1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    khâm phục các anh đi chuyến dài ngày này quá, đi thế này thì ko có thời gian mà nghỉ ngơi mất,
    quanco87 thích bài này.
  2. freelifw

    freelifw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    cùng này mới chất đây...
    quanco87 thích bài này.
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Một thời chẻ châu :3
  4. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Thế này mới gọi là phượt, đi ô tô thì còn gì là thú vui nữa
    freelifwquanco87 thích bài này.
  5. TTMSSG_Nguyenkim

    TTMSSG_Nguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    25
    Thời điểm tốt nhất để đi A Pa Chải là mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 Dương lịch. Vào lúc này, đường sá không bị sạt lở hay trơn trượt, thuận lợi cho việc di chuyển!!!
  6. Avatelecom

    Avatelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    38
    Cuối tháng 8, đầu tháng 9 và tháng 1, đầu tháng 2 là thờigian đẹp nhất. Với lúa chín và mạ đang cấy. Tháng 11, 12 cũng là thời điểm đẹp với hoa Dã Quỳ dọc đường đi. Không nên đi vào mùa mưa vì có thể gặp suối nước to, đường trơn
  7. Luffy123

    Luffy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    thật là các bạn có đôi bàn chân sắt và người sắt ngựa sắt luôn á
  8. Tuarts

    Tuarts Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    11
    Khoảng cuối tháng 10 âm lịch, sau khi thu hoạch xong vụ lúa người dân Hà Nhì khá thư nhàn. Các già làng, trưởng bản và cán bộ xã sẽ họp để thống nhất một ngày ăn Tết chung

Chia sẻ trang này