1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Lội page đọc các thánh phân tích tình hình các cuốc ra trên thế rới mà nhà cháu chóng cả mặt.
    Nhà cháu chỉ thấy thế này: Nước nào chúng nó cũng chia theo kiểu nhóm lợi ích, phe phái, sắc tộc, thành những cộng đồng riêng rẽ, xung đột nhau trực tiếp về mặt lợi ích. Nên mới đua nhau đi làm cách mạng.
    Còn đất lước thân yêu nhà cháu, chỉ có hai phe: phe "cường hào", là tầng lớp trên, hút máu đồng bào mà sống, ôm chặt cái bộ máy thối nát để đảm bảo lợi ích giai cấp. Phe còn lại là "bần nông", lao động cơ cực, nuôi sống bộ máy thối nát, dễ bị tổn thương khi xã hội biến động. Chỉ có thế thôi, không có chia rẽ theo các cách khác. Nên kách mệng sẽ không xảy ra là gần như chắc chắn, chỉ có điều phe "cường hào" sẽ đưa đất nước vào cơn cùng khốn, đẩy "bần nông" nai lưng ra làm thuê cho ngoại cuốc, rồi ngồi hút máu đồng công rẻ mạt. Đất nước sẽ ko xây dựng nên một nền công nghiệp mạnh, mà sẽ thành cái xưởng gia công hạng bét phục vụ ngoại bang đến ngày chúng nó vắt chanh bỏ vỏ.
    Túm lại, mùa xuân kác mệng còn xa lắm. Có điều đất nước sẽ suy yếu, mãi mãi ngoi ngóp ở nhóm các lước "trung bình yếu" muôn đời ko có cơ ngoi lên. Nhưng phe "cường hào" sẽ vẫn duy trì cân bằng xã hội ở mức chấp nhận được để muôn dân yên tâm cặm cụ cày kéo nuôi tư bẩn giãy chết. =)))))))))))))
    Gì chứ, "rừng vàng biển bạc" như thế, dễ đâu mà ngày một ngày hai đói khát loạn lạc được. Cái ăn cứ túc tắc tự cung tự cấp được, tội gì đi làm cách mệnh cho thiệt thân. Nói chung là ko phải chuẩn bị chai lọ xăng dầu dùi cui súng hơi làm gì. Phí công vô ích!
    suhomang, halosun, hoadaols5 người khác thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Khó có chuyện QĐ Nga tham chiến trực tiếp trừ phi họ phải tự vệ hoặc có nạn diệt chủng xảy ra.

    Nhiều khi tớ nghỉ bọn Thái nó đi mua xe tăng Ukraina cũng là 1 sự trùng hợp. 2 thằng này y chang nhau. Cứ xách quần ra đường đứng hét là đảo chính được. Mà đảo chính xong đek biết làm chi nữa đành ngồi chờ...đảo chính tiếp:D
    hk111333, danngoc, tekute19769 người khác thích bài này.
  3. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    gakocanh, pinkera, souri4 người khác thích bài này.
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Nhưng nó làm kinh tế ngon hơn mình bác Kuyo ơi .... :confused:
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Khi thịnh trị, nó quản lý nhà nước tốt hơn chứ không phải dân nó hay ho gì hơn. Tư tưởng "trật tự và sự tiến bộ xã hội trông chờ vào lòng tốt của dân" có lẻ đã bị nhai đi nhai lại quá lâu trên truyền thông và ngấm sâu vào máu người VN mất rồi. Gieo sự lụn bại từ trong suy nghỉ con người...buồn thay!
    hk111333home124 thích bài này.
  6. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    nó làm du lịch ngon hơn mình.
    Còn lại mình chả có gì kém nó, nhất là tham nhũng. Cái chính là nhà ta từ chối phát triển, lúc trước muốn đứng trên đầu trên cổ người ta bằng quân sự và chính sách cực đoan mất 15 năm chứ không ít. Nếu không mất 15 năm đó thì kinh tế Vn giờ cũng phải tương đương Balan chứ không phải tương đương Thailan nữa
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2014
    hk111333, home124, suhomang1 người khác thích bài này.
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Chủ tịch Quốc hội Alexandr Turchinov trở thành Tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Ukraina


    [​IMG]
    ©Photo:EPA

    Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội), quyền Tổng thống Alexandr Turchinov đã đảm nhận nhiệm vụ Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Ukraina. Ông đã ký sắc lệnh này vào thứ Tư. Trước đó, trong cùng ngày, Ủy viên Quốc hội chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Bộ Nội vụ Arsen Avakov đã ra lệnh giải tán lực lượng cảnh sát đặc nhiệm “Berkut”. Trong khi đó, ở Quốc hội đang tiếp tục thu thập chữ ký dưới thỏa thuận về việc thành lập chính phủ . Theo hiến pháp năm 2004 mà Ukraina vừa khôi phục, Nội các Bộ trưởng sẽ do đa số trong quốc hội tạo thành. Tuy nhiên, phe đối lập vừa lên nắm chính quyền ở Kiev mới đây không có đủ ghế cho việc này. Việc tính toán được thực hiện trên số những đại biểu không thuộc bất cứ đảng phái nào. Họ được đề nghị gia nhập các đảng “Batchkivshina”, “Udar” và “Svoboda” để đưa số thành viên từ 170 đến ít nhất là 226 đại biểu. Đây chính là số phiếu tối thiểu cần thiết để có thể thông qua việc thành lập chính phủ.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_02_26/129201618/
    Hoac_Nguyen_Giap thích bài này.
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    ồ hàihướcghê? Mỹ thì kêu gọi Nga không can thiệp vàoUk nhưng Mỹ lại cho quân đ bộ vàoUk .
  9. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    có mà ép buộc :D .

    Sáng nay đọc cái tin
    200 lính thì can thiệp cái gì, có thể gõ nhầm thiếu mấy số 0 rồi
  10. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    [​IMG]
    ©Photo:EPA
    Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã cam đoan về sự hỗ trợ từ phía khối NATO cho sự nghiệp cải cách dân chủ ở Ukraina. Trước cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên minh, ông Rasmussen đã phát biểu trước các phóng viên và nói rằng “các giá trị dân chủ là then chốt” trong bước tiến về phía trước của Ukraina. “NATO tôn trọng lựa chọn chủ quyền của Ukraina. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các đối tác Ukraina của chúng tôi trong khuôn khổ Ủy ban NATO –Ukraina”,- Ông Rasmussen tuyên bố.

    Ở Ukraina đã xảy ra thay đổi chính quyền vào cuối tuần qua. Verkhovna Rada phế truất Tổng thống Viktor Yanukovych, thay đổi hiến pháp, trao quyền lực tổng thống cho Chủ tịch Quốc hội Aleksandr Turchynov và ấn định ngày bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng Năm. Trong tuần này, Quốc hội đã bãi nhiệm một loạt các bộ trưởng. Yanukovych tuyên bố ông vẫn là người đứng đầu nhà nước đã được bầu hợp pháp và trong nước đang có tất cả dấu hiệu của một cuộc đảo chính. Matxcova cho rằng tính hợp hiến của những quyết định do Verkhovna Rada thông qua là đáng nghi ngờ.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_02_26/129203440/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này