1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    :cool: Radar mạnh thật, bổ sung cho đồng chí Sukhoi tí.
    Дальность......вероятностью 0,95, ЭПР=1м2 – 600 км tạm dịch là Theo dõi phạm vi và xác suất đánh chặn 0,95%, RCS = 1m2......600 km
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.111
    Nếu nó cung cấp luôn cho mình về tỷ lệ hỏng hóc của modul thu phát trong 24h vận hành chế độ tác chiến thì hay quá. Cái đáng quan tâm nhất của AESA là cái ấy đấy
    hk111333 thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nhà em xem lễ khai mạc Sochi, phải nói là rất nghệ thuật :D, và Nhật là quốc gia duy nhất mà vđv đi diễu hành với cờ Nga Nhật trên tay, Nhật thừa hiểu để rảnh tay đối phó với TQ thì họ cần sự ủng hộ hay ít ra là trung lập của Nga
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Cái gì thì ít ra cũng trưng ra cái mock-up để người ta biết là mình đang nghiên cứu , đến cả cái mẫu nhựa trưng bày còn éo show ra được thì nói chuyện với ai ? Đồ giấy
    rundstedt thích bài này.
  5. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Su-35S tại trung đoàn tiêm kích 23 ở Khabarovsk
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Mikron , hãng điện tử hàng đầu của Nga bắt đầu giới thiệu mẫu chip mới dựa trên tiến trình 65nm vào giữa 2014 , so với nhà sản xuất vi xử lý khổng lồ của thế giới là Intel đã giới thiệu tiến trình 65nm dòng Core 2 Duo từ 2005 thì Nga mất khoảng 10 năm mới có thể đạt kỹ thuật và cần ít nhất 1 năm để phát triển đầy đủ dây chuyền fab ( nhà máy sản xuất chip dựa trên các tấm wafer ) để cho ra đời sản lượng chip rất khiêm tốn 500 chip/ tháng so với công suất tiến trình 90nm hiện nay là 3500 chip / tháng cung cấp cho các khách hàng như Krasnikov MCST ( sản xuất chip CPU Elbrus ) hoặc SEC "Elvis" ( sản xuất phần cứng các thiết bị xử lý hình ảnh , chip bộ nhớ ) ...
    Câu hỏi ở đây là MCST tuyên bố 2015 sẽ giới thiệu các bộ vi xử lý mới 32nm và thấp hơn nữa là 28nm Elbrus 2C+ nhưng Mikron chỉ có khả năng sở hữu nhà máy sản xuất chip 65nm nếu việc chuyển giao công nghệ và đạt tiêu chuẩn phòng sạch công nghiệp phải mất khoảng 1 năm thì đào đâu ra fab 32nm cho Elbrus , có thể MCST phải order TSMC ( 1 nhà sản xuất các tấm nền hàng đầu của thế giới ở Đài Loan )
    Như vậy các máy tính đạn đạo trên thiết bị quân sự sẽ tiếp cận tiến trình mới này trong khoảng 2016-2017 thay thế những chip Elbrus chạy trên 90-110nm cũ kỹ
    [​IMG]
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga triển khai 2 tàu hộ tống tên lửa tàng hình tối tân


    [​IMG]
    "Hai tàu hộ tống tên lửa mới đã hoàn tất thử nghiệm và sẽ được đưa vào biên chế của Đội tàu Caspian trong quý đầu của năm nay" - Quân khu miền Nam nước này hôm 13/1 cho biết.
    Hai chiếc tàu này mang tên Grad Sviyazhsk và Uglich, là chiếc tàu hộ tống lớp Buyan-M thứ 1 và thứ 2 thuộc Dự án 21631, phiên bản nâng cấp của lớp Buyan thuộc Dự án 21630. Tàu hộ tống lớp này được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Almaz có trụ sở tại St Petersburg.
    Tàu hộ tống lớp này có trọng lượng giãn nước 949 tấn và tốc độ tối đa đạt 25 hải lý/giờ. Lớp tàu hộ tống này được phủ một lớp sơn đặc biệt giúp tàu có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar của đối phương và có khả năng cơ động cao.

    [​IMG]
    Vũ khí tấn công chủ lực của tàu hộ tống Buyan-M là 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54 Kaliber (NATO gọi là SS-N-27) đặt trong các ống phóng thẳng đứng. Tên lửa này có tầm bắn đạt tới 300km.
    Ngoài ra, tàu còn được trang bị 1 bệ phóng tên lửa phòng không, với 12 đạn tên lửa Igla-1M (3M-47 Gibka) sẵn sàng chiến đấu. Tên lửa Igla-1M có thể tiêu diệt hiệu quả các loại mục tiêu trên không trong cự li tới 15km.
    Tàu hộ tống Buyan-M sử dụng pháo hạm 100mm A-190 có thiết kế góc cạch, tăng khả năng tàng hình trước radar cho tổng thể con tàu. Pháo A-190 đạt tầm bắn hiệu quả 23km, tốc độ bắn 80 phát/phút.
    Đặc biệt, để chống lại các mối đe dọa tên lửa chống hạm của đối phương, Buyan-M sử dụng tổ hợp phòng thủ tầm gần 12 nòng 30mm AK-630M-2 Duet, pháo có tốc độ bắn lên tới 10.000 phát/phút.
    Tàu hộ tống lớp Byuan được thiết kế đặc biệt để hoạt động hiệu quả trong các vùng nước nông, nó có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong vùng biển Caspan, nơi tiếp giáp với nhiều cửa sông trong khu vực.
    theo Vnmedia | 15/01/2014 09:46
    http://soha.vn/quan-su/nga-trien-khai-2-tau-ho-tong-ten-lua-tang-hinh-toi-tan-20140115094619215.htm
    Lần cập nhật cuối: 22/02/2014
    tombuys, halosun, suhomang1 người khác thích bài này.
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Kholod - Kẻ đặt những nền móng tiên phong cho các chương trình siêu thanh của phương Tây
    http://www.russianspaceweb.com/kholod.html
    1. Hơi thở nóng bỏng của Kholod
    [​IMG]

    Người Nga thật sự đã tiến những bước đi dài trong việc chế tạo và thử nghiệm những vũ khí siêu thanh , công nghệ động cơ scram-jet và ram-jet được phát triển nhanh chóng hơn bất kỳ những quốc gia nào khác được biết đến.
    Tuy nhiên khi Liên bang Xô Viết sụp đổ thì các chương trình nghiên cứu không gian đều chết yểu vì thiếu kinh phí , công nghệ siêu thanh cũng không thoát khỏi bóng ma khủng hoảng
    2. Nguồn gốc chương trình
    Dự án mới về 1 động cơ scram-jet được thực hiện vào những ngày cuối cùng của Liên Xô , nhưng thực sự bắt đầu ít nhất cách đây 2 thập kỷ tại viện nghiên cứu khí động học TsIAM , nơi trở nên nổi tiếng ở phương Tây như sở hữu phòng thí nghiệm bay Hypersonic, HFL cũng như những hầm gió ( wind-tunnel ) khổng lồ
    Quay lại dự án KHOLOD , động cơ phát triển sẽ sử dụng nhiên liệu hidro lỏng làm lạnh được giữ mức -150 độ C
    Do không trang bị 1 máy nén khí ( air compressor ) như những động cơ phản lực truyền thống , động cơ scramjet lại đòi hỏi gia tốc lớn để khởi động , do vậy các kỹ sư Liên Xô quyết định cho tên lửa tăng tốc ngay từ đầu trước khi động cơ siêu thanh được đốt cháy .
    Tầng phóng của tên lửa phòng không S-200 ( mã danh GRAU : SA-5 ) được lựa chọn vì nó có khả năng đạt vận tốc Mach 3 ở độ cao 20km và động cơ scram-jet sẽ khởi động với vận tốc Mach 6.5 leo cao 35km
    Các chuyến thử nghiệm của KHOLOD sẽ lập trình tự động không cần chỉ đạo của mặt đất , tuy nhiên sẽ gắn 1 cảm biến truyền dữ liệu kỹ thuật để kiểm soát chuyến bay
    Động cơ scram-jet cùng với tầng 2 tên lửa S-200 sẽ tách khỏi tầng 1 , và cả 2 cùng khởi động cùng lúc ( có nhiều chỉ trích làm phức tạp hóa động cơ scram-jet ) , sau khi sử dụng khoảng 17kg khí hidro lỏng thì động cơ sẽ ngừng hoạt động và những mảnh vụn của nó rớt trên sa mạc sẽ được thu thập lại để nghiên cứu

    3. Thiết kế hệ thống đẩy
    [​IMG]

    1 trong 5 mẫu scale của Kholod
    Phương tiện siêu thanh Kholod được thiết kế đủ nhỏ để thay thế các đầu đạn thông thường trong các tên lửa chống máy bay , các kỹ sư dự tính sẽ nhét chúng ( cả nhiên liệu ) vào mũi các tên lửa thông thường để giảm thiểu việc thay đổi thiết kế lại hình dáng các tên lửa mang chúng
    [​IMG]
    Cutaway KHOLOD

    ( Còn tiếp )
    Lần cập nhật cuối: 22/02/2014
    halosun, suhomanghk111333 thích bài này.
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga tiết lộ thời điểm triển khai 2 tàu đổ bộ trực thăng Mistral



    [​IMG]
    Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral. Ảnh: Itar-Tass


    "Hai con tàu sẽ đảm nhận nhiệm vụ tác chiến ở các vùng đại dương khác nhau, chủ yếu là ở Thái Bình Dương" - Đại diện Hạm đội Thái Bình Dương cho biết
    Hãng tin Itar-tass dẫn lời phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) cho biết hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral của Nga mang tên Vladivostok và Sevastopol sẽ lần lượt gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2015 và 2016.
    “Hai con tàu sẽ đảm nhận nhiệm vụ tác chiến ở các vùng đại dương khác nhau, chủ yếu là ở Thái Bình Dương, bao gồm cả quần đảo Nam Kuril” - Đại diện Hạm đội Thái Bình Dương cho hay.
    Theo hợp đồng, mỗi tàu Mistral được đóng tại Pháp trong thời gian 36 tháng. Vladivostok, chiếc đầu tiên trong số này, sẽ di chuyển từ Saint-Nazaire (Pháp) đến St. Petersburg (Nga) vào tháng 12 tới. Tại St.Petersburg, con tàu sẽ được trang bị các loại vũ khí, thiết bị quân sự và nhiều hệ thống khác của Nga. Sau khi hoàn tất khâu vũ trang cho tàu và huấn luyện thủy thủ đoàn, tàu Vladivostok sẽ được triển khai hoạt động trong Hạm đội Thái Bình Dương vào nửa sau của năm 2015.
    Sevastopol, chiếc tàu đổ bộ lớp Mistral thứ hai, sẽ đến St. Petersburg trong tháng 11/2015 và sẽ gia nhập hạm đội Thái Bình Dương vào nửa sau của năm 2016.
    Thủy thủ đoàn của 2 tàu (gồm 177 người) và 60 chuyên viên hỗ trợ vận hành tàu hiện đang được đào tạo bởi các chuyên gia Pháp.
    “Giai đoạn đầu của khóa đào tạo bắt đầu từ tháng 2 năm nay và sẽ kéo dài tới hết tháng 5. Tiếp đó, giai đoạn 2 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 tại Saint-Nazaire cả trên bờ và trên tàu Vladivostok. Chi phí đào tạo đã được bao gồm trong hợp đồng”, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương cho hay.
    Ngoài 2 con tàu, Nga còn mua của Pháp công nghệ dành cho việc điều khiển thông tin tác chiến và các hệ thống liên lạc. Nga sẽ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho 2 tàu đổ bộ lớp Mistral trong tháng 9/2015. Căn cứ của chúng sẽ được hoàn tất tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông (Nga) vào cuối tháng 12/2017.
    Hiện hai tàu lớp Mistral vẫn đang trong quá trình xây dựng tại Saint-Nazaire và St. Petersburg. Sau khi đánh giá kết quả hoạt động của hai chiếc tàu đầu tiên, Nga sẽ cân nhắc mua thêm 2 chiếc tương tự.

    Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral tải trọng 21.000 tấn dài 210m, tốc độ hải trình 18 hải lý/h và phạm vi hoạt động lên tới 20.000 dặm. Thủy thủ đoàn 170 người, con tàu cũng có thể chuyên chở thêm 450 người. Lực lượng không quân trên tàu gồm 16 trực thăng, 6 trong số đó có thể cất cánh cùng lúc. Năng lực vận tải với khả năng chứa hơn 40 xe tăng và 70 xe cơ giới. Tàu đổ bộ lớp Mistral có thể tiến hành 4 nhiệm vụ, tiếp nhận trực thăng, đổ bộ lực lượng, hoạt động như một trung tâm chỉ huy và có thể sử dụng như bệnh viện nổi.

    Phan Thuấn - theo Trí Thức Trẻ | 22/02/2014 14:06
    http://soha.vn/quan-su/nga-tiet-lo-...o-bo-truc-thang-mistral-20140222135123497.htm
    halosunsuhomang thích bài này.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [​IMG]

    Nước Nga kỷ niệm ngày những người bảo vệ tổ quốc

    p/s không biết thằng nào nó ăn cắp mấy chữ mình viết hôm qua thế nhể ?
    Lần cập nhật cuối: 24/02/2014
    nobita1102 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này