nghiệm ở London ở đây, bạn có thể check out http://www.ttvnol.com/threads/dai-k...nh-cho-cac-ban-moi-sap-dang-di-du-hoc.877854/

Chia sẻ trang này